1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 WC 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nongdanHN, 13/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Bác đừng thấy Uru ăn được Bồ mà nghĩ U ngon. Kể cả có Cavani mà gặp Pháp cũng vậy thôi. Bác cần tinh hơn ở chỗ : 1 mình CR7 ko đủ để làm đối trọng với cặp Cava-Surez. Ngay từ đầu giải tui cũng đã tỏ ra lo cho Bồ khi thiếu 1 người cỡ như Nani để chia lửa với CR7. Uru vốn thủ cũng rất hay giải này với Godin chễm chệ 1 suất ở đội hình tiêu biểu dù đội nhà chỉ qua được vòng 1/16 là phải về, thế nên rất là khó cho Bồ với chỉ 1 mình CR7 là ngôi sao (nhưng cũng đã qua thời đỉnh cao) trên hàng công. Vậy mà U cũng chỉ thắng hơn Bồ được 1 bàn. Còn với Pháp thì lại là 1 chuyện khác hẳn so với Bồ. Trên hàng công của họ là 2 trong số 3 tiền đạo của đội hình tiêu biểu, đủ độ nguy hiểm để khiến cho Urugoay không thể thoải mái mà thi triển các ngón nghề tấn công giống trận 1/16 gặp một Bồ Đào Nha quá ít bài; còn dưới hàng thủ là 1 người gốc gác châu Mỹ Varane có thừa độ quái cũng như độ nhanh và sức khoẻ để quản lý Cavani vốn cũng chỉ dựa vào sự mạnh mẽ quyết đoán là chính. Tui rất khoái Pháp giải này ở chỗ họ đá kiểu rong chơi mà cũng thắng lần lượt hết đội này đến đội khác. Tam giác Pogba, Crazieman và Mpape Rõ Ràng Rằng càng vào sâu càng thể hiện được chất lượng, dù cả 3 đều không phải chơi quá nổi bật kiểu như Hazard hay De Bruyne hoạt động như những con thoi, nhưng họ lại biết tỏ ra nguy hiểm đúng lúc, đúng chỗ, đúng những thời điểm quan trọng mà không cần phải cầm quá nhiều bóng. Đối với những gã hào hoa lãng tử kiểu Pogba đen hay Crazieman trắng thì tui nói thiệt ngay cả Si Lùn bất quá cũng chỉ như anh công nhân cần mẫn mà thôi.

    Tui tôn trọng sở thích của bác thui nhưng bác cũng nên để ý rằng Guitar cổ điển ở Vịt đâu có hút khách bằng Mr Đàm với Mỹ Tâm đâu, đố bác bói ra ai trong nam ngoài bắc chỉ đi diễn Guitar cổ điển mà kím nhìu tiền hơn mấy ca sỹ thị trường đó. Vâng đa phần NHM thế giới, bác thích nằm ở trong cái đa phần ấy thì tui cũng ủng hộ thui. Với tui thì ko quan trọng là đá thủ hay đá công mà quan trọng là qua cách chơi, cách làm chủ và điều tiết trận đấu tui thấy được cái tư duy của HLV và cầu thủ nó ở tầm nào. Ko phải tui đang bảo vệ lối đá phòng thủ vì chính tui là người mê Brazil. Brazil họ đá tấn công họ có cái triết lý của họ, đó là sự khao khát mãnh liệt việc ghi bàn vào lưới đối phương, bộc phát hết bản năng với trái bóng của mình mỗi khi lâm trận; còn Ý họ chơi thủ thì họ cũng có triết lý của họ, ko có lợi thế về thể hình thể lực nên họ ko dại gì đá đôi công, mà họ tổ chức bảo vệ gôn chặt chẽ trước đã, hẵng cứ để cho đối thủ tấn công mệt nhoài với 1 hàng thủ dâng cao hoặc bị ngủ quên, và khi cướp được bóng thì họ sẽ phát huy hết những phẩm chất kỹ thuật và óc quan sát của mình để tung ra những đường phản công sắc lẹm, giống như võ Judo của Nhật vậy mượn chính lực tấn công của đối phương để quật ngã họ.

    Phán kỉu này thì cũng xin ạ bác thôi. TBN ừ thì cứ cho là đội hình hay đi nhưng chỉ hay từ giữa sân trở về đến gôn của mình thôi, chứ như tui đã từng nói từ trước rằng kể từ sau khi Villa và Torres nghỉ đá thì gần khu vực gôn đối phương TBN chả có vẹo gì nữa. TBN vẫn luôn như vậy, đá loanh quanh, thiếu quyết đoán và dứt khoát, chứ Nga ngố thử giơ mình chịu đấm kiểu đó với Pháp, với Brazil hay với Bỉ xem, 3 nhót mài quần bò là ít.

    Các đội chơi tấn công chả có vấn đề gì cả, công vẫn là công thủ vẫn là thủ thôi, chỉ có điều là giờ thế giới càng ngày càng phẳng, trên chặng đường đi của lịch sử bóng đá thì các nền bóng đá từ mạnh tới yếu cũng dần dần cọ xát va cham với nhau ngày càng nhiều hơn trước cộng với phương tiện thông tin đại chúng youtube you tiếc phổ cập tận răng như bây giờ thì các đội bóng, các quốc gia ngày càng bắt hết bài nhau rồi chứ có phải bỡ ngỡ như kiểu bố đá với con thời xưa nữa đâu. Có mỗi cái đơn giản ý thôi mà bác cũng không nhìn ra hay ko lưu tâm tới mà cứ tưởng tượng ba lăng nhăng kết luận mơ hồ vấn đề nọ với chả vấn đề kia.:-j
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2018
    __Duc__No___________ thích bài này.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nga đá thấp như vậy TBN cg k có cơ hội chơi bóng dài. Mấy pha phất lên Costa toàn phải dạt biên chẳng có cửa. Từ giữa hiệp 2 như ý băc TBN chơi 2 tiền đạo và có vẻ sắc hơn vs 1 số pha nguy hiểm nhg "ko may mắn"!
    --- Gộp bài viết: 18/07/2018, Bài cũ từ: 18/07/2018 ---
    Nói về tiền đạo cắm thì Giroud ko có tuổi so vs Costa. Còn lại của Pháp có khác gì mấy ông tiền vệ công của TBN. Mbappe nhanh nhưng chỉ ở biên và phản công thôi.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Mbappe: quá nhanh quá nguy hiểm.
    Giroud: sao xẹt duy nhất của Pháp :D
    __Duc__No___________ thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Giroud - tiền đạo trụ xuất sắc nhất giải
    __Duc__No___________ thích bài này.
  5. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Bác phân tích làm gì, nói thiệt với bác là mấy trận kiểu TBN vs Nga tui ko có quan tâm lắm đâu, đội nào thắng cũng được. :-D
    Về tuổi thì tuổi của Giroud là vào tới CK và vô địch, còn tuổi của Costa thì chắc là 16, có nghĩa là dừng bước ở vòng 1/16 ý mà :-D
    __Duc__No___________ thích bài này.
  6. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Mbappe kĩ thuật ph ò đ éo qua được người trực tiếp =))
    __Duc__No___________ thích bài này.
  7. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Đùa à bác đội hình Tây Ban Nha giờ vẫn còn mạnh hơn cả đội hình Pháp nữa.

    Tiền vệ nó có Isco, Asensio, Koke, Busquets, Saul Niguez

    Hậu vệ Alba, Carjaval, Pique, Ramos

    Tiền đạo Morata, Diego Costa

    Chỉ vì vẫn cố giữ thằng Ini hói với thang David Silva nên mới kém vậy
    __Duc__No___________ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Hài vl =))

    Trung phong Giroud đá cả World Cup không có cú sút trúng đích nào trên tổng cộng 13 cú sút nhưng anh lại ăn mừng chức vô địch máu nhất, cầm Cúp vàng lâu nhất

    [​IMG]
    __Duc__No___________ thích bài này.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Lân Tinh của tuyển Pháp :)))
  10. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Đá như cứ t

Chia sẻ trang này