1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8live Real Madrid sa sút vì mâu thuẫn giữa các nhóm 'quyền lực đen'

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi ttdkno2, 07/12/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttdkno2

    ttdkno2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Quyền lực đen” là vấn đề luôn tồn tại ở Xem thêm ty le ca cuoc truc tuyen tại đây mọi CLB bóng đá chuyên nghiệp dù chẳng vị chủ tịch, HLV hay cầu thủ nào thừa nhận điều này. Luôn có 1 nhóm cầu thủ sở hữu những đặc quyền lớn hơn so với phần còn lại. Sự khác biệt, ở mỗi CLB, chỉ là mức độ mà thôi!
    Real Madrid không ngoại lệ. Thậm chí, CLB này có thể coi là ví dụ điển hình về sự tổn tại của nhóm “quyền lực đen” trong phòng thay đồ. Không phải ngẫu nhiên mà các HLV thành công nhất tại Real trong khoảng 2 thập kỉ gần đây, Del Bosque, Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane, đều là mẫu đắc nhân tâm và khéo léo trong việc xử lý mối quan hệ giữa các nhóm cầu thủ.

    Real, thường song hành 2 nhóm “quyền lực đen” đối chọi với nhau. Nhóm 1 đứng đầu là ngôi sao hàng đầu ngoại quốc. Nhóm 2 được dẫn dắt bởi cầu thủ bản địa có tiếng nói cao nhất. Theo Dario Gol, Real trong khoảng vài năm gần đây tồn tại 3 nhóm cầu thủ.
    Nhóm 1, nhóm ngoại quốc gồm: Ronaldo, Marcelo, Casemiro, Navas, Benzema và Varane với CR7 là đầu lĩnh. Nhóm 2 gồm những cầu thủ người bản địa đứng đầu là thủ quân Ramos, với cách thành viên Vazquez, Nacho, Isco, Asensio, Hernandez, Llorente, Ceballos và Vallejo. Phần còn lại, Kroos, Modri, Bale và Kovaci là nhóm trung dung.
    Cho tới cuối mùa trước, Zidane vẫn cho thấy ông có nhiều phẩm chất tốt để giải quyết và dung hòa những va đập sâu sắc giữa các nhóm cầu thủ tại Real. Như đẳng cấp siêu sao thời cầu thủ, mối quan hệ thân thiết với nhiều “giai tầng” tại Real và uy tín được gầy dựng từ hơn chục năm đảm nhiệm nhiều vị trí ở Bernabeu.

Chia sẻ trang này