1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Mời các bạn tham gia chương trình " Mùa đông ấm Hà Giang 2007 " ( nhờ Mod 1 ngàn năm thôi :D )

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi motthoang_hn02, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    *_* Mời các bạn tham gia chương trình " Mùa đông ấm Hà Giang 2007 " ( nhờ Mod 1 ngàn năm thôi :D )

    Hà Giang là một tỉnh miền núi cực Bắc của Tổ quốc, nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc ít người như: H''''''''Mông, Dao, Lô Lô, Pu Péo...cũng là nơi có điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt. Noi đây vào mùa đông nhiệt độ xuống đến 3 ?" 40độC, nước đóng băng. Cuộc sống của người dân rất vất vả, đặc biệt là trẻ em. Các em thường phải đi hoạc, đi làm và vui chơi dưới gái rét chỉ với bộ quần áo mỏng manh, không lành lặn.

    Phát huy tinh thần "Lá lành đùm lá rách", tinh thần tình nguyện của Thanh niên Việt Nam. Tỉnh đoàn Hà Giang phối kết hợp với Diễn đàn "Sáng kiến Việt Nam 2015 - Thanh niên hành động vì các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ" phát động chương trình "Mùa đông ấm" năm 2007.

    Sáng kiến "Việt Nam 2015" là một lộ trình liên tục từ năm 2006->2015, do Thanh niên Việt Nam đề xuất nhằm kêu gọi sự tham gia tích cực của Thanh niên vào các hoạt động cộng đồng, góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thành 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (8 MDGs) đã được 189 quốc gia (trong đó có Việt Nam) cam kết tại hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc năm 2000, 8 mục tiêu đó là:

    1. Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói.
    2. Đạt phổ cập giáo dục tiểu học.
    3. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế phụ nữ.
    4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.
    5. Tăng cường sức khoẻ bà mẹ.
    6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh nguy hiểm khác.
    7. Bảo đảm phát triển Môi trường bền vững.
    8. Xây dựng quan hệ hợp tác vì mục tiêu phát triển.

    I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "MÙA ĐÔNG ẤM" 2007.
    - Giúp trẻ em Hà Giang có được một mùa đông ấm áp hơn thông qua việc trao tặng những bộ quần áo ấm và đồ dùng học tập.
    - Nâng cao tinh thần Tình nguyện vì cộng đồng của Thanh niên.
    - Cụ thể hoá việc thực hiện lộ trình 8 MDGs

    II. MỤC TIÊU.
    - Quyên góp quần áo, tập vở viết và các đồ dùng học tập tại Hà Nội.
    - Tìm kiếm nguồn tài trợ (từ cá nhân và tổ chức) phục vụ cho chi phí vận chuyển và đi lại của các Tình nguyện viên.
    - Giúp các Tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhóm và học tập cách thức làm việc nhóm thông qua chương trình.
    - Giúp Tình nguyện viên tìm hiểu văn hoá bản địa thông qua hoạt động tại địa phương.

    III. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI.
    - Trẻ em nghèo, bà con dân tộc ít người ở 3 xã: Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Khau Vai của Huyện Mèo Vạc - Hà Giang là đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Hưởng lợi kèm theo là các TNV tham gia chương trình.

    IV. PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC.
    - Xây dựng mạng lưới làm việc tại HN và HG thông qua Tỉnh đoàn và Diễn đàn "Việt Nam 2015"
    - Phát động quyên góp trực tiếp từ các đơn vị tại HN và trên các phương tiện truyền thông, diễn đàn online.
    - Phân loại, vận chuyển và trao tặng cho đồng bào Mèo Vạc.
    - Tổng kết đánh giá và báo cáo.

    V. THỜI GIAN.
    Từ 30/09 - 30/11/2007

    VI. ĐỊA ĐIỂM.
    - Tại Hà Nội: Quyên góp
    - Tại Mèo Vạc: Trao tặng cho 3 xã khó khăn.

    VII. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN.
    - Tỉnh Đoàn Hà Giang.
    - Diễn đàn "Việt Nam 2015" tại Hà Nội.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    THƯ NGỎ
    Chương trình ?oMÙA ĐÔNG ẤM?
    Sẽ chẳng bao giờ là muộn khi người ta nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống là yêu thương, chỉa sẻ và bắt tay kiếm tìm nó. Nhưng sẽ là muộn khi người ra đã nhận ra mà không bắt tay kiếm tìm, xậy dựng nó.
    Cách đây hơn 1 năm, khi đặt chân đến huyện Quản Bạ, 1 huyện vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang, trong một chương trình trao tặng quần áo ấm cho người dân và trẻ em nơi đây cùng tổ chức Caritas Thụy Sỹ. Ăn, ở và chứng kiến cuộc sống nơi đây trong một mùa đông, với cái lạnh đôi khi xuống tới 3-5 độ C, trẻ em với những bộ quần áo không lành lặn, hoặc có cũng chỉ đủ che thân chơi đùa và nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ và thèm khát. Tôi biết các em đang ước muốn có 1 bộ quần áo đủ ấm như tôi?
    Vui và hạnh phúc khi được trao tận tay các em những bộ quần áo, tuy cũ nhưng chứa đựng hơi ấm, đủ để tôi cảm nhận được giá trị của tình thương yêu, chia sẻ là lớn lao. Tôi trở về Hà Nội với ấp ủ những dự định cho một chương trình tương tự.
    Dưới sự giúp đỡ và bảo trợ của Tỉnh Đoàn Hà Giang cùng diễn đàn ?oViệt Nam 2015? cuối cùng ấp ủ của tôi cùng thành hiện thực, chương trình ?oMùa đông ấm? với mục đích quyên góp quần áo và tập vở cho trẻ em nghèo tại 3 xã Khâu Vai, Thượng Phùng và Sơn Vĩ thuộc huyện Mèo Vạc ?" Hà Giang được khởi động.
    Chỉ với những bộ quần áo rét, cũ và lành lặn cùng với những tập vở mà các bạn mang đến, các bạn sẽ góp phần mang lại một mùa đông ấm áp và một năm học mới ý nghĩa hơn cho các em.
    Thời gian quyên góp: từ 30/09 ?" 30/11/2007.
    Hình thức quyên góp:
    - Quần áo: Quyên góp quần áo cũ và mới cho trẻ em từ độ tuổi 1 đến 15 tuổi
    - Tập vở: Quyên góp trực tiếp vở mới và tài chính để mua.

    Mọi đóng góp các bạn vui lòng giúp chúng tôi chuyển đến:

    1. Lý Minh Đăng, tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình Hà Nội. Đt: 0903.235.305.
    2. Nguyễn Thị Kiều Trang, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.
    Đt: 0988.529.975.
    3. Nguyễn Thanh Hà, 41/49 Phùng Chí Kiên ?" Cầu Giấy ?" Hà Nội.
    Đt: 0926824884
    4. Hoàng Thanh Hoa, 106 Hồng Mai ?" Hai Bà Trưng ?" Hà Nội.
    Đt: 0988264686
    Đóng góp về tài chính xin gửi về:
    INCOMBANK
    Ngân hàng Công Thương Ba Đình ?" HN
    Số tài khoản: 711A01026362
    Chủ tài khoản: Ngô Anh Tuấn
    VIETCOMBANK
    Ngân hàng Ngoại thương
    Số tài khoản: 0611001454910
    Chủ tài khoản: Nguyễn Huy Bắc
    ..............................................................................................
    Điều phối
    Ngô Anh Tuấn
    Email: tuanna@vietnam2015.org
    Mobile: 0906.21.00.21
    www.vietnam2015.org[/b]
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    To all : Trước tiên cảm ơn mọi người đã đọc nội dung topic này
    Một Thoáng rất mong mọi người tham gia chương trình & quyên góp những bộ quần áo, những tập vở.............cho các trẻ em nghèo vùng cao ! Một Thoáng sẽ là người trực tiếp nhận, sẽ chuyển lên HN cho các anh chị tình nguyện viên ( nếu có thời gian thì cũng sẽ lên HG với nhóm luôn ).
    Mọi chi tiết, thắc mắc của các bạn sẽ được Một Thoáng giải đáp ngay tại topic này !
    Xin chân thành cảm ơn !
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không riêng cá nhân mình mà tất cả các thành viên đều cũng rất ủng hộ topic này!Bởi vậy mong mọi người vào đọc và đóng góp ý kiến cho topic...Nếu cần thêm sự giúp đỡ gì thì pm cho mình nhé!Chúc chương trình thành công!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh cảm ơn Trang nhé
    Nếu Trang rảnh thì ngồi loại những quần áo cũ ( nhưng hông rách ) ra để trao tặng cho tớ thì đó chính là điều có thể giúp tớ rùi í
    Mọi người cũng thế nhé

Chia sẻ trang này