1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu chủ quan và chưa thuyết fục ở chỗ nào? Làm toán mà cũng có chủ quan ý ạ ??
  2. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy câu đố này có vẻ không logic cho lắm.
    Nếu ko có sự liên lạc nào thì làm sao có thể biết dc mình co bị nhọ hay ko.Theo mình thì đầu bài đặt ra là chưa đủ để giải.
    Còn nếu không có sự liên lạc nào thì khi thấy có một ng bị nhọ tốt nhất mình cũng tự mà đi rửa mặt. dù có bị nhọ hay ko.
    Ví dụ như một ng bị nhọ nhìn thấy một vài ng khác bị nhọ mà sau ga thứ nhất nếu ko ai xuống, thì ga thứ 2 sẽ phải xuống thôi vì sẽ có suy nghĩ ''biết đâu mình cũng bị''. Để loại bỏ suy nghĩ này thì chỉ khi có sự kiểm nghiệm qua trao đổi thông tin bởi ng khác. Để có sự trao đổi thông tin chỉ có thể là qua ánh mắt mà thôi:
    - Nếu một ng nhìn thấy một số ng bị nhọ thì chẳng nhễ anh ta lại nhìn ''chằm chằm'' vào lần lượt tất cả những người đấy ah?
    - Nếu anh ta mà ko nhìn vào ng khác thì làm sao biết ng khác có bị nhọ hay ko.
    - Nếu mình một ng nhìn vào một ng bị nhọ thì có chắc anh ta sẽ ko nhìn lại mình chứ ?
    Vậy để phân biệt ánh mắt nhìn một ng bị nhọ và một ng không bị nhọ khác nhau ntn? Vấn đề chính là ở chỗ này nếu không có sự thống nhất trong đầu bài thì theo mình không thể giải được.

    Mong được thấy đáp án của bạn.
  3. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0


    - : Đây là 1 bài toán logic , hay nói 1 cách khác đây là 1 dạng của tư duy logic
    _ :giữa họ có sự liên lạc ( đó là họ cùng có chung suy nghĩ, vì họ đều là những người thông thái, và họ có chung 1 suy nghĩ logic như nhau , họ đều nhìn thấy mặt nhau ,và đều nhìn thấy sự lên xuống của từng người khi qua mỗi ga, vì thế bằng cách lập luận logic như nhau mà họ mới có thể biết mình có bị nhọ hay không khi qua đến ga thứ 6 )
    _ Vấn đề là thankyouk4 chưa đọc kỹ đầu bài đó thôi ,họ chỉ không có gương soi chứ không phải họ không nhìn thấy mặt nhau
    _1 bài toán không bao giờ thừa đk hay thiếu cả , vì nếu thiếu thì có 1 bạn ở trên đã không thể giải được ra kq đó . Cách lập luận của Bạn đó đúng . Nhưng nếu giải thích rỗ hơn , cụ thể hơn bằng ngôn ngữ logic sẽ thuyết phục hơn !
    _ chắc chắn mình sẽ đưa ra kq mờ
  4. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho mình hỏi một chút, vậy các nhà thông thái này có biết mấy người kia có suy nghĩ giống mình không? ( Nếu như vậy thì bài toán mới đầy đủ được.........mà cũng chẳng biết nữa).
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Không ai giải đố nữa àh ?????? buồn quá !!!!!!!!! câu đố hay thế cơ mà !!!!!!!!!!!! mình đã vote sao cho bạn ở trên rùi đó , nhưng không bình chọn được !!!!!!!!! thông cảm nhe !!!!(hệ thống hình như bị lỗi )
  6. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    CHỜ MÃI HỔNG AI GIẢI ĐỐ TIẾP : BUỒN WÚA NHỈ
    - 60 nhà thông thái
    -Suy nghĩ giống nhau ,không nói chuyện với nhau
    - Có n người bị nhọ
    - Đến ga số 6 :n người này xuống rửa mặt
    * Tìm số người bị nhọ

    Gọi n là số người bị nhọ mặt
    60-n là số người không bị nhọ mặt.
    số người nhọ mặt n:nhìn thấy n-1 người bị nhọ
    số người không bị nhọ 60-n: nhìn thấy n người bị nhọ
    Giả sử n=1:
    số ngườii nhọ mặt là 1: họ nhìn thấy 59 người không bị nhọ mặt
    số người không bị nhọ mặt 59: nhìn thấy 1 người bị nhọ
    Do tất cả 60 người đều biết trong số họ có 1 số người bị nhọ lên khi người bị nhọ nhìn thấy không ai bị nhọ mặt thi anh ta biết chắc mình bị nhọ và ngay ga thứ 1 anh ta xuống rửa.
    Còn 59 người nhìn thấy 1 người bị nhọ thì họ chưa biết mình có bị nhọ hay không. Nếu tàu chạy qua ga thứ 1 mà người bị nhọ xuống rửa mặt thì họ không bị nhọ và vẫn ngồi nguyên. Nếu tàu chạy qua ga 1 mà người bị nhọ ngồi nguyên không xuống rửa, chứng tỏ có 2 người bị nhọ
    Nếu n=2:
    số người bị nhọ là 2: nhìn thấy 1 người bị nhọ
    số người không bị nhọ 58: nhìn thấy 2 người bị nhọ
    -người bị nhọ mặt nhìn thấy 1 người bị nhọ, mà tàu chạy qua ga 1 mà người bị nhọ nhìn thấy không xuông rủa vậy chứng tỏ mình bị nhọ và ga 2 cả 2 người dều xuống rửa
    -số người không bị nhọ nhìn thấy 2 người bị nhọ. Nếu tàu chạy qua ga 2 mà 2 người bị nhọ xuống rửa thì họ không bị nhọ và ngồi nguyên. Nếu 2 người bị nhọ vẫn ngồi nguyên khi tàu chay qua ga 2 chung tỏ có 3 người bị nhọ
    Nếu n=3:
    ...........
    Nếu n người bị nhọ:
    Số người bị nhọ n: nhìn thấy (n-1) người bị nhọ
    Số người không bị nhọ (60-n): nhìn thấy n người bị nhọ
    -người nhìn thấy (n-1) người bị nhọ thấy tàu chạy qua ga (n-1) mà (n-1) người bị nhọ mình nhìn thấy không xuống rửa vậy thì anh ta biết mình bị nhọ và dến ga thứ n thì tất cả n người bị nhọ đều xuống rửa
    -người nhìn thấy n người bị nhọ xẽ biết chắc mình không bị nhọ khi đến ga n mà n người bị nhọ đều xuống rửa.
    Vậy đến ga thứ 6 tất cả người bị nhọ dều xuống rửa mặt chứng tỏ co 6 người bị nhọ
  7. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Gọi n là số người bị nhọ mặt
    60-n là số người không bị nhọ mặt.
    số người nhọ mặt n:nhìn thấy n-1 người bị nhọ
    số người không bị nhọ 60-n: nhìn thấy n người bị nhọ
    Giả sử n=1:
    số ngườii nhọ mặt là 1: họ nhìn thấy 59 người không bị nhọ mặt
    số người không bị nhọ mặt 59: nhìn thấy 1 người bị nhọ
    Do tất cả 60 người đều biết trong số họ có 1 số người bị nhọ lên khi người bị nhọ nhìn thấy không ai bị nhọ mặt thi anh ta biết chắc mình bị nhọ và ngay ga thứ 1 anh ta xuống rửa.
    Còn 59 người nhìn thấy 1 người bị nhọ thì họ chưa biết mình có bị nhọ hay không. Nếu tàu chạy qua ga thứ 1 mà người bị nhọ xuống rửa mặt thì họ không bị nhọ và vẫn ngồi nguyên. Nếu tàu chạy qua ga 1 mà người bị nhọ ngồi nguyên không xuống rửa, chứng tỏ có 2 người bị nhọ
    Nếu n=2:
    số người bị nhọ là 2: nhìn thấy 1 người bị nhọ
    số người không bị nhọ 58: nhìn thấy 2 người bị nhọ
    -người bị nhọ mặt nhìn thấy 1 người bị nhọ, mà tàu chạy qua ga 1 mà người bị nhọ nhìn thấy không xuông rủa vậy chứng tỏ mình bị nhọ và ga 2 cả 2 người dều xuống rửa
    -số người không bị nhọ nhìn thấy 2 người bị nhọ. Nếu tàu chạy qua ga 2 mà 2 người bị nhọ xuống rửa thì họ không bị nhọ và ngồi nguyên. Nếu 2 người bị nhọ vẫn ngồi nguyên khi tàu chay qua ga 2 chung tỏ có 3 người bị nhọ
    Nếu n=3:
    ...........
    Nếu n người bị nhọ:
    Số người bị nhọ n: nhìn thấy (n-1) người bị nhọ
    Số người không bị nhọ (60-n): nhìn thấy n người bị nhọ
    -người nhìn thấy (n-1) người bị nhọ thấy tàu chạy qua ga (n-1) mà (n-1) người bị nhọ mình nhìn thấy không xuống rửa vậy thì anh ta biết mình bị nhọ và dến ga thứ n thì tất cả n người bị nhọ đều xuống rửa
    -người nhìn thấy n người bị nhọ xẽ biết chắc mình không bị nhọ khi đến ga n mà n người bị nhọ đều xuống rửa.
    Vậy đến ga thứ 6 tất cả người bị nhọ dều xuống rửa mặt chứng tỏ co 6 người bị nhọ.
    .................................................
    Bài lập luận của bạn cung khá logic đấy, nhưng mình cho rằng bạn đã đánh giá chủ quan rồi. Ngay ở câu đầu nếu không ai biết đc suy nghĩ của ng khác ntn thì làm sao biết đc mình có bị hay không. Và mình cho rằng bạn cũng đã sai ngay câu đáp án rồi.
    - Nếu n=0. Thì chắc chắn sẽ không có ai xuống rửa cả. Vậy đáp án tại sao có thể là.......... 6 ng được.
    - Nếu n=1. Khi nhìn không có ai bị nhọ cả thì làm sao anh ta biết được trên tầu có ng bị nhọ đây, để mà từ đấy suy ra mình bị nhọ được...... Cứ giả sử như anh ta biết anh ta bị nhọ đi thì có thể anh ta sẽ xuống rửa mặt và các ga sau sẽ không có ai xuống rửa nữa. Vậy đáp án là 1 ng, vẫn hợp lý với đề bài. Nên không thể đáp án là 6 được.
    Nếu theo mình đề bài nên đổi để chặt chẽ hơn một chút nữa.
    - Các nhà thông thái biết chắc chắn là trên tầu có người bị nhọ. giả thiết này ở đề bài cũng có nhưng không thể hiện đc giả thiết cho lắm. Mọi ng sẽ không chắc đc là tầu có ng bị nhọ hay không, vì giả thiết này hơi vô lý một chút ( chắc phải có ai đó nói cho họ biết rằng trên tầu có một số ng bị nhọ).
    - Phần sau câu đố nên đổi là: người bị nhọ cuối cùng xuống vào ga số 6.
    - Có khi cũng cần phải có thêm giả thiết là khi suy luận ra mình bị nhọ thì các nhà thông thái sẽ xuống ngay ga sau. ( biết đâu ngay ga đầu tất cả các nhà thông thái này đều đủ thời gian để suy ra đc mình có bị nhọ hay không thì sao? bởi vì trong một ga cũng có người xuống trước xuống sau chứ.)
    Bạn thử xem lại đề bài lại một chút thử xem. Mình thấy cần phải sửa lại đấy.
    Cảm ơn bạn vì câu đố khá hay. Nếu chặt chẽ hơn một chút thì sẽ rất tuyệt.
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 21/07/2006
    Được thankyouk4 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 21/07/2006
  8. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    TRỜI??????????

    Mệt qúa !!!!!!!! Túm lại là bạn không chịu hiểu đầu bài ! GIẢ THIẾT ĐÃ CHO RẰNG : HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI THÔNG THÁI VÀ CÓ CÙNG SUY NGHĨ ... thì bạn hãy bám vào giả thiết đó mà giải . ! HƠN NỮA ! ĐÂY LÀ 1 BÀI TOÁN LOGIC ĐƯỢC PHỔ BIẾN RỘNG RÃI . NÓ ĐƯỢC ĐƯA VÀO TRƯỜNG HỌC LÀM VÍ DỤ GIẢNG DẬY CŨNG RÂT NHIỀU ! VÀ TÔI NGHĨ ,RẤT NHIỀU BẠN BIẾT CÂU ĐỐ NÀY ! CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI SÁNG TÁC RA ! THÔI TÔI KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM NỮA !
    CÓ TRANH LUẬN THẾ NÀY MỚI HAY ! YÊN TÂM ĐI , CÒN NHIỀU CÂU ĐỐ KIỂU NÀY MÀ ! TUI SẼ POST DẦN ! CÒN BÂY GIỜ THÌ VỀ ĐÃ ! cảm ơn THANKYOU4 NHÉ !
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 22/07/2006
  9. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, mời bà con relax bằng một câu điền trống sau:
    Cho hình dưới đây. Yêu cầu trong hình ô vuông 9x9, phải điền sao cho mỗi hàng, mỗi cột, và trong mỗi hình ô vuông 3x3 (trong khung in đậm) đầy đủ các chữ số từ 1 đến 9, mỗi chữ số chỉ được dùng một lần, và không được phép thay đổi vị trí các chữ số đã cho sẵn.
    Bắt đầu nào!!
    [​IMG]
  10. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tìm vợ:
    .... Hai vợ chồng cùng bị lãng tai, nghỉ trọ ở một khách sạn ven đường. Nửa đêm, người vợ bị đau đầu phải uống thuốc. Tìm một lúc không thấy đâu, mới nhớ ra để quên lọ thuốc ngoài xe. Và (... dĩ nhiên là người chồng phải ra lấy ! )... nhưng ... người chồng không thể về phòng được, vì... quên mất số phòng. híc !
    .... Làm sao anh ta tìm được vợ đây ???
    nhanh giúp nhanh giúp .... Bạn biết người chồng sốt ruột lắm rồi đấy !

Chia sẻ trang này