1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ABC về nhiếp ảnh

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Xuka, 24/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy ống Lens của tôi có ghi các thông số như thế này . Bác nào biết nó nói lên điều gì thì chỉ giúp tôi với .
    Cảm ơn rất nhiều !!
    Type Of Lens : G-type AF Zoom - Nikon lens having built - in CPU and Nikon bayonet mount
    Focal Length : 70mm - 300mm
    Maximum aperture : F4 -5.6
    Lens Construction :13 elements in 9 groups
    Picture Angle : 34* 20' - 8*10' (27*40' - 6*40' with IX240 system cameras , 22*50' - 5*20' with Nikon Digital Camera D1)
    Focal Length Scale : 70 , 100, 135, 200, 300mm
    Distance Infomation : Output to camera body
    Zoom control : Manually via separate zoom ring
    Focusing : Autofocus with Nikon autofocus cameras (except F3AF , F - 601/ N6006 , F-501/N2020) ; manually via separate focus ring
    Shooting distance scale : Graduated in meters and feet from 1.5m(5ft) to infinity
    Diaphragm : Fully Automatic
    Aperture range : f/4 to f/32 (at 70mm) , f/5.6 to f/45 (at 300mm)
    Exposure measurement : Via full - aperture method with cameras having a CPU interface system 60mm (P =0.75mm)
    Dimensions : Approx . 74mm dia x 116.5mm extension from the camera's lens mounting flange ; overall length is approx.125mm
    Weight : Approx . 425g(15oz)
    Chính vì ngược gió mà những cánh diều bay cao
  2. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu bạn hỏi cụ thể về chi tiết nào trong này, các từ tiếng anh đều rất rõ ràng, dễ hiểu. Mình chỉ trả lời một số cái quan trọng mà nghĩ rằng khó hiểu đối với người mới

    Picture Angle : 34* 20' - 8*10' (27*40' - 6*40' with IX240 system cameras , 22*50' - 5*20' with Nikon Digital Camera D1)
    Cái này nó nói về góc chụp của ống kính, nhưng phần mở ngoặc của nó khá quan trọng, khi bạn chụp với phim cỡ IX240 hoặc máy D1 thì góc này thay đổi dẫn theo sự thay đổi về Focal Leng, cụ thể ở đây là focal length sẽ tăng lên.
    Shooting distance scale : Graduated in meters and feet from 1.5m(5ft) to infinity
    Bạn nên chú ý cái này, khoảng cách lấy nét tối thiểu của ống kính là 1.5m, nếu vật ở gần ống kính hơn khoảng cách này, ống kính sẽ ko lấy nét đuợc
    Aperture range : f/4 to f/32 (at 70mm) , f/5.6 to f/45 (at 300mm)
    Đây là loại ống zoom thường gọi là hai độ mở. Độ mở ống kính sẽ thay đổi khi bạn sử dụng zoom, mà cụ thể ở đây là f/4 ở 70mm sẽ thành f/5.6 ở 300mm, f/32 tại 70mm sẽ thành f/45 tại 300mm, cũng tương tự như vậy đối với các focal lenght khác. Bạn ko phải chú ý đến nhiều vì khi bạn sử dụng zoom thì máy F65 của bạn sẽ biết và điều chỉnh lại tốc độ để đảm bảo vẫn đúng sáng.

    [black]
  3. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Quang , đúng là ý em hỏi về mấy kí hiệu lằng nhằng đó.
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 17/03/2003
    Được thisi_ngheo sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 17/03/2003
  4. Archdevil

    Archdevil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Muốn chụp cận cảnh = máy 35mm SLR thì rất dễ, vì máy này tháo ống kính ra vào được. Có thể gắn thêm các vòng thép vào chân lens để nó dài ra, cách này rất rẻ tiền, hoặc đắt tiền hơn: có loại lens dành riêng cho chụp gần, gọi là maro lens có focal length trong khoảng 50mm - 200mm. Cách nữa là mua cái vòng lắp ngược: lắp vòng này vào đầu của lens rồi quay ngược cái lens lại, như thế sẽ fóng đại rất kinh. Cuối cùng, (mà hình như chưa fải cuối cùng), là mua cái nối dài ống kính: cái này như 1 cái ống dài, co dãn được, lắp vào giữa lens và máy.
    Tôi sẽ có 1 bài nói về chụp cận cảnh sau, mọi người đón xem nhé,

    Be Sparkling, Be Yourself
    ArchdeviL
  5. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác Quang dùng từ khẩu độ ở dưới là không chính xác rồi, nên dùng là bước sáng. Ví dụ, bạn có thể cộng trừ từ -2 đến +2 bước sáng. Khẩu độ hiểu theo tiếng hán việt là độ mở ống kính .
    EV thì đúng là như bác Quang định nghĩa nhưng nó được định nghĩa chính xác hơn thế này.
    EV0 là độ sáng sao cho khi dùng độ mở f/1 và tốc độ 1s sẽ cho ảnh phản ánh đúng của vật thể trên film ISO100 (ví dụ vật màu đen sẽ cho ra màu đen, vật màu xám 18% cho ra ảnh màu xám 18%).
    Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp có độ sáng là EV14 hay 15 tuỳ theo vị trí địa lý.

  6. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chú Hardrocker này máy móc quá, chú về Vn mà xem dân tình nhà mình gọi Ev là gì nhé, dân trong nghề với nhau còn toàn nói là khẩu thôi.
    Mà chú dịch Ev là bước sáng thì cũng chả đúng mấy nhỉ . Của anh sai nhưng mọi nguời hiểu đúng, của chú cũng sai nhưng mọi người còn cóc hiểu chú nói gì cơ
  7. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Arch này ! Chú đã thử mấy cái cách mà chú bảo chưa đấy ?. Anh nghe nó cứ vô lý thế nào ý
    Này nhé, chú lắp thêm cái vòng thép vào ống kính thì ống kính lắp thế quái nào được vào máy nữa ?, ống kính và máy nó thiết kế các chốt , lẫy rồi các contacts, vv... chú xui thế thì chập mạch lens với máy thì sao ?.Còn cái trò quay ngược ống kính nữa chứ, chú giải thích cụ thể, có ảnh minh hoạ cho anh xem nào.
    Thường thì có 3 cách để chụp Macro thôi
    1. Dùng ống Macro
    2. Mua filter macro lắp vào lens
    3. Mua thêm cái Extention tube ( cách này thường để tăng focal length hơn là dùng để chụp Macro)
  8. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bác Quang này chwa biết ai lớn hơn đã đòi gọi bằng chú, nghe kinh nhẩy. Rõ ràng tiếng Hán: Khẩu là cửa, cổng lỗ. bác về đọc lại cái trong từ điển cho em nhờ. Hồi xưa các bác dùng với nhau, cứ đặt tốc độ cố định rồi bảo là tăng khẩu độ ống kính lên cho ảnh nó sáng thành quen đi. Em chả giám bảo là bác sai, chỉ bảo là bác chưa chính xác thôi . Bác trong nghề, bác dùng thế thì đàn em hiểu sai hết ý nghĩa.
    Ơ nhưng mà em nói EV ở đây là EV stops là bước sáng cơ bác ạ, bác đọc kỹ cho em nhờ tý. Bọn chế tạo ra cái nghề chụp ảnh này chúng nó gọi EV có 2 ý nghĩa bác ạ. Khi mà bác nói EV1, EV2 thì nói về độ sáng, còn khi bác nói là +0,5Ev hay -0,5Ev thì là nói về bước sáng bác ạ.
  9. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu ý chú nói rồi, cái EV nó vẫn chỉ có một nghĩa thôi chú ạ, người ta dùng nó cho các mục dích diễn tả khác nhau như chú bảo, thì cũng giống các bác nhà ta thôi, khẩu độ vừa để chỉ aperture vừa là Ev. Mà hình như anh nhớ trong sách nhà mình gọi là khẩu độ sáng thì phải, cũng có lý của nó đấy chú ạ
  10. hardrocker

    hardrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác nói nghe cũng kinh. Em cũng chả biết là bác dẫn sách nào, kô biết có chính xác kô nữa, có khi cái khẩu độ sáng của bác nó có ý nghĩa gì khác không chừng? Em chả hiều là bác làm thế nào mà liên quan được giữa aperture với cả EV nữa cơ. Hai cái khái niệm này nó khác nhau lắm bác ạ. Nếu nói +1EV thì tức là hoặc bác có thể tăng khẩu độ lên 1 bước (ví dụ từ f5.6 lên f4) hay là bác giảm tốc độ 1 bước (từ 1/125s xuống 1/60s). Tức là bác có thể tuỳ thay đổi tốc độ hay độ mở hay là thay đổi cả độ nhạy film đều được cả. Em ví dụ thế để nhỡ có đồng chí nào dang dùng ở chế độ Program mà lỡ tay ấn +1EV lại thấy nó chỉ giảm tốc độ mà chả thấy tăng độ mở ống kính gì cả lại kinh hãi không giám chụp gì sất thì chết.
    Mà em cũng nghi mấy cuốn sách của mình viết lắm, em đọc mãi rồi. Mấy cuốn toàn sách cũ rĩnh từ cái thời máy đang còn chỉnh tay hết cả. Mà cái thời đấy là gì có khái niệm bù sáng tự động bao giờ đâu. Khái niệm +-EV (hay là Exposure Compensation) chỉ sinh ra khi mà máy ảnh có chế độ tự động lấy sáng (Auto Exposure) đầu những năm 80, sang đến Việt nam chắc phải đầu những năm 90, mà thời đấy đói lắm bác ơi, chả ai viết sách về nhiếp ảnh mới cả, khái niệm sai hết, đến bây giờ cũng chưa thấy dịch đưọc quyển nào cập nhật ra hồn ấy chứ đừng nói là viết sách. Cho nên em nghi lắm bác ạ
    Chúc vui.

Chia sẻ trang này