1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ADIDAS ULTRABOOST MID “KITH” BLACK/ ORANGE

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi TranLeHuy, 15/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TranLeHuy

    TranLeHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2018
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết những đôi giày sneaker cũng có những điều ít kể? Có thể do bạn chưa từng nghe chúng một lần tâm sự, hoặc đơn giản là một lần giãi bày những điều chúng từng trải qua để đi được đến ngày hôm nay.

    Từ “sneak” (tạm dịch: lẻn đi, trốn đi) do phần đế giày bằng cao su sở hữu giúp ta “lẻn đi’ mà không phát ra tiếng động. Tên gọi này mở màn được sử dụng trong giai đoạn cuối những năm 1800.

    Size giày từng được quy ước dựa trên độ dài của hạt lúa mạch (barleycorn): họ sẽ đo độ dài của một vật bằng cách đặt những hạt lúa mạch cạnh nhau cho đến khi nó bằng với độ dài thật của nó. Trong giai đoạn đầu của những năm 1300, nước Anh lần đầu tiên phát triển quy ước tính size giày khi vua Edward Đệ nhị tuyên bố hạt lúa mạch là đơn vị tính. Ví dụ, size trung bình của giày nam giới khi đó là 39 barkeycorn (giày sở hữu chiều dài bằng chiều dài của 39 hạt lúa mạch cộng lại). Chiều dài của 3 hạt lúa mạch tương đương với 1 inch (khoảng 2,54 cm).

    Đôi giày đầu tiên được mô phỏng theo hình dạng của bàn chân phải và bàn chân trái được sản xuất ở Philadenphia vào năm 1800. Thay vì những mẫu thiết kế giày trước đây, cả hai chiếc đều giống hệt nhau thì đôi giày có sự phân biệt phải trái đã mang đến một cuộc cách mạng về giày đáng chú ý.

    Kiểu giày bán đắt nhất từng được bán trong lịch sử mang giá 660.000 USD (hơn 14 tỉ VNĐ). Đó là mẫu giày màu đỏ ruby của anh hùng Dorothy Gale trong bộ phim “The wizard of Oz” (Phù thủy xứ Oz) sản xuất năm 1939. Mẫu giày này được bán trong buổi đấu giá năm 2000.



    Bệnh nghiện giày đã được lí giải bằng khoa học. Trong cuốn sách “Footnotes: On shoes “của mình, nữ tiến sĩ Suzanne Ferriss cho biết: “Giày là thứ để sưu tập, bất kể người phụ nữ có công nhận điều đó hay không”. Cũng theo nghiên cứu của bà, việc kích thích mua giày sneaker hay bất cứ đôi giày nào đều cũng sẽ kích thích lên cùng đặc biệt ở não- có tên gọi là “Điểm sưu tập” khiến chúng ta có ý muốn mua giày không ngừng nghỉ.

    Bạn có thể chọn mua những loại giày phù hợp tại Fandy, hãy cùng khám phá

    Adidas Ultraboost Mid “Kith” Black/ Orange – Một bước cải tiến thú vị từ phiên bản Ultra Boost cổ thấp quen thuộc. Một lựa chọn độc, lạ mà những người yêu thích chạy bộ, yêu thích “cuộc cách mạng chạy bộ” khó lòng có thể bỏ qua trong nửa đầu 2018 này !

    [​IMG]

    Cùng Fandy tìm hiểu rõ hơn về nó qua bài viết dưới đây.

    Thiết kế và chất liệu

    Primeknit cho phần Upper, bộ đệm BOOST tràn đầy năng lượng ở Midsole là vài ba đặc trưng trên Ultra Boost cổ thấp tiếp tục xuất hiện ở định dạng MID lần này.

    Đặc điểm nổi bật

    Sở hữu thiết kế khá hầm hố, Ultra Boost MID Black / Orange còn gây ấn tượng mạnh bởi cách phối trộn màu sắc nổi bật với Đen & Da Cam

    Công nghệ được tích hợp

    Công nghệ BOOST – Phản hồi năng lượng ổn định, độ nảy và độ đàn hồi cực tốt hẳn sẽ là cảm nhận của bạn khi lần đầu tiên xỏ chân và trải nghiệm một vài bước chạy cùng với nó.

    Vừa rồi là đôi nét cảm nhận khái quát nhất trên Đến các chi nhánh gần nhất thuộc hệ thống cửa hàng FANDY để trải nghiệm cũng như sở hữu đôi giày thời trang vừa là Sneaker chạy bộ đặc biệt này ngay hôm nay.

    [​IMG]

    FANDY – Hệ thống cửa hàng, Website mua sắm thời trang thể thao & Sneakers tại Đà Nẵng, với sứ mạng những sản phẩm giày dép thể thao gần hơn giới trẻ Đà Thành, chúng tôi cam kết mang đến một bộ sưu tập giày thể thao thời trang khổng lồ đến từ nhiều thương hiệu lớn, nhỏ và cả ở Việt Nam. Được trải qua các khâu tuyển lựa kỹ lưỡng sao cho phù hợp thị hiếu, phong cách Á Đông, đồng thời, bắt nhịp cùng xu hướng chung đang thịnh hành khắp thế giới.

    Chính thức hoạt động từ năm 2015, đi cùng những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, đến thời điểm hiện tại, Fandy Store đã đánh dấu mình vào một vị trí vững chắc trong văn hóa thời trang & sneakers ở thị trường miền Trung vốn còn non trẻ này. 3 năm xây dựng và phát triển, 3 cửa hàng, showroom được ra đời, đều nằm trong các khu vực trung tâm thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ. Thời gian sắp tới, Fandy Store sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều chi nhánh tại các thành phố khác ở Việt Nam để phục vụ tốt hơn nhu cầu thời trang của các bạn.

    giày thể thao đà nẵng

Chia sẻ trang này