1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ADSL- Internet băng thông rộng đã có ở HN

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi tunc, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsut

    ngocsut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo như tình hình hiện nay thì nhà nước ta chọn con đường tính tiền theo dung lượng thông tin tải về. Một số nước thì chọn con đường theo bao cố định ( khoảng 30$/1 tháng).
    NSUT
  2. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn nvl là ISDN cần dùng 2 đôi dây - công nghệ này dùng 1 đôi dây cũng được chứ ?
    Khái niệm "không liên tục là thế nào", nó có phải giống như modem quay số không ?
    Nếu so sánh giữa ISDN và xDSL thì ISDN hoạt động giống hệ thống "chuyển mạch" hơn xDSL. (Hệ thống xDSL chỉ hoạt động trong mạch vòng thuê bao ).
    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 18/07/2002
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    - Chuẩn ISDN đưa ra là phải truyền song công nên không thể dùng 2 dây. Nếu bạn đọc kĩ bài viết về xuất xứ của ADSL mà tôi đã trình bày thì có thể hiểu tại sao người ta phải làm như vậy. Tôi hiện đang có một số ISDN TA loại có thể cài cho Win 98 và tất cả đều dùng 4 dây. Nếu chuột đồng muốn dùng thử tôi có thể cho mượn.
    - Bình thường ISDN có kênh D để truyền báo hiệu, qua đó có thể giữ kết nối suốt ngày. Nhưng vì phải nối kênh D vào mạng chuyển mạch gói rất phức tạp, lại cần thêm một đôi dây nữa nên người ta phải quay số 1267 như chúng ta vẫn thường dùng
    - ISDN và xDSL đều là các chuẩn về truyền dẫn chứ không liên quan gì đến chuyển mạch. Chuyển mạch chỉ có 3 loại: chuyển mạch kênh, chuyển mạch gói và chuyển tiếp tế bào
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 17/07/2002
  4. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    OK, cám ơn bạn có nhã ý;
    nhân đây bạn nvl có thể cho biết về giá cưóc của ISDN được không ?
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chuột đồng vào đây xem quyết định của Tổng cục về giá ISDN nhé:
    http://support.vnn.vn/tintuc/020531.asp
    Không hiểu bây giờ giá có hạ hơn chút nào không, nhưng tôi có "định kiến" là ISDN sẽ phải chết yểu nên không chú ý cập nhật thông tin về dịch vụ này
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/07/2002
  6. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại về công nghệ ISDN với bạn nvl; có thể tôi chưa dùng nên không có thực tế để kiểm chứng.
    Nhưng theo tài liệu tôi đọc được thì nói rằng công nghệ này nếu là BRI ISDN (144kb/s) thì chỉ cần 1 đôi dây; còn nếu là PRI ISDN (1,54Mb/s) thì mới cần 2 đôi dây. Có thể tài liệu này cổ rồi chăng ?
    Ngoài ra nó còn viết như sau:
    ISDN is a dial-up service.....
    A version of ISDN that stays connected without dialing is called Always On/Direct ISDN, or AO/DI. However, it is not readily avaible from incumbent telephone companies. .....
    Theo Chuot thì ngay cả ADSL cũng không thể triển khai diện rộng được, nó chỉ là bước đệm trước khi mạng được cáp quang hoá hoàn toàn.

    ... mouse

    Được chuotdong sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 18/07/2002
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Xin lỗi chuột đồng vì có sự nhầm lẫn trước đây: đúng ISDN dùng 2 dây thật. Tôi không quan tâm đến ISDN lắm vì công nghệ này sẽ sớm phải ra đi khi có ADSL.
    ISDN dùng đường 2 dây điện thoại mà bạn hiện có, nối vào bộ NT đặt tại thuê bao, bộ NT lại nối tiếp vào TA trước khi tới máy tính hoặc máy điện thoại của bạn.
    Trong chuẩn ISDN có ghi ??B+D nhưng thực chất kênh D không được các nhà cung cấp dịch vụ cả ở VN lẫn nhiều nơi trên thế giới hỗ trợ nên ISDN phải sử dụng liên kết quay số. Vì vậy ISDN chỉ hơn dịch vụ dialup thông thường ở 2 điểm:
    - Quay số kết nối nhanh hơn
    - Tốc độ truyền số liệu nhanh hơn
    So với kết nối online 24/24 của ADSL thì chắc chắn là rất bất tiện rồi. Hiện nay ADSL đang phát triển bùng nổ vì tận dụng được đường line thoại hiện có + tốc độ tải xuống nhanh với giá rẻ + online (một tính năng cực quan trọng).
    ADSL đúng là một bước đệm trước khi cáp quang hoá hoàn toàn. Nhưng để phổ biến Internet ở nưóc ta thì nếu ADSL ra đời đã là một bước tiến rất lớn rồi. Bước tiếp theo sẽ là miễn phí dialup - một sự kiện đáng mừng cho giới học sinh sinh viên (khỏi phải mò account chùa). Và đến khi nào Internet về đến tận bản làng của bác Tèo thì đó sẽ là một thành công rực rỡ của ngành Viễn thông VN.
    Để cáp quang hoá thuê bao, theo tôi, người ta cần phải mất đến vài chục năm nữa. Nếu chuột đồng không tin thì cứ thử hỏi bác Tèo xem ở nước ngoài bây giờ người ta dùng cáp quang đến đâu rồi?
    "Những việc cần làm ngay"
  8. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Tèo,
    Giữa việc triển khai cáp quang hoá đến nhà thuê bao và việc lợi dụng cáp Cu theo tôi nó hoàn toàn phụ thuộc nhu cầu người dùng.
    Đến nay trên thế giới việc lắp đặt cáp quang đến home có khó khăn gì vậy ?
  9. ngocsut

    ngocsut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dùng cáp quang hay dây đồng đó là phụ thuộc vào yêu cầu của người sử dụng, tuy nhiên nó càn phụ thuộc vào thực tế tình hình riêng của từng quốc gia, khả năng triển khai, và các yêu cầu kỹ thuật nữa bạn ạ.
    Các nước khác phát triển nhanh quá nên các hệ thống cơ bản như là hệ thống cáp quang, cáp truyền hình gần như là đến từng nhà cho nên việc sử dụng dùng đường dây gì là tuy ở họ, như ở ta thì sao ?may mắn cho chúng ta là ta đi theo kiểu "con rùa" cho nên các hệ thống kia ta chưa kịp phát triển thì đã có công nghệ mới như ADSL ra đời thế là ta nắm ngay cơ hội này mà không cần phải phát triển cơ sở hạ tầng gì nhiều lắm (tức là không đục đào đường để có đường dây mới).
    Giá thành của cáp quang là khá đắt nên không được dùng nhiều lắm.Chú ý ý kiến trên là xét trên phạm vi người tiêu dùng, còn thật ra hệ thống cáp quang được dùng rất nhiều trên phạm vi lớn : như là truyền dữ liệu với khoảng cách xa.
    Giả sử nếu như nước ta có ý định triển khai một hệ thống cáp quang cho đến từng hộ gia đình mình nghĩ có thể đến năm 2010 mới ôn ổn.
    NSUT
  10. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác nè hay qué đi. iem ở bản Mường, biết dzề về cáp quang với chả nước ngoài. Bác lại định gán cái mũ *********, theo ngoại bang lên đầu iem chắc? Quê iem có internet như hiện nay, mỗi ngày được gặp các bác là iem mừng rồi. Cáp quang làm gì cho tốn tiền?
    --------------- Nguyễn Văn Tèo ---------------

Chia sẻ trang này