1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinanalberto

    jinanalberto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, nhớ ra rồi. Thảo nào mấy láo cứ nói kháy. Nhờ anh Đoành mà nhớ ra.
    He he he he he he he he
    Tiếp đi nào.
    Quay trở lại định nghĩa tầu chiến. Hệ thống gọi tầu chiến Anh Mỹ bắt đầu từ Hải Quân Anh.
    Ban đầu, tầu chiến chủ lực là Man of War. Đây là những tầu bọc tín, có súng. Tuy rằng tầm bắn sùng gần, đạn yếu, nạp lâu nên cuộc chiến chính vẫn là húc vỡ mạnh rồi giáp lá cà. Phương QQôn có loại tương tự là Quy Giáp thuyền.
    Nhứng tầu này nhanh chóng được trang bị súng mạnh hơn cuối tk18, từ nay, súng là vũ khí chính. Vì súng là vũ khí chính nên càng mang nhiều súng càng tốt. Xuất hiện những tầu to 3 tầng mang cả trăm pháo. Tuy nhiên, pháo này vẫn bắn gần và chưa có giá, quay cả mạn tầu vào bắn. Một bức thành những tầu chiến như thế tạo thành xương sống của hạm đội.
    Hàng tầu đó gọi là ship line. tầu trong hàng đó gọi là ship of the line.
    Ngoài hàng tầu này ra, có rất nhiều tầu nhỏ chạy quanh. Người ta chia ra 3 hạng.
    ship of the line là loại 1
    Frigate là loại thứ hai.
    Sà Lúp là loại 3.
    Loại tầu lớn nhất ship of the line chia ra bốn hạng, nhiều người chia 3, biến đổi theo thời gian.
    Hạng nhất 100 súng
    Hạng nhì 90 súng
    Hạng ba 70 súng
    và dưới nữa hạng tu 50 súng
    Trong nhóm 3 loại lớn, dưới ship of the line là các tầu chiến đấu làm nhiệm vụ tuần tiễu, hộ tống, chặn hậu, bao vây hạng nhì, hạng ba...
    ship of the line tiếng Nga là:
    >инейн<й ко?аблO, tiếng Tầu-Nhật là "Chiến Liệt Hạm"=^^-? . Liệt ở đây là "hàng ngang".
    Sau này, đóng được tầu và pháo lớn hơn, người ta nhập nhiều ship of the line hạng nhất thành một ship to hơn capital ship. Cũng chia nhỏ đội hạng nhì, hạng ba ra thành các tổ nhỏ, mỗi tầu chiến mạnh hạng nhất làm capital ship trung tâm.
    Sau Nội chiến Mỹ thì xuất hiện nhiều xu hướng. Các tầu chuyên làm nhiệm vụ diệt tầu capital ship thường là các Battle Ship. Đây là các xe tăng trên biển, giáp rất dầy, ít pháo, nhưng pháo cực lớn. Battle Ship là loại tầu lớn nhất hồi đó. "sо?аблO С?ажения", chiến hạm=^? . Tiếng Việt là "thiết giáp hạm".
    Tuy nhiên, trước đây tiếng tầu cũng là "thiết giáp hạm", nhưng mấy thằng tầu thường tự hào "định viễn" là "thiết giáp hạm" cho oai, nên thường nhầm, "Định Viễn" tiếng tầu là "Trang Thiết Hạm".
    Không phải các capital ship, những hạng 2-3-4 tiến lên thành "tuần dương hạm", tức những tầu chiến biển nhỏ yếu hơn capital ship. Chúng được gọi là "tuần dương hạm" cruiser. Vì giá cả, nên nhiều "tuần dương hạm" có một vài tính năng của thiết giáp hạm. Ví như "Tuần dương hạm có bảo vệ", "tuần dương hạm bọc thép", "tuần dương hạm chiến đấu", "thiết giáp hạm bỏ túi". và cũng có tuần dương hạm hạng nhẹ, tuần dương hạm hạng nặng.... nhưng tất cả đều nhỏ hơn Tầu chiến, chiến hạm, battle ship.
    Protected cruiser
    Battlecruiser
    pocket battleship
    Armored cruiser
    Light cruiser
    Heavy cruiser
    Ví dụ về các battle ship hồi thế chiến là lớp Iowa class, montana.
    Tầu khu trục Destroyer ra đời sau Nga-Nhật 1905, nó có tên là torpedo destroyer, sau gọi tắt. Đây là các tầu hộ vệ nhỏ, tốc độ cao, săn tầu phóng lôi và ngư lôi.
    Nga không đóng các Battle ship dùng súng, nên nhiều người trong họ không biết đến từ này (Wiki Nga nhầm với ship of the line, wiki nhật cũng vậy, tầu thì trộn hổ lỗn....). Cũng nhiều người nhầm tầu tuần tiễu bắt buôn lậu cruiser là chiến hạm to nhất, sang nhất quả đất, thực ra, nó chỉ là tầu tuần tiễu.
    Tuy nhiên, sau thế chiến, Mỹ đóng các capital ship là các tầu sân bay. Nga thì lại khác, họ nối tiếp các Battle ship, nhưng thay súng bằng đạn tự hành, giáp bằng hệ thống phòng không nhiều tầng, cho ra Kirov (đổi tên Admiral Ushakov). Missile Battle Ship.
    Ưu thế của loại tầu này ngày càng thể hiện, Mỹ cho ra Ticonderoga class. Tuy nhiên, Kirov là Missile Battle Ship, tầu hạng nhất. Còn Ticonderoga class chỉ có cỡ tầu khu trục destroyer. Tuy nhiên, Mỹ thường ra oai gọi là cruiser.
    Nhưng dù thế nào thì các cruiser vẫn là các tầu đi biển nhỏ, không phải là tầu chủ lực.
  3. jinanalberto

    jinanalberto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ticonderoga Class:
    Displacement: 9,500 tons
    Length: 567 feet (173 m)
    Beam: 55 feet (17 m)
    Draught: 31 feet (9.5 m)
    Propulsion
    and power: 4 - General Electric LM2500 gas turbines, 2 shafts, 80,000 shp
    Speed: 32+ knots (exact maximum classified)
    Range: 6,000 miles
    Armour: limited Kevlar splinter protection in critical areas
    Complement: 360
    Armament: 2 x Mk 26 Guided Missile Launching System (CG-47 through -51)
    õ? 122 cell Mk 41 Vertical Launch System (CG-52 on)
    õ? SM-2 Standard SAM (has an ASuW mode)
    õ? RIM-162 Evolved Sea Sparrow SAM
    õ? 8 x RGM-84 Harpoon SSM
    õ? BGM-109 Tomahawk (CG-52 on)
    õ? ASROC Anti-submarine Missile
    õ? 2 x 5 inch (127 mm/54) Mk-45 (lightweight gun)
    õ? 2 x 20 mm Phalanx CIWS
    õ? 2 x Mark 32 triple Torpedo tubes (6 x Mk-46 or Mk-50 torpedoes)
    Aircraft carried: 2 x SH-60B Seahawk LAMPS III helicopters
    Con này trang bỏằ< 'ỏĐy 'ỏằĐ. giĂ 'úng 1Bil
  4. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nguyên soái Phucov vẫn giữ quan điểm cruiser là tàu nhỏ chống tàu buôn à? Thế thì cái con Slava của Đại Nga ấy, cái con mang tới 16 quả P-500 ấy, thêm 1 đống S-300 nữa để chống mấy cái tàu buôn chỉ có quả súng để bắn pháo hiệu à?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hay nhẩy, các chú rất khoái cái rằng tầu tuần dương là tầu to nhất quả đất.
    Lấy ví dụ về các tầu tuần dương đi nào ????
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ngày nay, do thói quen quảng cáo, như cái Ticonderoga thường được gọi là tầu tuần dương (cruiser)... nên dễ lẫn. Báo chí Anh-Mỹ thường than phiền rằng ngày nay khái niệm frigate, cruiser hay destroyer hoà vào nhau, nhưng thật ra không phải thế.
    Tầu diệt tầu Mỹ
    Ở Mỹ, vũ khí chính diệt tầu là máy bay. Các tầu sân bay lớn của Mỹ hiện nay đảm nhiệm vai trò chính trong diệt tầu. Chúng là trung tâm Capital Sip của nhóm tác chiến. Xung quanh chúng thường có tầu tuần dương Cruiser và tầu khu trục, tầu hộ vệ. Tầu tuần dương dùng để đánh tầu buôn-tầu ngầm-máy bay, tầu khu trục (hậu duệ của hộ vệ hạm) chạy nhanh dùng để đánh tầu chiến nhỏ và một ty tỷ thứ linh tinh. Frigate là tầu dạng tuần dương cỡ nhỏ, đa năng, dùng đánh các tầu chiến nhỏ như tầu khu trục, nhưng hoả lực mạnh hơn.
    Điểm mạnh hơn của cruiser so với frigate hay destroyer là cruiser mang nhiều đạn, pháo, cùng lúc bắn được nhiều mục tiêu lớn, nhiều loại mục tiêu.
    Tầu diệt tầu Nga
    Nga không dùng máy bay diệt tầu mà dùng đạn tự hành missile. Nga vẫn phát triển các battle ship, nhưng không bắn đạn "ngu" mà bắn đạn tự hành missile. Người Nga gọi Kirov là "tầu săn tầu", đúng chức năng của battle ship. Một "Thiết Giáp Hạm" hiện đại, thay pháo lớn bằng đạn tự hành missile, giáp dầy bằng hệ thống phòng không lớn, nhiều tầng, cũng gọi tiếng Anh là "missile battle ship". Các tầu này làm tầu chủ lực capital ship. Quanh capital ship này cũng có nhưng "tầu tuần dương có sân bay" như Kiev. Sân bay của các tầu này nhỏ hơn sân bay trên tầu Mỹ, thực chất, đây là tầu tuần dương chứ không phải tầu sân bay, chúng mang pháo, đạn tự hành missile rất mạnh, hộ vệ tầu chủ lực. Ngoài biên chế capital ship và cruiser thì cũng nhiều tầu bao quanh.
    AEGIS
    AEGIS là hệ thống điện tử mở dùng điều hành các hệ thống trinh sát-dẫn đường-vũ khí dùng đạn tự hành missile, Hay là hệ điều hành missile.
    Điều hành tên lửa Mỹ
    Với định nghiã như vậy, thời tầu sân bay là Capital Ship thì AEGIS xứng đáng đặt trên các tầu hộ vệ, vì vũ khí chính của hạm đội là máy bay chứ không phải đạn tự hành missile. Vậy, nó được đặt trên các tầu khu trục. Ticonderoga 9 ngàn tấn là kích cỡ của một tầu khu trục, hợp lý, nhưng hay được gọi "tuần dương hạm" cho sang.
    Điều hành tên lửa Nga
    Ở bên Nga, missile chứ không phải máy bay là hệ thống có vai trò vũ khí chủ lực của đội tầu. Vậy hệ thống vai trò ngang AEGIS tất nhiên đặt trên tầu chủ lực Capital Ship, như Kirov. Vì vậy, hệ thống có vai trò giống AEGIS bên Nga là vũ khí chủ lực của hạm đội.
    Tuy nhiên, có vẻ Mỹ lại dần theo người Nga. Ít nhất họ cũng phải lo các hệ thống tên lửa đang phổ biến nhanh chóng mặt. Dần hình như Mỹ cũng thấy rằng, lên lấy đạn tự hành missile thay cho máy bay làm vũ khí chính. Điều này về lô gíc, theo tiến bộ thì máy bay không người lái dần thay thế có nguời lái, hợp lý.
    Vả chăng, các TSB vốn rất đa năng, cho lui về làm chức năng tuần dương thì vẫn rất tốt, chả có pháo hạm nào nã đạn vào bờ xa đến 1000km như tầu sân bay, không tốn.
    Gần đây, tiến trình "Nga học hoá Hải Quân" này có vẻ nổ rộ, với tốc độ tăng trưởng cả về chất và số của AEGIS.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quên, chưa trả lời bạn.
    Như mình đã nói, do thiếu hiểu biết, quảng cáo.... nên người tá dễ lẫn lộn các tầu. Ticonderoga dưới một vạn tấn mà là Tuần Dương Hạm thì có mà đi tuần trong chậu nước. Nhưng nhiều đài báo cứ vênh lên nó là tuần dương hạm đấy.
    Nhưng một cái hay nhầm nhất là các cruiser và battle ship, tầu tuần dương, tuần dương hạmthiết giáp hạm. Tầu tuần dương là tầu đa nặng có nhiệm vụ kiểm soát mặt biển. Không như tầu diệt tầu battle ship chỉ đánh được tầu cực mạnh của đối phương. Đem đạn của nó đi bắn xuồng máy chắc ghì đã trúng.
    Mình ví dụ một vài cái.
    Ở tầu, Ban đầu "Thiết Giáp Hạm"
    Ngay chứ thiết đã nhiều người nhầm.
    鐵: thiết=là sắt= " (giản thể). Nhưng nhiều người thường viết nhầm là ?"
    Giáp, " là giáp dầu chống đỡ (cũng là can giáp), nhưng nhiều người nhầm là 夹衣 (giáp y), một tứ áo lót hai lần (chị em hay mặc cho hàng họ lung linh). Có từ áo giáp nên hay tưởng là giáp y ????
    ^?  hạm, giản và phồn thể thì ít nhầm.
    鐵"?, ""^ nhiều người viết ai và hiểu cũng sai.
    Chuyện thế này. Hồi cuối tk19, sắt còn đắt đỏ, nên có ironclad ship, tầu bọc thép, tầu gỗ bọc thép... tất nhiên là hạ đẳng nhất trong số các tầu thép. Nhưng nhà Thanh nặn váy Từ Hy mua được hai con, Chấn Viễn và Định Viễn. Tên Tầu của chúng là "Trang Thiết Hạm" 裝"^, chữ trang là vỏ bọc (. 裝, giản phồn thể). Tên Nhật là Trang Giáp Hạm (."^).
    Tuy nhiên, vì Trẫn Định viễn là hai soái hạm của triều đình, nhiều kẻ nịnh nọt ra thành Thiết Giáp Hạm. Thái hậu và các hoàng tử công chúa thì tất nhiên là biết miẹ giề. Sau này những bọn viết sách sử cũng vậy.
    Ngay ở nhà ta, nhiều thằng cứ thấy bọc thép (trang thiết, trang giáp...) là thiết giáp ??? láo quá. Thiết giáp là giáp dầy cứng như sắt, chỉ xe tăng. Bọc thép là những xe cũng có giáp nhưng yếu như BMP.
    Armored cruiser như Chiến Hạm Rạng Đông, chiến hạm nổi tiếng nhất thế giới, là Tuần Dương Hạm bọc thép, nó còn xa xa với mới đến Battle Ship, nhưng khối thằng ngu dịch là Thiết Giáp Hạm. Cứ thấy cruiser là hạm.
    Cái tầu chở Pháp Bác Hồ về là Battle cruiser, cũng hay nhầm thành thiết giáp hạm.
    Thật ra dân ta và đại đa số dân tầu đều chưa được nhìn thấy battle ship, bờ biển nước ta chưa một lần được bọn này hạ cố ghé mông. Vậy nên nhiều người nhầm. Rồi đến thời "tiếp thị toàn cầu", mấy cái xuồng máy Anh với Mỹ nó xưng là tuần dương thiết giáp cũng phát lại.
    Trong quảng cáo, Mỹ đầu trò việc mua lại license mấy cái tin tức rẻ tiền, chế biến lại, rồi cấp phân cải miễn phí nuôi vịt. Tầu hơn 1 vạn tấn là "tuần dương", Ticonderoga 9500 tấn cũng coi như vạn tấn (nó chở thêm 500 tấn hàng thì sao ???), dần dần có khi tầu 100 tấn cũng "tuần dương".
    Kirov thì hay được gọi là missile cruiser ????, mặc dù nó bắn một phát thì chết một số hạm đội. Nga định nghĩa Kirov là tầu săn tầu, tầu trung tâm nhóm tác chiến, đúng định nghĩa battle ship. Thế nhưng hạ xuống "tuần dương" cũng được.
    Dần dần báo chí Mỹ gọi tất cả các tầu trên đời là tuần dương ??????
    Kirov
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 14/02/2008
  8. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi các tranh cãi về cruiser và destroyer giữa HP và các đồng chí khác thấy HP có chỉ ra một số yếu tố hợp lý nhằm nhận dạng lớp cruiser hiện nay.
    Cruiser áp dụng trong hải quân là một dạng chiến hạm tuần dương. Đương nhiên nói tuần tra trên biển để chống buôn lậu và cướp biển là đúng với vai trò cơ bản của loại tàu này. Để đảm nhiệm việc tuần dương, chiến hạm loại này không nhắm vào tốc độ cao, hoả lực tấn công mạnh vốn là đặc trưng của destroyer, mà đặt trọng tâm ở việc duy trì hành trình thường trực dài ngày trên biển và khả năng tự phòng vệ độc lập khi thiếu vắng các lực lượng hỗ trợ khác. Từ việc xác định đặc tính nêu trên của cruiser mà tuỳ thuộc học thuyết hải quân từng nước, cruiser có thể được thiết kế với lượng choán nước khác nhau. Cái này dễ gây nhầm lẫn và cãi nhau vô bổ giữa những đồng chí biết phong cách cruiser theo các trường phái khác nhau.
    Trường phái biểu tượng (xuất hiện ở các cường quốc hải quân Mỹ-Anh và LX trước 1960s): cruiser đúng nghĩa được hiểu như cruise battleship/battlecruiser/thiết giáp hạm tuần dương. Theo trường phái này, ngoài đặc trưng hành trình dài và tự phòng vệ, các cruiser còn được bổ sung hoả lực tấn công mạnh và tốc độ cao để dùng vào các nhiệm vụ tấn công độc lập. Việc kết hợp cấu hình 2 trong 1 (cả cruiser và destroyer) trong thiết giáp hạm tuần dương đòi hỏi tự trọng của các chiến hạm phải từ lớn tới rất lớn (từ 10.000 tấn trở lên). Đặc biệt, giai đoạn trước khi phổ biến tên lửa điều khiển hải đối hải/đất, các thiết giáp hạm tuần dương được trang bị nhiều trọng pháo nên cũng phải có kích thước và lượng choán nước lớn mới đảm bảo chức năng hoạt động thiết kế. Việc xuất hiện tên lửa điều khiển hải đối hải/đất và các hệ thống vũ khí phòng vệ chính xác là một cuộc cách mạng trong việc giảm kích thước/tự trọng của cruiser. Dù còn nhiều khác biệt, trường phái biểu tượng vẫn xếp cruiser/tuần dương hạm là lớp tàu chiến lớn nhất hiện có trong biên chế, kế đến mới là khu trục hạm. Đáng chú ý là tàu sân bay cũng được xếp vào lớp tàu này: Nga là Tuần dương mẫu hạm lớp Kuznetsov, Mỹ do ngoan cố không xếp aircraft carrier vào lớp này nên từ năm 1975 tới giờ vẫn trong giai đoạn "cruiser gap" và buộc phải nâng hạng destroyer thành cruiser (lớp Ticonderoga) để trám vào.
    Trường phái thực dụng (đa số hải quân các nước còn lại và ngay cả các cường quốc biểu tượng nêu trên): Tập trung chủ yếu vào yếu tố hành trình/tuần tra dài ngày kết hợp với các nhiệm vụ cụ thể khác trên biển. Cruiser theo trường phái này tương đối đa dạng về nhiệm vụ và tự trọng, được phân thành: tuần dương hạm hộ vệ (hết thời) đã được định danh thành Frigate, tuần dương hạm tuần tra được định danh thành patrol ship/craft, tuần dương-khu trục hạm, v.v. Tóm lại, chỉ cần mang vũ khí tiến công/tự vệ và tuần tra dài ngày trên biển thì một tàu chiến bất kỳ đều được gọi là tuần dương hạm/cruiser mà không cần quan tâm việc nó mạnh yếu, to bé. Nếu quẳng hết vũ khí đi và nhận khách bán vé thì nó được gọi là du thuyền
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    nangthuytinh78 sai rồi.
    Đội tầu mang tính biểu tượng nhất là "Bức tường thiết giáp hạm", Trân Châu Cảng, đầu Thế chiến. Khi chưa chiến, các tầu này twợng trưng cho sức mạnh của nước Mỹ. NHưng vừa vào chiến tranh là chìm nghỉm. TRừ vụ đó ra, chẳng ai đóng tầu làm cảnh cả.
    Thiết giáp hạm, battle ship, là biểu tượng của nước Mỹ, nó là một sản phẩm của nội chiến, quân Bắc phát minh, dùng đánh bại quân Nam và Anh.
    Như mình đã nói.
    Nhóm tác chiến là một đội tầu tham gia một trận đánh hoàn chnh
    Ban đầu, vì đại bác bắn gần nên các tầu xếp hàng ngang bắn nhau. Như bộ binh trong chiến hào tk20.
    Ban đầu, nhóm tác chiến gồm nhiều tầu, tầu ở tuyến đầu là Ship of ther line. Các tầu ở tuyến sau là Frigate, tên một loại chim bắt cá trên biển, rất nhanh.
    Các Ship of ther line mạnh nhất thành Battle Ship. Các Ship of ther line khác thành cruiser.
    Xếo theo thứ tự trước thế chiến là (to dần)
    khu trục
    frigate
    tuần dương
    battle ship, trung tâm nhóm tác chiến, capital ship.
    Sau này, người ta thay battle ship bằng các tầu khác, nhưng vẫn giữ tên capital ship.
    Tầu tuần dương, cruiser và thiết giáp hạm battle ship thật ra có kích thước na ná nhau, thông thường, tầu tuần dương hơi nhỏ hơn chút, nhưng còn nuớc này nuớc kia nên na ná nhau. Đến đầu thế chiến 2, trọng tải các tầu dương trên 20 ngàn tấn, còn các thiết giáp lên 40-70 ngàn tấn.
    Kích thước như nhau nhưng nhiệm vụ khác nhau. Thiếp giáp dùng để đánh tầu địch mạnh, tuần dương để đánh tầu yếu (kiểm soát mặt biển). Ví dụ, với 9 pháo 105mm, Iowa không thể bắn các tầu nhỏ chạy nhanh, không mang được nhiều sà-lúp luồn lách. Nhưng các pháo nhỏ của tầu tuần dương bắn được tầu nhỏ chạy nhanh, nhưng không bắn được giáp 50mm của Iowa bên địch. Vậy mới phân ra làm tầu diệt tầu và tầu kiểm soát mặt biển. Tầu diệt tầu để đánh các tầu mạnh, to hơn cả nó, còn thằng kia để đánh tầu nhỏ.
    Cỡ một vạn tấn là frigate (tiếng Việt là tầu phờ-rai-gết) và khu trục. Khu trục bé hơn, đóng vai trò của hộ tống hạm, hộ vệ hạm....Ticonderoga Class là tầu thiên về phòng không, nghĩa là kích cỡ và công dụng đều là khu trục. Ngươì ta vẫn gọi nó khu trục như vậy cho đến gần đây các anh bốc phét tâng lên làm tuần dương.
    Kirov là tầu diệt tầu, khác với iowa là nó thay súng bằng điện tử, thiết giáp hạm điện tử. Không ai đừa với tầu diệt tầu cả mà nói biểu tượng. Tuy nhiên, người Nga lại chư bao giờ đóng battle ship dùng pháo, vì Hải Quân của họ chỉ hoạt động nhiều trên các biển kine như Baltik, Black, Caspi, Biển Bắc Băng dương thì cũng như biển kín... Vậy nên người Nga coi những tầu lớn đều là Cruiser, quá hợp các chê bai của Anh.
    Hồi Thế chiến 2, lực lượng diệt tầu chính là máy bay. Vậy nên càng nhiều máy bay đánh chặn tì ngang giáp càng tốt, càng nhiều máy bay ném bom bổ nhào thì là súng to-nhiều súng. Nhưng đến thời đạn tự hành-missile hơn máy bay thì khác.
    Kirov ra đời đã làm cho các tầu sân bay từ Capital Ship xuống còn làm va trò Cruiser. Các tầu mang hệ thống thông tin hiện đại, hệ thống điện tử phòng không tốt... trở thành Capital Ship.
    Nga đưa ra hai loại tầu Capital Ship, một là Battle như Kirov, một mang hệ thống điện lớn, nhưng là tầu chiến tranh điện tử SSV-33. Hồi đó, điện tử đã mạnh nhưng lại chưa có số hoá mạnh. SSV-33 đảm bảo chỉ huy các đạn tự hành của ta và đánh quỵ hệ vó tuyến địch, để thực hiện một trận chiến trên biển bằng vũ khí thông thường. Tầu này có chức năng liên lạc băng thông rộng với trung ương vệ tinh, tham gia vào chiến tranh hạt nhân, tham gia vào việc điều động các đạn tự hành mang đầu đạn chiến lược, kể cả làm trung gian thông tin để lập trình lại trước khi phóng.
    Ảnh to quá, vào đây mà xem nguyên bản
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Soviet_command_ship_SSV-33.jpg
    Cả những tầu thuộc lớp Kirov còn lại và các tầu chỉ huy điện tử trên đều được kéo lên xưởng số hoá lại trong tk21.
    Chưa bao giờ Nga dùng các tầu sân bay của họ làm Capital Ship cả. Trước đây là Missile Battle Ship như Kirov, nay hình như là tầu chiến tranh điện tử. Ở Hạm đội Thái Bình Dương, tầu này ở vị trí trung tâm mà.
  10. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    mí pác nhà báo cũng ghi tàu khu trục Aegis
    "... Tướng Cartwright nói rằng họ dự định bắn một tên lửa từ tàu chiến Aegis. Nếu lần bắn thứ nhất thất bại, họ sẽ quyết định xem có cần phải bắn lần thứ hai hay không."
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/02/768663/
    "...The US Navy plans to modify a Standard Missile 3 to be launched from an Aegis destroyer - usually part of the US Missile Defense System designed to intercept ballistic missiles."
    http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7245578.stm

Chia sẻ trang này