1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phần trên tôi thấy HP có nhắc đến loại SSV-33 Сосfд связи войн< của Nga Xô (mật danh: đề án 1941/кодового наименование: п?оек, 1941) như một loại kỳ hạm chỉ huy tác chiến nhóm tàu để so với các chiến hạm trang bị Aegis của HQ Mỹ. So sánh như vậy hay hàm nghĩa như vậy là chưa chính xác.
    Thật ra, SSV-33 có kết cấu thân bệ của tuần dương hạm lớp Kirov, được dẫn động bằng năng lượng hạt nhân. Nhiệm vụ chủ yếu của loại tàu này gồm:
    (i) thu thập tình báo điện tử ELINT / элек,?онн<й с.од сведении
    (ii) thu tiếp tín hiệu / ?елеий связей
    (iii) tác chiến điện tử / элек,?онная война
    (iv) trạm chỉ huy-kiểm soát tác chiến tiền duyên / с,олб fп?авлением и командой пе?едней линии
    (v) thám sát không gian và đạn tên lửa / о,слежива,O и о,слежива,O ,елеме,?ии космоса и ?еак,ивного сна?яда
    Với các chức năng cơ bản từ (i) tới (iii), SSV-33 có vai trò giống một nhà máy sơ chế thông tin chiến trường biển, trong khi (iv) và (v) đảm nhiệm 1 phần chức năng của một trung tâm phối hợp chỉ huy tác chiến hải quân tích hợp phòng ngự/tấn công như nhóm tàu chiến trang bị Aegis.
    Sau khi LX sụp đổ, HQ Nga tiếp tục sử dụng và cải biến SSV-33 với 2 lần bổ sung quan trọng: lần 1, tăng cường khả năng chống tổn thương từ vũ khí hạt nhân đương lượng thấp và vũ khí neutron cho hệ thống да,?ик và ?адиолока,о? công tác; và lần 2 là số hoá và bổ sung phần mềm công tác. Đặc biệt ở lần 2, phần mềm công tác của SSV-33 được cập nhật khả năng xử lý phòng chống các loại đạn tên lửa tự dẫn chống hạm đời mới xuất xứ từ cả Nga và phương Tây.
  2. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tomcái bạn gì bên trên, nó so với Kirov thì cũng như cặp tầu đức thoi, 280mm và 380mm. Tại vì bạn quá tưởng tượng đấy, 280mm ở nước nào dùng đánh thiết giáp hạm, còn Đức dùng đánh tầu buôn. Nga nó cũng vậy.
  4. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Phần trên thấy các đồng chí í ẹ về Aegis như một loại thần hạm. Nay nhân mỏi chân chuyến du hành Yên Tử, nhàn tay tôi viết đôi dòng về hệ thống chiến đấu này:
    Aegis là gì?
    - Aegis, tên chiếc áo giáp làm từ bộ da dê thần Amalthea có cẩn vàng ròng của thần Dớt/Zeus trong thần thoại Hy Lạp, được Hải quân Hoa Kỳ sử dụng để đặt tên cho hệ thống chiến đấu hải quân tích hợp tấn công/phòng thủ chiến thuật. Hệ thống này đang được phát triển và áp dụng trong hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Hàn Quốc.
    - Aegis được Hải quân Mỹ chính thức đặt tên cho hệ thống chiến đấu tích hợp đang được phát triển của mình từ tháng 12/1969, trên nền tảng chương trình phát triển Hệ thống tên lửa tàu nổi tiên tiến/Advanced Surface Missile System (ASMS).
    - Mục tiêu nguyên thuỷ khi Hải quân Mỹ phát triển Hệ thống chiến đấu Aegis là tác chiến phòng không với mục tiêu chủ yếu là tên lửa chống hạm. Để đối phó với tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không trên chiến hạm phải có khả năng phát hiện, phân biệt, theo dõi, bám sát, phân công hoả lực và chỉ thị bắn tiêu diệt mục tiêu đối với các loại tên lửa chống hạm có tốc độ hành trình và công kích khác nhau.
    - Quá trình phát triển và hoàn thiện công nghệ vũ khí hải quân (thiết kế chiến hạm, khí tài điện tử, máy tính và phần mềm tác chiến, vũ khí phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công đất liền) cho phép Hệ thống chiến đấu Aegis bổ sung tính năng tác chiến và có thể thực hiện đồng thời các nhiệm vụ tác chiến đối không, đối hạm và tấn công đất liền trong mọi điều kiện thời tiết và mọi môi trường tác chiến.
    Như vậy, Hệ thống chiến đấu Aegis là một hệ thống chiến đấu hải quân tích hợp công thủ chiến thuật.
  5. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ tàu có trang bị hệ thống Aegis là rất đáng gờm đấy, mấy bác cứ nghĩ 1 con Slava soái hạm của Nga Ngố cho rằng nó tác chiến độc lắm mạnh đi, nhưng 4 con frigate Aegis của Mẽo cùng lúc tẩn con Slava đó thì sao (có connect hẳn hoi nhé)! Cái gì teamate nó cũng hơn Individual các bác àh!
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bạn nhầm rồi.
    Hệ thống Top pair của Slava cũng là hệ thống mở. Sau này, hệ thống được mở rộng và đặt trên Kirov và SSV-33. Đây là các hệ thống kết nối nhiều tầu đánh đạn tự hành đầu tiên trên thế giới. Tất nhiên là đồ điện ngày đó không so được với ngày nay, nhưng gần 20 năm sau Mỹ mới có AEGIS cùng chức năng.
    Hệ thống trên SSV-33 không những kết nối nhiều tầu, mà còn kết nối với hệ thống đạn chiến lược, vũ trụ... Quy mô chiến lược chư không phải quy mô chiến thuật như AEGIS.
    Top pair là radar 3D, chú trọng chống vệ tinh và tên lửa, lúc đó Mỹ vẫn chỉ có 2D thôi, còn 3D thì mỗi radar chỉ theo dõi một mục tiêu, đó là điểm mấu chốt để không thể làm được hệ thống mở như AEGIS.
    Hệ thống radar đặt trên Kirov là lớn nhât trong các tầu chiến trên thế giới lúc đó. Nó bé hơn SSV-33, nhưng phương Tây lại không tính SSV-33 là tầu chiến, mặc dù nó là siêu tầu chiến thế hệ mới.
    Còn nếu tính đến tầm, tốc độ bắn, uy lực của đạn... trong tiến công thì AEGIS ngày nay vẫn còi cọc so với Kirov lắm.
  7. nangthuytinh78

    nangthuytinh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tàu chiến Aegis là gì?
    Báo chí, mạng internet sử dụng rất nhiều các thuật ngữ: "tàu chiến Aegis" hay "chiến hạm Aegis", "tuần dương hạm Aegis", "khu trục hạm Aegis". Đây là các thuật ngữ gọi tắt của "chiến hạm/tàu chiến/tuần dương hạm/khu trục hạm trang bị hệ thống Aegis".
    Nhiều đồng chí trên này nhầm lẫn tàu chiến Aegis theo nghĩa tàu chiến lớp Aegis. Không có một lớp tàu chiến nào có tên gọi như vậy cả.
    Tàu chiến trang bị Aegis được phát triển từ năm 1977 theo yêu cầu của Hải quân Mỹ. Dự án thiết kế tàu chiến trang bị Aegis được Hải quân Mỹ giao cho Tiểu ban quản lý đề án PMS-400 thuộc Bộ tư lệnh các hệ thống hải quân chủ trì. Kết quả công việc thiết kế và phát triển khái niệm tàu trang bị Aegis của PMS-400 vào đầu thập niên 1980 là: cấu trúc thân tàu cải tiến để lắp đặt khí tài, vũ khí và giảm phản xạ phần tử vô tuyến/phát tán hồng ngoại, hệ thống hạ tầng phóng vũ khí tích hợp đa nhiệm, hệ thống giáp phòng vệ vũ khí và khí tài, hệ thống máy tính và phần mềm công tác khí tài/vũ khí tích hợp.
    Từ kết quả trên, tàu chiến trang bị Aegis có hình dạng như ngày nay: Khí tài công tác chính là Radar mạng pha đa nhiệm AN/SPY-1 và Hệ thống máy tính quyết định và chỉ huy CDS được bố trí khép kín dưới đài chỉ huy, vũ khí công thủ sử dụng chung hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41, giáp phòng vệ vũ khí, khí tài có kết cấu 2 lớp thép gia cường và sợi Kevlar. Hình dáng bên ngoài của chiến hạm trang bị Aegis phản ánh tính ?otàng hình? tương đối theo quan niệm Mỹ.
    Tại Mỹ, tàu chiến trang bị Aegis gồm 2 loại: Khu trục hạm nâng hạng tuần dương lớp CG Ticonderoga và Khu trục hạm lớp DDG Arleigh Burke. Hai lớp tàu này không chênh lệch nhau nhiều về tải trọng và được đóng theo công nghệ ghép khối/Module. Trước khi Aegis được chính thức trang bị cho 2 lớp tàu trên, hải quân Mỹ đã thử nghiệm các cấu phần chính của hệ thống chiến đấu này trên tàu thử nghiệm hải quân USS Norton Sound năm 1973.
    Hiện Mỹ đã chuyển giao công nghệ Aegis cho các đồng minh thân cận nhằm thiết lập và chia sẻ chi phí vận hành Hệ thống phòng thủ chiến trường hải quân/Navy Theater Wide Defense System và một phần của Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia trên biển/Sea-based National Missile Defense. Các quốc gia được chọn chuyển giao công nghệ đợt đầu phải nằm gần các trọng điểm lợi ích toàn cầu dễ phát sinh xung đột và khu vực triển khai trước lực lượng/force forward deployment của Mỹ như: Nhật Bản, Hàn Quốc cho khu vực bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan, Úc cho khu vực triển khai Tây Thái Bình Dương, Tây Ban Nha cho khu vực Địa Trung Hải và Bắc Đại Tây Dương.
    Vậy tàu nào có thể trang bị Aegis?
    Về mặt nguyên tắc, tàu chiến bất kỳ thuộc lớp khu trục, tuần dương hay hộ vệ đều có thể được trang bị hệ thống chiến đấu này. Tuy nhiên, một phần vì chi phí trang bị và vận hành quá cao, một phần vì Mỹ chỉ chuyển giao có chọn lọc cho một số đồng minh thân cận và áp đặt tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuật riêng nên rất ít nước đã, đang và sẽ có thể sở hữu tàu chiến trang bị Aegis. Rất nhiều nước có tiền cũng không thể sở hữu hệ thống này.
    Được nangthuytinh78 sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 18/02/2008
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    À, nếu như AEGIS có khả năng diệt tầu mạnh như Top Pair của Kirov thì các tầu trang bị nõ sẽ được mag danh hiệu Tuần dương hạm hay Thiết giáp hạm. Nhưng AEGIS hiện nay mới chỉ mạnh phòng thủ nên các tàu mang nó là các tầu hộ tống, các Hộ Vệ Hạm và Khu Trục Hạm.
    Hơn nữa AEGIS vẫn chỉ phát triển kỹ thuật đói không bằng cách bắn chặn mục tiêu, chưa phát triển các phương pháp tự vệ khác như kiểu chiến tranh điện tử như Kirov và SSV-33: gây nhiễu, nguỵ trang...
    Về tấn công thì rõ ràng Kirov tuy cổ lõ nhưng khả năng tấn công vẫn ưu thế hơn nhiều lần.
    Vì những lý do đó mà Ticonderoga và Arleigh Burke là khu trục. Bao giờ chúng có khả năng diệt tầu bằng đạn tự hành tốc độ M2 tầm 700km, vượt qua những tầu diệt tầu khác, thì chúng mới là tuần dương được. Tuy vậy, báo chí dần dần tôn chúng là tuần dương thì cũng không tránh được.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Mới xem TV thấy 1 tàu mới nhất của LLPV Nhật Bản được trang bị Aegis không hiểu thế nào mà đâm gãy đôi 1 tàu đánh cá. Tất cả đang đổ xô đi tìm 2 ngu phủ bị mất tích!
  10. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bọn Nhật bổn nó đã nâng cấp lên là bộ quốc phòng rồi bác ạ.
    Mà em nghĩ cái tàu ấy nó đang thử hệ thống tàng hình, nên đâm vào cái tàu cá đẻ thử nghiệm thì sao

Chia sẻ trang này