1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFC Cup 2009. Bình Dương thắng đẹp ,ACB thua nhục bàn luận đê các bác ơi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi son_kaka87, 05/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_kaka87

    son_kaka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    AFC Cup 2009. Bình Dương thắng đẹp ,ACB thua nhục bàn luận đê các bác ơi

    MÌnh vừa ngồi xem xong trận BD - home Unt thấy quân ta thắng 2 trái đã quá.thấy mở mày mở mặt với anh em Đông Nam Á
    Lên onl đọc được thông tin ông Ha Nội ACB thua thăng kedah( malay) 6-0 thấy nhục thể quá đáng .Sang bên nước nó mà không chịu giữ thể diện quốcc gia chó gì mà đè chúng nó băm tận 6 quả.Ức chế VKL
    Mấy ông VFF trắng mắt ra mà xem kết quả nhé !theo tôi nên học tập thăng Thái nó cho 2 thăng nhất ,nhì của giải Vô dịc quốc gia đi .Chứ nhu mình cho thăng vô địch cup quốc gia đi lởm không chịu được.Cái cup dấy chúng nó đã chẳng thèm vô địch rồi .Đến lucvô địch lại cho no đi đá C2 thì đúng là làm khó còn j.Là ng HN nhung nhắc đến HN-ACB thấy ghét *** chịu dc.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    984
    HN.ACB thực là ... quốc nhục. Thua trên đất Thái 0-6, thua trên đất Mã 0-7.
    Các cầu thủ không có tính chuyên nghiệp , và họ cũng chả có tí lòng tự hào dân tộc gì hết. Nếu không muốn đá thì xin hủy, chịu phạt tiền và xử thua 0-3 đi. Vác cái xác qua tốn tiền máy bay, tiền khách sạn mà thua 6,7 nhót ... không hiểu mấy bố định thế nào nữa.
  3. gatrongcuong

    gatrongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế các chú thì làm được gì vinh dự cho Tổ quốc chưa mà chê chúng nó
    Anh thấy các chú mới là nỗi nhục quốc thể
  4. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Thằng không xây them vẫn còn hơn thằng đi phá.
    Tiện thể anh mời chú lên thẳng cột điện tathy mà anh anh chú chú cho nó mát . Co`n đây là TTVNOL, không có thằng nào là bố, là hải đăng thằng nào nhé.
    Được romeas sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 06/05/2009
  5. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Em thấy lạ lắm cho anh Kiên, tức anh Bầu Kiên í ạ. Chắc em bị thiểu năng trí tuệ nên không đíu hiểu anh ấy làm bóng đá để làm gì. Theo lẽ thường, làm bóng đá để quảng bá thương hiệu (còn vì tình iêu tình iếc nghe xa xôi lắm). Thế mà anh ấy làm theo kiểu bôi gio trát phưn vào hình ảnh cá nhân anh và cái ngưn hàng ACB của anh. Em thề em hứa em đảm bảo nếu em có tiền, đíu bao giờ em giao dịch với thằng ACB. Nom mặt mà hãm
  6. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thất bại ê chề
    Dẫu biết thất bại là điều không tránh khỏi, khi HN.ACB đã chủ định buông cúp. Nhưng thất bại tới 0-7 trước một đội bóng được đánh giá yếu hơn như Kedah thì thật sự là điều không thể chấp nhận được.
    HN.ACB nợ một lời xin lỗi tới các CĐV của họ. Không phải vì họ thua mà vì cách họ để thua tỷ số vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. 0-7, trước chính đối thủ họ từng vùi dập 3-1 trên sân Hàng Đẫy khiến uy tín không chỉ của CLB HN.ACB, mà của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
    HN.ACB (trái) chính thức chia tay giải đấu ?" Ảnh: Minh Tuấn
    Thành Lương đeo băng đội trưởng. Nhưng không hiểu có phải vì tuổi đời quá trẻ nên cầu thủ này không thể ?obảo ban, đôn đốc? được đồng đội, mà tất cả đều hơn tuổi đời lẫn tuổi nghề hay không? Ngay phút 13, HN.ACB đã để thủng lưới sau pha làm bàn của Mohd Azrul. Trước khi hiệp 1 kết thúc, HN.ACB nhận tiếp 2 bàn thua khá dễ dàng nữa. Hiệp 2 không khác gì so với hiệp 1. HN.ACB cũng chẳng buồn dâng lên tìm bàn gỡ. Mỗi khi có bóng, họ chủ động câu giờ thay vì tìm kiếm bàn thắng danh dự. Và rồi, kết cục đáng buồn xảy ra khi thày trò HLV Nguyễn Công Vinh nhận thêm 4 bàn thua nữa.
    Không ai bàn về diễn biến trận đấu, bởi đó không còn là bóng đá. Một bên chủ động ?obuông?. Bên kia không xuất sắc nhưng lại có vô số bàn thắng và tạo ra cơ hội lớn lao tiến tiếp vào vòng sau với vị trí thứ 2 của bảng đấu.
    Thất bại đau đớn này cũng chính thức tiễn HN.ACB ra khỏi giải. Vậy là ý nguyện ?ođánh bài chuồn? của thày trò HLV Nguyễn Công Vinh cũng đã thành hiện thực. Nhưng giá như, họ để lại một chút tự trọng trong những trận cầu thủ tục ấy thì tốt biết bao!...

  7. gatrongcuong

    gatrongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gọi daddy đi con trai.
  8. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Chính vì tư tưởng kiểu đó nên HN ACB đang bì bõm ở giải hạng nhất không biết năm nào mới quay trở lại V-League,còn BD thì đã 2 năm liền vô địch V-League....
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng năm nào còn nhục quốc thể hơn .Thua đến 15 quả trên đất Hàn .Đành rằng trình độ mình so với Hàn ko bằng nhưng đá thế thì ko chấp nhận đc .
  10. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trận ACB đá với CLB của Thái kiếm được 2 lit. Hôm qua ở Mãlai hơi run nhưng cũng kiếm gần lít. hehhe .
    Hâm mộ ACB nhất.ACB muôn năm.

Chia sẻ trang này