1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cais vụ dứt điểm có thể nói chính xác hơn là thuộc về khả năng, không phải kỹ năng cơ bản.
    Thằng tiền đạo thì dĩ nhiên dứt điểm sẽ tốt hơn hậu vệ, nhưng chưa chắc thằng tiền đạo có kỹ năng cơ bản tốt hơn thằng hậu vệ.
    Nhưng so 2 thằng cùng 1 vị trí thì rõ ràng thằng có kỹ năng cơ bản tốt hơn sẽ xử lý bóng chuẩn xác, gọn gàng hơn thằng kỹ năng cơ bản kém hơn.

    Quay lại trường hợp của Huy Hùng, với pha xử lý bóng như thế nếu gặp đội bóng thi đấu tập trung thì mất bóng ngay hoặc ông phạm lỗi với người ta (đỡ bóng nẩy ra xa sẽ phải lao vào tranh, đạp bóng, đạp chân..)
  2. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Quả Huy Hùng sửa lưng khống chế bóng đúng tầm sút như vậy lại bị bạn cho rằng đỡ lôi thì tôi cũng chịu.

    Theo bạn quả này thằng Phan Thanh Hậu nó chủ động đẩy bóng dài hay nó đơ bóng nẩy ra xa vậy bạn 1 phút 30 nhé. Như thế là nó cơ bản tốt hay kém.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bác ơi, em nói thế này, em ko bênh HH nhưng quả này em tả thế này nhé, khi bóng đến chân HH và HH đỡ hơi nảy, trong lúc hậu vệ của Iran áp sát rất nhanh, HH ra chân bâm 5 đầu ngón chân càng nhanh càng tốt và vẩy quả bóng đi đến nóc lưới. Quả này HH rất đẳng cấp, mới sử lý quả bóng thế này, nếu áp dụng sút Mu cơ bản thì chắc chắn đà văng chân sẽ làm cho hậu vệ Iran áp sát và cản phá được. Bác đừng đoán mò vì cầu thủ có hơn ng hay ko thì phải ra chân nhanh, còn cơ bản ai cũng học được nhưng áp dụng trong trường hợp nào, cầu thủ nó hơn nhau cái đẳng cấp và trong tình huống này là HH đã áp dụng lối cơ bản nâng cao rồi vì ko cơ bản nào dạy bâm 5 đầu ngón chân cả bác ak
    Sút mu thì phải văng chân, còn bâm 5 đầu ngón chân nó chỉ cần đưa chân thật nhanh là quả bóng đi rất khó lường. Tiền đạo nào mà biết sử dụng quả này thì rất lợik hại đó bác đằng này HH lại là tiền vệ phòng ngự. Bác cứ để ý ở pha quay chậm lại, kỹ thuật bâm 5 đầu ngón chân nó đặc chưng ở cái là cổ chân phải cứng, bàn chân vuông góc với cổ chân và khi văng vào quả bóng thì nó phải văng cao vậy, Còn nếu sút Mu nó phải có đà sau mất thời gian lâu hơn
    Lần cập nhật cuối: 11/12/2014
  4. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Chính bạn mới phải coi lại clip ấy, quả đó là quả căng vào của MHQ, và Huy Hùng bị sửa lưng khống chế bóng dính chân như bạn nói thì không còn cơ hội để sút đâu bạn à =)). Hậu vệ nó áp sát trc mặt thì đã sử lý khác rồi chứ không phải vuốt bóng đâu bạn à, có thể là một tình huống qua người đơn giản ;).
  5. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Huy Hùng muốn sút quả đấy thì nó phải khống chế bóng như vậy bác ơi, không phải lỗi đâu. Bóng sửa lưng Huy Hùng nên nó khống chế như vậy đúng tầm sút của nó, kỹ thuật cao mới làm đc vậy đó. Nếu nó đỡ dính bóng thì nó không sút đc chân phải nên nó mới khống chế cho bóng nảy đúng tầm chân trái của nó.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    em đồng ý với bác, quả này kỹ thuật và đẳng cấp mới làm được vì ko phải sút mu, đây là bâm 5 đầu ngón chân
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    524
    Hàng năm vẫn được FIFA hỗ trợ chuyên gia, giáo trình, dvd,... đấy. Nhưng có lẽ dân trí VFF + HLV thấp nên không tiếp thu được tinh hoa của thế giới (VFF thời Hỷ mũi)
  8. Man77

    Man77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Trân này Malayxia đá với tinh thần ko còn gì để mất cứ xông lên tấn công phủ đầu và hàng thủ của họ sẽ mong manh hơn. Tuyển VN chỉ cần điểm tĩnh chặn đòn phủ đầu và phản công trở lại. Tôi tin hàng tiền vệ VN sẽ làm tốt bọc lót cho hàng hậu vệ tỷ số trận đấu VN thắng tối thiểu 3:0. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1: 0 và hiệp 2 Malayxia buông, VN sẽ ghi thêm 2 bàn nữa. Nếu dứt điểm tốt tỷ số là 5:0. Malayxia thực sự mất tinh thần rồi. Họ toàn tự trấn an và lên giây cót tinh thần. Điều quan trọng các chú VN đừng chủ quan mà đá đúng với phong độ như trận lượt đi là chúng ta gặp Thái vào thứ 4 tuần sau.
  9. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử aff cup cho thấy 2 đội gặp nhau ở chung kết thường là 2 đội nằm cùng bảng trước đó. Cứ theo quy luật này có lẽ Malay vào chung kết cũng nên.
  10. Unitedno1

    Unitedno1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2014
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    440
    Đúng rồi bác, Huy Hùng thuận chân trái vì vậy mà chủ động khống chế bóng ra đúng tầm sút của chân thuận. Nếu quả đấy khống chế dính bóng thì không dứt điểm đc ngay mà phải ngoặt sang chân trái, còn chân phải cũng phải tiến thêm một hoặc 2 nhịp mới sút được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này