1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2014. 19h 11/12:Việt - Mã.2-4. BIẾT NÓI GÌ NỮA ĐÂY?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 05/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Ông Takana Koji trưởng giải V. League à?
    --- Gộp bài viết: 13/12/2014, Bài cũ từ: 13/12/2014 ---
    Đâu, vẫn sống nhăn răng!

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tanaka_Koji
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141213/hlv-miura-cam-ket-gan-bo-voi-bong-da-viet-nam.aspx

    HLV Miura cam kết gắn bó với Bóng đá Việt Nam

    (TNO) Hai ngày sau trận thảm bại trước Malaysia tại AFF Cup 2014, HLV Toshiya Miura đã phần nào vơi đi nỗi buồn. Mới đây, trợ lý của ông thầy người Nhật cho biết ông Miura sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Bóng đá Việt Nam.

    --------------------

    Yên tâm rồi nhé các bác!
    halosun thích bài này.
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Hy vọng ông miura ko đi luôn.

    Ông ý đang xây dựng đc lối chơi riêng biệt phù hợp với vn.


    Nếu ôg ấy đi không chắc vn sẽ có ng bằng hoặc hơn ông ấy.


    Cảm giác giờ chỉ mong thời gian trôi nhanh.


    Vẫn không thể tin đc đtvn bị loại theo cái cách như vây.
  4. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Thêm ông em Lào! :))

    Mấy quả Lào thua hôm đó tôi cũng thấy lạ mà, nói rồi. :D


    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20141212/lien-doan-bong-da-lao-nho-cong-an-vao-cuoc.aspx

    Liên đoàn Bóng đá Lào nhờ công an vào cuộc
    12/12/2014 19:52

    (TNO) Không chỉ riêng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mà Liên đoàn Bóng đá Lào cũng đã nhờ công an vào cuộc để điều tra các cầu thủ đội tuyển quốc gia Lào thi đấu với thái độ khả nghi tại AFF Cup 2014.
    >> Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: 'VFF sẽ nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc
    >> Thành Lương: 'Đừng bắt chúng ta bất khả chiến bại
    >> HLV Ong Kim Swee: 'Tuyển Việt Nam thua đậm vì quá tự tin
    >> Tuyển Việt Nam xin lỗi người hâm mộ
    >> HLV Miura: 'Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tuyển Việt Nam
    >> CĐV TP.HCM ‘chết lặng’ với trận thua không thể tin của tuyển Việt Nam
    >> Ngỡ ngàng khi tuyển Việt Nam thua dễ Malaysia

    [​IMG] Tiền đạo Lê Công Vinh (9) trong trận đấu với tuyển Lào ở vòng bảng AFF Cup 2014 - Ảnh: Khả Hòa

    Theo kiến nghị của chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Lào Viphet Shiharchack, trận đấu khả nghi nhất của tuyển Lào là trận thua Indonesia 1-5. Ở trận đấu này, dù Indonesia chỉ còn 10 người từ phút 27 do cầu thủ Supardi lãnh thẻ đỏ, nhưng tuyển Lào vẫn mở toang khung thành cho Indonesia ghi bàn.

    Trong trận thua tuyển Việt Nam 0-3, hàng phòng ngự Lào cũng bất ngờ dâng cao ở những phút cuối để mở toang khung thành cho Công Vinh và Huy Hùng ghi liền 2 bàn.

    Trong khi đó, sau trận thua Malaysia 2-4 tại Mỹ Đình tối 11.12, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng cho biết VFF sẽ nhờ các cơ quan chức năng điều tra làm rõ có hay không các tuyển thủ Việt Nam dính đến tiêu cực.

    Quang Huy
  5. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
  6. chimtosg

    chimtosg Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    57
    Nó chỉ dựa trên thống kê đặt cửa
    Nó không thể hiểu được mối quan hệ nhằng nhịt đâu
    mà cá độ VN bị cấm, đặt lệnh thế quái nào được mà chúng nó soi ra
    Blood_Buddha thích bài này.
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Kazuyoshi Tanabe bác, mới chết mấy tháng
  8. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Ông ấy là cố vấn thôi, chứ trưởng giải là ông kia!
  9. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Chắc phải tìm ông khác thế vào.

    25K/tháng.

    http://thethao.vnexpress.net/tin-tu...tu-bau-kien-toi-kazuyoshi-tanabe-2429687.html

    “Tôi sẽ dành nhiều thời gian để từng bước tìm hiểu từng CLB ở Việt Nam rồi tiến lên cấp đội trẻ và đội tuyển quốc gia. Từ đó, tôi sẽ đưa ra được lộ trình cũng như phác thảo định hướng. Mục tiêu lớn nhất của tôi là làm sao để kéo người hâm mộ bóng đá Việt Nam trở lại với sân bóng và ủng hộ cho bóng đá”, ông Kazuyoshi Tanabe nói.

    “Tôi biết bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn nhưng đó là khi các bạn chưa thể đưa ra được một lộ trình đúng đắn và xuyên suốt. Gần đây, các bạn đang cố gắng làm lại, đó là lý do tôi có mặt ở đây”, chuyên gia người Nhật Bản nói đầy tự tin.

    Chắc chắn ông Kazuyoshi Tanabe với mức lương khoảng nửa tỷ mỗi tháng không thể đến Việt Nam để nói suông. Điều đáng ghi nhận là dù còn khá lạ lẫm với bóng đá Việt Nam nhưng ông Tanabe đã sớm bắt tay vào công việc, trong khi VPF cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, bên cạnh những kỳ vọng với một chuyên gia hàng đầu. Bóng đá Nhật Bản trước khi phát triển như hiện tại, cũng từng rất khó khăn. Thậm chí những năm 50 thế kỷ trước, Nhật Bản còn phải sang Việt Nam để học hỏi mô hình phát triển của bóng đá đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp chính là thứ mà Nhật Bản khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Chỉ có chuyên nghiệp, bóng đá mới đi đúng đường ray của sự phát triển, có sự bền vững.
    Blood_Buddha thích bài này.
  10. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Đúng là VN có thị trường bóng đa rất tiềm năng, nhưng không biết cách xây dựng.


    http://thethaovanhoa.vn/bong-da-vie...ng-da-viet-nam-rat-lon-n20130228145641756.htm


    Chuyên gia Kazuyoshi Tanabe: "Cơ hội của bóng đá Việt Nam rất lớn"
    Thứ Sáu, 01/03/2013 18:33
    Quan tâm8
    (Thethaovanhoa.vn) - "Đất nước các bạn có gần 90 triệu dân, tình yêu bóng đá khiến tôi kinh ngạc. Đấy là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng bóng đá chuyên nghiệp", chuyên gia Kayuyoshi Tanabe đã nói như thế khi dự khán trận Siêu cúp quốc gia 2012 trên sân Chi Lăng.

    J-League khi mới ra đời cũng đầy rẫy khó khăn

    * Bóng đá Việt Nam bây giờ là "chiếc giày nhỏ" đối với bóng đá Nhật Bản. Liệu chúng tôi có theo kịp được sự phát triển thần tốc như các bạn?

    - Muốn phát triển bóng đá cần dựa vào nâng cao thể trạng con người. Các bạn cũng thấy nhờ nhiều biện pháp về y học, dinh dưỡng, chúng tôi mới nâng cao chiều cao, cân nặng người Nhật trong vòng 70 năm qua. Còn về sự phát triển, phải tính từ năm 1992, khi giải nhà nghề Nhật với tên J-League ra đời, mới tạo bước phát triển bùng nổ. Có rất nhiều sự thay đổi trong cách làm việc mới giúp chúng tôi cho ra lò những cầu thủ đủ tài năng để sang châu Âu chơi bóng như bây giờ.

    * Có gì giống và khác giữa bóng đá Việt Nam với Nhật Bản trước khi J-League ra đời?

    - Tôi nghĩ cơ hội bóng đá Việt Nam phát triển rất lớn. Đất nước các bạn dân số trẻ, có đến gần 90 triệu người. Nếu đầu tư đào tạo trẻ tốt sẽ cho ra lò nhiều cầu thủ giỏi. Điều kiên quyết nhất là tình yêu, sự ủng hộ từ các cổ động viên Việt Nam rất lớn. Tôi từng nghe và công nhận tình yêu bóng đá ở nước bạn đúng là hàng đầu thế giới. Nếu biết biến lợi thế thành sức mạnh, biết rút ra ra kinh nghiệm từ chúng tôi, 20 năm tới, các bạn còn có bước tiến nhanh hơn cả những gì giải nhà nghề Nhật Bản đã làm được.

    [​IMG]
    Chuyên gia Kazuyoshi Tanabe tin tưởng sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Ảnh: V.V

    Ở Nhật trước khi giải J-League ra đời, chất lượng giải đấu cũng chưa cao, khán giả ít đến sân. Ngoài chuyện nâng cao chất lượng các trận đấu, các câu lạc bộ còn yêu cầu tự các cầu thủ phải tự lôi kéo người thân, bạn bè đến sân. Đội bóng phải xem mình như một doanh nghiệp, cầu thủ phải xem người hâm mộ là khách hàng, nỗ lực chăm sóc phục vụ chu đáo thì mới thành công được.

    Nên hợp tác sâu rộng với bóng đá Nhật Bản

    * Tại sao có quá ít cầu thủ Nhật Bản sang Việt Nam thi đấu trong nhiều năm qua và ngược lại, thưa ông?

    - Do sự khác biệt phần nào đó về văn hóa, ẩm thực, hay thông tin nên cầu thủ Nhật Bản ít sang Việt Nam chơi bóng. Giải nhà nghề Thái Lan, Singapore, cũng chưa có cầu thủ Nhật sang đầu quân. Riêng cầu thủ Việt Nam theo tôi quan sát có tiềm năng lớn. Như SHB Đà Nẵng chẳng hạn, họ có những cầu thủ đủ sức chơi ở giải J-League. Chính tôi khi về nước sẽ tranh thủ tìm thêm cầu thủ Nhật giới thiệu cho các câu lạc bộ ở V-League, hạng Nhất và ngược lại. Nhưng để nhập khẩu cầu thủ Việt Nam sang Nhật cũng chẳng dễ gì vào lúc này. Bóng đá Nhật cũng chịu khủng hoảng kinh tế khiến không ít cầu thủ rơi cảnh thất nghiệp, không khác ở Việt Nam lúc này. Nếu cầu thủ Việt không thể hiện tốt hơn cầu thủ Nhật, họ khó có cơ hội sang Nhật Bản đá bóng.

    * Ông có nghĩ việc U23 Việt Nam sang Nhật tập huấn sẽ tốt hơn trước khi SEA Games 2013 bắt đầu?

    - Thời gian tới đây, một đội U17 của Việt Nam sẽ sang thành phố Fukuoka để thi đấu giao hữu. Sau đó, có khả năng U23 Nhật Bản cũng sẽ sang Việt Nam thi đấu. Thực tế nhiệm vụ của tôi sang hỗ trợ VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) xây dựng giải V-League, hạng Nhất, chứ không được lấn sân sang công tác đội tuyển của VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam). Tôi hiểu câu "nhập gia tùy tục" và tôn trọng các vấn đề không thuộc mình quản lý. Nhưng tôi nghĩ U23 Việt Nam nên trẻ hóa, tranh thủ giao hữu nhiều đội mạnh của Nhật, với U23 Nhật Bản chẳng hạn. Rồi kế hoạch tập huấn đi Nhật cũng là ý kiến hay khi chúng ta đang bắt tay hỗ trợ nhau trong thời gian qua.

    * Theo ông đâu là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng con đường bước lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại?

    - Các câu lạc bộ phụ thuộc quá lớn vào nguồn tài chính của doanh nghiệp. Thay vì chịu sự tác động, ràng buộc của một nhà tài trợ, các câu lạc bộ cần có nhiều doanh nghiệp cùng chung tay tài trợ một lúc. Nó vừa dân chủ, tránh bị tác động tiêu cực và nâng cao khả năng cạnh tranh tài chính cho đội bóng. Tôi có nghe câu lạc bộ Thanh Hóa có rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cùng chung tay hỗ trợ chứ không phụ thuộc hoàn toàn một doanh nghiệp là một mô hình cần nhân rộng.

    Điều bóng đá Việt Nam mắc phải lúc này là chất lượng, sự hấp dẫn giữa các trận đấu vẫn chưa cao. Đó cũng là lý do khiến khán giả quay lưng, ít đến sân xem bóng đá hơn hẳn. Nếu để khán giả quay mặt với câu lạc bộ, không đến sân, người thiệt thòi nhất chính là câu lạc bộ, cầu thủ, bóng đá Việt Nam. Nên cải thiện hình ảnh, chất lượng trận đấu mới lôi kéo được khán giả, đồng nghĩa bóng đá Việt Nam mới có cơ hội phát triển.

    Hẹn “giải mã” bóng đá Việt Nam sau ba tháng

    * Ông đã có biện pháp nào để giải cứu bóng đá Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng chưa? Tôi nghĩ VPF ký hợp đồng quá ngắn một năm với ông là "thất sách".

    - Trong ba tháng tới đây, tôi chủ yếu đi thị sát tất cả 20 đội bóng chuyên nghiệp ở V-League lẫn giải hạng Nhất để tìm hiểu, đánh giá thực trạng bóng đá nội. Qua bức tranh tổng thể, tôi mới có kế hoạch, đề xuất để hỗ trợ từng câu lạc bộ cho đến VPF, để từng bước nâng cao giải chuyên nghiệp Việt Nam. Chuyện này phải mất thời gian, chứ không thể vội vã, qua loa. Qua ba tháng, tôi sẽ có những câu trả lời rõ ràng hơn với các bạn, về việc cải tổ theo hướng nào.

    Cá nhân tôi thấy cảm mến đất nước này, sẵn sàng chung tay thay đổi bóng đá Việt Nam. Thời hạn một năm ngắn ngủi nhưng giúp cả hai hiểu kỹ nhau trước khi tái ký hợp đồng. Chưa nói trước điều gì to tát, tôi hứa sẽ làm gì tốt nhất để giúp bóng đá Việt Nam cải thiện tình hình rối ren, khủng hoảng trước mắt.

    * Ông có dự tính đưa gia đình mình sang Việt Nam để vừa an tâm mặt sinh hoạt, lẫn công việc tư vấn hỗ trợ VPF hay không?

    - Hiện tại tôi đang tìm nơi ở cố định, rồi đưa vợ tôi sang đây sống cùng. Như người Việt nói là "an cư thì mới lạc nghiệp ". Trong mắt tôi, Việt Nam là đất nước đẹp đẽ, năng động và khá giống với Nhật Bản. Gu ẩm thực của tôi cũng khá dễ chịu, phù hợp nhiều món ăn ở Việt Nam. Vừa qua, tôi cùng số lãnh đạo VPF cũng đi dạo quanh thành phố Đà Nẵng để thăm thú nhiều nơi. Tôi thấy mỳ Quảng của các bạn làm rất ngon chẳng hạn.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Ông Kazuyoshi Tanabe sinh năm 1961 tại Niigata, Nhật Bản và từng tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh tại đại học danh tiếng Nihon. Năm 38 tuổi, chuyên gia người Nhật chính thức tiếp quản chức giám đốc điều hành đội Yokohama F.C. Chiến công lớn nhất của ông Tanabe là mời cựu danh thủ Đức Pierre Littbarski sang dẫn dắt đội bóng chơi giải hạng Ba Nhật Bản và nhà cựu vô địch World Cup đã đưa Yokahama lên hạng Nhì.

    Ông Tanabe sau đó chuyển sang Pháp làm giám đốc điều hành cho đội Grenoble Foot 38. Sau khi tạo nền tảng tài chính vững mạnh giúp Grenoble thăng hạng Ligue 1 năm 2008, ông Tanabe trở về nước làm giám đốc điều hành của Avispa Fukuoka (2007-2009) rồi FC Ruykyu (2010-2011). Vừa qua, Trưởng Ban tổ chức J-League Daisuke Nakanishi đã giới thiệu ông Tanabe cho VPF trong tư cách tư vấn tài chính, xây dựng giải chuyên nghiệp. Sau thời gian tìm hiểu, VPF quyết định ký hợp đồng một năm và bố trí ông Tanabe làm chuyên gia tư vấn hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Võ Quốc Thắng.

    Mộc Miên (thực hiện)
    Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này