1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2016: VẪN NHỮNG CƠN ĐỘNG KINH TỪ XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 13/11/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thực tế nếu cho người săn thằng Trường thì sẽ hạn chế được sức ép từ hàng tiền vệ.
    Mình tập với Indo trước giải kỹ quá, giờ thì chơi xanh chín thôi trừ khi có bài gì mới.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Công văn cơ quan nhà nước liệu có đc duyệt tầm 30 vé ko bác? Lần đầu tui thử rủ bạn bè các kiểu chỉ sợ nó k cho vé nào.
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  3. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    Dáng chạy cũng là một cơ sở để nhận biết cầu thủ có căn bản hay không.

    Dáng chạy có căn bản là lưng phải thẳng, giữ đầu đứng yên để hệ thần kinh ít rung lắc nhất có thể, bị thiếu tỉnh táo và đuối sức cũng từ cái đầu rung mà ra, cứ nhìn các cầu thủ của NHA, LaLiga hay gần nhất là bọn JMG, Thái xem có phải chỉ có chân là chạy cuống cuồng còn thân thì lướt như trượt đường rày không.

    Đằng này cầu thủ làng ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy, lưng thì cong, đầu thì gật gù như gà mổ thóc, thế thì đừng hỏi tại sao thể lực tụt nhanh, dễ hoảng loạn bị tí sức ép là lúng túng mất bóng ngay, do thiếu căn bản mà ra thôi.
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  4. huynhdi

    huynhdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    142
    Thằng cắm đầu gật gù chạy éo cần nhìn đồng đội là thằng Phượng chứ thằng nào.
  5. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    khi lừa bóng nó mới cắm chứ bình thường vẫn thẳng, Messi cũng học cắm như Phượng chứ đâu
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  6. huynhdi

    huynhdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    142
    Lúc không có bóng thì thằng nào chẳng ngẩng mặt lên =))
  7. i1chat

    i1chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    81
    đang lầm lẫn giữa có bóng và lừa bóng à, Messi nó cúi xuống nhưng thân vẫn thẳng
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Có thể nó thống kê nhầm nên nó đề cao XT hơn bình thường. Bọn nó viết: "Of the five goals that Vietnam scored, Luong Xuan Truong was four times involved. He created three assists and one of his cross made defender Cambodia score an own goal. And that's why the 21-year-old players should get more attention from Indonesia players." Nghĩa là theo nó, XT góp công vào 4 trong 5 bàn của VN: 3 đường chuyện tạo nên bàn thắng và 1 đường tạt bóng làm Kam đá phản lưới nhà.
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  9. TuanAnh102

    TuanAnh102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    2.071
    Thằng Phượng không phải đồ bỏ đi, nó là thằng có tố chất, có thể lực và tiềm ẩn khả năng đột biến cực cao. Chí ít có nó trên sân thì đối phương cũng bị thu hút rất nhiều.

    Thời điểm hiện tại nó chưa vượt qua được cái bóng của Công Vinh nhưng tiềm năng phát triển vẫn cực lớn, nếu được tin tưởng và tạo điều kiện để lấy lại phong độ thì nó sẽ còn phát triển nữa

    Thực tế là nó vẫn chưa được trao cơ hội thực sự để thi đấu cấp đội tuyển nên khoan vội nhận xét đã các thánh, khi nào nó được 1 suất đá chính như Quân Kun mà toàn bắn chim trên trời và cắm đầu xuống đất thì hãy phán.
    ___________Duc_No______ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    HLV của Thái Kiatisuk hôm qua mới có 1 bài phỏng vấn trên báo Straits Times của Sing, tựa đề "Trước hết là Asean, sau đó là châu Á cho Thái Lan". Không biết báo VN đăng chưa, thấy có vài chỗ nói về phong cách "tik-tok" của nó nên mình dịch lại cho các bác tham khảo (có bỏ bớt mấy đoạn hoa lá ko dính dáng đến chuyên môn), mặc dù có thể nhiều bác đã biết.
    http://www.straitstimes.com/sport/football/first-asean-next-asia-for-thailand

    ---------------
    "Khi tôi bắt đầu làm HLV tuyển QG năm 2014, tôi đã có thể gọi những cầu thủ gạo cội như Thonglao hay là Rungsan Viwatchaichok
    [Nhưng] tôi thấy cần thay đổi. Đội bóng tôi gọi lúc đó có tuổi trung bình 22, và tôi muốn gây dựng với họ. Tôi tin rằng họ có thể chơi trong 10 năm tới."
    Ngoài kỹ thuật cá nhân, điểm khác biệt của đội tuyển Thái này là khả năng chuyền bóng nhanh và di chuyển, một biến thể của Tiki-taka mà Kiatisak gọi là "tik-tok". Từ tuyến sau lên tuyến trước, bóng được đẩy qua đẩy lại theo một nhịp điệu nhanh, đều đặn.

    Và chính sự thực dụng của nhà cầm quân (Kiatisak) đã dẫn đến phong cách chơi này.

    "Tôi nhìn vào các cầu thủ và rõ ràng họ nhỏ con, giống như tôi."
    "Chúng tôi ko phải người châu Âu, chơi bóng dài không làm được gì hết. Nhưng chúng tôi có thể thắng nếu như biết cầm bóng tốt. Tuy nhiên, nếu ta cầm bóng quá lâu, ta sẽ bị chuồi/tắc bóng. Nên ta phải nhanh. Lấy bóng, nhanh, chuyền, nhận, nhanh, chuyền,... đó là tik-tok. Không ai có thể làm bạn chấn thương hoặc tắc bóng trong chân bạn nếu bạn chuyền nhanh."
    "Tưởng tượng Jay (Chanathip) giống một chiếc Ferrari. Xe Ferrari chạy nhanh, nhưng nếu nó chạy thẳng vào một bức tường thì ai thắng? Dĩ nhiên là bức tường rồi. Cho nên anh ta phải chuyền bóng đi nhanh, bởi có rất nhiêu cầu thủ to con muốn tắc bóng trong chân anh ta.

    Một ví dụ của phong cách này vẫn còn được lưu giữ ở youtube - một pha phối hợp với 27 đường chuyền ở chung kết AFF 2014. Chỉ còn thiếu bàn thắng nữa là đỉnh.

    Nhưng thống trị giải khu vực là chưa đủ đối với Kiatisuk:
    "Chúng tôi sẽ cố gắng để đứng top-10 ở châu lục. Hiện giờ chúng tôi đang đứng thứ 19, và đó là cái đích không xa."

    Kiatisuk có thể nhờ cậy vào các cầu thủ trẻ của mình, phần lớn còn trong độ tuổI 23-26. Anh nói: "điều đặc biệt nhất của đội là sự thống nhất, hòa hợp. Tôi đã kèm cặp bọn nhỏ từ khi làm HLV ở SEA Games 2013". Năm đó Thái đoạt HCV, chấm dứt hai kỳ HLV không vàng (2009, 2011).

    Nhưng đối với Kiatisuk, bước đột phá lớn nhất là vào tới bán kết Asian Games 2014. Thái đứng đầu bảng với ba trận thắng, ghi 11 bàn và không thua bàn nào. Sau đó họ thắng TQ (vòng 1/16) và Jordan (tứ kết) trước khi bị hạ bởi chủ nhà Nam Hàn.

    Anh nói: "các cầu thủ trở nên nổi tiếng cho dù chúng tôi không đoạt cúp hay huy chương gì".
    "Trước kia, nếu các nhà bảo trợ Thái tìm ai đó để giới thiệu sản phẩm, họ tìm ca sĩ diễn viên. Giờ họ lại tìm cầu thủ bóng đá. Đó là điều hay cho lớp nhỏ bởi vì chúng biết rằng nếu chúng siêng năm tập luyện, chúng có thể trở thành ngôi sao và thấy mình quảng cáo trên TV".

    Nhưng Kiatisak cũng có chỗ nghiêm khắc. Bất kỳ cầu thủ nào phạm 1 trong 4 giới luật "vàng" sẽ bị đuổi thẳng.

    "Không uống rượu. Không hút thuốc. Không chơi bời (partying). Không đánh bạc". Nếu ban huấn luyện hay giới truyền thông hay tôi bắt được bất cứ ai vi phạm, người đó sẽ phải thu xếp đồ đạc về nhà ngay lập tức."

    "Tôi cố gắng làm một người thầy cho cả đội. Từng ngày, từng trận ..."
    "Vòng loại thứ 3 WC cho thấy chúng tôi có phẩm chất cá nhân, có kỹ thuật. Nhưng chúng tôi vẫn có thể học hỏi thêm vì những đội như Nhật có trình độ cao hơn rất nhiều."
    "Vâng, đoạt Asian Cup sẽ là một giấc mơ trở thành sự thực. Chúng ta ai cũng có quyền thử."
    ___________Duc_No______anhdungbk25 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này