1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ở khu vực với lứa u23 làm nòng cốt thì vịt vô địch mới là chuyện lạ còn đâu thua ỉn, mã và thái là điều bình thường. Trình độ đã hơn bọn nó đâu mà nhiều ông cứ ảo tưởng. Gìơ lại bắt đầu phủi tay chê bai pắc đủ kiểu.
  2. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Park như ông Quay Tay nói, là đang chuyển hóa qua giai đoạn Anamit rồi, tức là bị Việt hóa
    HN dù đã loại 1 suất ngoại giao cho đẹp lòng dư luận, nhưng vẫn còn 4 "suất ngoại giao" Văn Quyết, Đình Trọng, Đức Huy và Hùng Dũng
    Với 1 đội tuyển mà có quá nhiêu suất ngoại giao, lại được mặc định đá chính thì thua chắc rồi chứ còn gì nữa
    Làm nghề HLV là vậy, đúng thì được khen, sai thì bị ăn chửi, phải chấp nhận thôi. Joachim Loew dẫn dắt tuyên Đức vô địch thế giới còn ăn cả đống phân nữa là Park
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nói chung để bọn cầu thủ bơm vá Sông Lol nó hấp cho 3 phát sml thì đừng có ngoạc ra khóc nữa. Tởm nợm nắm =))
  4. Red_Arrow

    Red_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2018
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    302
    Cầu thủ đội vô đối ở Vleague là suất ngoại giao thì cái thể loại cóc nhái 5 năm chỉ biết trụ hạng đc cái nổ to là xuất bổ cam gọt hoa quả là đúng rồi =))
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Thực ra bó đũa chọn cột cờ thôi, chúng nó cũng một chín một mười với nhau, ông Park có khuynh hướng sử dụng hàng cũ sẵn có nên mấy gương mặt mới khó trụ lại, 2 suất bị loại tiếp theo ko nằm ngoài 4 cái tên : LXH, Huy hùng, Thanh hào, Tiến linh.

    Lâu lâu mới tập trung, vào đá chớp nhoáng vài chục phút giao hữu thì bọn mới thể hiện đc gì.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.370
    Đã được thích:
    18.727
    Theo tui để ý thì ông Park ko phải là người độc đoán, mà ông làm việc theo tinh thần tập thể, nghĩa là ổng sẽ bàn bạc rất kỹ với các trợ lý, đặc biệt là với 2 ông Lee và Bae nên tui tin là các ông í lựa chọn chuẩn!

    Các bác cứ thắc mắc sao lại loại MV mà giữ HD. Đúng, MV là cầu thủ hay, tuy nhiên vị trí tiền vệ công quá thừa mứa buộc Park phải loại bớt trong khi 2 cánh thì hơi thiếu nên giữ lại HD là hợp lý!
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    2 cầu thủ tiếp theo rất có thể là, Tiến Linh và Thanh Hào.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.898
    Đã được thích:
    3.974
    Cuối cùng Đinh Thanh Trung chắc vẫn có suất. Trung - Đức bên cánh trái, Hoàng bò - Quế bên cánh phải là đủ tạo thành đôi cánh Nghệ An bay
  9. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Mất đi thằng phiên dịch Lê Huy Khoa là một lỗ hổng nghiêm trọng
    Khoa nó dại hay nói nhiều nhưng nó làm việc tốt, biết truyền lửa cho cầu thủ, còn thằng phiên dịch mới có lẽ là không bằng Khoa
    Khoan hãy xét đúng sai của Lê Huy Khoa, nhưng trong lúc Lê Huy Khoa gặp "hoạn nạn" nhưng Park không hề mở lời nói đỡ cho Khoa một câu nào, chứng tỏ Park cũng chỉ là dạng cơ hội thôi, dù Khoa là người đồng hành với Park. Khoa tuyên bố nghỉ là đúng, đ.éo việc gì phải tiếp tục giúp 1 thằng như Park
    Theo dõi giải U23 thì dù thằng Hải ghi bàn nhiều nhất nhưng thằng Trường mới là thằng quan trọng nhất. Nó điều phối bóng, triển khai bóng, chuyển hướng tấn công, hầu như mọi đường lên bóng đều qua chân thằng Trường. Nhờ tư duy tốt nên nó di chuyển chọn vị trí thoáng ít khi bị áp sát hoặc mất bóng ở giải này.
    Bây giờ nếu Park để Hùng Dũng đá chính xem mọi đường lên bóng có qua chân thằng Dũng hay không? Đá với mấy thằng cứng Mã, Ỉn, Phi, Thái xem thằng Dũng có cầm nhịp được không?
    Đang có 1 chiến dịch dìm thằng Trường để dọn đường cho thằng Hùng Dũng đá chính, 2 thằng Quang Hải Hùng Dũng và gặp Mã, Ỉn thì nó bóp cho như bóp dái =))
    Quang Hải đang được bơm " Quang Hải quá tầm với Thái league" =)) Đệt mệ, bơm thô thiển vãi. Thằng Samson nó bá đạo Vleague mà còn đ.éo trụ được ở Thái nũa là =))
    Ngôi sao 3,5 triệu đô mà sang Thái thì mất mặt quá nên phải nói chữa ngượng =))
    soccer thích bài này.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thanh Trung người Hà tĩnh mà bác. Đá thời gian dài ở HN, sau đó thì Quảng Nam.

    Cầu thủ này mà đúng đợt phong độ cao thì đá cũng hay lắm, có khi hơn cả Thành Lương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này