1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nói chung nhấc ông thần Quyết ra được là tấn công đã khá hơn rồi.
    Tình hình Văn Quyết lủng ntn Văn Đức lại k đá được ở cánh phải rồi.
    Nay những quả xuất hiện của nó kinh phết.
    Xử lý cũng gọn hơn Hoàng bò nhiều.
  2. VFF1

    VFF1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2016
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    552
    Quả ku phượng ngã trong vòng cấm hình như thủ môn myanma đã chụp chân nó.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Chuẩn là trả thằng Hải về cánh trái của nó, Dũng vs Trường ở giữa, cánh còn lại Văn Đức, trên là CP A Đức V Toàn.
    Ở dưới giữ nguyên. Đây là đội hình mạnh nhất của Vịt. Cánh trái có Hậu + Hải + CP với X Trường đá giữa lệch trái thì khoan đội nào cũng thủng.

    Thằng Hải người nó bé quá, mà lại mỏng không đá giữa được. Khả năng chuyền dài vượt tuyến, chọc khe từ giữa sân đều không có, cho nó ra cánh hoặc đá sát với vòng cấm thì tận dụng được khả năng sút xa của nó. Chứ nó đá giữa bé quá đối phương chỉ cần phạm lỗi là hết đường bóng rồi. Từ đầu giải tới giờ bị phạm lỗi rất nhiều mà toàn ở xa gôn không có ưu thế. Mà tiền vệ quan trọng nhất là nó ngăn cản đường triển khai bóng của đối phương. Thằng Hải đá giữa gần như không qua được người vì tốc độ thấp, ngoặt qua ngoặt lại xong bọn kia nó sải hai bước là tới, mà chuyền kiểu cầm nhịp cự li gần thì không có sát thương.
    Nếu qua người ở giữa phải xem như quả hiệp 1 thằng Quyết tù mất bóng để thằng Miến nó dắt xộc thẳng từ giữa sân vào trung lộ qua 3 thằng Vịt đấy. Đá giữa một là cần tốc độ như vậy, 2 là lằng nhằng cầm nhịp kiểu Trường, TA hoặc như Xavi, chứ kiểu như thằng Hải thì giải pháp cho nó đá giữa là không có chó bắt mèo ăn c** thôi chứ cho nó đá cánh trái hoặc ngay sau lưng tiền đạo hớt váng sút bồi nguy hiểm hơn nhiều. Đây cũng là vị trí mà nó đá tốt nhất ở U23.

    Mà đkm đất VN lúc nào cũng có chỗ cho bọn COCC suất ngoại giao nhỉ. Thằng Quyết đá như cl mà cũng nhiều thằng khen được chả khác gì bọn fan Miura hồi trước. Thằng này chỉ nên dùng 20p cuối cho nó vào quấy phá thôi chứ đá gì nữa. ** bóng đến toàn chờ bóng xong ủi ủi mông ra cản như đá phủi, gặp bọn cò hương như Miến mà nó ủi phát đã bay rồi chả hiểu ra Asian Cup làm gì. Chuyền thì toàn lạc nhịp đồng đội. Hôm nay bớt được mối lo Hoàng bò thì lại đến ông Quế CC.
    nhnglhnMalogs thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thực sự có 1 điều là sau giải ASIAD trước tôi vẫn run thằng Trường lắm.
    Hôm nay lúc thế trận 2 thằng phang nhau liên tục giữa hiệp 1 cảm giác đấy lại trở lại.
    Nói chung trực tiếp nắm cầu thủ thì tôi tin Park sẽ có lựa chọn hợp lý nhất.
    Nguyên liệu xào nấu đủ cả mà.
    Tùy đầu bếp thoai :))
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Xưa nay phép lợi thế là để đem lại cơ hội lớn hơn, còn bọn tài mất dạy này nó lại lợi dụng để làm mất cơ hội của Vịt. Phút bù giờ cuối cùng bọn Miến phạm lỗi ngay trước vòng cấm mà tài nó éo thổi để... cho Vịt hưởng lợi thế :mad:
  6. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    Ghét nhất mấy thằng bình luận viên ngu bò như Tạ Biên Cương khen thằng Miến thể lực rất tốt, thằng Miến theo được Việt Nam đến phút 75 nhập viện gần hết, nó chỉ khá hơn thằng Cam một tý.
    Còn thằng Quyết thì đừng đưa nó lên tuyển nữa.
    Công nhận Việt Nam ở cái đẳng cao Miến về mọi mặt, có điều thằng tài nó không muốn Việt Nam thắng vì nhà cái chết với Việt Nam 2 trận trước nhiều quá.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Lâu Park k dùng cặp Trường Huy. Đúng hơn là lâu k dùng Huy, 1 thằng chuyên dọn dẹp cho XT rảnh chân. Nếu muốn thấy lại Hải tấn công ban bật nhiều hơn với CP thì phải thử lại XT + ĐH ngay trận gặp Cam.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Vấn đề ở đây là thằng Trường vẫn chưa lấy lại được phong độ như hồi đầu năm. Thằng Huy có lẽ cũng thế! Đấy chính là nguyên nhân ông Park đành phải xếp Hải xuống đá trung tâm, chứ phong độ bọn nó mà ngon như hồi đấy thì chả có lý do gì để Park phải thay đổi cả!
  9. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Dùng Xuân Trường thì 1 là nên dùng số đông tvtt ví dụ như là đá 3 tvtt Dũng - Hải - Trường hoặc cách 2 là cho nó đá với 1 tv trụ đúng nghĩa là Đức Huy hoặc Huy Hùng, t nghĩ là nên thử nghiệm Trường đá cùng Huy Hùng vì t nghĩ trình Huy Hùng vẫn hơn Đức Huy, ông Park có lẽ cũng có ý này nên vẫn giữ Huy Hùng nhưng ko hiểu sao vẫn chưa cho thử.
  10. traodoi888

    traodoi888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.076
    Văn Lâm 3 trận chưa thủng lưới. Hàng phòng ngự cứ đá tốt thì có cơ hội vô địch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này