1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Tiện các bác đang so sánh nhiều/ít giữa các CLB. Bác nào cho tôi cái thống kê hay báo cáo về số lượng, loại chấn thương của các đội mà các bác vừa dựa vào để so sánh được không? Tôi nghĩ thống kê như thế rất hữu ích nếu nhìn 1 cách tổng thể.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Fox Sports Asia: “Lúc này, các đại diện vào bán kết của bảng B vẫn chưa được xác định. Song, bất kì đội bóng nào gặp ĐT Việt Nam ở bán kết sẽ phải giải quyết vấn đề lớn: Làm thế nào để khoan phá hàng thủ keo kiệt nhất AFF Suzuki Cup 2018?”.

    Tui khoái chữ "keo kiệt" :))
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Thành dớp rồi nhỉ, tuyển Vn thời ông Park cứ xong vòng bảng là cúng 1 ông cho chấn thượng:Hậu, Dũng, Toàn.

    Mất Toàn đen quá, con bài tẩy để thay người khi đá phản công. Chắc phải nghĩ cách dùng Pinky và Phan Văn Đức cho hợp lý để backup, chứ Linh thì hơi khó
  4. fongtinhfan

    fongtinhfan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    44
    Sự thật là với già Park thì chấn thương của Văn Toàn ko ảnh hưởng tới thành tích của đội.
    Vì già Park vẫn còn giải pháp dùng Đức Huy- Hùng Dũng . Đẩy Quang Hải nên đá cánh.
    Chưa kể, Công Phượng, Văn Quyết, Tiến Linh, Đức Chinh đều có thể thi đấu tốt.
    Bài tẩy đợt này rất nhiều. Văn Toàn chấn thương là thiệt thòi cho HAGL và bản thân cậu ấy chia buồn.
    Cách thi đấu bóc lột cầu thủ và y tế tồi tệ là hệ quả của trình độ khoa học thể thao lạc hậu của BHL HAGL thì đã quá rõ.
    HAGL vẫn cần thời gian dài để phát triển.Trong đó thu hút nhân tài là quan trọng nhất. Kể cả HLV, bác sĩ,... chuyên gia dinh dưỡng không chỉ là việc đào tạo trẻ.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Nói bài tẩy là theo nghĩa cầu thủ dự bị có thể gây đột biến trong lối chơi khi sử dụng. Phượng Hải đá chính, Đức Linh còn non khó được dùng ở bán kết chung kết. May ra có Pink Duy, Đức.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Hóa ra Toàn bị anh Quyết ám quẻ!

    "Văn Toàn vỡ sụn chêm nên nghỉ hết AFF Cup 2018. Điều đáng tiếc này bắt nguồn từ cú vào bóng của Văn Quyết trong buổi tập ngày 23/11."
  7. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Trước khi đá trung vệ, Đình Trọng nó đá tvtt trước, sau này đến giải u19 quốc gia thì mới được đưa về đá trung vệ.
    ptsondr thích bài này.
  8. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Trước xem Sài Gòn FC đá rất cứng, hay thắng cách biệt 1 bàn trước các đối thủ mạnh, đối thủ rất khó ăn, lúc đó tôi thấy cặp trung vệ Sài Gòn đá rất chắc, rất khó chịu. Đình Trọng phát triển đựợc như ngày hôm nay phần nào Đức Thắng cũng có phần công sức. Đình Trọng đi khỏi Sài Gòn FC không khác Kante rời khỏi sân King Power. Ngu nhất là Thắng Juve có Quang Hải, Đình Trọng mà không biết sài, sài đồng hương văn Khánh là chít.
    Malogs thích bài này.
  9. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Đức Thắng là người đưa Đình Trọng về đá trung vệ từ đội trẻ cùa Hà Nội đến khi là Sài Gòn sau này.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Đình Trọng tranh chấp rất tốt, rất nhanh, có kỹ thuật, có tư duy phán đoán hướng đi bóng của đối thủ. Mẫu cầu thủ như Trọng có thể đá Libero kiểu Baresi của AC trước đây. Hạn chế duy nhất là hơi thấp, đá ĐNA vô tư, ra sân Châu Á có phần hạn chế. Nếu đá châu Á, chơi đội hình VN đá 442 với các đội cao to cho Đình Trọng nổi lên trên đá Tiền vệ trụ kiểu Kante hoặc có thể cho đá tự do cầu thủ này vẫn sẽ phát huy tốt khả năng tranh chấp. Hy vọng ông Nghiêm hay HLV Tuyển có thêm phương án này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này