1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Cần gì đến trận hôm qua, chỉ cần xem 1 trận Hàn Quốc tại Asiad đã bộc lộ hoàn toàn điểm yếu của hàng phòng ngự VN. Vấn đề là Hàn Quốc hay Nhật sẽ khai thác đơn giản, ko biết Thái thì sao...
  2. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    845
    Mọi người đánh giá về P.V.Đức thế nào. Theo cá nhân tôi Đức đang ngày càng hoàn thiện và không ngừng tiến bộ. Xem Đức đá cảm giác rất thoải mái và thích mắt. Hi vọng e ấy luôn giữ được đôi chân trên mặt đất để tiếp tục cống hiến cho ĐTVN!
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    P.V.Đức đỡ bước 1 tốt, xem lại nhiều tình huống ghi bàn ở V-League thằng này đỡ rồi sút rất gọn gàng, nhìn có vẻ giống bóng đá thế giới rồi đấy.
    Tuy nhiên nhiều tình huống trong vòng cấm vẫn hơi vội vàng. Cần tập cho dày người + đóng căng hơn nữa thì có khi ra nước ngoài phát tờ rơi được.
    anhtrai81 thích bài này.
  4. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Văn Đức kỹ thuật cơ bản cũng vẫn lỗi, quả ghi bàn hôm qua cũng là đỡ bước 1 sai nhưng may thế nào lại có sức rướn và tốc độ bù lại. Tôi thấy, Văn Đức những quả cơ bản lại không ghi bàn được, toàn ghi những bàn kiểu khó như quả quay người sút hay quả ngày hôm qua :D Tâm lý vội vàng khi dứt điểm là bệnh chung của người VN :D
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Những pha nguy hiểm của Phil hôm qua không phải điểm yếu của Vịt hiện tại đâu. Nó chỉ là những thoáng sơ hở chứ không phải điểm yếu hệ thống.
    Điểm yếu chung đội hình 3-5-2 của Vịt trước nay là khoảng trống trước mặt trung vệ ( tính luôn cả thời Hồng Sơn-Huỳnh Đức đá 5-3-2 )
    Ở trận gặp Hàn, khi đối thủ xử lý quá nhanh và kỹ thuật ở trung lộ dẫn đến tiền vệ vỡ - hậu vệ không lót kịp và bị hỗn loạn dẫn đến bàn thua.
    Giải này tôi nghĩ là Park sẽ dùng những box to box cơ động ở vòng trong. Kết hợp với Đình Trọng để khóa chặt trung lộ. Sân khách là Hùng Dũng-Đức Huy. Sân nhà sẽ là cặp Hùng Dũng-Quang Hải.
    Xuân Trường có vẻ khó dùng khi đá những trận xô sát đôi công. Nếu Xuân Trường Park sẽ đá kiểu lui về nhường sân như trận Mã Lai để không lộ ra khoảng trống giữa trung vệ và tiền vệ.
    Malogsanhtrai81 thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Bây giờ tôi hoang mang với ông Park ra phết, vì lối đá hợp lý, bóp chết đối thủ nhưng ngược lại mình công cũng không phải hay ho gì, đá quả tắc quả tùng nhưng khi nào cần ghi bàn thì vẫn ghi được bàn, thế mới tài.
    Phi đá hôm qua bị rối, lên bóng đến nửa sân là hết phương án, thành ra hàng thủ cũng không biết phải chơi như thế nào. Được cái Vịt khi cần ghi bàn thì ghi ngay được kể cả cơ hội rất vu vơ cá nhân, nhưng khi đối thủ buông xuôi thì sút thoải mái vẫn ra ngoài, cái này thì ông Park chứ ông giời cũng chịu không chữa được, nó là quốc tính mất rồi.
    Phi coi như hỏng rồi, Vịt chơi nhẹ nhàng trận lượt về rồi tính bài cho chung kết, tôi nghĩ không tài nào có ngược dòng được đâu.
  7. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Văn Đức có cảm giác đá kiểu càng vào sâu càng nguy hiểm không biết có phải ông Park bảo đá thế không, thường đá giải thì chả thấy mặt mũi đâu thậm chí mờ nhạt đến những khi vào những trận quyết định hoặc đá tứ kết, bán kết lại thấy tỏa sáng bất ngờ. Trọng Hoàng và Hải Quế hqua đá có cố gắng không còn kiểu tự bóp chết đồng đội, chắc do ông Park quán triệt kỹ vấn đế này ( hãi nhất là khoảng song phi và phạm lỗi vớ vẩn của 2 ông này dễ chết với trọng tài ). Hqua nói thật tuyến giữa đá thế là okie ông Park sắp xếp cũng hợp lý dùng sức trẻ + nhanh nhẹn đấu kinh nghiệm với bọn Phi ( có cảm giác Vịt không ngán gặp đội thể hình 1 phần do rèn luyện quá nhiều với thể loại tây á nên rất bình tĩnh ). Quang Hải hqua lệch cánh là chính xác rồi, Hải thể hình thấp bé tranh chấp 1 VS với Phi toàn thua nên đẩy về giữa chưa chắc hữu dụng. Hqua Alvaro Silva thuộc hàng cáo già La Liga kèm chặt quá nên không có nhiều cơ hội cho Hải. Tiếc nhất là quả đá phản lưới của Phi thủ môn quá xuất sắc không là tỉ số 3-1 ngay lúc đó là Phi dễ vỡ trận. Quả CP thì xử lý hay có chăng là xui, tuy nhiên ông Park cũng khá hợp lý khi đưa CP vào cuối trận, chứ đưa ngay đầu trận với kiểu đá cắm đầu quẩy chưa chắc bọn Phi nó sợ, cuối trận Phi yếu hẳn nên mới quẩy được trái đó. Thằng Phi mặt bằng chung cầu thủ thuộc hàng trung bình kém của châu âu + không có chiều sâu nên khi thiệt quân là không có ai thay thế nhiều tình huống đỡ bước 1 đơn giản mà hụt ( có 1,2 thằng khá thì đã qua thời đỉnh cao nên với cách làm bóng đá Phi khó mà phát triển hơn về lâu dài ). Thái lối đá na ná Phi nhưng trình cao hơn 1 bậc tuy nhiên kiểu đá Thái gặp Vịt không phải dễ chơi nên cơ hội 50/50 nếu Vịt đá phòng ngự phản công ( lứa cầu thủ Thái kỳ này phát triển có lẽ không đồng đều như mấy lứa trước khi hàng hậu vệ có vẻ lởm khởm chứ không hẳn chắc chắn chưa kể vị trí thủ môn có vẻ yếu trận gặp Mã nhiều tình huống thằng Mã đối diện khung thành mà toàn sút ra ngoài hoặc bay lên trời ). Asian Cup sắp tới có lẽ đánh giá được khách quan hơn về trình độ của Thái, Phi ở thời điểm hiện tại vì lúc đó tập hợp gần như toàn bộ những gì hay nhất của Phi đi thi đấu, với Thái thì có chăng tăng được thêm chất tấn công khi có thêm 3 thằng cho mặt trận tấn công + 1 ông thủ môn.

    Trận chung kết AFF kết thúc 15/12 sau đó 8/1 là Asian Cup 2019 ... Sẽ có 2 trường hợp xảy ra nếu VN vô địch AFF là ăn mừng 1-2 tuần giống U23 sau đó vô giải xịt toàn tập do không kịp hồi phục trạng thái + thể lực, thứ 2 là hưng phấn rồi làm 1 quả vượt qua vòng loại với vị trí thứ 2 bảng ... :-D:-D:-D không ai đánh thuế giấc mơ cả
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2018
    khanhlq thích bài này.
  8. hitandrun

    hitandrun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2017
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    252
    Giờ mới để ý sau trận bán kết với Malaysia năm 2014 thì người điều tra bên công an là tay Phan Văn Vĩnh.
    Malogs thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Sau AFF thắng thua gì cũng phải cho bọn nó nghỉ 4-5 ngày, tập trung lâu thế nó phọt lên não đá đấm gì.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Cái này thì yên tâm vì ông Park tâm lý lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này