1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    565
    Gọi quân thế nào bây giờ Park nắm hết rồi bác ơi, VFF mà dám hó hé gì. Asian cup nó đã xác định không có cửa vô địch nên giao lưu học hỏi thôi. Không cho binh tướng tinh nhuệ đi cuối năm lấy gì báo cáo? Mà còn chưa chắc vô địch nữa kìa. Thôi xem như đánh bạc đi vậy, chúng nó vượt qua mấy giải này mà còn sống thì sẽ thoát thai hoán cốt, từ nay lên đời châu Á, không thì bóng đá nước nhà về lại máng lợn.
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.960
    Đã được thích:
    1.790
    Mà để ý bọn Phil trận rồi bị Vịt pressing cho thở bằng đít. Sau phút 80 đi bộ hết lượt. Đội hình Phi già nhất giải này, nhiều thằng đá từ hồi aff 2010. Thể lực bị bào mòn thế này lượt về sau 3 ngày ko có 1 cửa nào để ăn Vịt hiện tại trừ khi thần rùa buff max or bán độ thôi
  3. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.963
    Đã được thích:
    1.791
    Cái hay của ao làng năm nay là 4 đội vào bán kết thì có 3 đội thích chơi pressing là Phi, Mã, Việt. Nên nền tảng thể lực các đội tới đâu nó hiện ra hết.
    Phi đè Thái gần cả trận Thái cũng hụt hơi theo.
    Mã ép Thái đến phút 70 Mã hết pin Thái cũng chẳn còn pin mà tận dụng nên thay thêm hậu vệ vào thủ dâm cho chắc.
    Phi đôi công với Việt Nam được đến phút 75 Phi hết pin, park biết từ lâu nên thay tiền đạo định làm gỏi sớm, tiếc là 2 ông thần Đức Chinh Công Phượng sút kiểu hên xui.
    Có lẽ Park là người duy nhất biết được thể lực là điểm mạnh của Việt Nam, còn những thằng chiên da ngoáy với mấy thằng BLV bệnh hoạn nó chỉ xem bóng đá bằng sách sử thời ngoáy đích hoặc xem bằng cái lỗ tay chứ không phải bằng mắt nên thằng Thái Mã Phi thậm chí thằng Miến bọn nó cũng khen thể lực hơn hẳn Việt Nam.
    Nói về thể lực cầu thủ Việt thì phải nói về BLV Miura, có lẽ về chiến thuật Miu không giỏi nhưng nhờ cách chơi rắn nhưng mạnh mẽ dưới thời lão mà những thằng HLV về sau như Hoàng Anh Tuấn mới biết là cầu thủ Việt đủ thể lực chơi sòng phẳng với bất kỳ thằng nào ở Châu Á.
    Nói cho cùng BLV Miura là người chỉ ra thể lực cầu thủ Việt Nam không hề yếu nếu tập luyện và chế độ dinh dưỡng đúng cách, còn dưới thời Park thì mấy thằng ao làng muốn dùng sức pressing với Việt Nam 90p thì chưa thằng nào đủ trình.
    soccer thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.960
    Đã được thích:
    1.790
    hài nhất thằng biên cương khen các cầu thủ miến còn quá khỏe xong vài phút sau miến chuột rút thở bằng đít hết. Chắc thấy miến nó đen hơn nên auto phán nó khỏe hơn.
  5. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.192
    Đã được thích:
    5.415
    Quan trọng là cách đá thôi, Park biết điểm mạnh yếu của cầu thủ Việt nên xây dựng cách đá hợp lí. Về thể lực VN vẫn thuộc loại kém của ĐNÁ chứ chưa bằng bọn Thái, Mã, Indo, Phi. Cùng mâm với Miến thôi.
    Hiện giờ Vịt chơi PNPC, tăng tốc tuỳ lúc nên đảm bảo được thể lực. Ông nào đá bóng thì biết mệt nhất là lúc phải chạy dốc sức đua bóng, nhiều khi có bóng lao lên rồi mất bóng chạy về, hoặc là bóng dài phải đua sức, rồi va chạm...etc... nó mới mất sức, chứ chạy không bóng theo vị trí thì chạy bao nhiêu cũng được.
    Để ý VN bây giờ phòng ngự có hệ thống, bóng qua nửa sân mình một cái là luôn có 1 thằng Vịt xông ra chắn trước mặt đối phương ngay, bóng mà chuyền dọc vào trung tuyến một cái thậm chí Đ Trọng với D Mạnh nó lao hẳn từ dưới lên để gây sức ép, những cái đấy không tốn sức là mấy.
    Cầu thủ chuyên nghiệp các ông xem 90p thằng nào chạy nhiều chỉ 10km là cùng, nhưng nó là cường độ cực kì cao, chứ bảo chạy vòng quanh sân không va đập không tăng tốc thì Miura còn được 10km nữa là cầu thủ, bọn nó nhẹ nhàng cũng phải 20-30km tối thiểu. Tầm 4,5 tiếng thì thằng nào cũng phải xong được cái Marathon là chuyện thường ( nếu được chỉ dẫn về chiến thuật phân phối sức ).
    Nhưng bảo đá những trận cỡ như El classico hay tốc độ như ở WC vừa rồi thì cầu thủ Vịt không đủ sức đá 30p, vì lượng vận động nó khác hoàn toàn. Cũng giống như các bà các mẹ đi bộ vài vòng quanh hồ được chứ bắt chạy 100m thì chắc các cụ nhồi máu lăn quay luôn.
    Thế nên thành công hiện tại là do chiến thuật đúng, có ý thức kỉ luật tuân thủ, phân phối sức hợp lí thôi. Còn về cơ bản tuy có khoẻ hơn trước nhưng bảo đá bung sức sống mái thì vẫn chưa đủ đâu. Ngay cả trận gặp Phi về cuối có mấy pha phản công cũng chỉ có thằng Phượng với Chinh đủ sức, còn lại là đi bộ hết rồi, Văn Đức với Q Hải trước lúc thay ra cũng lững thững chứ còn sức đâu mà chạy. Mình khôn ở chỗ biết phân phối sức phù hợp với thể lực, và thể lực cũng đảm bảo để thực hiện lối chơi đó, đấy là quan trọng.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mấy chú ct phi bực bội vì đá sân nhà trên mặt cỏ tồi tệ, đi chuyển còn tồi hơi khi phải quá cảnh ở Malina và Hongkong đi từ sáng sớm 4h30 đến 9h30 tối mới đến HN.
    Trong khi đội VN bay thẳng từ Bacolod về HN, rõ ràng đội Phi sẽ khó phục hồi thể lực so với Việt Nam.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Đồng ý với bác, khi phải tranh chấp trực tiếp hoặc dẫn bóng sẽ nhanh xuống sức lắm.
    Việt Nam mình dàn đội hình đều và hợp lý nên cầu thủ ít mất sức, lối đá cũng nhanh gọn ít cầm bóng tránh được các tình huống băm bổ 5 ăn 5 thua.
    Mã thể lực hơn mình đấy, hay ít nhất cũng đừng bảo nó kém hơn. Thua 2 bàn nhưng là trong thế tấn công liên tục chứ đâu phải mình đè nghiến nó ra phang đâu. Thái trận vừa rồi cũng không kém, chúng nó vừa đá vừa tránh đòn tránh khiêu khích của Mã mà vẫn có cơ hội và luôn tìm cách chơi bóng mạch lạc thì ngoài thể lực Thái vẫn có sự điềm đạm tương xứng với vai trò anh cả Đông Nam Á.
    Nói vậy không phải là sợ Mã sợ Thái mà cần phải xem xét cẩn thận hai thằng trên. Không nên cho mình hay hơn tài giỏi mà thiếu tính thực tế. Đến giờ Vịt vẫn sống nhờ vào tài cân đo đong đếm, tính toán ngược xuôi của ông Park chứ chất lượng cầu thủ còn thấp hơn mặt bằng chung trong nhóm Thái Mã Vịt đấy.
    Tôi rất mong sẽ gặp Thái vì Mã bị lấy số rồi, bản thân Mã cũng không có gì đặc sắc lắm, nhanh khoẻ khéo nhưng chơi thiếu nhịp điệu gặp lại chắc vẫn thua thôi. Thái thì khác, các tuyến chơi có ý đồ rõ ràng, tuyến nào hoàn thành nhiệm vụ tuyến đó nhưng vẫn có điểm yếu để Vịt khai thác.
    soccer thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.431
    Đã được thích:
    18.771
    Nói chính xác ra thì Vịt có sức bền tốt thì đúng hơn! Nhìn bọn Phi Mã Thái vâm như con tịnh thế tranh chấp bằng sức sao nổi? Nhưng Vịt dùng sức bền và đeo bám theo kiểu Park Ji Sung để bù lại.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ko biết Asian Cup có đo quãng đường chạy ko. Lúc đó sẽ rõ ràng câu chuyện sức bền của VN.
    Từ VLeague cầu thủ chạy 5-6km/trận ko dễ gì sản sinh ra cầu thủ chạy 8-10km/trận đâu. Cứ cho là do điều kiện VN đá chiều nóng hơn thì cũng khó mà từ 5-6km lên 8-10km lắm.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi đá sân 7 chạy nhàng nhàng mà đeo đồng hồ garmin từ đầu đến cuối trận đã khoảng 4km nữa là các cầu thủ. Gì chứ mấy thằng tiền đạo và tiền vệ của VN thời điểm này rất mất sức vì nó được yêu cầu tranh chấp ngay với đối phương trên nửa sân của họ nên quãng đường tầm 10km là quá bt.
    soccer thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này