1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Pha bóng này mới thấy thằng Mã chơi bẩn kinh khủng :eek: . Văn Hậu ăn trọn cú đấm của nó, tội thằng nhỏ :-(

    hoalongtrang thích bài này.
  3. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Nó phải rút kinh nghiệm tự học cách tránh đòn hay giỏi hơn là phản đòn thôi. Chứ pha bay người bạo lực như thế mà thằng tài chuột còn bỏ qua thì k kiện cáo gì được với ai
  4. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Trận tới không biết sao chứ cần tránh tối đa tình huống cố định gần sát cầu môn trong tầm 35m đổ lại, bọn Mã cũng đầy tiểu xảo toàn rê bóng rồi ăn vạ đủ kiểu chứ do đó cần dứt khoát phá bóng lên khi cần thiết ... Tiền đạo thì trận tới mà cùn nữa thì có khi trả giá đắt chứ không phải đùa, Mã nó chỉ cần ghi bàn trước đá tử thủ có khi Việt cóng chân, nên làm công tác tư tưởng cho cầu thủ ... Trận sau Hy vọng Anh Đức giải quyết được bài toán dứt điểm trước Mã, 1 điểm đáng lưu ý là bọn Mã toàn dùng thủ môn lùn nên hqua có 1 số tình huống bóng bổng không nguy hiểm nó đẩy lên chứ không dám bắt dính bóng ( cái này rất dễ tận dụng nếu tiền đạo cắm tì đè tốt 1 chút nhả lại cho tuyến 2 dứt điểm )

    - Hqua có 1 tình huống thằng Mã tắt bóng giống y hệt cú vào bóng gãy giò ở Asiad vừa rồi, rất may là Quang Hải không bị sao
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2018
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Động kinh là căn bệnh mãn tĩnh của gôn Vịt. Đang xem giải báo Thanh niên gôn vịt lại động kinh không đúng lúc
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Tiếc thôi, đừng mắng chửi

    Trích bài trên zing:

    MẶT TRÁI CỦA DỨT ĐIỂM DỞ

    Những gì người hâm mộ thấy là Đức Chinh đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn, trong đó có tình huống đối mặt ngay trước khi tuyển Việt Nam nhận bàn thua 1-2. Nếu tiền đạo thuộc biên chế Đà Nẵng đưa bóng vào lưới, tỷ số sẽ là 3-0 và cực khó để Malaysia có thể gượng dậy sau khi nhận liên tiếp 3 cú đấm như thế.
    Nhưng điều đó đã không diễn ra, và người hâm mộ có quyền chỉ trích vì Đức Chinh mà tuyển Việt Nam mất đi chiến thắng qua đó chiếm lợi thế sâu trong trận chung kết.
    Chỉ trích Đức Chinh đúng là rất dễ. Việc tiền đạo không thể dứt điểm khi đối diện với thủ môn theo quan điểm xem bóng đá truyền thống luôn có thể coi là kém cỏi. Song hãy đặt ngược lại vấn đề rằng vì sao Đức Chinh có thể xuất hiện ở vị trí đó để dứt điểm?

    Trước khi đánh giá khả năng dứt điểm của Đức Chinh, hãy nhìn vào sự thật số 13 của ĐT Việt Nam đã tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Malaysia.
    Tiền đạo sinh năm 1997 luôn tìm được cách lách đi khỏi những kẽ hở của hàng phòng ngự Malaysia bằng tốc độ cũng như sự tinh quái. Trong cả 3 pha dứt điểm hỏng ăn, Đức Chinh đều xuất phát sau hậu vệ Malaysia trước khi vượt lên chiếm lợi thế bằng khả năng tỳ đè cũng như che thân khéo léo.

    Và sẽ thật bất công nếu chỉ nhìn vào công đoạn cuối cùng của một pha bóng tấn công (dứt điểm) để đánh giá Đức Chinh thay vì nhìn trọn vẹn vào toàn bộ bối cảnh để thấy rằng tiền đạo của tuyển Việt Nam đã làm tốt và tất cả những gì anh còn thiếu chỉ là đôi chút may mắn.

    Người hâm mộ hãy nhớ rằng tuyển Pháp lên ngôi vô địch World Cup cả hai lần trong lịch sử vào các năm 1998 và 2008 với hai tiền đạo Stefan Guivarch và Oliver Giroud đều ở trình độ vênh hẳn so với phần còn lại. Guivarch lẫn Giroud đều không ghi được dù chỉ 1 bàn trong cả hai giải đấu.

    Trường hợp Giroud còn phản ánh trọn vẹn xu thế bóng đá thời đại mới: anh không tung ra dù chỉ một cú sút trúng khung thành trong cả kỳ World Cup 2018.

    Đức Chinh đã dứt điểm dở, nhưng sự xông xáo, khả năng thoát đi khỏi sự kèm cặp của hàng phòng ngự đã luôn giúp tuyển Việt Nam đẩy lùi được Malaysia về phần sân của họ sau những tình huống cố định. Điều này giúp những cầu thủ tấn công khác như Quang Hải hay Văn Đức có được cơ hội để tạo ra sự khác biệt.
    warhorsesMalogs thích bài này.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tổ chức giải mà thuỷ chiến thế này ko cọ xát được cái gì.
  8. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Vào dịp mưa thì biết làm thế nào. Coi như cọ sát thủy chiến
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    So sánh thế là khập khiễng, chưa bàn tới trình độ, cũng như cá nhân mà ngay cả trường phái bóng đá Pháp nó có đá kiểu PNPC tới mức triệt để như VN đâu. Mà sao cùng một đội tuyển thằng Mbappe, Griezman nó ghi bàn ầm ầm.
    Tôi cũng đá bóng, cũng biết là tiền đạo bỏ lỡ cơ hội là chuyện bình thường, nhiều quả đá ra ngoài khó hơn vào trong nhưng chỉ trong một phần tích tắc chạm bóng lỗi hoặc giật mình là nó khác rồi. Nhưng việc của thằng tiền đạo cuối cùng vẫn là ghi bàn. Mọi lí do khác đều là hỗ trợ chứ không che lấp được. Thằng Chinh tôi không nhớ có thống kê cụ thể không nhưng từ hồi U20 WC tới giờ là gần 2 năm nó đá quốc tế, qua 3,4 giải ghi được đúng 1 bàn trận gặp Iraq đánh đầu thì phải ? Giải này coi như không đá mấy nhưng các giải trước đá hầu như chính. Giải này trận gặp Phi bỏ lỡ 2 quả, trận hôm qua ít cũng 2 quả.
    Tiền đạo kiểu gì mà đá hơn chục trận gần 1000p mà ghi 1 bàn ?
    Ngoài số phút thi đấu thì con số quan trọng nữa là hiệu suất: Dứt điểm bao nhiêu quả, trúng gôn bao nhiêu và được bao bàn thắng.
    Không phải chê kiểu mù quáng nhưng con số nó không nói dối. Bao biện cho thằng này thì cũng giống các fan hồi xưa bảo vệ H Tuấn Tài thành mẹ nó nỗi ác mộng của đội tuyển, đấy là minh chứng cho cái tin tưởng nhầm chỗ, không chịu nhìn thẳng vấn đề. Nói nó chạy chỗ tốt với kéo giãn hậu vệ thì thằng nào đứng trên sân chả thế, Hồ TT cũng thế. Có những thằng không có tư chất và tài năng để lãnh trọng trách, có thế thôi.
    soccer, nobita_haudau_ndMalogs thích bài này.
  10. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Thằng HTT thời ThangT nó được đá thường, mỗi trận bỏ lỡ cả tá cơ hội, dù kiên nhẫn hay thông cảm mấy cũng phải nóng mặt với nó. Không so với thằng Chinh được đá cắc bụp được, hơn nữa sở trường của nó là đánh đầu kiểu A Đức, Tiến Linh. Thằng Đức tối qua không đá thôi, chứ có đá chắc gì đã tận dụng được cơ hội. Thằng TL có mặt cũng bỏ lỡ. Giải U23 nhờ bàn thắng của thằng Chinh mà sau đó mới thắng được, trận nào quên béng.
    Nó không phải kiểu dẫn bóng ngoáy đít như kuP hay ăn cắp trứng gà như thằng Đức. Chốt nữa là MrP đã dùng hết nhân sự tốt nhất của mình rồi, dùng nó phải đúng pha sở trường thì có bàn, không thì là giải pháp tình thế. Chứ không sao khi thay nó, Mr P không cho thằng A.Đức vào
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này