1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai biết cái gì về thuốc độc nào , giới thiệu chút ít kiến thức đi ....

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi amicecorp, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amicecorp

    amicecorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ai biết cái gì về thuốc độc nào , giới thiệu chút ít kiến thức đi ....

    tớ học trên trường có biết chút ít về các chất đợc và khí độc, bạn nào biết có thể cho tớ tham khảo thêm không ? Khi nào tớ sưu tập kiến thức xong tó sẽ tham gia .


    http://www.ttvnol.com/uploaded/amicecorp/ami.jpg
  2. trangchum

    trangchum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bạn cần kiếm chất độc,khí độc để làm gì?
    Hầu hết các chất trong Hóa đều độc cả...nên việc kiếm chất độc không khó!
    thân
    Trang chụm
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~DDHT~~~~~~~~~~~~~~~~~
    diễn đàn Hóa học-Tin học:www.diendanhoatin.com
    <FONT color=#ff0000
  3. T_N_T

    T_N_T Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    1
    Đối với hoá chất thì độc hay không độc phụ thuộc vào hàm lượng của chất đó . Ví dụ như asen với hàm lượng cực nhỏ thì rất cần thiết nhưng với hàm lượng lớn một chút( một lít nước chứa 0,1miligam asen thì có thể giết chết hàng chục hoặc hàm trăm người ). Nói thêm một chút về asen, tên dân gian của nó là "thạch tín" ngày xưa đã được sử dụng rất nhiều trong các vụ án đầu độc trong hoàng cung. Một đặc trưng cơ bản của các hợp chất của asen là không có màu không mùi không vị nên người bị đầu độc không hề thấy một dấu hiệu nào của sự đầu độc đó. Cách đầu độc thì muôn hình muôn vẻ: có thể pha asen vào nước uống, đồ ăn mà người bị hại không hề biết. Sau này khi người ta cảnh giác hơn : có thể bắt người khác dùng thử nếu không sao thì mình mới ăn. Nhưng thủ đoạn đầu độc lại tinh vi hơn, người ta có thể bỏ một mẩu quặng chứa asen vào lọ hoa sau đó đổ giấm vào trong lọ. Và thế là khí asin cứ được giải phóng ra từ từ và thế là người bị đầu độc sẽ bị chết mà không ai có thể khám phá ra nguyên nhân. Các bác thích tìm hiểu thêm về asen [topic]234483[/topic].
    Cũng có một số hoá chất rất độc nhưng không thể dùng làm chất độc để đầu độc được vì dấu hiệu nhận ra nó rất dễ. Ví dụ như H2S cũng là một chất khí rất độc nhưng sự có mặt của nó với hàm lượng nhỏ sẽ bị phát hiện ngay bởi vì nó có mùi rất đặc trưng( mùi trứng thối).
    Bởi vậy một chất được dùng làm chất độc thì ngoài yêu cầu là chất đó độc ra còn phải thoả mãn một số yêu cầu khác như: không màu ......
  4. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đun rượu với H2SO4 đặc nóng có thể thu được 1 chút ete . Nhưng di etyl ete này nếu dùng quá liều cũng có thể gây chết người. Ai biết rõ về vấn đề này (có con số cụ thể càng tốt) giải thích hộ tui cái
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu nản
  5. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có list chất độc bảng A và B thì post lên đây cho em cái. Khổ nỗi ko biết tiếng Anh nên chẳng biết search thế nào.
    Ah, có bác nào có hứng thú với cái MDMA ko? Chúng mình nghiên cứu. Với lại, bác nào có hứng thú thì PM cho em luôn nhé. Năm nay vào năm 1 nên "sung" lắm, hihì!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  6. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    bác lấy củ sắn (khoai mì)còn sống ý,mà ăn thử:ko die iem ko lấy tiền
    kẻ độc thân trên xa mạc
  7. sideduck

    sideduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ăn khoai mì còn sống sẽ làm cho bạn bị ngộ độc nhưng ít thấy có trường hợp nào die lắm...
  8. tubanluan

    tubanluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác cho hỏi có phải MDMA là ý muốn nói đến methylenedyoxyamphetamine chăng?
  9. may_trang_trang

    may_trang_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cháu nghĩ là , phản ứng hoá học và cơ chế của phản ứng tạo ete bác biết rồi đúng không?Nếu không biết cháu sẽ giải thích sau . Cháu nhớ là ở 140 độ C thì sẽ tạo ra êt e , còn loại ete này, nếu dùng ít thì chỉ gây mê thôi , nếu dùng nhiều , có thể gây chết người , do sự tạo thành peoxit , do đó khơi mào cho các phản ứng tạo gốc tự do ........cụ thể thế nào thì chắc là phải tìm thêm ở mấy quyển hoá sinh bác ạ !
    Thế nhé , có gì thêm cháu sẽ gửi lên sau !

Chia sẻ trang này