1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai biết thông tin các loại mìn xin post lên cho bà con xem

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi taymonthieugia, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taymonthieugia

    taymonthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai biết thông tin các loại mìn xin post lên cho bà con xem

    Ai biết thông tin các loại mìn xin post lên cho bà con xem
  2. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Có! Mìn sinh học, bác đi ra công viên không cẩn thận sẽ dẫm phải nó ngay.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác tầu ngầm tai phun vui tính nhỉ. Em tưởng bác chỉ ở dưới nước toàn đồ hiện đại, ngư lôi và tên lửa. Bác cũng lên bờ, vào công viên lúc tối, bắn đại bác cơ à. Bác không quen đánh bộ, không mang máy dò (hay máy dò của bác gặp gió) thì hỏng to.
    -------
    Nói chuyện về mìn cũng hay hay. Có lẽ trên đời không có vũ khí nào dùng thuốc nổ có tuổi như nó, nhiều con đàn cháu đống như nó. Nhiều loại như nó. Dễ làm như nó, khó làm như nó.
    Từ loại sang trọng quý tộc như mìn vũ trụ, nhiều như mìn lá, dưới biển, trên cây, dưới đất chỗ nào cũng có.
    Có lẽ mìn là thứ không chạy được, nằm rình mục tiêu tự đến với nó.
    Không phân loại được, thì chúng ta bổ dọc quả mìn ra tán vậy. Sau khi tỏ ra quá dốt nát về vũ khí, bác ấy dùng khẩu khí. Cũng không thoả mãn nỗi lòng, bác ấy chuyển sang khủng bố. Hi vọng giúp bác ấy gì đó. Hi Hi Hi, bao giờ lập công bác vn_pride nhớ đến em nha.
    -------
    Chắc đầu tiên là ngòi nổ.
    Xuất phát thì là dây cháy chậm là chắc chắn. Trước đây chưa có dây cháy chậm, không hiểu có phải ông Đề Thám bị ám sát bằng que hương không (may là vụ đó không sao). Trong phim, 40 tên cướp còn vãi thuốc nổ thành vạch làm dây dẫn cháy.
    Thông thường nhất bây giờ là một kim hoả, khi bỏ chốt thì lao vào hạt nổ. Với một số mìn. Trước khi mắc vào chốt, kim hoả phải cắt một miếng chì mềm->mất 5 phút, an toàn cho người cài.
    Ở thuỷ lôi (mìn dưới nước)nổi do điều kiện phải để lâu nên người ta để sẵn hai điện cực của quả pin. Chốt bị va đập làm vỡ bình chứa một thứ axit , chảy vào hai điện cực->phát điện->kích nổ.
    Từ trường, một vật có từ trường (miếng sắt nào cũng có) đi lại gần->phát hiện ra->kích nổ. Loại này được dùng cho thuỷ lôi dưới đáy nước hay neo (cách đáy một đoạn). Ở Hàm Rồng, một chiến dịch được chuẩn bị mấy tháng trời: thả xuống thượng lưu cầu một vài quả nổi. Dự tính khi trôi qua cầu thì bắt được từ của cầu. Nhưng hồi đó nước chảy chậm quá, người ta bắn vỡ hay gỡ đi hết.
    Một loại thuỷ lôi chìm:
    http://www.chinfo.navy.mil/navpalib/factfile/weapons/wep-mine.html
    Thực ra, nó là nửa ngư lôi, nửa thuỷ lôi: khi tầu đến gần thì lao vào đáy tầu hay máy bay. Có nhiều kiểu con, dùng âm thanh, từ trường. chấn động, có máy tính tính vị trí mục tiêu.
    Điều khiển từ xa. Loại này Nga dùng lần đầu ở WW2. Sau khi quân Nga rút, ông chỉ huy Đức đến ở ngôi nhà xịn nhất thành phố, nóc ngôi nhà này có một con gà sắt làm antena. Bây giờ thì đơn giản hơn nhiều: nối kíp nổ với chuông chiếc điện thoại di động. Người Israel kỹ tính: họ alô với đối tượng một lúc cho chắc chắn mới ra lệnh nổ.
    Một vụ giết người ở Sài Gòn khoảng 80: ông chồng ghen cho vào trong đài kíp điện và thuốc nổ. Bà vợ bật điện lên.
    Mìn lá thì đơn giản, khi cọ sát, thuốc nổ tự cháy. Loại này chỉ nổ khi trên mặt đất chứ ở sâu thì rất khó dò: tàng hình.
    Mìn vướng, đơn giản là một sợi dây, ai vướng phải thì chốt bung. Cũng có khi dùng lựu đạn. Đơn giản hơn, đặt quả lựu đạn cài(nổ ngay) dưới bao ni nông gạo trong rừng.
    Mìn gạt, ai gạt phải cây gậy cắm lên thì nổ. Loại này chế tạo được khi thiếu hậu cần. Một cái hộp, đun cho thuốc nổ chảy ra và đúc vào. Kích nổ dùng diêm. Mọi thứ đều sẵn (bom đạn thối). Nếu cái hộp và ngòi không có kim loại thì không ai dò được. Việc thiếu mảnh sát thương được bổ xung bằng khối lượng lớn thuốc nổ->không thủng thì lật đổ xe tăng. Chắc F117 không phải do Mĩ chế ra đâu, CIA ăn trộn thông tin tình báo ở Củ Chi, được kỹ thuật tàng hình này đem về.
    Nhưng mìn chống tăng thì hay đè nổ: áp suất xích tăng đè đứt một cái chốt sắt, người không sao.
    Trong các trận phục kích, để thời điểm nổ tốt hơn người ta giật dây hay kích điện.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mìn đôi khi được dùng như thần công: mìn định hướng. Một tốt đối phương lĩnh đủ trận đạn ria khi kích bằng điện.
    Người ta treo đạn cối lên cành cây mềm: ai làm cây đổ thì tiêu.
    Mìn và gỡ mìn
    http://www.army-technology.com/contractors/mines/index.html
    Để chống gỡ mìn, việc nguỵ trang nó cũng là một vấn đề.
    Bây giờ mìn bị cấm nên các bác xem ảnh thiết bị gỡ mìn vậy.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cùng lúc gỡ cả bãi:
    http://www.villagevoice.com/issues/0248/smith.php
    Phá từng quả:
    http://www.army-technology.com/contractors/mines/index.html
    http://www.army-technology.com/contractors/mines/
    Anbania
    http://www.unicef.org/albania/what_we_do/mine.htm
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghe nói về một loại mìn thời chống Pháp du kích hay dùng. Dùng một viên đạn súng trường chôn xuống đất, lồi một chút đầu đạn lên. Phía dưới viên đạn đặt một cái đinh nhọn vào đúng vị trí kim hoả, dùng gạch hoặc đá gì đó chặn phía dưới cùng (phía dưói chiếc đinh). Như vậy khi lính Pháp đi giầy đinh đạp vào đầu đạn, chiếc đinh thúc vào vỏ đạn nhhư kim hoả. Đạn nổ viên đạn sẽ xuyên qua chân người dẫm vào.
    Loại mìn này có lợi là dân thường và du kích đi chân đất đạp phải thì không nổ.
  7. codename117

    codename117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em co nghe noi ve loai min khi no no nhay len 0,8m moi no
    xin cho biet them ve loai min nay
  8. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Min CLAYMORE
    Ten claymore dat cho loai min nay duoc dua theo truyen thuyet cua da^n Ecosse ( Mien bac nuoc anh ) dung 2 cay kie''m to de^ ? ca(''t lu''a hoac co? . So di co ten claymore la do ta''c du.ng khi no^? mi`n se tao thanh 1 khoa?ng kho^ng nhu so* do^` sau :

    éu?c spirou s?a vo 02:51 ngy 13/03/2004
  9. taymonthieugia

    taymonthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến tây nam Trung quốc viện trợ cho Kheme đỏ loại mìn nhỏ như hộp hồ lính Nam cực đạp một cái là tét giòn coi như phải tháo khớp. Tụi này chơi rất đểu chỉ cần một người bị thương thì coi như phải có 1-2 người kè đở làm chậm bước hành quânmà phải nuôi suốt đời gây thiệt hại kinh tế cũng hkông nhỏ. Và với 10 người thì trong thời gian ngắn có thể rải ìm một khu vực rất rộng hàng ngàn quả trong thời gian rất ngắn.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    codename117
    em co nghe noi ve loai min khi no no nhay len 0,8m moi no
    xin cho biet them ve loai min nay
    taymonthieugia
    Trong cuộc chiến tây nam Trung quốc viện trợ cho Kheme đỏ loại mìn nhỏ như hộp hồ lính Nam cực đạp một cái là tét giòn coi như phải tháo khớp. Tụi này chơi rất đểu chỉ cần một người bị thương thì coi như phải có 1-2 người kè đở làm chậm bước hành quânmà phải nuôi suốt đời gây thiệt hại kinh tế cũng hkông nhỏ. Và với 10 người thì trong thời gian ngắn có thể rải ìm một khu vực rất rộng hàng ngàn quả trong thời gian rất ngắn.

    Thưa hai bác, em bị treo nick lâu quá.
    Mãi mà không nhớ ra quyển sách nào mô tả hai loại mìn đó của Tầu. Sách huấn luyện lính Nam Cực.
    Mìn sát thương cỡ nhỏ thì mìn lá Mỹ rải Tường Sơn là đỉnh. Rất rẻ (một túi thước nổ, tự cháy khi cọ sát). Dùng máy bay rải cả vùng như phum thuốc sâu. Rỡi không nổ, đạp chân cụt ngay.
    Loại của Tầu vỏ nhựa, kích nổ ngòi thuỷ ngân, không phát hiện được bằng máy dò thường (điện-từ). Sau đó người ta phát hiện bằng máy dò siêu âm. Bât giờ ngon nhất là máy tia X. Tia X xuyên qua đất, kích thích các nguyên tố phát ra tia X mới, nhưng có bước sóng đặc trưng với mỗi nguyên tố. Việc kiểm tra tia mới này cho phép "cách tường chỉ chất". Máy tính tính toán vị trí của khối chất đó. Người ta sẽ thấy một cục nhiều clo hay nitơ. Tầu khốn khổ vì koại này khi gỡ mìn chính họ cài trên đất họ, đầu 90. Lúc dó chưa có máy dò X quang.
    Còn loại mìn nhảy, nhiều nước làm. Của tầu sát thương dày đặc 10 met bán kính. Bị kích nổ kiểu vướng nổ, hạt nổ kích nổ thuốc phóng. Thuốc phóng vừa phóng mìn lên vừa bắn một viên đạn vào hạt nổ thứ hai. Mìn phóng lên vừa tầm thì nổ.

Chia sẻ trang này