1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai chơi hay nhất, tệ nhất trận Colombia vs Anh?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 04/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Ai chơi hay nhất, tệ nhất trận Colombia vs Anh?
    Các cầu thủ Colombia và Anh đã cống hiến một trận đấu hết sức kịch tính vào đêm qua. Giờ là lúc để điểm lại xem những cầu thủ nào chơi tốt nhất và tệ nhất của hai bên.
    1. Colombia: Tốt nhất - Davison Sanchez, Tệ nhất - Radamel Falcao

    Colombia đã chơi hết sức nổ lực trước người Anh. Họ không lao lên tấn công như đã từng làm trước Ba Lan hay Senegal mà chủ động lùi sâu để hạn chế tối đa những ngòi nổ chất lượng phía bên kia chiến tuyến. >>chơi poker online

    [​IMG]

    Falcao bất lực trước hàng thủ chắc chắn của tuyển Anh.
    Nhìn cơ bản, hệ thống phòng ngự của Colombia đã vận hành khá tốt. Bộ đôi trung vệ của họ đã phần nào bắt chết Harry Kane. Đặc biệt, Davison Sanchez luôn có mặt ở những điểm nóng và tranh chấp sòng phẳng với những ngôi sao của Tam sư. Nếu không có sai lầm tai hại của Carlos Sanchez ở phút 54, chưa chắc Harry Kane đã mở được tỉ số. >> chơi blackjack online

    Nếu hàng thủ của Colombia là điểm sáng thì hàng công của họ với đầu tàu Radamel Falcao thi đấu hoàn toàn dưới sức. Anh chỉ tung được vỏn vẹn 3 cú sút trong cả trận (2 đi trượt mục tiêu), tranh chấp chấp bóng bổng thất bại 13/19 lần và cuối cùng để mất bóng đến 6 lần. Ở tuổi 32, sự nhanh nhẹn và khả năng nhạy cảm đã không còn ở bên cạnh "Mãnh hổ" ngày nào. Và người ta cũng tiếc, nếu James Rodriguez không dính chấn thương, Falcao hẳn đã có một đối tác ăn ý hơn trên hàng công.

    2. Anh - Tốt nhất Harry Kane, Tệ nhất - Jesse Lingard

    Kane chính là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ Anh.
    Tuyển Anh với nhiều ngôi sao dàn đều ở ba tuyến đã không đủ sức để áp đảo Colombia dù cầm bóng nhiều hơn. May thay, Harry Kane vẫn ở đó và gánh vác hàng công của Tam sư. Tiền đạo của Tottenham di chuyển rộng, che chắn bóng tốt và cực kì nguy hiểm trong những pha không chiến. Đáng tiếc, đêm qua, chất lượng của những quả tạt của tuyển Anh là quá kém nếu không Kane chí ít phải lập cú đúp. Đây cũng là chân sút cực kì bản lĩnh khi thực hiện thành công cả hai cú sút phạt đền (bàn mở tỉ số và một trong loạt sút luân lưu). >>khuyến mãi tiền cược miễn phí

    Ở chiều ngược lại, các vệ tinh xung quanh của Kane đã thi đấu không hề tốt chút nào, đặc biệt là Lingard. Tiền vệ của Man Utd tỏ ra khá lạc lõng với lối chơi của toàn đội. Anh không có những pha đi bóng đột biến như thường thấy và bị Whoscored chấm điểm số thấp hai trong trận. Nếu muốn còn được góp mặt trong đội hình chính của Tam sư trong những trận đấu tới tại World Cup, Lingard cần học cách di chuyển thông minh của Sterling và giảm bớt những pha xử lí thừa thải.

Chia sẻ trang này