1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đã đặt tên Quảng trường Ba ĐÌnh ở Hà Nội ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vinaheart, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    Ai đã đặt tên Quảng trường Ba ĐÌnh ở Hà Nội ?

    Trong chương trình VTV lúc 7h40 sáng nay 10-12 mình thấy có một bộ phim tài liệu về khởi nghĩa Ba Đình ngày xưa và Nga Sơn, nơi xảy ra cuộc khởi nghĩa, ngày nay. Ở đoạn cuối bạn Phó chủ tịch Huyện hùng hồn khẳng định Bác Hồ đặt tên Ba đình cho quảng trường tại Hà Nội, sau đó bạn thuyết minh phim cũng hùng hồn khẳng định rằng Bác Hồ đã đặt tên Ba Đình cho QT Ba Đình hiện nay. Nếu đúng như vậy hoá ra lâu nay mọi người nói rằng Bác Hồ đọc tuyên ngôn ở QT BĐ hoá ra là sai vì thời điểm 2/9/45 chưa thể đặt tên như vậy.

    Về tên QT Ba Đình theo tôi được biết thì do Bác Sỹ TRần Văn Lai - Thị trưởng Hà Nội dưới thời Chính phủ của cụ Trần Trọng Kim đặt tên cùng hàng loạt các phố khác vẫn giữ tên đến ngày nay chứ ko phải là do Hồ Chí Minh đặt. Và có như vậy mới có thể nói rằng chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn ở QT BĐ lịch sử được !

    Vậy là VTV đã ko tìm hiểu kỹ mà cứ nói bừa phải không ?
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Cũng ko trách được bác ạh, nhiều người nhầm lẫn về chuyện này lắm, kể cả những cây đa cây đề như Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai hay thậm chí cụ Trường Chinh. Hành trình tìm ra ai là người đặt tên cho quảng trường Ba Đình cũng ko hề đơn giản, bác có thể xem tóm tắt ở đây:
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=67678&ChannelID=13
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. godmather

    godmather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ông là Trần Văn Lai - Thị trưởng người việt đầu tiên của HN. Giai đoạn này là thời phát xính Nhật chiếm đóng. Ông cũng là người thực hiện việc đổi tên đường phố HN từ tên người pháp sang tên các danh nhân VN
  4. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Quả thật là hay, bây giờ mình mới hiểu tại sao các con đường được đặt tên như vây. Xin cám ơn cụ Trần Văn Lai, xin cám ơn các bạn.
  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ba Đình! Đó là công trình, là sáng kiến của bác sĩ Trần Văn Lai, vị Thị trưởng Hà Nội dưới trào chính phủ Trần Trọng Kim (sau này là Thứ trưởng Bộ TBXH dưới chế độ mới). Cùng với việc đặt tên mới cho hàng trăm con phố Hà thành mà bây chừ ta vẫn dùng, ở cuối con đường mang tên vị linh mục Puyghiniê (nay là đường Điện Biên Phủ) ở mạn bắc có một bãi đất trống cỏ dại mọc có tên là poanh (Point: điểm bắt đầu phố), bác sĩ Trần Văn Lai đã đặt tên cho bãi đất trống ấy là Quảng trường Ba Đình.
    Chỉ hơn một tháng mang tên ấy, cùng với vận hội mới của đất nước, các phương tiện thông tin thế giới đã đồng loạt loan tin Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà...
    Sau thời điểm đó, Quảng trường Ba Đình có tên mới là Quảng trường Độc lập. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Pháp chiếm lại đặt tên là Quảng trường Hồng Bàng.
    Sau năm 1954, có ý kiến đề nghị lấy tên cũ là Quảng trường Độc lập nhưng Bác Hồ quyết định cứ giữ nguyên tên Quảng trường Ba Đình đến bây giờ mặc cho mãi về sau này có mấy kỳ họp của HĐND thành phố, có người đề nghị tên mới là Quảng trường 2/9?
    Rồi vật đổi sao dời, cái nhà họp lớn nhất nước, đối diện với kỳ đài Bác đọc Tuyên ngôn năm xưa được khởi công từ những năm năm mươi của thế kỷ trước, năm 1963 thì hoàn thành đã được mang tên Hội trường Ba Đình. Từ thời điểm 1963, hầu như tất tật mọi sự họp hành của các cơ quan tối thượng nước mình đều diễn ra ở Hội trường Ba Đình này cả.
    Trích "Chút bâng khuâng Ba Đình" - Xuân Ba - Tiền Phong - 02/4/2007
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Việc cái tên "quảng trường Ba Đình" được người ta biết đến từ thời ông Trần Văn Lai làm thị trưởng hay ông ta ký quyết định đặt tên khu đất đó là "quảng trường Ba Đình", đổi tên 1 số đường tên Tây thành tên Việt,v.v.... thì không có nghĩa ông ta là người "đặt tên", ông ta chỉ là người ký 1 văn bản hành chính công nhận cái tên đó mà thôi. Tôi nghĩ người "đặt tên" chắc chắn không phải là ông ta mà phải là người/nhiều người khác.
    Việc ký 1 văn bản hành chính công nhận/xác định cái tên nào đó cũng tương tự như việc 1 ông chủ tịch phường ký trong giấy khai sinh của bạn / con bạn/... thôi. Không lẽ chỉ vì ông là người ký mà nói ông ta là người "đặt tên" cho bạn / con bạn /... hay sao? (vì tên đó do ông bà/cha mẹ/vợ chồng bạn/.... đặt chứ không phải là ông ta đặt)
  7. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang rơi vào ngụy biện khi cố tình/vô ý đánh tráo khái niệm, lẫn lộn bản chất vấn đề.
    Quyết định của ông thị trưởng TP. HN là "quyết định đặt tên" có chủ đích, khác với việc một ông chủ tịch xã đóng dấu xác nhận vào "giấy đăng ký khai sinh" của một ông bố bà mẹ nào đó. Bản thân tên gọi 2 loại giấy đó đã khác nhau thì tất nhiên bản chất của nó cũng khác. Trong giấy khai sinh có rất nhiều vấn đề khác bên cạnh cái tên.
    Tôi nghĩ quyết định đặt tên có thể không phải do ông thị trưởng soạn thảo hoặc nghĩ ra, nhưng vấn đề là ông đã chọn, đã duyệt, đã tán thành cái tên đó và ra quyết định đặt tên thì ông là "người đặt tên", chứ không phải anh thư ký của ông ta.
    Chừng nào chủ đề là "ai là người đề xuất/nghĩ ra tên quảng trường Ba Đình" thì chúng ta mới đi xa đến thế

Chia sẻ trang này