1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hay lê đít tại Rock Bụi, vào đeeeeê

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mr_pcduong, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_make_me_cry149

    you_make_me_cry149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    topic này hay vật lúc đầu thì nói zề Bụi sau chuyển wa đàm đạo rock , bây giờ có thêm mấy cái quán rock mới thử đến đi mọi người cũng khá là đc,hic tui cũng hay lên Bụi nhưng dạo này Bụi khôg còn như xưa nữa ghét mấy ông văn hoá vật nhưng mư` vấn đề là nhạc ở Bui giờ cũng..................................
  2. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghe em gì nói các em tầm 90 lập band rock, anh thấy chúng nó giỏi quá, đáng khâm phục là khác. Những cái hạng già như anh, mở mồm kêu thích rock nhưng thực sự chỉ nghe thôi, chứ chưa làm gì thực sự cho rock nói chung và rock vn nói riêng. Nếu bây giờ có chú nào mời lập band rock thì ko kể già trẻ anh sẽ tham gia ngay( kể ra 1 band rock kết hợp già và trẻ cũng là một cái ý tưởng hay). Nhưng nói thế mới thấy xót xa cho cái làng nhạc rock vn, trong khi các ông bầu đang đổ tiền cho những cái thằng mặt mũi búng ra sữa, ăn mặc thì quái gị còn hơn cả rock, hát nhạc thì i` xèo chả hiểu hát cái quái gì, thì những band nhạc rock phải tự xoay sở,fan thì cũng ko phải là nhiều cho lắm vì dân tình còn đang đắm đuối với những bản "thất tình ca", thảm quá. Nói về người trẻ nghe Death va Black, cái này thì anh ko chê gì nhưng mà ko đc và ko nên, vì thực sự anh sống ở nước ngoài, khi mua những đĩa nhạc thể loại này, phải trình chứng minh nhân dân, vì trên 18 tuổi mới đc nghe. Nghe cái này độ ảnh hưởng khá là cao vì có phần bạo lực. Tớ cũng bị ảnh hưởng chút đỉnh, cắt cái tóc ko giống ai, xich đeo tùm lum, đánh móng tay đen, xỏ khuyên bừa bãi, cái này chắc chắn mấy cụ ở vn là ko đồng ý rồi,Ngoài ra nghe vào rồi thì có cuộc sông ko hay lắm, tôi hay giam mình trong phòng tối nghe nhạc và viết những bài thơ về bóng tối và quỉ dữ(đưa cho ông anh đọc, ông kêu; Như kẹc, chả hiểu mày viết gì). Nghe rock thì cũng nên từ từ, từng bước như đứa trẻ tập bò, tập đi. Nên nghe những cái như kiểu ballad trước rồi dần dần nặng dần, như thế nó mới ko bị shock. Hiện giờ mặc dù mình nghe death và black nhưng khi buồn nghe lại những bài classic vẫn thấy nó hay. Nó có những cái tình cảm mạnh mẽ nhưng say đắm của rock mà ở death và black chắc chắn ko thể có đc. Còn về việc gặp gỡ và giao lưu thì đơn giản thôi, khi nào rock fan tổ chức một bữa meeting là ok liền, cheers all rockfans
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh cũng chẳng giận làm gì, chỉ thấy buồn cười thôi. Chú em muốn mở quán Rockcafe thì chắc chắn phải đối mặt với nhiều khó khăn lắm . Bản thân anh đã từng gắn bó với November, HNrock sau này cả Rock Bụi nữa nên anh sẽ có vài lời khuyên khi chú em định mở quán .

Chia sẻ trang này