1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

    Huyện Thanh Oai có tất cả 25 xã , thị trấn

    1. Thị trấn Kim Bài : (thành lập năm 1995 gồm thôn 3 thôn )
    1.thôn Kim Bài
    2.thôn Kim Lâm
    3.Phố kim bài ( 3 tổ : tổ 1 , tổ 2 , tổ 3 (nhà tôi ở đây ) )



    2.Xã Phú Lương
    3.Xã Đồng Mai
    4.Xã Bích Hòa
    5.Xã Mỹ Hưng
    6.Xã Tam Hưng
    7.Xã Thanh Thùy
    8.Xã Kim An
    9.Xã Thanh Văn
    10. Xã Tân Ước
    11. Xã Liên Châu
    12.Xã Cao Dương
    13 Xã Hồng Dương
    14.Phú Lãm
    15. Xã Biên Giang
    16.Xã Cự Khê
    17.Xã Cao Viên
    18.Xã Bình Minh
    19.Xã Thanh Cao
    20.Xã Thanh Mai
    21. Xã Kim Thư
    22.Xã Đỗ Động
    23.Xã Phương Trung
    24.Xã Dân Hòa
    25.Xã Xuân Dương

    còn thôn xóm các xã thì tôi chưa thống kê được

    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 15/09/2005
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Sai phạm đất đai ở Hà Tây: Khởi tố chủ tịch huyện Thanh Oai
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tây ra thông báo số 538 TB/TU về việc xử lý cán bộ trong các vụ án vi phạm chế độ quản lý đất đai tại xã An Khánh và xã Phú Lãm, Thanh Oai. Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với đề xuất của ba ngành nội chính về việc xử lý hình sự chủ tịch và nguyên chủ tịch huyện này.
    Trong vụ án thu hồi đất nông nghiệp tại xã Phú Lãm, ông Nguyễn Trọng Lim (Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai) đã quyết định thu hồi 813 m2 đất nông nghiệp chuyển thành đất thổ cư để giao cho một số cán bộ chính quyền địa phương hoặc người thân của họ. Khi ông Lim nghỉ hưu, người kế nhiệm là Mai Văn Bưởng đã tiếp tục ký quyết định thu hồi gần 3.100 m2 đất nông nghiệp để chuyển đổi thành đất thổ cư cấp cho hàng loạt quan chức khác.
    Với những sai phạm trên, ngành công an, viện kiểm sát và tòa án tỉnh Hà Tây đã thống nhất và dự kiến ngày hôm nay sẽ ra quyết định khởi tố đối với chủ tịch và nguyên chủ tịch huyện Thanh Oai, Nguyễn Trọng Lim và Mai Văn Bưởng.
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nhà máy bia Kim Bài, Hà Tây:DN bị dân ?ocấm vận??
    Nhà máy bia Kim Bài, một DN sản xuất bia địa phương thuộc diện "DN nhà" của thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Tây hiện là một trong những nạn nhân của tình trạng "cấm vận" liên quan đến đất đai. Một số hộ dân địa phương thuộc thôn Kim Bài đã vô hiệu hóa quá trình thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất khiến nhà máy lâm vào tình thế dở khóc, dở cười suốt 3 tháng nay.
    Nhà máy bia Kim Bài hoạt động đã nhiều năm trên đất Thanh Oai, thuộc diện làm ăn được, thu hút khá nhiều lao động tại chỗ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước và chính quyền địa phương. Từ năm 2002, nhà máy có chủ trương đầu tư, mở rộng sản xuất, có nhu cầu thuê 6.444,2 m2 đất liền kề cơ sở sản xuất sẵn có. Đây là khu đất ao, hồ được xác định là đất nông nghiệp hạng 5, thuộc quỹ đất công do UBND thị trấn Kim Bài quản lý. Nhu cầu của nhà máy phù hợp với quy hoạch sử dụng đất phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nên đã nhanh chóng được Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Kim Bài đồng tình. Nhà máy đã hoàn tất quy trình, thủ tục thuê đất theo đúng quy định pháp luật. Từ tháng 5/2004, toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được nhà máy chuyển vào tài khoản của UBND thị trấn Kim Bài. Theo kế hoạch, trong quý 3, quý 4/2004, nhà máy hoàn thành công việc san lấp mặt bằng và đến quý 1/2005 thì hoàn thành dự án mở rộng sản xuất với vốn đầu tư 2,2 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản 930 triệu đồng, vốn thiết bị 1,266 tỷ đồng. Cùng với việc đầu tư mở rộng sản xuất, nhà máy cũng sẽ triển khai dự án xử lý nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài với vốn đầu tư 400 triệu đồng do Bộ Công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch trên đã bị đình trệ và "phá sản" kể từ ngày 3/8/2004, khi một số hộ dân thôn Kim Bài đến cản trở việc san lấp mặt bằng với lý do nước thải của nhà máy tràn vào ruộng làm giảm năng suất, gây ô nhiễm môi trường. Không chỉ ngăn cản công việc san lấp, xây dựng các hạng mục công trình mới để mở rộng sản xuất, các hộ dân còn đổ bê tông bịt kín cống nước thải và một số đoạn ống dẫn nước thải, gây không khí căng thẳng giữa DN và một bộ phận dân sở tại. Quá trình xét nghiệm nước thải của nhà máy do Trung tâm kỹ thuật I, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam thực hiện và các chỉ số ô nhiễm đất, không khí, tiếng ồn do Thanh tra Sở Tài nguyên- Môi trường Hà Tây thực hiện đã chứng minh: Lý do mà một số hộ dân thôn Kim Bài nêu ra để "cấm vận" DN thực sự vô lý. Tuy nhiên, 3 tháng trôi qua, DN vẫîn phải tiếp tục cam chịu dotình trạng bất lực của chính quyền sở tại. Trong nỗ lực thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vi phạm trong lĩnh vực đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo ở một số cụm, điểm công nghiệp, UBND tỉnh Hà Tây đã xác định vụ việc nêu trên cùng với tình trạng "cấm vận" tương tự xảy ra tại thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ; Cty Alpha ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng; khu du lịch Thiên Sơn- Suối Ngà ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì nằm trong số các trọng điểm cần được tập trung xử lý trong tháng 11/2004.

  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Người bưu tá có 20 năm ròng đi bộ đưa thư
    Một lần về Hà Tây, may mắn tôi được gặp bác Bùi Thế Thức (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai), người năm nay đã 67 tuổi và có 45 năm gắn bó với nghề bưu tá, trong đó có 20 năm ròng đi bộ đưa thư.
    Nhận công tác từ đầu những năm 50, bác Thức là một trong những người đưa thư đã đi qua hai cuộc chiến tranh của dân tộc. 45 năm gắn bó với nghề, gia tài lớn nhất mà bác có là bàn chân đi không biết mỏi, là những ?okho kỷ niệm? đầy ắp. Bác kể: ?oNăm 1968, máy bay Mỹ đánh sập Bưu điện huyện Thanh Oai làm chết nhiều người. Thư từ, công văn bị dồn tắc lại dưới gạch đá. Liều mình, chúng tôi xông vào bới tìm những thư, báo rồi phân nhau gửi đi cho kịp thời. Những năm tháng ác liệt đó, thư từ, tin tức chính là hi vọng, là niềm tin cho đồng bào nên không thể để mất được?.
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ba cán bộ bị khởi tố, bắt tạm giam
    Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Tây vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Loan, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Oai, Nguyễn Minh Hải, Phó phòng Tài nguyên và môi trường huyện Thanh Oai; Nguyễn Việt Tiến, thanh tra viên tỉnh Hà Tây. Cả ba bị can trên đều bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. về dự án ?oăn theo? hơn 3000 m2 đất liên quan đến hàng loạt cán bộ chủ chốt của huyện Thanh Oai, Cơ quan điều tra, CA tỉnh Hà Tây vừa có báo cáo Bộ CA để ?oxin? ý kiến chỉ đạo, xử lý theo pháp luật
    Hàng loạt cán bộ thanh tra dính líu ?otham nhũng? đất
    Đô thị hóa, đất ở Phú Lãm tăng giá vù vù, hàng loạt vụ cấp đất sai luật xảy ra, kết quả: Trưởng đoàn thanh tra, nguyên Phó Chánh thanh tra tỉnh cũng kiếm được hơn 200m2.
    Đổi kết luận thanh tra... lấy đất
    Từ năm 2002, tin xã Phú Lãm được UBDN tỉnh Hà Tây đề nghị Trung ương cho chuyển từ huyện Thanh Oai về thị xã Hà Đông, dân đầu cơ đất đổ xô về Phú Lãm mua đất chờ tăng giá. Người dân Phú Lãm ồ ạt lấn chiếm đất đai, xây nhà trên đất nông nghiệp.

    Để chấn chỉnh, đầu năm 2002, Thanh tra tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra, do Phó Chánh Thanh tra Hoàng Gia Bảo làm trưởng đoàn về Phú Lãm để thanh tra việc quản lý, sử dụng đất. Đoàn thanh tra phát hiện hàng trăm hộ dân lấn chiếm đất đai, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất?Từ đó, thanh tra kiến nghị xử lý đối với những hộ lấn chiếm, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

    Tại thời điểm đó, UBND tỉnh Hà Tây coi đây là vụ việc ?ođiểm?, vì tính chất sai phạm khá nghiêm trọng. Và UBND tỉnh đã phải triệu tập một cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh với UBND huyện Thanh Oai để nghe thanh tra báo cáo về vụ việc, yêu cầu xử lý ghiêm đối với những cá nhân sai phạm. Điều này làm nức lòng dư luận, nhất là trong thời điểm Hà Tây đang phát sinh nhiều điểm nóng về vi phạm quản lý sử dụng đất.

    Tuy nhiên, việc xử lý kết luận sau thanh tra lại không được thực hiện, khiến vụ việc bị ?ochìm xuồng?. Người có phần lớn trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý đất đai là ông chủ tịch xã Nguyễn Đức Hanh vẫn được giới thiệu ứng cử HĐND và vẫn được bầu lại làm chủ tịch UBND xã. Đây là nguyên nhân khiến việc vi phạm quản lý đất đai ở Phú Lãm ngày càng nghiêm trọng. Vì sao thanh tra đã kết luận, vụ việc lại không được xử lý?

    Theo điều tra ban đầu, sau khi phát hiện sai phạm tại xã Phú Lãm, thay vì kết luận và xử lý nghiêm những sai phạm của cá nhân, tập thể lãnh đạo xã, tháng 12/2002, ông Nguyễn Việt Tiến, thanh tra viên đã quay lại xã ?oxin? đất làm nhà ở cho cán bộ thanh tra.

    Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Phú Lãm Nguyễn Đức Hanh nhớ lại: ?oÔng Tiến về yêu cầu xã cho một số anh em cán bộ thanh tra tỉnh ít đất, nhưng tôi nói ?ođất của xã đã giao hết cho các thôn và giao cho dân rồi, muốn xin thì phải xuống thoả thuận với dân?.

    Tháng 1/2003, ông Tiến trở lại thông báo đã thoả thuận được với hộ ông Nguyễn Trọng Hà ở thôn Thanh Lãm đồng ý trả lại xã 813 m2. Đồng thời, ông Tiến nói chúng tôi ký vào hồ sơ ?oxin? UBND huyện cấp đất. Toàn bộ hồ sơ xin đất của ông Tiến sau đó đã được ông Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Hanh (ký vào Tờ trình), Bí Thư xã Bùi Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND Vũ Công Khiên ký đồng ý trình UBND huyện Thanh Oai đề nghị cấp đất 813 m2 đất cho 6 hộ. Từ đất của dân, với thủ đoạn đó, mảnh đất nông nghiệp đã trở thành đất thổ cư, có giá trị hàng tỷ đồng đã vào tay các ?oquan? thanh tra.
    Những ai đã tham nhũng đất?
    Ông Hanh cho biết, lịch sử từ năm 1990 đến nay, xã Phú Lãm chưa một lần được UBDN huyện, tỉnh Hà Tây cấp đất giãn dân, dù xã đã xin nhiều lần. Nhưng với ?odự án? xin đất của Đoàn thanh tra 346, chỉ trong vòng hơn hai tháng (tháng 1-2003 trình huyện), ngày 19/4/2003, UBND huyện Thanh Oai đã có Quyết định 176, thu hồi 813 m2 đất ở khu Ma Cả, thôn Thanh Lãm, giao cho 6 hộ dân của xã Phú Lãm làm nhà ở.

    Sáu hộ dân được ?omay mắn? cấp đất này gồm: bà Trịnh Thị Hoà, ông Hoàng Tiến Nam, ông Nguyễn Hữu Hùng, ônng Trần Xuân Thặng, bà Nguyễn Thị Tuý và ông Nguyễn Văn Thức. Diện tích đất mỗi hộ được giao là 114 m2. Điều lạ là cả 6 hộ dân trên đều không có hộ khẩu thường trú, không phải là người ở xã Phú Lãm. Hai trong số 6 hộ là đương kim Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai là bà Nguyễn Thị Tuý (vừa nghỉ hưu) và ông Nguyễn Văn Thức (hiện là Phó Chủ tịch huyện).

    Điều lạ là dù ông Tiến trực tiếp đi ?oxin? đất cho thanh tra lại không hề có tên. Theo điều tra của VietNamNet, ông Bảo, ông Tiến?đã nhờ người khác đứng tên: bà Trịnh Thị Hoà là mẹ đẻ của ông Hoàng Gia Bảo, Trưởng đoàn thanh tra 346, Phó Chánh thanh tra tỉnh; ông Hoàng Tiến Nam là cán bộ thanh tra tỉnh Hà Tây và là em ruột của ông Bảo; ông Nguyễn Hữu Hùng, cán bộ thanh tra tỉnh là anh họ của ông Nguyễn Việt Tiến; ông Trần Xuân Thặng là bạn của ông Nguyễn Việt Tiến.

    Với sự hiểu biết pháp luật, các ?oquan? thanh tra đã tạo dựng một hồ sơ khá chặt chẽ, mà bản chất của sự việc chính là đường dây tham nhũng đất khép kín, được móc nối và chia chác giữa các quan chức của huyện Thanh Oai và cán bộ thanh tra tỉnh. Hiện lô đất trên phần lớn đã được xây nhà, thậm chí đương kim Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Văn Thức đã xây nhà 2 tầng+1 tum. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Hanh cho biết: ?ogiá đất tại khu vực này hiện khoảng 2 triệu đồng/m2?. Như vậy, chỉ tính sơ sơ, bốn ?oquan? cán bộ này đã ?ohốt? khoảng hơn 1 tỷ đồng trong phi vụ này.
    Và hàng loạt cán bộ ?oăn theo?

    ?oDự án? cấp đất cho cán bộ thanh tra trót lọt, thấy ngon ?oăn?, tháng 6/2003, ông Nguyễn Minh Hải, Phó phòng tài nguyên và môi trường huyện Thanh Oai lấy danh nghĩa của lãnh đạo huyện ?ocử? về Phú Lãm ?oxin? hơn 3000m2 đất (nằm ngay cạnh lô đất cấp cho thanh tra) để huyện cấp cho 24 cán bộ. Với cách làm y như dự án trước (đến thoả thuận với dân trả đất nông nghiệp, làm tờ trình xin cấp đất để ông Hanh ký...), dự án được hoàn thành một cách chóng vánh. Những người được hưởng lợi từ ?odự án? này chính là các quan chức của huyện Thanh Oai: từ ông Ngô Văn Biên (con rể ông Bùi Xuân Hộ, Bí thư huyện uỷ Thanh Oai); Trần Thị Thoa, vợ ông Nguyễn Huy Diệp, Chánh Văn phòng huyện uỷ; Nguyễn Văn Vỹ, Phó Bí thư thường trực huyện uỷ; Nguyễn Minh Hải, Phó phòng Tài nguyên và môi trường...

    Trao đổi với VietNamNet, một quan chức của tỉnh Hà Tây cho biết: ''''Tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra về vụ việc tai tiếng này. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Phan Văn Khải, dù phải mất nhiều cán bộ?.

  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Chủ Tịch xã Phú Lãm Nguyễn Đức Hanh: "Tôi bị sức ép tâm lý nên phải ký"

    - Thưa ông, có phải ông Tiến đã dùng kết luận thanh tra về các sai phạm của xã để ép ông phải ký vào tờ trình xin cấp đất?
    -Hanh: Nói ép thì không, mà ông Tiến chỉ trình bày với xã là một số anh em trong cơ quan không có đất ở, nên xin xã tạo điều kiện cấp đất. Mà tôi cũng chỉ ký đề nghị thôi, chứ mình có quyền quyết đâu.
    - Nhưng nếu không có tờ trình của xã thì huyện làm sao dám cấp?
    -Hanh: Thì đúng thế !
    - Nhưng giả sử ông Tiến không phải là người vừa thanh tra về những sai phạm trong quản lý đất đai của xã mà xin thì ông có ký trình lên cấp trên không?
    - Hanh: Thú thực là khi ông Tiến ngỏ ý xin đất, trong bối cảnh ông ấy vừa thanh tra ở xã thì chúng tôi cũng bị sức ép về tâm lý?
    - Nay ông Tiến bị khởi tố, bắt giam, ông tự thấy trách nhiệm của mình thế nào?
    -Hanh: Tờ trình xin cấp đất là do tôi ký. Nhưng khi đó, chúng tôi không nhận thức được vấn đề lại nghiêm trọng đến thế. Nên tôi cũng thấy mình có trách nhiệm trong vụ việc này, nhưng là do nhận thức yếu kém, chứ tôi chẳng có tư lợi gì cả.
    - Bây giờ, vụ việc đang bị Cơ quan điều tra khởi tố, ông có ân hận?
    - Hanh: Có chứ! Mình ân hận, vì đáng ra thanh tra thì phải làm cho khách quan, giúp chúng tôi rút kinh nghiệm để quản lý tốt hơn. Đằng này, ông ấy lại dính vào sai phạm, đã thế còn lôi cả cán bộ xã vào?
    Xin cảm ơn ông !
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    theo dòng sự kiện : SAI PHẠM QUẢN LÝ ĐẤT TẠI PHÚ LÃM
    Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trọng Lim - nguyên bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (giai đoạn trước tháng 8-2003) - và ông Mai Văn Bưởng (1946) - nguyên quyền chủ tịch UBND huyện Thanh Oai (từ cuối tháng 8-2003).
    Cả hai vị này bị khởi tố về các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm.
    Khoảng cuối tháng 7-2002, tỉnh Hà Tây lập đoàn thanh tra tình trạng vi phạm Luật đất đai thuộc xã Phú Lãm, huyện Thanh Oai, phát hiện nhiều trường hợp sai phạm. Cuối tháng 12-2002, ông Nguyễn Việt Tiến, thành viên đoàn thanh tra, đến gặp và nhờ Bùi Văn Tạ, trưởng thôn Quang Lãm, xã Phú Lãm, giúp ?omua? 813m2 đất nông nghiệp ở khu Ma Cả do hộ ông Nguyễn Trọng Hà quản lý với giá 190 triệu đồng.
    Để hợp thức hóa lô đất, Tiến đã chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ như: biên bản thỏa thuận, giấy xin trả lại ruộng của gia đình ông Hà, tờ trình đề nghị UBND huyện cùng phòng địa chính cấp đất để xây dựng nhà ở cho sáu hộ dân... Theo yêu cầu của Tiến, ông Nguyễn Đức Hanh - chủ tịch UBND xã Phú Lãm - đã ký xác nhận, đồng thời cán bộ địa chính xã cũng ký vào các văn bản trên.
    Ngoài ra, với uy thế cấp trên, Tiến cũng đã có được chữ ký của bí thư Đảng ủy xã Phú Lãm Bùi Mạnh Hùng, chủ tịch HĐND xã Vũ Công Khiêm, với nội dung đồng ý việc cấp đất xây nhà cho các hộ dân. Tiến đã mang các giấy tờ này lên huyện, được cán bộ của Phòng Tài nguyên môi trường ?ogiúp đỡ? nên ngày 19-4-2003, UBND huyện Thanh Oai đã ra quyết định (số 176) thu hồi 813m2 đất nông nghiệp ở Phú Lãm, chuyển thành đất thổ cư giao cho sáu hộ dân làm nhà ở.
    Tháng 6-2003, hai cán bộ huyện Thanh Oai, trong đó có phó Phòng Tài nguyên - môi trường Nguyễn Minh Hải, lại đến Phú Lãm xin ?obố trí cho một ít đất để cấp cho một số cán bộ huyện làm nhà ở?. Chủ tịch xã Nguyễn Đức Hanh cũng chỉ lối cho họ xuống gặp, thỏa thuận trực tiếp với dân.
    Ít ngày sau Hải quay trở lại đề nghị UBND xã xác nhận vào một lô giấy tờ như bộ hồ sơ của Nguyễn Việt Tiến, chỉ khác lần này xin đất nhiều hơn. Đến ngày 18-9-2003, UBND huyện Thanh Oai ra quyết định tiếp tục thu hồi thêm 3.094m2 đất thuộc khu Ma Cả, thôn Quang Lãm để chuyển thành đất thổ cư, giao cho 24 hộ dân làm nhà ở.
    Cả 30 hộ được cấp đất ở lẽ ra phải là dân xã Phú Lãm bởi đây là đất giãn dân. Trên thực tế, người nhận đất lại là Nguyễn Việt Tiến (một suất 100m2), ông Hoàng Gia Bảo - phó chánh thanh tra nhà nước tỉnh, bà Nguyễn Thị Túy - nguyên chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, ông Nguyễn Văn Thức - phó chủ tịch UBND huyện Thanh Oai...
    Ngoài hai vị cán bộ UBND huyện Thanh Oai dám đứng tên mua, các vị còn lại đều mượn danh người khác để mua đất như trường hợp hộ Ngô Văn Biên (con rể ông Bùi Xuân Hộ, bí thư huyện ủy); hộ Nguyễn Thị Thoa (con gái ông Nguyễn Hồng Yên, chủ tịch UBND huyện); hộ Trần Thị Thoa (vợ ông Nguyễn Huy Diệp, chánh văn phòng huyện ủy)...
    Theo giải trình của chủ tịch xã Phú Lãm Nguyễn Đức Hanh với cơ quan pháp luật, ông này biết rõ Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Minh Hải không có các cuộc họp với dân, họp xác định vị trí chuyển đổi đất nhưng vì ?onể nang cấp trên? nên đã ký xác nhận vào biên bản họp, cũng như xác nhận ?ogiúp? hai đối tượng trên trong nhiều giấy tờ, tờ trình UBND huyện xin cấp đất ở. Cũng tương tự như vậy, bà Phạm Thị Loan - trưởng Phòng Tài nguyên, môi trường huyện Thanh Oai - đã ký tờ trình và các biên bản họp ?okhống? với xã, từ đó làm căn cứ để UBND huyện ra quyết định thu hồi và giao đất.
    Sau khi xác định việc cấp đất này là sai, UBND huyện Thanh Oai đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tây cho thu hồi toàn bộ số đất đã cấp, đồng thời vận động các hộ tự nguyện làm đơn trả lại đất. Đến nay đã có 20 trường hợp nộp đơn xin trả đất, chủ yếu là những cán bộ trong thường vụ huyện ủy, cán bộ các cơ quan của huyện.
    Liên quan đến những sai phạm về đất đai ở Phú Lãm, ngoài hai ông Nguyễn Trọng Lim (nguyên chủ tịch huyện) và Mai Văn Bưởng (nguyên quyền chủ tịch huyện Thanh Oai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây trước đó đã khởi tố năm đối tượng:
    - Nguyễn Việt Tiến - cán bộ Phòng Thanh tra kinh tế, Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây.
    - Phạm Thị Loan - trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Thanh Oai.
    - Nguyễn Minh Hải - phó trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường
    - Nguyễn Đức Hanh - chủ tịch UBND xã Phú Lãm.
    - Bùi Văn Tạ - trưởng thôn Quang Lãm, xã Phú Lãm.
    Liên quan đến những sai phạm về đất đai ở Phú Lãm, ngoài hai ông Nguyễn Trọng Lim (nguyên chủ tịch huyện) và Mai Văn Bưởng (nguyên quyền chủ tịch huyện Thanh Oai), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây trước đó đã khởi tố năm đối tượng:
    - Nguyễn Việt Tiến - cán bộ Phòng Thanh tra kinh tế, Thanh tra Nhà nước tỉnh Hà Tây.
    - Phạm Thị Loan - trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Thanh Oai.
    - Nguyễn Minh Hải - phó trưởng Phòng Tài nguyên - môi trường
    - Nguyễn Đức Hanh - chủ tịch UBND xã Phú Lãm.
    - Bùi Văn Tạ - trưởng thôn Quang Lãm, xã Phú Lãm.
    untitled.bmp
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    éYéáéãééàẹ? ! Đỏằc mỏƠy cĂi sai phỏĂm vỏằ quỏÊn lẵ 'ỏƠt 'ai ỏằY cĂi huyỏằ?n Thanh Oai này mỏằ>i thỏƠy bỏằT mĂy quỏÊn lẵ hành chưnh quĂ tỏằ"i . CĂi lÊo Lim ChỏằĐ tỏằ<ch huyỏằ?n vỏôn thặỏằng 'ỏn nhà mơnh chặĂi , làm to nhặ thỏ mà con chĂu chỏng 'ặỏằÊc nhỏằ mỏƠy , bÂy giỏằ chặa kỏằ<p làm gơ thơ bỏằ< dưnh vỏằƠ 'ỏƠt 'ai này , tỏằô giỏằ khỏằi phỏÊi hỏằ hàng gơ hỏt .
    Đưnh chưnh lỏĂi chút , xÊ Phú LÊm và Phú LặặĂng hiỏằ?n tỏĂi 'Ê 'ặỏằÊc sĂt nhỏưp vào Thỏằ< XÊ Hà Đông chỏằâ không thuỏằTc Thanh Oai , ông bỏĂn cỏưp nhỏưt thông tin chỏưm quĂ . ? mà có status tiỏng Nga , chỏc là 'ang hỏằc bên 'ỏƠy , ỏằY Thành Phỏằ' nào vỏưy ông bỏĂn , có phỏÊi ỏằY Matx hay Xanh không , nhỏưn 'ỏằ"ng hặặĂng cĂi nhỏằ? .
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Hee Quả thật cập nhật cập nhật thông tin hơi kém thật cũng thấy năm 2002, tin xã Phú Lãm được UBDN tỉnh Hà Tây đề nghị Trung ương cho chuyển từ huyện Thanh Oai về thị xã Hà Đông. , thế mới có chuyện dân đầu cơ đất đổ xô về Phú Lãm mua đất chờ tăng giá . Không biết sát nhập vào Hà Đông có được dính tiếng thơm tho gì không mà mấy ông Phú Lãm khăng khăng muốn chuyển . Hay các bố muốn mượn tí danh Hà Đông (mà Hà Đông cũng có vị gì đâu chứ) . Đúng là bọn quên hết nguồn cội ông.
    Ông cứ nói thế nào chứ không xem phim - cảnh sát hình sự phần 1 Bí mật của những cuộc đời trên VTV4 có tay Lân xưa bán thịt lợn nhờ bố nuôi mà giàu nhanh rồi bị tử hình đấy à . Ông Lim không dúi cho mình tí nào là may đấy không thì bây giờ phải đi thăm nuôi để trả ơn cũng mệt lắm. Mấy cái bọn tham ô lợi dụng chức quền ở VN thì cho dựa cột mà bắn hết đi
    à có phải ông có nick do_xuan_doanh_83 không nhỉ ? hehhe
  10. dtngu_mvc

    dtngu_mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi Xã phú lương và phú lãm chuyển về Hà Đông rồi

Chia sẻ trang này