1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai ở Thanh Oai thì ghé chơi ( Tin tức , Sự kiện , giao lưu , kết bạn )

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hohakb, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funfunfan

    funfunfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Úi chùi,
    Vừa vào box Thanh oai quê tui - trang 1 thấy pác hohabk nhiệt tình qua, thế là khen lấy khen để, khi biết Thanh oai có đến 14 trang lúc đấy thì mới biết hobabk đã bị khoá nick mất rồi, chắc tại ông bạn nhiệt tình quá.. nên thế.
    Lại còn biết thêm mấy pác quê cũng Làng nón Chuông nữa, hêhhheeh..
  2. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Chào Hohakb, mà cũng chẳng biết ông bạn có mò lại vào đây mà đọc nữa không, lâu rồi anh em ta không ghé diễn đàn này rồi, tôi cũng thấy tiếc rằng ông bạn không còn nhiệt tình như ngày trứơc nữa, tuy rằng vậy cũng mong sự trở lại của Hồ Hà để anh em chúng ta trao đổi tí ti về tình hình quê hương chứ. Lâu lâu tôi cũng nhắn tin cho em Lý béo, dạo này 2 vợ chồng chuyển lên HĐ sống cho tiện đi làm, ko còn ở Bình Đà nữa rồi, nó cũng còn nhớ ông đấy mới tài chứ. Hay là hè năm sau anh em mình thiết kế gặp nhau phát, nếu không được gặp trên đất Thanh Oai thì ta gặp nhau đất RussIvan cũng được, mà có nhiều khả năng năm sau tôi về để lo công tác, tất nhiên là ghé Kim Bài, ông chú tôi ở đấy làm ăn cũng khá phát đạt, anh em mình làm trận nhậu túy lúy đi. À mà này, ngành học của tôi và của ông cũng có nhiều điểm tương đồng đấy, lúc nào anh em trao đổi sau.hehe
  3. funfunfan

    funfunfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chào các vị đồng hương,
    Pác lxbach người làng Nón à? Xin tuyên dương pác, rời quê hương đến 20 năm mà vẫn đáu đáu tình cảm quê nhà hà. Người như thế hiếm lắm đấy...
  4. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    trời ạ xa quê gì chứ ở ngay HN là gần quê rồi với lại về quê liên tọc
    nhà còn nhiều người ở quê mà với lại trong làng cũng có nhiều girl xinh nên hay về .

  5. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Chẳng nhẽ để cái topic này chết trong quên lãng sao, đành phải viết ủng hộ những đồng hương Thanh Oai. Không biết bây giờ Thị Trấn Kim Bài thế nào, có khả khẩm hơn ngày còn ở đấy không nhỉ, bác nào ở Kim Bài ko. Hohakb không vào pots bài nữa sao, có ông bạn đồng hương nhiệt tình giờ chạy đi nơi nào mất rồi.
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Hà tây quê tôi sao mà buồn thế mọi người vào tham gia mạnh nữa đê.
    CHÚC ANH EM QUÊ MÌNH PHÁT TRIỂU MẠNH MẼ HƠN
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em đồng hương Thanh Oai . Sau một thời gian tạm vắng do những nguyên nhân khác nhau . Tình cờ hôm nay gặp được đồng chí Quang trên yahoo . Cả 2 cùng rủ nhau vào box TO .Rất mừng box đã có thêm những thành viên mới . Chúc mọi người sức khỏe ,vui vẻ ,hạnh phúc.
    mọi người hãy cùng xây dựng box TO .
    -------------------------------------------------------
    Thanh Oai tăng cường kiểm tra sử dụng đất để thu hút đầu tư

    Từ năm 2001 đến tháng 3-2006, Thanh Oai đã thu hút 67 doanh nghiệp (DN), hộ gia đình vào thuê đất đầu tư SXKD (43 dự án thuộc 2 xã Biên Giang và Đồng Mai trước kia thuộc Thanh Oai, từ tháng 3-2006 đã chuyển về TX Hà Đông).Hiện nay, trên địa bàn Thanh Oai đang có 34 dự án của các DN, hộ gia đình đang SXKD. Nhiều DN sau khi được giao đất đã nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã góp phần làm cho sản xuất CN-TTCN huyện Thanh Oai luôn tăng trưởng, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động và tạo được bước chuyển biến rõ rệt về cơ cấu kinh tế của địa phương. Giá trị sản xuất CN-TTCN của Thanh Oai năm 2003 tăng so với năm 2002 là 22,5%, năm 2004 so với 2003 tăng 31,5% và năm 2005 so với năm 2004 tăng 35%. Bên cạnh những DN, hộ gia đình nghiêm túc thực hiện dự án, còn có những DN, hộ gia đình triển khai chậm so với dự án đầu tư. Để quản lý tốt quỹ đất, triệt để khắc phục những sai phạm về đất, Thanh Oai tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất của các DN, hộ gia đình thuê đất đầu tư SXKD trên địa bàn.
    Huyện Thanh Oai đã ký quyết định cho phép 19 hộ gia đình, cá nhân thuê 107.072m2 đất để đầu tư phát triển SXKD. Các hộ gia đình được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng GPMB bàn giao đất xây dựng nhà xưởng để SXKD và bước đầu đạt hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số hộ khi được giao đất đã không triển khai xây dựng dự án, để đất hoang, gây lãng phí. Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, các cơ quan chức năng đã phát hiện 5 hộ gia đình sử dụng sai mục đích 1.986m2. Đặc biệt, các cơ quan chức năng đã phát hiện 2 trường hợp được thuê đất nhưng không thực hiện dự án, để đất hoang phí. Đó là trường hợp hộ gia đình bà Lê Thị Chỉ, thuê 7.457m2 đất và ông Cao Văn Hùng thuê 7.868m2 đất tại xã Bình Minh nhưng không thực hiện dự án. UBND huyện Thanh Oai đã kiên quyết xử lý, ra quyết định thu hồi đất của 2 hộ gia đình vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2003 để giao lại cho các DN, hộ gia đình khác có năng lực tài chính thuê lại. Diện tích 7.457m2 đất thu hồi của bà Chỉ được UBND huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao cho Công ty May Bình Giang thuê lại và 7.868m2 đất thu hồi của ông Hùng được giao cho cho ông Lê Huy Hoàng thực hiện dự án SXKD ngành in bao bì carton đem lại hiệu quả. Bên cạnh 2 trường hợp đã được thuê đất nhưng không thực hiện dự án, cơ quan chức năng huyện Thanh Oai đã phát hiện Xí nghiệp Cơ khí nông nghiệp huyện cho thuê trái phép 5.486m2 đất. Toàn bộ diện tích đất này đã được UBND huyện thu hồi và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh giao cho Công ty KONA thực hiện dự án. Tại địa bàn xã Cao Dương có trại dược liệu của Công ty CP Dược phẩm Hà Tây để hoang 22.000m2 đất không sử dụng cũng được UBND huyện đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi giao cho địa phương quản lý.
    Trên địa bàn huyện Thanh Oai hiện nay đang có 15 dự án của các DN thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định cho thuê đất để phát triển SXKD với diện tích 107.760m2. Qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các DN, huyện Thanh Oai đã phát hiện 2 công ty còn để hoang một phần diện tích đất quá thời gian quy định và một HTX cho thuê đất trái thẩm quyền. Hai DN để hoang đất gồm: Công ty TNHH Huy Ngọc được UBND tỉnh cho thuê 12.428m2 đất để kinh doanh ngành may mặc, nhưng Công ty chỉ xây dựng 7.800m2, còn lại 4.628m2 để hoang cho cỏ mọc; Công ty TNHH Hừng Đông được UBND tỉnh quyết định cho thuê 15.000m2, nhưng đến nay Công ty này chỉ xây dựng 12.491m2, còn lại 2.509m2 không sử dụng nhiều năm. Sở dĩ 2 DN này chưa đầu tư mở rộng sản xuất vì những năm vừa qua thị trường dệt may khó khăn. Xét nguyên nhân khách quan này, UBND huyện Thanh Oai đã đề nghị UBND tỉnh gia hạn cho 2 DN này. Nếu quá thời gian ra hạn, 2 DN tiếp tục để đất hoang sẽ bị thu hồi. HTX Nông nghiệp Phượng Trung sau khi được UBND tỉnh ra quyết định cho thuê 1.200m2 đất đã cho cá nhân khác thuê lại với mục đích kiếm lời. Đối với trường hợp này, UBND huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi.
    Huyện Thanh Oai kiên quyết xử lý thu hồi đất của các cá nhân và đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của các tổ chức đã được giao đất nhưng để hoang phí hoặc cho thuê trái phép hay cố tình đầu tư chậm để đối phó nhằm mục đích giữ đất. Thông qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, Thanh Oai đã kịp thời loại bỏ những tổ chức, cá nhân có ý định lợi dụng việc thuê đất để cho thuê lại, chuyển nhượng ngầm và loại bỏ những DN không có năng lực tài chính nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các DN.
    Văn Thành
    ----------------------------------
    Thanh Oai: 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
    Từ năm 2003 đến nay, ngành Văn hóa - Thông tin Thanh Oai đã tổ chức 5 đợt tuyên truyền lưu động, 15 buổi tới các xã như:
    Liên Châu, Hồng Dương; kẻ vẽ hàng trăm panô, áp phích, khẩu hiệu; tổ chức trên 20 đêm liên hoan văn nghệ quần chúng, 5 cuộc giao lưu tiểu phẩm, với gần 50 tiết mục văn nghệ có chủ đề về phòng, chống ma túy; xây dựng gần 100 quy ước làng văn hóa trong đó có quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Có trên 80% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 30 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa.
    Hiện tại đã có 5 xã tham gia, tổ chức cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống ma túy, tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở về phòng, chống TNXH, tổ chức ký cam kết giữa đại diện UBND các xã với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học, 15.832 hộ gia đình, 5.390 cá nhân và thanh niên học sinh./.
    Vân Nga
    -----------------------------------------------
    Công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ- Nhìn từ huyện Thanh Oai

    Phụ nữ Thanh Oai tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng
    Thực tế hiện nay khảo sát ở những địa phương có tốc độ phát triển nhanh về kinh tế, xã hội còn có không ít những gia đình mà trong đó người phụ nữ bị đối xử tệ bạc, bị ngược đãi (bạo lực).
    Điều này đã gây nên những hậu quả tai hại không chỉ riêng đối với phụ nữ mà cả với gia đình và con cái họ. Do vậy, công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình vẫn đang là vấn đề cấp thiết vì quyền và lợi ích hợp pháp cho chị em phụ nữ, trẻ em.
    Năm 2004, Hội LHPN huyện Thanh Oai, được chọn thực hiện dự án ?oPhòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới ở cơ sở và cộng đồng?. Đồng chí Lưu Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Oai cho biết: Được sự giúp đỡ của Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ, chúng tôi đã chọn 5 xã, thị trấn để thực hiện dự án gồm: Thanh Cao, Cao Viên, Thanh Văn, Xuân Dương và thị trấn Kim Bài. Qua khảo sát ở 5 xã cho thấy, bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình đều ở mức độ nhẹ, nhưng lại diễn ra thường xuyên như chửi bới nhau, lăng mạ, sỉ nhục vợ, dằn vặt vợ... Nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bạo lực này là do người đàn ông mang nặng tư tưởng phong kiến ?otrọng nam, khinh nữ?, không hiểu biết gì về pháp luật hoặc bị mắc vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè; người phụ nữ chưa hiểu rõ về giá trị, nhân phẩm và quyền bình đẳng của mình, có tâm lý tự ti, an phận, âm thầm chịu đựng, không mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thuyết phục người chồng.
    5 lớp tập huấn thực hiện quyền bình đẳng, chống bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình; quyền của phụ nữ trong pháp luật dân sự và hôn nhân - gia đình; Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ đã được tổ chức ở 5 xã với sự tham gia của 125 đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, Ban Thường vụ Hội LHPN xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Ngay sau khóa tập huấn, các học viên đã trở thành những tuyên truyền viên, hướng dẫn viên cho các hoạt động tiếp theo của dự án như: Thảo luận, tọa đàm, hội thi, sinh hoạt câu lạc bộ và tuyên truyền trong cộng đồng dân cư. Sau hoạt động tập huấn là hoạt động thảo luận nhóm được tiến hành, mỗi xã gồm 10 nhóm, mỗi nhóm gồm 30 người. Trong các buổi thảo luận nhóm đều có sự tham gia của các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ và nam, nữ giới trong cộng đồng. Qua hoạt động thảo luận nhóm đã giúp cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ cơ sở hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan tới giới, quyền bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình và cùng nhau bàn bạc về các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Việc thành lập và duy trì hoạt động của 5 CLB gia đình hạnh phúc với 144 thành viên (trong đó có 75 thành viên là nam giới) ở 5 xã là hoạt động mang tính bền vững của dự án. Trong các buổi sinh hoạt CLB, các thành viên đã được nghe nói chuyện chuyên đề về giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình, quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam... Đến nay, ngoài 5 CLB được thành lập ở 5 xã thực hiện dự án, 13 xã trong huyện cũng đã thành lập thêm 13 CLB gia đình hạnh phúc hoạt động thường xuyên và đem lại hiệu quả cao.
    Mặc dù thời gian thực hiện dự án không dài (từ tháng 3-2004 đến tháng 3-2005) nhưng qua các hoạt động, dự án đã có được hiệu quả thiết thực: Bước đầu đã góp phần bảo vệ quyền và nhân phẩm của người phụ nữ, giảm đáng kể tình trạng bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình ở các địa phương, nâng cao vị thế của người phụ nữ (từ 43 vụ bạo lực năm 2004 giảm còn 25 vụ năm 2005, số vụ ly hôn giảm từ 15 vụ xuống 9 vụ). Từ những hiệu quả bước đầu đó, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện tới cơ sở đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thấy rõ hơn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tạo cơ hội và điều kiện cho sự bình đẳng giới, từ đó quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, xem xét, giải quyết những đề xuất của phụ nữ trong các hoạt động của địa phương. Và ?ocái được? nhất khi thực hiện dự án đó là những chị em phụ nữ bị bạo lực trước đây, nay đã tự tin hơn, dần dần khắc phục được tình trạng cam chịu, biết tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình./.
    Ngọc Hà
    ----------------------
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Một số lĩnh vực kinh doanh ở Thanh Oai, đang thất thu thuế


    Công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Thanh Oai năm nay có khó khăn đó là: Hai xã Đồng Mai và Biên Giang có nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều chuyển về thị xã Hà Đông, từ đầu năm không có dự án nào vào thuê đất... nhưng Chi cục Thuế Thanh Oai đã rất nỗ lực để thu vượt kế hoạch.
    Kết quả 7 tháng, Chi cục đã thu được trên 10 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt mức cao như thuế trước bạ, phí và lệ phí và đặc biệt là chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh là khó khăn nhất nhưng đã đạt 71% KH năm.
    Để công tác thu thuế có kết quả, Chi cục thường xuyên quan tâm tới công tác tuyên truyền trên Đài Truyền thanh huyện và xã, kết hợp với UBND các xã tổ chức hội nghị phổ biến và quán triệt nhiệm vụ thu NS cho cơ sở xã và các chủ hộ, chủ DN. Chi cục thực hiện duyệt hộ hàng tháng và rà soát các hộ KD để các đội thuế liên xã có trách nhiệm đôn đốc, hỗ trợ công tác ủy nhiệm thu của các xã để tăng cường nguồn thu, tận thu cho NS. Công tác ủy nhiệm thu đã có kết quả tăng thu 10 ?" 15% so với trước đây. Đặc biệt, Chi cục thường xuyên kết hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế trong lĩnh vực quản lý NQD; thường xuyên tổ chức rà soát, nắm chắc các hộ mới KD để đưa 100% cơ sở KD vào diện quản lý, coi trọng việc điều tra, điều chỉnh thu hộ khoán sát với kết quả KD; tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra hộ thực hiện nộp thuế theo kế khai và những DN có phát sinh âm thuế liên tục. Nhằm hạn chế thấp nhất về thất thu, khai thác triệt để nguồn thu, Chi cục Thuế Thanh Oai đã xây dựng Kế hoạch số 49 về KH quản lý thu hộ KD làng nghề và tăng cường quản lý thu thuế các lĩnh vực còn thất thu theo Chỉ thị 83 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chi cục đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đội thuế liên xã tiến hành rà soát thống kê phân loại các tổ chức và cá nhân có hoạt động SXKD, tập huấn cho chủ nhiệm và kế toán trong các HTX nông nghiệp KD về điện để yêu cầu kê khai đăng ký thuế.
    Tuy nhiên, việc triển khai công tác chống thất thu ở các lĩnh vực là điện nông thôn, khu vực làng nghề, KD vận tải... kết quả đạt còn thấp và gặp nhiều khó khăn. Đối với các HTX KD điện chủ yếu mới thu được thuế môn bài (2 HTX Cự Khê và Mỹ Hưng chưa nộp), thuế tháng trong tổng 21 xã vẫn còn 8 xã chưa đến thực hiện đăng ký để cấp mã số thuế đó là: Cự Khê, Mỹ Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn, Đỗ Động, Bình Minh, Thanh Mai và Tam Hưng. Các HTX cũng chỉ mới thực hiện đăng ký mã số thuế và nộp thuế giá trị gia tăng tạm nộp và chưa thực hiện việc mua hóa đơn, mở số. Tình trạng 8 HTX cố tình không đến Chi cục Thuế đăng ký thuế KD điện nông thôn dẫn đến vẫn thất thu trong lĩnh vực này. Đối với các hộ làng nghề chủ yếu là sản xuất tại gia đình chưa hình thành các điểm công nghiệp nên việc thu thuế cũng gặp khó khăn. Các xã đều không muốn thống kê phân loại các hộ làng nghề, hơn nữa các nghề như nón làng Chuông, quạt Dân Hòa, hay tương Cự Đà... đều ở dạng sản xuất nhỏ chưa thường xuyên nên rất khó quản lý thu thuế. Có xã làng nghề rất phát triển như cơ kim khí, điêu khắc Thanh Thùy, các hộ KD hàng hóa số lượng lớn nhưng việc phối hợp với UBND xã thống kê yêu cầu nộp thuế vẫn còn phải chờ xã quy hoạch điểm CN làng nghề mới có thể thu thuế được. Đối với chỉ tiêu thu các hộ KD vận tải, Chi cục đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, giao cho các xã thống kê thực hiện ủy nhiệm thu. Tuy nhiên, các HTX vận tải trên địa bàn theo thống kê chỉ có 2, số đầu xe nằm rải rác ở các xã khó quản lý, chủ hộ thường trốn tránh khó kiểm tra do đưa phương tiện đi làm ở nơi khác không để xe tại nhà rất khó thu. Lĩnh vực này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của ngành Công an, Đăng kiểm tiến hành kiểm tra, coi đây là thủ tục bắt buộc nếu chưa nộp thuế không cho hành nghề thì mới chống thất thu được. Riêng lĩnh vực xây dựng cơ bản, Chi cục đã phối hợp với Ban quản lý dự án với các xã cùng với Kho bạc huyện để đến chân công trình thu thuế XDCB tận thu cho NS.
    Theo lãnh đạo Chi cục Thuế Thanh Oai, việc chống thất thu trong các lĩnh vực làng nghề, KD điện, KD vận tải cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện đối với các xã cần tăng cường kiểm tra đôn đốc và có biện pháp xử lý những xã làm chưa tốt. Đề nghị chính quyền các xã phải thực sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để thống kê phân loại giao chỉ tiêu cho các hộ, chống thất thu thuế. Công tác thu NS là trách nhiệm không chỉ riêng ngành Thuế mà cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan và sự quan tâm đặc biệt của Huyện ủy, UBND huyện cũng như sự đồng tình hưởng ứng của chính quyền các xã để thực hiện tốt việc thu NS, chống thất thu thuế.
    Xuân Quang

  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Triển vọng bóng đá thiếu niên Thanh Oai (3/8/2006)

    Đội tuyển bóng đá thiếu niên huyện Thanh Oai đoạt chức vô địch Cúp PT-TH tỉnh Hà Tây năm 2006.
    Nằm ở phía Nam của tỉnh, những năm gần đây huyện Thanh Oai tích cực thực hiện chính sách thu hút đầu tư trên toàn địa bàn huyện. Chính vì vậy mà kinh tế của địa phương đang ngày càng được tăng trưởng, đời sống văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao, đặc biệt là phong trào TDTT, với những thành quả đáng ghi nhận trong môn thể thao ?ovua? ở lứa tuổi thiếu niên, lực lượng kế cận của bóng đá trẻ tỉnh nhà.
    Gặp anh Nguyễn Hữu Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT huyện Thanh Oai, một người được dư luận đánh giá rất tâm huyết với sự nghiệp TDTT quần chúng, cho biết: ?oBóng đá là một trong những bộ môn thể thao đòi hỏi sự đầu tư công sức, thời gian huấn luyện, đào tạo VĐV rất nhiều; là một bộ môn thể thao tốn kém chi phí vào hạng nhất, nhì ở các môn TDTT nằm trong nội dung thi đấu các cấp được toàn thế giới hâm mộ, quan tâm và cổ vũ nhiệt tình, nên những cán bộ tâm huyết với ngành ở Trung tâm TDTT huyện Thanh Oai đã đến từng làng, xã, thị trấn, tìm kiếm những tài năng kế cận. Bởi vậy, ngay từ năm 1996, bóng đá thiếu niên đã phát triển ở một số xã như: Bình Minh, Tam Hưng...?.
    Để có một đội tuyển bóng đá thiếu niên cấp huyện thật sự tài năng, đủ sức đua tài với các đại gia nổi tiếng như: Thị xã Sơn Tây, Thạch Thất, Thường Tín, thị xã Hà Đông, những người cán bộ Trung tâm TDTT huyện Thanh Oai đã trăn trở để tìm ra giải pháp vượt khó đi lên bằng chính nguồn nội lực của mình.
    Mặc dù số lượng sân bóng ở các thôn, xóm chưa thực sự đạt tiêu chuẩn, nhưng bước đầu đã tạo dựng được phong trào quần chúng khá sôi nổi thu hút đông đảo lứa tuổi thiếu niên tham gia sinh hoạt bổ ích, tránh xa các trò chơi vô bổ.
    Lợi ích từ việc thúc đẩy phong trào bóng đá quần chúng trong thiếu niên phát triển mạnh những năm qua, là thành quả tất yếu để ngành TDTT huyện Thanh Oai tận dụng thế mạnh đó, tuyển chọn các VĐV xuất sắc vào đội tuyển huyện luyện tập. Chính nhờ vậy, 10 năm qua, bóng đá thiếu niên huyện Thanh Oai đã không ít lần đoạt được các thứ hạng cao tại các giải đấu của tỉnh. Minh chứng điển hình là Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cup PT-TH tỉnh lần thứ 6 (năm 2006), đội tuyển bóng đá thiếu niên huyện Thanh Oai đã thắng giòn giã (4-2) trước đội bóng truyền thống, lừng danh của huyện Thường Tín, đoạt Cúp vàng của mùa giải. Nhìn vào những thành tích đạt được của bóng đá thiếu niên huyện Thanh Oai, từ năm 1996 đến nay, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, bởi bóng đá thiếu niên Thanh Oai đã đạt được những vị trí khá thuyết phục và thường xuyên giành Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các mùa giải, sánh vai cùng các đội bóng mạnh của thị xã Sơn Tây, Thạch Thất, Thường Tín...
    Hiện nay, bóng đá thiếu niên ở Thanh Oai còn phát triển thêm ở một số xã khác như: Thanh Cao, Phương Trung, Dân Hòa, Cao Dương... Cùng với lòng nhiệt huyết với ngành, với nghề của tập thể cán bộ Trung tâm TDTT huyện và tinh thần đam mê bóng đá của lứa tuổi thanh niên, giới chuyên môn tin rằng mai đây, bóng đá thiếu niên Thanh Oai sẽ kế tục xứng đáng, làm hạt nhân cho bóng đá tỉnh nhà./.
    Phúc Bản

    ------------------
    Thanh Oai: Điểm sáng về công tác BVSKBMTE
    Hiện tại huyện Thanh Oai có khoảng 50 nghìn phụ nữ từ 15-49 tuổi, trong đó, trên 30 nghìn người có chồng, sinh sống ở 23 xã, thị trấn. Người dân Thanh Oai chủ yếu vẫn sống bằng nghề nông nghiệp là chính, ngoài ra có thêm một số nghề như: Làng nghề giò chả Ước Lễ, làng nón Chuông, làng tương Cự Đà...
    Song nhìn chung cuộc sống vẫn còn khó khăn, vất vả, người dân ít có điều kiện quan tâm tới sức khỏe, nhất là vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em (BVSKBMTE). Nhiều chị em phụ nữ gần đến ngày sinh đẻ vẫn mải mê buôn bán, chạy chợ, làm đồng áng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ sinh sản và thai nhi, gây nhiều khó khăn cho các y, bác sĩ.
    Trước tình hình đó, hàng năm, huyện Thanh Oai đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện triển khai kế hoạch cụ thể về BVSKBMTE. Đội BVSKBMTE huyện với hơn 10 người, đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách việc đỡ đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Đội BVSKBMTE còn phân công cán bộ phụ trách xã thường xuyên xuống trạm y tế cơ sở giám sát và hướng dẫn nữ hộ sinh đỡ nhiều trường hợp đẻ khó ngay tại địa phương. Bằng nhiều hình thức truyền thông, tư vấn trực tiếp, gián tiếp, đến nay, gần 90% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hai con áp dụng các biện pháp tránh thai. Ngoài ra, hàng năm, cán bộ y tế huyện, xã, Đội BVSKBMTE huyện còn tổ chức khám và điều trị phụ khoa cho 100% số chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Khám thai định kỳ trên 3 lần cho các bà mẹ mang thai; đồng thời, ***g ghép, tuyên truyền, phổ biến những kiến thức về chăm sóc trẻ sơ sinh, làm mẹ an toàn và nuôi con bằng sữa mẹ. Chỉ tính riêng năm 2005, huyện Thanh Oai đã tổ chức được 770 cuộc nói chuyện cho hơn 39 nghìn lượt người về sức khoẻ sinh sản. Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn thường xuyên phát các tin, bài có nội dung về ?oLàm mẹ an toàn? tại 3 cụm cho tất cả các cộng tác viên dân số của 23 xã, thị trấn.
    Điều đáng ghi nhận ở Thanh Oai là mỗi bà mẹ kể từ khi mang thai đến lúc sinh đều được quản lý thai, theo dõi bảng con tôm, lập phiếu khám thai định kỳ và tiêm phòng uốn ván trên 2 mũi tại các trạm y tế xã, thị trấn. Chính vì quản lý thai nghén theo phương pháp này đã đem lại hiệu quả cao trong công tác BVSKBMTE và rất có lợi cho các bà mẹ; sớm phát hiện các thai nguy cơ đẻ khó, từ đó kịp thời tư vấn sản phụ đến khám và đăng ký đẻ tại các cơ sở y tế tuyến trên... Nhờ vậy, nhiều năm qua, huyện Thanh Oai đã hạn chế tới mức thấp nhất rủi ro trong việc sinh đẻ, không có trường hợp tử vong mẹ, con nào./.
    Phúc Bản
    --------------------
    Phòng, chống tệ nạn xã hội ở Trường THPT Thanh Oai B

    Giờ học môn Tin học của các em học sinh lớp 8 Trường THCS Dương Nội.
    Trường THPT Thanh Oai B nằm giữa 2 xã Bình Minh và Tam Hưng, có 2.587 học sinh, đến từ 8 xã trong huyện. Trường đóng trên địa bàn có nhiều đầu mối giao thông và chợ lớn nên tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập vào học đường. Nhận thức được điều này, Ban giám hiệu nhà trường đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho học sinh.
    Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức cho các em ký cam kết không vi phạm các nội quy của nhà trường, những điều cấm của pháp luật như: Không đua xe, lạng lách khi tham gia giao thông; không hút thuốc lá; không thử, không nghiện ma túy... Để tạo ?omũi nhọn? cho các phong trào, mỗi lớp đều xây dựng tập thể học sinh tự quản và nhà trường thành lập Đội Thanh niên xung kích (TNXK). Đội TNXK gồm những học sinh tình nguyện tham gia, có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự quanh khu vực Trường cùng với tổ bảo vệ, đặc biệt vào giờ cao điểm, lúc đầu giờ học và lúc tan trường. Ngoài ra, Đội TNXK còn theo dõi, nắm bắt các biểu hiện đáng nghi vấn của những học sinh cá biệt để thông báo với giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu tìm biện pháp giáo dục, ngăn chặn. Hàng năm, nhà trường mời Công an huyện Thanh Oai đến giảng dạy các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống TNXH ở địa phương, từ đó giúp các em có ý thức cao hơn trong việc chủ động tránh xa các TNXH.
    Bên cạnh đó, Ban giám hiệu và Đoàn trường còn tạo cho các em những sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút các em vào những hoạt động tập thể mang tính bề nổi khác như: Tổ chức các cuộc thi văn nghệ ***g ghép với thi tìm hiểu pháp luật; thi tiểu phẩm về phòng, chống TNXH với các chuyên đề như phòng, chống ma túy. Những hoạt động ngoại khóa này đã mang lại niềm vui cho các em sau mỗi giờ học căng thẳng, và quan trọng hơn là ý nghĩa của tiểu phẩm đã ngấm vào suy nghĩ, hành động, tạo ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tránh xa các TNXH. Điều này được đánh giá qua tính hiệu quả của thùng thư tố giác tội phạm. Hàng năm, thùng thư đã nhận được từ 5-7 thư tố giác những hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật của học sinh. Qua đó, một số học sinh đã bị phát giác và được Ban giám hiệu nhà trường tìm cách chặn đứng một vài cuộc xô xát không đáng có. Năm học qua, bằng cách này nhà trường đã bắt được một đối tượng lấy trộm xe đạp của học sinh. Học sinh viết thư tố giác đã được nhà trường tuyên dương kịp thời nhằm khích lệ phong trào bảo vệ an ninh trật tự trong học đường./.
    Minh Thúy

    -------------------------------

  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    sorry . Hôm nay mới thấy tin này
    Thanh Oai - Thường Tín đoạt chức vô địch (22/6/2006)

    Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải.
    Chiều 21-6, sau 5 ngày thi đấu vô cùng sôi nổi, trong sáng, quyết liệt trên SVĐ thị xã Hà Đông, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng Cup PT-TH tỉnh lần thứ VI năm 2006, đã kết thúc.
    Ban tổ chức đã trao các giải thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và nhiều giải khác, trong đó giải nhất bóng đá thiếu niên được trao cho đội bóng của huyện Thanh Oai, nhì đội Thường Tín, đồng giải ba là đội Phú Xuyên - Hà Đông; giải nhất bóng đá nhi đồng là đội Thường Tín, nhì đội Thạch Thất, đồng giải ba là đội Thanh Oai-Sơn Tây./.

    Không ngờ bóng đá Thanh Oai nhà ta bây giờ mạnh ghê

Chia sẻ trang này