1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là HLV tiếp theo của Đội tuyển VN ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi solazy, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cái đống rác Riedl để lại làm sao mà trong một ngày có thể dọn được. Cũng như người bệnh sắp chết, có ai cho uống nhân sâm bao giờ ( trừ khi biết không cứu được, cho uống để mà trăn trối với con cháu). Ở cái giải này, tuyển Việt nam như thằng chết rồi, bảo ông Chung trong một ngày làm cho nó vực dậy có mà là thánh à.
    Tất nhiên, HLV nội có những vấn đề mà họ không thể vượt qua, vì mối quan hệ xã hội ở VN quá lằng nhằng và phức tạp. Nếu thật sự không phải là người thực sự tâm huyết, quên mình vì công việc, thì chắc không phải HLV nội nào đảm trách được nhiệm vụ này.
    Nếu chọn 1 HLV nôi, tôi sẽ chọn TRần Công Minh. Về đạo đức thì khỏi nói rồi, về tài năng thì nên nhớ rằng lứa U23 này có công rất lớn của Công Minh.
  2. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Các bác cứ nói tới tầm ,không biết tầm ấy là tầm gì?Chẳng lẽ cứ là người Việt thì chưa đủ tầm?
    Ý tưởng này mình đã thực hiện từ lâu rồi như pác thấy có ai làm được đâu .Từ thời Nguyễn Sỷ Hiễn,Trần Bình Sự Trần Duy Ly .v.v mà các ông ấy nói về ''''trình'''' và kinh nghiệm có thua gì ông Chung đâu .Nếu như những lảnh đạo hay giới HLV của ta đủ tầm thì giờ này chúng ta đâu có khổ sở và cay đắng như thế này .
    Có bạn nói ông A.Riedl ra đi để lại đóng tro tàn như thế thì làm sao mà sốc lại nổi tinh thần được ,nếu đổ lổi cho lý do này thì thật không bằng cho những người đã lỡ khắc sâu vào trong trái tim của mình 2 chử Việt nam .Cùng trong hoàn cảnh đó Sing nó cũng thất bại như mình nếu nói về suy sụp thì nó còn nặng hơn cả mình nửa là đằng khác vì nó đang là đương kim vô đich Dong Nam Á như khi nó đà với mình tranh hạng 3 thì nó đá như nhũng người đàn ông thật sự vì nó cũng còn biết sỷ chút sỷ diện của một dân tộc là gì .Tầm là ở chổ đó ,tầm nhìn xa của một kế hoạch lâu dài ,tầm nhận thức về lòng tự trọng của một con người và cũng là long tự trọng của một dân tộc .
  3. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ không thích ông Chung này, bởi thần thái trông bạc nhược, qua cách phát biểu chủ yếu là dĩ hoà vi quý, thiếu cá tính, thiếu bản sắc.
    Mà ông này đang dẫn đội nữ thành công sao lại cho sang đội nam nhỉ? Nếu mọi việc đang tiến triển tốt thì thay làm gì?
  4. vungocanh0902

    vungocanh0902 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác, Theo ý kiến cá nhân của em thì thực ra ông Readle không có lỗi, ông Chung cũng không có lỗi.Readle đã từng dành quả bóng đồng châu Âu nhưng chỉ trên phương diện cầu thủ (người đá hay chưa hẳn đã huấn luỵện hay cụ thể là trường hợp của "Người đặc biệt" - Rosé Morinho - ông ta chỉ là một cầu thủ bình thường), khả năng chuyên môn của Readle có thể nói là cũng kém vì nếu giỏi hơn có lẽ ông ấy đã chẳng phải dăm lần bảy lượt bám lấy VFF (vì chắc về châu Âu cũng chỉ đi cào tuyết mà thôi), còn bác Chung nhà ta thì thuộc lớp già của Thể Công - đại diện cho sự chậm tiến và bảo thủ của quá khứ còn sót lại, trình độ chuyên môn làm gì có vì làm gì có nền tảng vì thế thì huấn luyện đựoc ai, huấn luyện ra toàn cầu thủ như các bác ngày xưa à, Theo em muốn cho tuyển mình giỏi phải thuê người giỏi thật sự, sẵn sàng chi lương thật cao - cả quốc gia cơ mà, rồi sau đó có lẽ phảiđuổi hết cái lũ con cháu quan chức đi, phải chuyên nghiệp ngay từ khi tuyển cầu thủ, cầu thủ có giỏi thì huấn luyện mới được chứ
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác nói chỉ biết cười trừ, Sing nó ko có nghi án bán độ, nó ko có sa thải HLV trưởng nhưng nó suy sụp hơn ta vì bla bla... Ax, bó chiếu. E nói thế này nhé, Ô Chung hay thằng deck nào làm HLV mà vẫn một ban bệ VFF như bây giờ thì kết cục chả có chó gì hay ho hết, các bác bàn tán làm gì cho phí lời
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Mới qua một trận đấu, chưa thể nói như vậy được. Đội đã bị Riedln phá nát từ trước khi hành quân rồi.Cứu một con thuyền săp chìmthủng chi chít lỗ là một việc bất khả thi. Đừng bảo HLV bđ nữ dễ hơn Nam vì mỗi môn cócáikhó của nó, thời ông chung dẫn, VN từng thắng cả Đài Loan (ko thể nói Dài Loan ko đầu tư BĐ nữ như mấy nc DNA), còn bi h cứ gặp DL là VN thua te toét.
    Khi Rieldn cầmquân thua len thua xuống, nhược điểm về nhiều mặt rành rành,còn cóngười bênh ổngđược,thì có lý do gì để chế bai MĐC khi mớichỉ qua một trận thua, trong khi các trận trước hễ có ông là O/VN chơi hay hơnhản ? Thời gian sẽ trả lời.
    Tuy nhiên nếu đc chọn toi vẫn thích Calisto hơn, đg vì ong la nguoi co tai thuc su, va thuc su yeu bong da, cong hien het minh vi doi bong ma minh dan dat, va co mot con mat phat hien tai nang vao loai bac nhat VN (Tai Em,MP, Truong Giang,.) du trong hoan canh kho khan theiu thon nhan tai, biet khoi day kha nang tiem an cua cau thu (Phuong Nam, thoi Riedln da nhu **** vao AFFcup 2002 da qua hay)
    Neu chắc chắn muốn VĐ DNA trong vòng 5 năm tới, điều kiện ko thể thiểu là phải có một HLV giỏi cỡ Calisto trở lên, còn ko đó sẽ là giấc mơ mãi xa với mà thôi! Đơn giản một điều: khi cầu thủ của ta thua cầu thủ đôi bạn thì HLV phải hơn HLV đội bạn, đó là điều Singgapor dã làm được ở 2 kỳ AFF cúp gần đây nhất!
  7. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung: ?oTôi sẽ nắm U.23 nếu được tín nhiệm?
    23:57:07, 15/12/2007
    Ông Mai Đức Chung sẽ chính thức làm HLV U.23 VN? - Ảnh:Khả Hòa
    Chiều qua, đội tuyển bóng đá U.23 VN đã về Hà Nội. Các cầu thủ phía Bắc và các quan chức LĐBĐVN đã nhanh chóng ?orút êm? trước khi báo giới kịp vào cuộc. Chỉ còn HLV Mai Đức Chung, Trưởng bộ môn bóng đá của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch là dành cho chúng tôi cuộc trao đổi.
    Mở đầu, ông Chung ngỏ lời xin lỗi về thảm bại của đội U.23 và nhìn nhận trách nhiệm của chính mình: ?oTôi đã không thể làm được gì, không thể thay đổi được cục diện vì thời gian được chuyển giao nhiệm vụ từ ông Riedl là quá ngắn. Chúng ta đã có một kỳ SEA Games thất bại do không có sự chuẩn bị thật tốt. Tôi xin cam đoan không có mất đoàn kết nội bộ, không có tiêu cực. Cầu thủ đánh trận liên miên, nhiều người chưa dứt chấn thương đã phải thi đấu ngay với cường độ cao. Hầu hết cầu thủ bị giảm sút phong độ, không thể gánh nổi trọng trách trên sân, không thể đảm đương tốt vị trí và đã phá hỏng ý đồ chiến thuật. Trận đấu tranh HCĐ, thể lực cạn kiệt, tâm lý chán chường. Làm sao có nổi một chiến thắng??.
    Về việc dư luận phê phán LĐBĐVN đã như ?obù nhìn? trước mọi quyết định của HLV Riedl, trách BHL người Việt trong đó có ông Chung đã không dũng cảm đấu tranh. Ông Chung nói ngay: ?oĐừng cho rằng tôi chỉ ?omũ ni che tai?, không bao giờ dám đấu tranh để yên phận. Tôi đã nhiều lần góp ý thẳng thắn với ông Riedl về sắp xếp nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật ở một vài giải không thật sự cần thiết nhưng ông Riedl không lắng nghe. Hơn nữa, tôi không phải là người đứng ra thuê HLV Riedl mà LĐBĐVN. Hợp đồng giữa hai bên có điều khoản rất rõ ràng và ngặt nghèo là HLV trưởng có quyền quyết định cuối cùng. Kể cả với tư cách là trưởng bộ môn bóng đá nhưng nào tôi có suy chuyển được gì?.
    ?oTôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày và sẽ sớm làm việc với Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn về kế hoạch lâu dài của U.23 VN cho SEA Games 2009. Phải có một chiến lược đầu tư dài hơi từ khâu tuyển chọn đến các giai đoạn tập huấn. Phải xây dựng được một lực lượng mạnh nhất - điều mà chúng ta đã không có được tại SEA Games lần này. Năm 2008, bóng đá nam có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là cử đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup. Nhưng nhiệm vụ thứ hai cũng quan trọng không kém, chính là lập kế hoạch chi tiết cho đội U.23. Chúng tôi, bao gồm Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và LĐBĐVN sẽ phải phối hợp hành động?.
    Chúng tôi đặt câu hỏi: ?oNếu LĐBĐVN vẫn mời ông giữ cương vị HLV đội U.23, ông tính sao??. Ông Chung trả lời sau một lát đắn đo: ?oTôi sẽ nhận lời nếu được tín nhiệm. Nhưng LĐ phải trao cho tôi một quyền nhất định... Hay nói cách khác, tôi cũng phải được đặt điều kiện như các đời HLV ngoại. Hãy tôn trọng HLV nội như từng tôn trọng HLV nước ngoài. Tôi mong LĐBĐVN làm được điều đó!?.
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26

    Đó là ý kiến của HLV Mai Đức Chung với PV Thanh Niên sau trận đấu chiều qua. Ông Chung cho biết: "Tôi đã chuẩn bị trong đầu phương án đầy đủ để đối phó với Singapore, nhưng giờ chót mọi chuyện bị xáo trộn. Do Đoàn Việt Cường bị cảm sốt bất ngờ nên tôi không thể đưa Quang Thanh vào đá tiền vệ phòng ngự. Vì lẽ đó đội hình không thật đúng như kết cấu mong muốn.
    Với Công Vinh đá lùi, 30 phút đầu cự ly đội hình còn giữ được, chơi tương đối an toàn. Nhưng sau những lần lên cao của Quang Thanh không về kịp, cánh phải phòng ngự bị hở. Thế là Singapore tập trung khai thác. Tôi đã nhắc nhiều nhưng cuối cùng chúng ta đã đổ ở cánh đó. Thua một bàn cộng với quả thua thứ 2 nghi ngờ việt vị đã làm tâm lý cầu thủ suy sụp. Thực sự các cầu thủ đã hết sức sau 120 phút căng thẳng với Myanmar. Tôi không trách họ và cũng mong người hâm mộ lượng thứ cho trận thua đậm này...".
    Ông Chung cũng cho biết thêm: "Sau khi về VN, đánh giá lại toàn bộ quá trình chuẩn bị và thi đấu SEA Games xong, chúng tôi sẽ bắt tay xây dựng lại đội U.23. Tôi sẽ bàn bạc với LĐBĐVN lên kế hoạch phối hợp với Báo Thanh Niên để tổ chức và tuyển chọn lực lượng lại từ giải U.21 quốc gia và nâng cấp giải U.21 quốc tế. Chúng tôi sẽ làm ráo riết từ bây giờ để có một lực lượng riêng biệt của U.23, có trình độ đồng đều và đủ mạnh để nhắm đến SEA Games 2009 một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi xin hứa sẽ có những chấn chỉnh sâu sắc và không để tái diễn tình trạng kiệt lực và suy sụp như SEA Games vừa qua".
    5 giờ sáng nay, đội U.23 VN đã rời làng SEA Games trở về Bangkok và 12 giờ 20 cùng ngày, 2 nhóm lực lượng sẽ trở về Hà Nội và TP
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cái quan trọng hiện giờ là định hướng 1 lối chơi phù hợp cho bóng đá VN. Rồi theo đó mà lựa HLV cho phù hợp. Mấy lão này cứ bàn phương án đâu đâu.
  10. inthebottom

    inthebottom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lối chơi nào cũng ok nếu có con người đạt tiêu chuẩn. Tôi thấy bây giờ việc nhãn tiền trước mắt là kĩ thuật của các cầu thủ còn phò phạch lắm, việc này lộ rõ nhất trong thế trận tấn công. Đừng nghe ai đấy tự huyễn hoặc cầu thủ VN khéo léo, toàn bốc phét. Cho nên việc đầu tiên cần làm là kiểm tra lại hệ thống đào tạo trẻ, thuê chuyên gia nước ngoài ở các nền bóng đá phát triển mở lớp huấn luyện trình độ bóng đá căn bản cho các HLV nội, đồng thời thành lập trung tâm bóng đá lớn ở 3 miền, kiểu như trung tâm HAGL ấy, các CLB hạn chế trong khả năng đào tạo nhân sự có thể tìm kiếm tại các trung tâm này. Thành lập ban săn tìm, tiếng Anh là Scout chuyên lang thang khắp các sân đấu phủi, giải phong trào, các trường ĐH TDTT chuyên ngành để tìm nhân tài. Tinh thần chung ko nên cử 1 lớp cầu thủ đi học việc tại nước ngoài vì nó chỉ là ăn xổi, tốn tiền, cái quan trọng là phải ăn cắp được chất xám, kiến thức làm bóng đá của các nước phát triển, chuyên gia nước ngoài người ta cho mình con cá, mình phải để ý moi được cái cần câu.

Chia sẻ trang này