1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI thích sâu thì vào đây với tớ !!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Khungchuot, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Sympetrum fonscolombii:
  2. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Sympetrum nigrescens:
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tanypteryx hageni:
  4. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    SINH SẢN CỦA CHUỒN CHUỒN


    Giao phối
    Đôi phần phụ ở cuối bụng của con chuồn chuồn đực có chức năng gắn với vị trí đặc biệt, rãnh chữ V, ở phía đầu con cái để chuẩn bị cho sự giao phối. Vì vậy, ta cũng có thể nhận biết con cái thông qua rãnh chữ V phía sau đầu này. Con cái uốn cong phần bụng của nó về phía trước để nhận tinh trùng từ cơ quan sinh dục thứ cấp của con đực nằm ở đốt bụng thứ hai.
    Chuồn chuồn đực có 2 cơ quan sinh dục, cơ quan sinh dục sơ cấp nằm ở phần cuối đuôi và cơ quan sinh dục thứ cấp nằm ở đốt bụng thứ 2. Ban đầu tinh trùng không có ở cơ quan sinh dục thứ cấp, nó chỉ được con chuồn chuồn đực chuyển đến từ cơ quan sinh dục sơ cấp trước lúc giao phối.
    Chuồn chuồn có thể giao phối trong khi bay hoặc trong lúc đậu nghỉ, tạo thành môt cái vòng tròn rất đặc trưng giống như một cỗ xe 2 ngựa kéo.
    Đẻ trứng
    Chuồn chuồn thường đẻ trứng lên các cây thuỷ sinh trong khi chuồn chuồn kim thường đẻ trứng vào phần mô của các cây này.
    Chuồn chuồn cái sau khi giao phối có thể bắt đầu đẻ trứng. Con cái bay thẳng đứng rồi bất ngờ nhúng phần đuôi và quệt lên bề mặt cây thuỷ sinh 2 hàng trứng. Trong lúc con cái đẻ trứng, con đực bay phía trên canh chừng. Đôi khi có một con đực khác đến cạnh tranh thụ tinh, chúng thường đánh đuổi đối phương để cạnh tranh sự thu tinh với một con cái.

  5. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Chú ruồi đoạt giải Eureka
    Con vật nhỏ xíu chân dài được tìm thấy trên đảo Tonga và Niui ở Thái Bình Dương đã mang lại cho hãng Plantic Technologies giải thưởng Eureka hằng năm của Australia.
    Hãng đã tìm ra một cái tên thích hợp để đặt tên cho loài sinh vật mới này. Từ nay chúng sẽ có tên gọi là Krakatauia planticorum.
    Giải thưởng Eureka mới được công bố tại Sydney hôm qua nhằm công nhận những công trình nghiên cứu và phát kiến khoa học trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, truyền thông.
    Hãng Plantic Technologies cũng giành được phần thưởng trong lĩnh vực công nghiệp với sản phẩm chất dẻo sinh học tự huỷ. Vật liệu làm từ bột ngô, tan trong nước, và có thể phân rã thành nước và CO2 sau một tháng. Nó đã được dùng để gói chocolate. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo nên những chiếc túi tự phân huỷ từ loại vật liệu này.
    Găng tay được gắn những bộ cơ nhân tạo có thể khôi phục cử động cho những người liệt tay đã giành được giải thưởng khoa học tinh thần. Nghiên cứu sinh Peter Abolfathi tại Bệnh viện North Shore Hoàng gia cho biết sản phẩm hoạt động thông qua những sợi dây truyền điện để kích thích cơ và chuyển động khớp. Nó không những giúp người đeo cầm nắm đồ vật, mà còn giúp bàn tay luôn vận động, tránh nguy cơ đóng sẹo mô.
    Những dự án khác đoạt giải bao gồm: một loại sợi quang học bằng chất dẻo, bẫy đánh bắt không làm nguy hại cho cá, kính áp tròng cố định trong mắt, và nhiều bước tiến khác trong công nghệ và khoa học ký sinh trùng.
    Các sinh viên khoa học giáo dục cũng giành được giải Eureka cho ý tưởng về một chiếc xe hơi có thể ngăn tài xế ngủ gật hoặc phóng nhanh.
  6. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    **** dò chất nổ
    Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên đã chứng minh rằng **** đêm có thể được huấn luyện để phát hiện những mùi vị đặc biệt như thuốc nổ. Trước kia, người ta tin rằng chúng chỉ dò mùi theo bản năng.
    Trong một thử nghiệm, Kevin Daly, một nhà côn trùng học Đại học bang Ohio, và cộng sự đã tìm hiểu phản ứng của **** đêm với các mùi được đưa ra trước một bữa ăn (dung dịch đường mía).
    Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy nơron thần kinh của **** hoạt động mạnh lên khoảng 60% khi mùi vị báo trước thức ăn. Ngoài ra, não bộ và cơ thể **** cũng bộc lộ những đáp ứng nhất định trước một mùi nào đó. Chẳng hạn, lũ **** sẽ bắt đầu mút khi chúng nghĩ thức ăn đang được mang đến.
    Daly cho biết công trình của ông tương tự như việc huấn luyện chó. "Nếu bạn nhử thịt xông khói trước mặt một con chó, nó sẽ rỏ dãi vì thèm. Còn sau đó bạn rung một cái chuông trước khi nhử miếng thịt, và lặp lại quá trình này, con chó sẽ liên tưởng cái chuông với món ăn. Vì thế, nó rỏ dãi khi nghe thấy tiếng chuông, ngay cả khi chưa nhìn thấy thịt xông khói. **** đêm tất nhiên không rỏ dãi. Thay vì thế, chúng thực hiện động tác mút khi mùi vị đi kèm với món ăn quen thuộc bay tới".
    Kỹ thuật tương tự hiện được Daly sử dụng để huấn luyện **** đêm nhận ra thuốc nổ đi kèm với thức ăn. Sau khi huấn luyện, ông gắn vào não **** các điện cực nối với một bộ khuyếch đại, rồi đặt nó vào một thiết bị hút bụi cầm tay. Giống như một kênh gió, không khí quét qua thiết bị và qua mình con côn trùng. Daly theo dõi phản ứng của con ****. Nếu nó phát hiện ra mùi thuốc nổ mà nó được học trước đó, các nơron thần kinh sẽ hoạt động mạnh lên và con vật bắt đầu mút, chứng tỏ sự có mặt của chất nổ.
    Daly cũng sử dụng ong vào nhiệm vụ này. Ông cho rằng ong thông minh hơn ****, nhưng **** lại nhạy cảm hơn. "Trong tự nhiên, một con **** đêm có thể nhận ra luồng hơi hóc môn ******** yếu ớt nhất từ một ******** ở cách đó hơn 200 mét. Công trình của chúng tôi chỉ là lợi dụng đặc điểm này của chúng".
  7. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Liệu có tồn tại hai lớp côn trùng?


    Côn trùng là lớp động vật đông đảo nhất, với đặc điểm chung là có 6 chân, 2 râu và cơ thể phân làm 3 đốt. Chúng cũng là thành viên duy nhất trong ngành động vật chân khớp mọc cánh khi trưởng thành. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã chứng minh rằng, nhóm động vật này đáng lý phải tách làm đôi.
    Trong lớp côn trùng, ngoài những loài có cơ thể điển hình như ong, kiến, ruồi, ****..., còn có một nhóm nguyên thủy hơn, gọi là bọ đuôi bật (springtail), không có cánh. Bọ đuôi bật sống trong đất, phân bố ở khắp thế giới. Cái tên của chúng là do chiếc gai đuôi phân nhánh, có khả năng uốn cong, giúp con vật có thể tung mình lên độ cao lớn gấp nhiều lần cơ thể chúng. Do có nhiều điểm tương đồng với côn trùng, nên hầu hết các chuyên gia xếp hai nhóm này là họ hàng gần với nhau.
    Tuy nhiên, một nhóm nhà khoa học Italy và Mỹ, dẫn đầu bởi tiến sĩ Francesco Nardi (Đại học Siena, Italy) cho rằng ngoại hình có thể là một chỉ thị tồi cho mối quan hệ họ hàng. Lần đầu tiên, họ đã nghiên cứu cây gia đình của côn trùng dựa trên bộ gene chứ không phải là hình dáng của chúng. 15 loài được xét đến trong nghiên cứu này, gồm các loài côn trùng, một loài bọ bạc (bà con gần nhất của côn trùng có cánh) và 2 loài bọ đuôi bật. Kết quả so sánh ADN ty thể cho thấy, đôi khi những loài không được xếp là họ hàng lại có trình tự ADN rất giống nhau, hoặc ngược lại. Cụ thể, Nardi cho rằng côn trùng và giáp xác là "chị em ruột", trong khi bọ đuôi bật chỉ là "anh em họ xa".
    Các nhà nghiên cứu cho rằng, cả ba nhóm này tuy cùng tiến hóa từ giáp xác ở biển, nhưng không phải từ cùng một loài: Bọ đuôi bật đã chuyển tiếp từ đời sống ở nước lên cạn rất lâu trước tất cả các loài côn trùng khác. "Bức tranh tiền sử phức tạp hơn nhiều so với những điều trước nay ta vẫn tưởng. Dường như sự giống nhau về đặc điểm thể chất không phải bắt nguồn từ việc có chung một tổ tiên, mà là do phải thích nghi với một môi trường chung trong quá trình tiến hóa" - Nardi nhận định.
    Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng nghiên cứu này được thực hiện trên quá ít loài và loại gene để có thể đưa ra một bức tranh chính xác. "Có rất nhiều đặc điểm chung giữa côn trùng và bọ đuôi bật" - Cyrille D?Haese của Bảo tàng lịch sử tự nhiên Mỹ tại New York nói. Nhưng Nardi lại cho rằng, việc ôm đồm quá nhiều thứ trong một nghiên cứu không có gì là hay ho, điều quan trọng là phải biết lựa chọn đúng đối tượng cần phân tích.
  8. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0

  9. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0

  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bọ cạp mẹ địu lũ con trên lưng.

Chia sẻ trang này