1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xứng đáng có mặt ở Đức năm sau, sử dụng đội hình chiến thuật gì, 11 cầu thủ xuất phát sẽ là ai...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ai xứng đáng có mặt ở Đức năm sau, sử dụng đội hình chiến thuật gì, 11 cầu thủ xuất phát sẽ là ai... Hãy cùng b

    23 cái tên sẽ đến Đức
    Nếu hy sinh chiếc áo số 10 để tôn vinh Maradona, Argentina sẽ đến Đức chỉ với 22 cầu thủ. Thực tế, trong những đấu ở Cúp liên đoàn vừa qua, Aimar là cầu thủ khoác áo số 10 của Diego. Thật khó có thể tin rằng đội tuyển chúng ta sẽ xuất hiện tại Đức năm sau ít hơn 1 cầu thủ so với các tuyển khác. Sẽ có 3 thủ môn, 5 tiền đạo. Do một số hậu vệ của chúng ta như: Sorin, Zanetti, Placente có thể chơi được ở hàng tiền vệ, cũng như một số trung vệ của Argen có thể chơi được ở cánh như Coloccini, Heinze, Gonzalo nên việc tách bạch giữa số lượng tiền vệ và hậu vệ là tương đối khó khăn. Vì thế tôi gộp cả tiền vệ và hậu vệ vào. Như vậy, ở 2 khu vực này chúng ta sẽ có 15 suất

    Thủ môn: Nếu không gặp những chấn thương "hết khôn dồn đến dại" kiểu như Cannizares cạo râu bị ... rách chân hay Emerson bay lượn gẫy vai thì 3 thủ môn chính thức của chúng ta sẽ là: Abbondanzieri, Franco, Lux. Đây là những người đã được bắt nhiều nhất trong hơn 3 năm qua. Không thể so sánh được với Cech, Buffon. Chắc chắn rồi, nhưng ở Arg, chẳng ai còn có thể tốt hơn họ!

    Hậu vệ và Tiền vệ: Những cầu thủ sau chắc chắn sẽ có mặt ở Đức vào năm sau: Ayala, Heinze, Samuel, Coloccini, Sorin, Zanetti, Cambiasso, Roman, Luis, Mascherano. 5 suất còn lại sẽ là sự tranh chấp cực kỳ quyết liệt giữa các cầu thủ, mà trong đó có không ít là những tên tuổi lớn như: Gonzalo, Milito, Placente, Aimar, D''Alessandro, Veron, Maxi, Santana, Bernadi, Demichelis, Gallardo, Kily, Solari, Delgado. Quá khó để chọn ra 5 người xứng đáng. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn: Milito, Aimar, Veron, Kily và Maxi.

    Tiền đạo: có 5 suất. Ngoài vị trí không thể bàn cãi của Hernan Crespo, thì 4 "miếng bánh" còn lại sẽ được chia cho: Tevez, Figueroa, Saviola, Messi, Galetti, Cruz. Có thể thêm Aimar vào nhóm này để kiếm thêm suất cho hàng tiền vệ vốn đang quá nhiều tên tuổi trứ danh. Nếu là Pekerman, tôi sẽ chọn 4 vị trí còn lại là: Tevez, Figueroa, Messi, Saviola

    Chiến thuật...
    Argentina dưới thời Pekerman chơi hay nhất ở sơ đồ 3-4-1-2. Điều này thể hiện khá rõ qua trận thắng Brazil tại Buenos Aires trong vòng loại VCK vừa qua. Trận đó, các vị trí lần lượt là: Abbondanzieri --- Ayala, Coloccini, Heinze --- Kily, Luis, Mascherano, Sorin --- Roman --- Crespo, Saviola.
    Tại sao đó không thể là sơ đồ tối ưu nhất của chúng ta tại Đức vào năm tới. Ấn tượng nhất trong sơ đồ này là sự hoạt động cực kỳ hiệu quả của cặp tiền vệ trung tâm: Mascherano và Sorin cũng như sự chói sáng của nhạc trưởng Riquelme. Tại Đức năm sau, nếu Kily không còn chạy tốt, có thể kéo Sorin với nguồn năng lượng vô hạn lấp vào, đồng thời đưa Cambiasso vào trung tâm hàng tiền vệ. Bên cánh phải, Luis đá hiệu quả, công thủ, và nhãn quang chiến thuật tốt hơn Zanetti. Một năm tới, đội trưởng Inter sẽ mất vị trí chính thức vào tay cầu thủ mới chuyển đến FC Porto này. Vị trí Roman khi cần có thể trao cho Veron, tuy kĩ thuật không bằng nhưng sự chính xác lại có phần nhỉnh hơn cựu cầu thủ Boca. Ở hàng tiền đạo, trung phong cắm là vị trí không thể đụng chạm tới của Hernan Crespo (dự bị là Figueroa). Đá cặp với anh hiện tại chẳng thể ai tốt hơn một Carlos Tevez lỳ lợm, nhanh nhẹn và quyết đoán. Khi cần có thể tung một Messi cực kỳ đột biến vào.

    11 cầu thủ xuất phát:
    Đây là sự lựa chọn mang tính cá nhân của tôi:
    Franco
    Coloccini - Ayala - Heinze
    Luis - Mascherano - Cambiasso - Sorin
    Roman
    Crespo - Tevez​
  2. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bình luận và trao đổi thêm một ít nhỉ.
    Về TM --> OK, ai cũng được, trừ Cavallero
    HV và TV: các suất chắc thì ok rồi (nhưng nói thật vẫn không thích Heinze, đá thiếu đầu óc, chỉ nhiệt tình và khoẻ nhưng non, nhất là khi gặp phải Brasil). Về 5 suất thêm mà bạn GCL lại đưa cả Maxi vào thì không hiểu vì lí do gì? Phải chăng là vì báo chí khen? Chúng ta ko phải là xem Maxi đá trong ít trận, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ta đá được cả: đá lờ vờ, trâu bò cũng không, đầu óc kém và ngố. Lại nữa, Delgado có đưa ra ở đây nhưng mà ko thể là cầu thủ giỏi được, trình độ như ku này thì VN cũng có :D. Milito cũng rất non, ko ăn thua. Nếu Veron đá được tốt thì vẫn cần, nhưng có vẻ như ku ****erman ko thích. Những lúc cần lì lợm thì Veron cũng là một cầu thủ được. Vì thế 5 suất là D''Alessandro, Veron, Kily, Aimar và Demichilis (hoặc Santana). Mọi người thắc mắc D''Aless, Veron, Aimar và Riquelme thì giẫm lên nhau. Theo tôi, chọn thế này không thừa, nhất là trong một số thời điểm cần tập trung tấn công, sự hiện diện của 3 trong số 4 cầu thủ này trên sân rất quan trọng. Trước đây, Bielsa có thời kì sử dụng cả Veron, D''Aless và Aimar mà đội vẫn cân bằng. Tuyến giữa như trên và hàng hậu vệ có Collocini, Zanetti và Samuel hoàn toàn có khả năng hỗ trợ các cầu thủ trên để chống phản công.
    Tiền đạo: Gần ok, trừ Saviola phải xem xét thêm.
    PS. Không được xem trận hôm qua để xem Lisandro Lopez đá thế nào. Theo mình hiểu thì Messi phản ứng vì bị chơi xấu trước nên có thể tha thứ được. Dù sao, Messi hay Tevez rất cần thiết vì có khả năng cầm bóng đi thẳng vào vòng cấm địa. Cái này Crespo và các tiền đạo còn lại ko thể làm được. Trong những trận đối phương co cụm thì Crespo ko ăn thua, trừ khi sút được quả rùa như ở Chelsea. Mọi người vẫn khen đấy là đẳng cấp, nhưng nếu đặt vào tình huống như thế thì ai cũng phải xử lí vậy thôi. Bàn thắng đấy không thể coi là miếng kĩ xảo hay kĩ năng độc của Crespo được.
  3. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bác D''aless có vẻ bất mãn quá nhỉ?Việc lựa chọn đội hình bây giờ có sớm quá không?Còn 1 mùa giải nữa mà.Ai dám chắc giữ dc phong độ dỉnh cao cho đến lúc đó.Còn Hienze là hậu vệ tốt nhất mà Argen có hiện nay rồi.Trong khi Samuel còn đang "xit",Ayala đã quá già rồi.Còn ai nữa đây?Riêng đệ thì để Roman đá 1 mình thì không ăn thua đâu.Roman mà bị đá "rát" 1 tí là chẳng làm dc gì.Phải có Aimar hay A''less đá cùng.Đội hình của đệ là 3-3-2-2.Crespo đá cắm,dưới là Tevez,Mascherano đá giữa ,dưới Roman và Aimar,Messi dự bị ,cạnh đấy là Sorin và Luis.Hậu vệ thì như Bác Gia Cát.Thủ môn đệ thiên về chú Lux.
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta hãy bàn kĩ hơn về 5 suất còn lại, tớ nghĩ tất cả các bạn ở đây cũng đều đồng ý với tớ là 10 suất mà tớ đã nêu ở trên là fix rồi. Bạn Giang 3 tí có cho rằng còn 1 năm nữa mới đến ngày hội, lựa chọn bây giờ vẫn sớm. Nhưng theo tớ, thì ngoại trừ chấn thương là bất khả kháng thì 10 vị trí mà tớ chọn đó đều là những cầu thủ chất lượng nhất ở vị trí của họ, và cũng đều là những người đã khẳng định được mình tại trình độ tuyển quốc gia.
    Pekerman khá kết sơ đồ chơi với 3 trung vệ, vì thế trong một đội bóng 23 người, nếu đi đến trận cuối cùng của cúp thế giới mà chỉ có 4 trung vệ là: Ayala, Samuel, Heinze, Coloccini, sẽ là quá mạo hiểm. Do vậy, ít nhất phải cần thêm 1 trung vệ nữa. Tớ đã băn khoăn lựa chọn giữa Gonzalo và Gabriel Milito (bạn D''Ales nhầm với tiền đạo Diego Milito_anh ruột cầu thủ này), nhưng cuối cùng nghiêng về cầu thủ Real Zaragoza hơn. Nên nhớ rằng Milito từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải Apertura cách đây 2 năm.
    Như vậy còn lại 4 suất. Theo tớ chắc chắn 1 suất sẽ dành cho một cầu thủ bám biên trái. Có 3 lựa chọn là Kily, Solari và D"Ale, nhưng tớ chọn Kily bởi anh có kinh nghiệm, đá rất quái, cũng như phối hợp với Sorin tốt hơn 2 cầu thủ còn lại.
    Còn 3 suất. Veron, Aimar và D''Ale. Chọn 2 trong 3 cầu thủ này thôi, chọn cả 3 thì tiền vệ công nhiều quá. 3 cầu thủ này, tớ kết nhất Veron. Ai cũng hiểu đẳng cấp của cầu thủ này rồi. Aimar và D''Ale hiện tại phong độ đều không cao. Tuy nhiên, nếu chỉ chọn 1 trong 2 người, tớ nghiêng về chú hề hơn. Aimar có lối đá khác biệt với 3 tiền vệ công còn lại. Cả Roman, Veron và D"Ale đều đá tương đối chậm. Với Aimar và Tevez, tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên cao hơn.
    Maxi là lựa chọn cuối cùng. Tớ biết lựa chọn này sẽ gây tranh cãi. Nhưng tớ vẫn kết anh này. Lỳ lợm, tương đối quái và quan trọng nhât là biết ghi bàn (vừa ghi bàn trong trận gặp Hung), một chân sút penalty cũng rất cừ. Điều quan trọng nữa là...cam chịu ngồi ghế dự bị.
    Tuy biết Delgado cũng chẳng ra gì cả, tuy nhiên cầu thủ này vẫn có mặt đều đều dưới thời Bielsa và Pekerman. Cho vào để lựa chọn thôi, bởi sẽ là ngạc nhiên lớn khi chú này được đến Đức.
    Về hàng tiền đạo, đừng nên nghi ngờ chút nào vào đẳng cấp của Crespo. Không nói đến những bàn thắng mà anh ghi được. Chỉ cần xem cách chạy chỗ và sự đa dạng trong dứt điểm của Crespo đã nói lên rất nhiều điều rồi. Với Crespo, quan trọng hơn là anh luôn biết ghi những bàn thắng vào lưới những đối thủ lớn trong những trận cầu quan trọng. Tớ biết đến Hernan lần đầu khi anh ghi 2 bàn trong trận chung kết cúp Libertadores năm 96, rồi sau đó như chúng ta đã biết anh ghi 1 bàn trong trận chung kết Olympic Atlanta năm 96, ghi 2 bàn ở trận chung kết cúp C3 năm 99 với OM, hattrick vào lưới Juve cách đây 5, 6 năm khiến cho Lippi mất chức. Hay gần đây nhất là 2 bàn vào lưới Đức trong một trận giao hữu, một cú đúp vào lưới Brazil cũng như 2 nháy vào lưới Liverpool trong trận chung kết C1 năm vừa rồi.
    Saviola thì quá thất vọng rồi, nhưng anh vẫn còn những giá trị nhất định trong đội hình của Pekerman. Tớ xếp thỏ con là sự lựa chọn cuối cùng trên hàng tiền đạo.
  5. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhận xét về đoạn này 1 chút :
    Về hàng tiền đạo, đừng nên nghi ngờ chút nào vào đẳng cấp của Crespo. Không nói đến những bàn thắng mà anh ghi được. Chỉ cần xem cách chạy chỗ và sự đa dạng trong dứt điểm của Crespo đã nói lên rất nhiều điều rồi. Với Crespo, quan trọng hơn là anh luôn biết ghi những bàn thắng vào lưới những đối thủ lớn trong những trận cầu quan trọng. Đúng lắm
    Tớ biết đến Hernan lần đầu khi anh ghi 2 bàn trong trận chung kết cúp Libertadores năm 96, rồi sau đó như chúng ta đã biết anh ghi 1 bàn trong trận chung kết Olympic Atlanta năm 96 >> trận này cuối cùng vẫn bị thua, ghi 2 bàn ở trận chung kết cúp C3 năm 99 với OM, hattrick vào lưới Juve cách đây 5, 6 năm khiến cho Lippi mất chức. Vui thật
    Hay gần đây nhất là 2 bàn vào lưới Đức trong một trận giao hữu, > giao hữu cũng quan trọng à ?
    một cú đúp vào lưới Brazil cũng như 2 nháy vào lưới Liverpool trong trận chung kết C1 năm vừa rồi. trận Bra thì quan trọng nhưng ko phải là trận 1 mất 1 còn. Còn trận Liverpool thì ghi được 2 bàn quả là đáng nể nhưng kết cục thì đội vẫn thất bại
    Cho nên có thể khẳng định Crespo biết ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, nhưng có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi cuối cùng thì không hoàn toàn đúng.
    Được tung_kenwod sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 22/08/2005
  6. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    nói về tốc độ thì em lại nghĩ khi cần Veron kinh hơn Aimar,còn nhớ trước đây khi đá ơ Lazio Veron là nhạc trưởng trong lối chơi 2-3 đường bóng đến khung thành đối phương,khả năng 1 chạm của anh là cực tốt,xử lý bóng tuyệt vời.........nếu so với Roman thì năng khiếu bẩm sinh ko bằng nhưng lại có độ già dặn chiến trường mà Roman chưa có,hy vọng trong 1 năm nữa Roman sẽ tiến bộ
    còn chuyện dẫm lên nhau thì ko có,tận dụng tốt cùng lúc Veron Aimar và Roman la rất hay,giống như hồi bé chúng ta đá bóng,càng nhiều "thằng giỏi càng tốt" có cần biết gì giẫm đạp lên nhau đâu,mà luôn biết chia sẻ phối hợp đấy chứ
    Mà cái lão Pek này quái lắm,em thấy lão này vẫn chưa giở hết võ,nhìn cứ thấy lão giấu diếm ...gian thật
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vẫn nghĩ là Pokermon giấu bài thì mình nghĩ bạn đánh giá wa cao rồi.KHông ai phủ nhận tài năng của ông nhưng vào những thời khắc quan trọng thì kô ai lại nói là tôi "giấu bài",tôi chấp nhận thua cả.Những gì có thể làm được thì đã làm hết rồi.Có điều mỗi người 1 quan điểm nên Pokermon cũng có lý khi để 1 chú như Delgado đá hay Placente trong 1 trận quan trọng như thế.Cái chính là những "cục cưng" như Saviola có nhường chỗ cho những người xuất sắc hơn anh hay không(Tevez chẳng hạn)mới là điều cần nói về Po.
    Tiền đạo thì Crespo là chắc rồi ,liệu người đá cặp là ai ?Với phong độ hiện nay thì chỉ có Tevez là thích hợp .Xem Tevez đá ở CLB khá quái và để anh đá tiền đạo lùi là hay nhất.
    Tiền vệ thì tôi thiên về Veron và Aimar,khả năng cầm trịch của Veron thì khỏi bàn,còn Aimar thì có tốc độ nên có thể thay đổi tốc độ trận đấu cực hay.Hiện giờ thì Aimar không đạt được phong độ cao nhưng cứ phải chờ xem đã.
    D''ales tài năng nhưng nếu xét về mọi khía cạnh như:kỹ thuật,tốc độ,khả năng đột biến,dứt điểm,sút phạt ...đều không thể hơn Roman.Veron hay Aimar.
    Riêng hậu vệ thì Heinze đá dũng mãnh,khoẻ nhưng đọc trận đấu thì hơi kém,nhiều khi hay bị vuơt qua,rất nguy hiểm.G.Milito đọc trận đấu tốt,chẳng kém Samuel còn Ayala theo đệ là không nên đá chính,Ayala đã già nên chậm rồi,hơn nữa anh đã qua mất thời kỳ đỉnh cao,với những trận đấu như WC thì sai lầm là đứt.Hàng hậu vệ 3 người theo đệ :Heinze-Samuel-Colocchini.
    Dự bị:Ayala,Milito.
    Riêng tiền đạo nếu Crespo không thể thi đấu thì ai có thể thay thế?hiện giờ thì chắc là kô có .
    Có nhiều tiên đạo chơi kiểu Crespo như:Maxi Lopez,****naghi nhưng nếu cứ dự bị với lại chơi ở Nga thì chết tài năng còn j.Đệ rất thích chú ****naghi,chú này mới 22 nên tương lai còn sáng,vấn đề là bao giờ chú mới "biến"khỏi Nga ngố.
    To Gia Cat:Đệ tôn trọng bác nên mong bác gọi đúng tên của đệ.OK?
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Toàn bộ 23 cầu thủ bạn đã chọn mình hoàn toàn OK. Nhưng về đội hình thì khác, mình thích đội hình 4-3-1-2 hơn.Cụ thể(không nhắc tới thủ môn):
    Zanetti Coloccini Samuel Heinze
    Veron Mascherano Sorin


    Riquelme
    Messi Crespo
    mình thích đội hình này vì theo mình nắm giữ thế trận tốt hơn.Mascherano rất xuất sắc trong vai trò thu hồi bóng,Sorin tranh cướp bóng tốt,còn Veron điều chỉnh nhịp độ trận đấu rất tốt.Mặt khác, Veron phát động tấn công từ xa rất tốt ,rất cần thiêt
    tránh những lúc Riquelme bị kèm chặt(như trong trận tranh
    cúp LLĐ ), không làm ăn gì được.Hơn nữa,nếu cần thiết thì từ đội hình này có thể chuyển sang 3-4-1-2:
    Coloccini Samuel Heinze

    Zanetti Veron Mascherano Sorin
    Riquelme
    Messi Crespo
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào thấy các bác rôm rả quá . Về cơ bản tôi đồng ý với bác Gia Cát. Có điều theo em vị trí của Ayala nên để Samuel. Em tin rằng Samuel sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao ở Inter. Veron nên dự bị cho Luis, cầu thủ này phục vụ cho lối chơi đông đội nhiêu hơn Veron. Hơn nữa hàng tiền vệ mà phụ thuộc vào Veron khi gặp bế tắc sẽ rất khó điều chỉnh. Roman sẽ la phương án chính còn khi anh không phát huy được thì nên kết hợp thêm với Aimar hoặc thay thế bởi D''Alesandro (cầu thủ này tác chiến độc lập tốt hơn Aimar). Em cũng đồng ý với bác Gia Cát về Maxi và Milito. Maxi chơi rất tốt ở Espanyol và được đánh giá cao khi về Aletico Madrid. Milito thì từgn là hậu vệ hay nhất Argentina. Vấn đề của 2 cầu thủ này la chưa phát huy được hết khi chơi cho đội tuyển QG. Cũng còn một vấn đề nữa là dự bị cho Crespo. Figueroa chỉ ở tầm một cầu thủ khá thôi. Trong năm tới nếu ****naghi về Monaco (như tin đồn) hoặc Lisandro Lopez chơi tốt ở Porto thì có thể có thêm lựa chọn tốt. Maxi Lopez thì có lẽ chưa đủ khả năng và kinh nghiệm. Saviola nên la con bài dự bị cho vị trí tiền đạo lui của Tevez. Messi sẽ là con bài tẩy. Có điều hàng hậu vệ có vẻ hơi mỏng. Em sẽ chọn thêm Gonzalo. 23 cầu thủ của em như sau :
    3 thủ môn : Abobdanzieri, Lux,Franco
    6 hậu vệ : Ayala, Samuel, Heinze, Milito, Colocini, Gonzalo
    9 tiền vệ : Mascherano, Cambiaso, Sorin, Luis, Veron, Roman, Aimar, Andres, Maxi Rodriguez
    5 tiền đạo : Crespo, Tevez, Saviola, Messi, Figueroa(****naghi, Lisandro)
    Hơi tiếc cho Martin Demichelis. Dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm với các sân cỏ nước Đức và có thể chơi cả hậu vệ lẫn tiền vệ. Anh sẽ đóng vai trò thay thế nếu một trong 6 hậu vệ chính thức không đến được nước Dức. Còn Zanetti nưaqx, tiếc quá. Giá mà Arg được cử 2 đội hình thì hay
    Em thấy đội hình bây giờ không thua gì 4 năm trước về sự cân bằng mà còn mang tính đột biến cao hơn nhiều. Rất có cơ sở để hy vọng
  10. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    :D Mãi mới xong việc để vào Internet một lúc. Chủ đề này có vẻ hot đây!
    Mình có một số ý kiến thế này:
    Thứ nhất là vẫn bảo vệ quan điểm về trình của Milito và Maxi Rodriguez. Xem Milito đá ở CLB thì được, nhưng ở Arg thì Milito đá rất ko tốt, hay đưa bóng lên vu vơ và thiếu sức mạnh, chậm nữa. Milito có khả năng bắt bài được, nhưng về bắt bài thì Arg ko thiếu cầu thủ. Samuel cũng chậm nhưng đấu tay đôi thì tốt và khá lì. Ayala vẫn là vua không chiến và đá quái, ko thể bỏ phí. Về Maxi, các bạn có theo dõi Espagnol đá ở giải TBN ko? Còn mình thì vì ghét giải Anh nên gần như xem mọi trận được phát của giải TBN và quả thật, kể cả khi Maxi ghi bàn, mình vẫn thấy trình độ chú này yếu. Bàn của Maxi chủ yếu là "dũi" hoặc đá bồi mà nếu thế thì chỉ khi gặp hậu vệ lởm mới ăn được. Lối đá của cầu thủ này khá "cục súc", dứt khoát ko thể ăn với lối chơi của Arg được. Mình vẫn ủng hộ quan điểm xem đá bóng thì ghi bàn nhiều là tốt, nhưng đóng góp vào lối chơi của đội quan trọng hơn, nhất là đối với một tiền vệ.
    2. Nhiều bạn khen Aimar nhưng theo mình thì Aimar là ưu tiên sau cùng (kể cả khi Veron ko được lòng ****erman). Aimar đá đều đều nhưng đá ko hiểm. Theo mình, vai trò của Aimar ở bất cứ một đội nào đều ko là vai trò thủ lĩnh, kể cả ở Valencia hay đội tuyển Arg (năm 2002, Aimar được đá vì Veron kém, hơn nữa chỉ đá được trong mấy phút với bọn Anh vì bọn này còn lạ). Đấy là những đội mình được xem đá. Còn nếu căn cứ vào những gì được đọc (kể ra nghe bọn báo chí thì lởm, nhưng bắt buộc phải nghe) thì hồi ở River Plate, Aimar cũng ko phải là cầu thủ dẫn dắt hay đóng vai trò thủ lĩnh. Các vai trò ấy là của Gallardo, Ortega và năm 2001 là của Andres D''Alessandro. Theo quan điểm của mình, khi đá với đối thủ có kĩ thuật tốt nhưng hơi cù nhầy thì D''Alessandro rất tốt, thậm chí hơn Riquelme vì nhanh hơn, dám cầm bóng đi thẳng vào 16m50 và khả năng chuyền bóng đảo cánh tốt. Riquelme đá hơi chậm và khả năng phản công ko tốt. Hơn nữa, Riquelme tranh bóng cũng ko tốt và khá lười. Tuy thế, đây là 2 cầu thủ cần được lựa chọn đầu tiên. Điểm cần nhất của D''Alessandro bây giờ là làm sao thoát khỏi Wolfsburg càng nhanh càng tốt (báo chí đang đồn là sẽ về Deportivo vào tháng 1 năm sau, nhất là sau khi Depor để Luque ra đi). Thực ra, trong số các cầu thủ kiến thiết nói trên, ngoài Veron, D''Alessandro là cầu thủ tôi được xem đá khá nhiều, từ khi còn ở giải trẻ 2001 rồi Copa Libertadores 2003, Copa America 2004, Olympic 2004 --> rất tin tưởng ku này.
    Tiền đạo mà có Crespo, Tevez và Messi thì chắc chắn sẽ rất ổn. Hai trong 3 ku này mà chơi với nhau thì rất tốt, trong đó Tevez vẫn đặc biệt quan trọng vì có cả kĩ thuật, sức mạnh, lì lợm và quái nữa. Hi vọng là thằng cha Pekerman này bớt "nhỏ nhen" đi (vì Tevez ko phải là cầu thủ mà hắn phát hiện; D''Alessandro cũng thế, hắn chỉ cho D''Alessandro đá chính năm 2001 vì giải đấy D''Ales đá quá hay).
    Mong các bạn tiếp tục trao đổi thêm trong topic này.

Chia sẻ trang này