1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (tầng 2 - nhà mới)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi summer_snow, 12/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấn Độ: Tìm lao động phương Tây giá rẻ
    Các hãng công nghệ thông tin (IT) ở Ấn Độ thường thuê người nước ngoài ở vị trí chuyên gia. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Ấn Độ để tìm những công việc có vị trí thấp như nhân viên trả lời điện thoại với khoản lương thấp so với ở quê nhà.
    Mỗi người có một cách giải thích khác nhau như đây chỉ là công việc tạm thời, vừa làm vừa du lịch, khám phá... nhưng phản ánh thực tế chung là giới trẻ ở Mỹ, châu Âu ngày càng khó khăn khi tìm việc làm tại quê nhà do kinh tế trì trệ.
    Mặt khác, thực tế này cho thấy những nền kinh tế bùng nổ như Ấn Độ đang thiếu trầm trọng lực lượng lao động thành thạo ngoại ngữ. Khách hàng thường than phiền các nhân viên người Ấn Độ có khả năng ngoại ngữ quá tồi nên nhiều công ty phải thuê người nước ngoài ở vị trí trả lời điện thoại.
    Theo ước tính của Hiệp hội Quốc gia các công ty dịch vụ phần mềm Ấn Độ, ngành này thu hút hơn 30.000 lao động nước ngoài, cao gấp 3 lần so với cách đây 2 năm. Tổng số người nước ngoài đang làm việc ở Ấn Độ đã lên tới hơn 50.000, chỉ riêng ở trung tâm IT Bangalore có 12.000 người.
    Ước tính tới năm 2010, các tập đoàn có chi nhánh trên khắp thế giới của Ấn Độ cần hơn 160.000 lao động có kỹ năng cao về ngoại ngữ. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục Ấn Độ chỉ đáp ứng được khoảng 40.000 người và lao động nước ngoài sẽ tạo ra sự khác biệt.
    Tata - một trong những tập đoàn IT lớn nhất của Ấn Độ - vừa công bố kế hoạch tăng gần gấp 3 số nhân viên người Mỹ (từ 600 lên 1.500 người) để lấn chiếm thị trường nước này.
    Công ty Evalueserve ở Delhi hiện có 40 người nước ngoài trong tổng số 900 lao động và ngay trong năm nay cần thêm 150 lao động đến từ phương Tây...
    Không chỉ các nhân viên quèn trong công ty mới có mức lương thấp. Lương của các chuyên gia nước ngoài tại Ấn Độ thường thấp hơn nhiều so với số tiền họ có thể kiếm được ở bản xứ.
    Tuy nhiên, các công ty Ấn Độ ở bản quốc hoặc tại chi nhánh bên ngoài luôn thu hút người nước ngoài bằng cách đảm bảo cho họ một cuộc sống thoải mái, được bảo hiểm nhiều thứ và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
    Trong khi nhu cầu lao động nước ngoài của các công ty Ấn Độ ngày càng tăng, nhiều tập đoàn lớn của Mỹ và châu Âu lại phải liên tục cắt giảm nhân viên vì kinh doanh khó khăn. Đây cũng là lý do khiến các công ty Ấn Độ thuê được lao động nước ngoài với tiền lương rẻ hơn.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Giảm stress bằng chiêm tinh
    Anh Rohit Kohli, 30 tuổi, được nhà chiêm tinh học hướng dẫn cách lấy lại sự lạc quan. Anh được khuyên rằng cần phải làm từ thiện, cầu nguyện nhiều hơn để xua đi những dấu hiệu xấu trong bảng tử vi của mình.
    Theo nhà chiêm tinh, những dấu hiệu xấu trong bảng tử vi khiến Kohli luôn gặp trắc trở trong công việc tại hãng chứng khoán. Kohli tâm sự, anh rất tin tưởng vào chiêm tinh học.
    Kohli chỉ là một trong hàng nghìn bạn trẻ tham gia khóa học 5 ngày được gọi là Nakshatra (chòm sao) với sự có mặt của khoảng 100 nhà chiêm tinh, thầy bói, thầy tướng số tại New Dehli.
    Bà Asha Bansa, một trong những người đứng ra tổ chức khóa học, cho biết: ?oTrước đây chúng tôi đã tổ chức những khóa học tương tự, nhưng chưa bao giờ chiêm tinh học được quan tâm như vậy?.
    Asha Bansa chuyên bán phần mềm máy tính và các dịch vụ liên quan đến chiêm tinh học suốt 25 năm qua.
    Theo bà Bansa, có hàng triệu người Ấn Độ tìm đến chiêm tinh học trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Các nhà chính trị tiến hành chiến dịch vận động dựa trên dự đoán của nhà chiêm tinh và ngôi sao điện ảnh thường đổi tên để tránh gặp rắc rối.
    Giới trẻ, bao gồm cả học sinh phổ thông, sinh viên và những người đang đi làm tìm đến nhà chiêm tinh ngày càng nhiều với hy vọng có được nhiều thành công hơn trong cuộc đời và xua tan mọi lo lắng.
    Sự bùng nổ của chiêm tinh học tại Ấn Độ bắt đầu sau khi Toà án Tối cao cho phép các trường đại học đưa môn khoa học này vào giảng dạy. Không chỉ giới trẻ Ấn Độ mà nhiều học sinh, sinh viên nước ngoài cũng tìm đến chiêm tinh học.
    Madina-a-Wakili, sinh viên Afghanistan, 17 tuổi đang học ở New Dehli, nói: ?oTôi tới đây để tìm cách vượt qua các kỳ thi. Tôi đã có được những lời khuyên hữu ích?. Các nhà chiêm tinh cho biết ngày càng đón tiếp nhiều khách hàng trẻ và có giáo dục.
    Điều này cho thấy những thay đổi trong xã hội Ấn Độ khi giới trẻ có nhiều quyền hơn trong việc thay đổi cuộc sống của họ. Nhà chiêm tinh Ravi Puri tâm sự: ?oTrước đây khách hàng chủ yếu là người già và trung niên, nay thì ngược lại?.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SS ơi, kể tiếp đi... máy tớ hỏng, chẳng thấy được hình, chán ghê. Tớ vẫn đang thi, vào đọc bài mọi người thấy tỉnh hẳn hehe.
  4. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ Ấn Độ không mặn mà với ******** trước hôn nhân


    Ảnh minh hoạ: Một đám cưới Ấn Độ. (Audrey)
    Quan hệ ******** trước hôn nhân vẫn còn là một điều cấm kỵ tại Ấn Độ, nơi quan niệm truyền thống vẫn duy trì chỗ đứng vững chắc bất chấp những thay đổi về kinh tế và xã hội.
    Đây là kết quả một cuộc khảo sát do Nielsen-ORG-MARG tiến hành với 2.895 cuộc phỏng vấn trên đường phố. Những người được hỏi ở độ tuổi từ 18 đến 35, đa số còn độc thân và khoảng một nửa là nam giới.
    Chỉ 20% trong số những người được hỏi từ 14 thành phố của Ấn Độ cho rằng quan hệ ******** trước khi kết hôn là bình thường trong khi 79% kịch liệt phản đối.
    70% số người tham gia cuộc trưng cầu cho biết họ không chấp nhận sống với người yêu trước khi cưới. Chỉ 28% tán đồng với chuyện này trong khi số còn lại không có ý kiến.
    Đa số người Ấn Độ, 73% số người được hỏi, cho rằng các cuộc hôn nhân sắp đặt dễ thành công hơn và chỉ 24% mong sẽ có đám cưới vì tình yêu. Tuy nhiên, gần nửa số người tham gia cuộc khảo sát nhiệt liệt đồng ý rằng ly dị còn tốt hơn là hôn nhân không hạnh phúc.
    India Today, tờ báo tiếng Anh đăng tải kết quả cuộc khảo sát trên, bình luận rằng giới trẻ Ấn Độ muốn "sự hiện đại trong khuôn khổ và truyền thống với một chút biến tấu".
    "Những thay đổi đáng kể về kinh tế, cách lựa chọn lối sống, sự tiếp cận với công nghệ và sự giàu có đã tạo ra một thế hệ những người Ấn Độ có đặc quyền và thịnh vượng nhất từ trước đến nay", India Today viết.
    Tôn giáo vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống của giới trẻ Ấn Độ hiện nay với 62% số người được hỏi cho biết họ đến nơi thờ cúng ít nhất một lần mỗi tuần.

    hehe, thiệt thòi vô cùng.
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thiệt thòi ở chỗ nào vậy MMS?
    Híc đùa MMS chút thôi. Đây là vấn đề đang được quan tâm ở Ấn đây. Phần lớn người Ấn tra***ional nhưng một bộ phận thanh niên ở thành phố lớn lại cực kỳ modern luôn. Theo lời một bạn Ấn thì ở một vài thành phố lớn của Ấn cái gọi là "**** buddies" hay "*** partners" đang trở nên khá phổ biến trong giới thanh niên (hiện đại hơn cả Việt Nam ). **** buddies hay *** partners ở Ấn là những người có "nhu cầu" và họ cặp với nhau nhưng không có bất kỳ một ràng buộc nào với nhau cả. Cái này thì người VN còn "đi sau" người Ấn nhỉ SS thấy choáng ra phết khi nghe như vậy
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 23/09/2007
  6. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò ''mì ăn liền'' lan đến Ấn Độ
    Gặp người trong mộng tiềm năng tại dịch vụ hẹn hò tốc độ.
    Giàu có, trẻ trung nhưng thiếu thời gian, nhiều thanh niên của thành phố Bombay đang tìm con đường ngắn hơn để kiếm người hẹn hò hay thậm chí là bạn đời một cách chóng vánh.
    Các nhà tổ chức "hẹn hò tốc độ" mang đến cho những trai anh hùng một danh sách dài các gái thuyền quyên, và ngược lại. Họ gặp mặt nhau trong giây lát - thường là 3 phút - để rồi sau đó chọn ra những đối tác tiềm năng. Nếu phải lòng một ai đó, ông bà mối mang tên Bombayspeedd8.com sẽ giúp họ thu xếp một cuộc hẹn hò.
    Mặc dù dịch vụ đã nở rộ ở phương tây, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở một đất nước tương đối bảo thủ như Ấn Độ. Trong một buổi ra mắt kiểu này ở Bombay hồi đầu tuần, 40 nam thanh nữ tú tụ họp cùng nhau tại một bar ngoài trời bên bờ biển Arập, trong tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Khung cảnh quá hợp cho những câu chuyện lãng mạn nảy nở.
    Một thiếu nữ tên là Neerja cho biết cô đến đây không mang theo hy vọng gì, thế mà đã chấm được tới mấy chàng. "Tôi chọn mấy người cơ, nhưng phải thừa nhận là không nhớ được tên của họ. Tôi sẽ gặp lại họ chứ?".
    Còn với Amit Soni, làm việc ở London, đây là lần đầu tiên tham gia hẹn hò tốc độ ở Ấn Độ. "Ở London, bạn khó mà gặp được các cô gái Ấn trong những sự kiện kiểu như thế này". Soni rất phấn khích vì đã gặp được tới 10 đối tượng tiềm năng và quả quyết sẽ đưa từng cô đi chơi.
    Tuy nhiên, để để được cuộc tụ họp này cũng không dễ dàng gì với một số người. Dheeraj đã phải nói dối bố mẹ.
    Các nhà tổ chức chọn Bombay là nơi thử nghiệm dịch vụ đầu tiên ở Ấn Độ bởi thành phố này được coi là tự do và cởi mở nhất. Họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu được tham gia, danh sách chờ vẫn còn dài sau hai đêm ra mắt.
    Asian Speed D8, hãng tổ chức hẹn hò, có ý định mở rộng hoạt động sang Bangalore và Delhi, và trong tương lai sang cả Pakistan nữa
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chú rể chạy trốn vì chê ít hồi môn
    Cảnh sát miền đông Ấn Độ đang truy tìm một chút rể bỏ dở lễ cưới sau khi bố mẹ cô dâu nói họ không thể mua một chiếc xe máy làm của hồi môn cho con rể.
    Anh chàng 31 tuổi Rajvi Shaw đã bỏ giữa chừng lễ cưới ở Chitpur, ngoại ô thủ phủ Calcutta của bang Tây Bengal, hôm 4/2 sau khi bất ngờ đưa ra một yêu cầu về của hồi môn.
    Mẹ của cô dâu, Urmila Devi, cho biết đám cưới giữa con gái bà và Shaw làm nghề lái xe ba bánh, được ấn định tháng 11 năm ngoái. Bà đã đưa khoảng 65.000 rupees (1.480 USD) tiền mặt cho nhà trai cùng đồ đạc trong nhà, trong bếp và trang sức bằng vàng để làm của hồi môn.
    "Rajiv yêu cầu một chiếc môtô vào ngày cưới", Devi nói. "Chồng tôi làm thuê cho một cửa hàng điện. Chúng tôi đã bán mọi thứ để có thể gả con gái đi nhưng mua xe máy cho cậu ta thì vượt quá khả năng của chúng tôi".
    Cảnh sát đã bắt cha của chú rể bỏ trốn và ông mối - người thường dàn xếp đám cưới hòng kiếm tiền hồi môn.
    Mặc dù tục lệ đòi của hồi môn bị cấm chính thức từ năm 1961 song nó vẫn tồn tại.
    Hàng năm, có khoảng 6.000 phụ nữ Ấn Độ bị giết vì nhà gái không đưa đủ cho nhà trai của hồi môn. Có trường hợp người ta đổ dầu hỏa lên người vợ, đốt cháy và coi đó là tai nạn trong nhà bếp hoặc bị chồng và gia đình nhà chồng ép tự tử.
    Hải Ninh (theo AFP)
    Thật là bất công
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mạng TTVN hình như bị lỗi, chẳng ai vào được thì phải. Thấy SS và M&M đang kể chuyện hay thế, kể tiếp nữa nhé để mọi người cùng biết thêm về cuộc sống ở Ấn, hihi!
    Trang đang đọc cuốn sử thi Mahabharata( tất nhiên là đã được dịch sang tiếng Việt) , không biết có ai đọc qua chưa nhỉ?
    Hôm kia hắn vô tâm kinh khủng, đem hình vợ sắp cưới ra khoe với Trang, đau thắt lòng. Cô ấy đẹp lắm, mà trẻ hơn hắn( và cả Trang nữa) đến 5 tuổi, khác hẳn so với trí tưởng tượng của Trang,hắn còn nói thích cái răng khểnh của cô ấy... sự ghen tuông lại nỗi lên. Biết là xấu và cố tránh nhưng sao không kiềm được những suy nghĩ của mình. Phải chi ở đây có ngôi chùa nào đó vào ngồi cho lòng thanh thản một chút, híc!
  9. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Híc, Trang buồn làm gì. Nói thật nhé, những thằng con trai ấn ( tầm độ tuôỉ chúng mình) mà mình tiếp xúc bên này chưa thằng nào để lại ấn tượng đặc biệt, nói chung cách sống rất thường. So sánh những đứa học dh, hoặc cao học( trừ người học ở nước ngoài) thì đa phần trai ấn thua trai việt về mặt ga lăng, trình độ hiểu biết xã hội và open mind về quan niệm giới. Đọc các bài phóng sự thì biết, đến 70-80% là sống theo truyền thống gia đình, những tập tục, nề nếp từ xưa. Do đó hình thành những phụ thuộc về quan niêm, quyết định chọn vợ cũng như bình đẳng nam nữ.
    Vì từ trước mình thấy trong rum này nhiều người đặt những niềm tin và tình cảm lớn cho những mối tình ngàn dặm nên mình kô muốn đả động đến chuyện này, chắc lần nay mình nói sẽ có người không vui. Những người các bạn quen biết chắc hẳn phải là những người có học, và có công việc tốt. Mà như vậy là được đánh giá cao trong xã hội ấn, vì tỉ lệ được học ít hơn vn nhiều, tiền học dh và cao học rất đắt so với thu nhập bình quân ( trường công rẻ hơn nhưng kô dễ vào). Một thực tế là, con gái ấn độ rất xinh đẹp, tỉ lệ này lại cao ở những nơi trung tâm, công sở... Những chàng trai như vậy luôn là mục tiêu của các cô và ngược lại.
    Nếu một bạn nào lấy được anh chàng ấn, nếu nhà anh ta khá giả , sống ở thành phố thì đỡ. Nếu kô thì sẽ rất vất vả và điều kiện sống kô thể như hanoi hay sg. Ngoài ra, bạn phải quen dần với những lễ nghi , tập tục trong gia đình, có thể vì mẹ chồng kô thích mà bạn phải nghỉ làm ở nhà nấu nướng nuôi con. Bạn đừng hi vọng được đi đâu một mình bên này nhé. Cho nên nếu chồng có bận đi làm đến 11-12h tối thì cũng cố ở nhà mà xem tivi.
    Còn cũng có một số chàng mơ ước được ra nước ngoài để đổi đời mà chẳng cần biết việt nam là nước nào. Thế nên mới có chuyện chát vài lần đã đòi cưới.
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/09/2007
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ừ, rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của M&M. Trang nghĩ tất cả những điều bạn nói đều đúng cả. Và càng tìm hiểu về đất nước Ấn Độ ( bao gồm cả tìm hiểu qua sách báo cũng như quen bạn bè Ấn ở ngoài) , Trang càng nước Ấn ngày càng xa trí tưởng tượng của mình lúc trước, và nhận ra mình không hợp với đất nước đó lắm ( không hợp trong chuyện sống ở bên đấy chứ vẫn thích tìm hiểu về nó). Nếu bây giờ chuyện có đổi ngược lại rằng hắn và Trang có đến được kết quả cuối cùng đi nữa thì chắc Trang cũng phải suy nghĩ rất nhiều và chắc phải can đảm lắm mới dám chọn lựa theo hắn. Hoặc chăng nếu có gặp hắn ngoài đời thì có lẽ Trang sẽ vỡ mộng rất nhiều vì chắc chắn hắn sẽ hoàn toàn khác với con người trong mạng và trí tưởng tượng của Trang. Những suy nghĩ đó cũng đã an ủi mình rất nhiều khi broken với hắn.
    Nhưng ..., lại nhưng. Vì hắn là tác phẩm của trí tưởng tượng của Trang, nên lúc nào cũng cảm thấy đẹp và hoàn hảo. Hơn nữa mình đã đặt tình cảm của mình vào hắn rồi , nên tránh sao được cảm giác buồn và ghen tị trong trường hợp này. Trang cũng tự cố an ủi mình nhiều và cũng đỡ hơn. Cũng phải trở lại cuộc sống hiện tại chứ mơ mộng mãi sao được. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
    Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Hôm nay đọc được tin này cũng hay, là tác phẩm của Hyderabad đấy, nhưng có lẽ là rất hữu dụng cho mọi người ở đấy, nhất là những bạn du học. Gởi mọi người cùng xem nhé:


    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

    Dịch vụ thư thoại đầu tiên trên thế giới
    14:56:11, 21/02/2006

    Chủ tịch của Andhra Pradesh, ông Y. S. Rajasekhar Reddy, mới đây đã giới thiệu về công nghệ thư thoại (voicemail) đầu tiên trên thế giới của dịch vụ trực tuyến NowPos dựa trên Hyderabad với cái tên ?ovMail? và hiện đang được cung cấp miễn phí.
    Để truy cập vào ?ovMail?, người sử dụng cần đăng ký tại nowpos.com. Khi truy cập vào NowPos, người sử dụng có thể gửi và nhận thư thoại bằng cách sử dụng tai nghe có micro. Người nhận có thể nghe những bức thư thoại mà không cần có tài khoản email nowpos.com.
    Theo NowPos, ?ovMail? có dung lượng lưu trữ 1,6 GB và được tích hợp một ứng dụng tùy biến dùng để ghi giọng nói. Ngoài ra, người sử dụng nếu không muốn nghe những đoạn quảng cáo được mở trước các thư thoại có thể lựa chọn đăng ký một tài khoản không có quảng cáo bằng cách trả một khoản phí nhất định. Đặc biệt, ?ovMail? sẽ rất hữu ích cho những người muốn gửi thư bằng ngôn ngữ riêng của họ.

    Cũng theo NowPos, giao diện của NowPos cũng thuận tiện như giao diện email dạng text, và dịch vụ này hứa hẹn một tương lai tươi sáng trong cạnh tranh với các dịch vụ email khác.
    Theo Techtree, vnmedia

    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này