1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu thích giải Ô Chữ thì vào nha.

Chủ đề trong 'Huế' bởi cocvangkhe, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cụ Flo giải hay quá. Tớ cũng gần xong rồi, chỉ vướng ở câu 15 ngang, bởi tác giả ô chữ gợi ý chuối quá và câu 1 dọc nữa thì nghĩ mãi chưa ra!
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chú giải:
    *Ngang
    1-Như diều gặp gió
    6-Gara
    7-Gnơưd ( Dương )
    8-Na ná
    9-Oan ức
    10-Nam Phục
    11-Ve sầu
    12-Lu loa
    13-Gà mái
    14-Loa
    15-Lá rụng về cội
    18-Đuốc
    19-Hữu hạn
    20-Thoái bộ
    22-Nhu
    23-In thạch
    27-Chung
    29-Ăn nên làm ra
    *Dọc
    1-Như nước với lửa
    2-Đau như cắt
    3-Ung dung
    4-Phanh phui
    5-Ông ăn chả bà ăn nem
    12-Lam chướng
    14-Linh mục
    16-Radio
    17-Gốc
    20-Tai vạ
    21-Bác
    24-Huế
    25-Hoa
    26-Nga
    27-Cr
    28-Ha
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Phù, tớ gặp khó khăn ở mấy từ " Phanh phui ", " Nam phục " ( ko ngờ nó dễ vậy ). Hehe, may mắn thôi, mà chắc gì đã đúng.
  5. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    kinh,vốn tiếng Việt nhiều quá nhỉ!
    dc 1 quyển E-Book rùi... xin cuốn 36 thế làm...t... đi!
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ 36 thế thì .... hehe thường quá
  7. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải nhanh quá. hu hu hu. Mấy bác nêu rõ tựa đề EBook nhá. nào cùng chúc mừng .
  8. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ngang: 1.Giả vờ không còn tỉnh táo mất tự chủ để làm điều không đứng đắn. 6.Lời nói sai sự thật. 7.Vật liệu trong suốt có tráng một lớp thuốc ăn ảnh, dùng để chụp ảnh. 8.Giữ ở trong lòng, nuôi dưỡng hi vọng. 9.Người sinh ra cha hoặc mẹ mình nói khái quát. 10.Thấy những sự việc xảy ra xung quanh mình trong giấc ngủ. 11.Thứ xe mắc vào đầu máy xe lửa hay xe điện để chở hành khách hoặc chở hàng. 13.Nghiền nhỏ, nghiền nát giữa hai hàm răng. 14. Lầu cao trong nhà chùa, nhà thờ, dùng để treo chuông.16. Tên một khu rừng ở miền nam. 18.Thành ngữ chỉ sự bền bì quyết tâm thì việc khó đến mấy cuối cùng cũng làm xong. 23.Những lời dạy bảo khyên can đều hòai công, không có tác dụng gì. 25.Trái với thấp. 26.Qủa này rất chua. 28.Món ăn nấu bằng rau, có nhiều nước. 29.Súc vật thường được nuôi để giữ nhà. 30.Tổ tiên nói ngắn gọn. 31.Ngồi uống bia hoặc rượu với nhau.
    Dọc: 1.Thành ngữ chỉ quan hệ trai gái bất chính quá lộ liễu suồng sã, ăn ở gần như vợ chồng. 2.Vùng đất cát rộng lớn, không có nước. 3.Đồ dùng bằng gỗ, tre hay sắt, có khung xung quanh, trải chiếu hoặc đệm để ngủ. 4.Chòi xây cao để quan sát, canh gác, chiến đấu. 5.Mong muốn thiết tha. 8b.Vắng vẻ và tĩnh mịch. 9.Thả bom từ máy bay xuống. 12.Một lòai chim, thường dùng để ví giọng hát hay. 13.Trái với thức. 15.Bộ phận của thân thể người và động vật dùng để đi và đứng. 17.Cây dùng để làm ra đường. 19.Không cho giữ chức vụ đang làm nữa. 20.Dùng mất quá nhiều vào một việc gì một cách đáng tiếc. 21.Lối đánh, người đánh khi chỗ này, khi chỗ khác. 22.Loài cây, hoa giống mào con gà. 24.Loài cỏ thường dùng để làm thuốc hay nấu cao. 27.Cắt bỏ cơ quan sinh dục của một súc vật đực. 29.Người đàn ông có con, trong quan hệ với con.
    Ô chữ nào các bạn giải đúng tác giả sẽ không post đáp án nữa nha. càng ngày ô chữ càng khó các bạn cần vận dụng kiến thức tổng quát hơn. bắt đầu từ ô chữ sau tác giả sẽ bổ sung kiến thức rộng hơn các bạn vui nhá. dể quá các bác lại giải nhanh thế này em làm không kịp.
    Được cocvangkhe sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 24/03/2006
    Được cocvangkhe sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/03/2006
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hì, dọc 19 là Cách chức thì làm sao ngang 30 là Căm thù được hả bạn.
  10. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ngang 30 là HỜN CĂM.
    Mịa, về cơ bản coi như xong, chỉ còn Lý Bí mấy câu thành ngữ 1 ngang và 1 dọc nữa thôi. Có lẽ phải bổ sung gấp ít vốn về thành ngữ mới được! Câu 1 dọc chỉ có thể là Già nhân ngãi non vợ chồng, nhưng thế thì éo đủ ô, he he!!!
    [​IMG]
    Được dau_duong_xo_cho sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 24/03/2006

Chia sẻ trang này