1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Airforce One của Bush khi tới Vietnam có các chiến đấu cơ bay theo không ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sonyclie, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukich

    dukich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chuyện kg mở được cửa xe, tôi thấy bình thường thôi, bởi vì xe của các nguyên thủ khác do VN mình lo, riêng Nga và Mĩ dùng xe riêng, nên xe họ họ mở có sao, đừng vì tiểu tiết mà bức xúc quá.
    Còn việc các nguyên thủ đến trước hay sau là do sắp xếp theo chữ cái trong tiếng Anh (R thì đương nhiên phải đến trước U rồi), nên tìm hiểu kỹ trước đã, đừng vội quy chụp
  2. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nhà em trên nghi tàm. anh bút bi lượn qua tầm cỡ 3 phát một ngày.nhìn mà đã con mắt. anh ý còn vẫy mọi ng` hết sức là thân thiệt. ( có lẽ đang cố dùng vẻ bề ngoài này để dấu đi đầu óc của một tên hiếu chiến ). quay đc mấy cái đoạn bác ý đi qua. tối up !! hehhe
  3. baylennao

    baylennao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ở Nội Bài về, nhìn thấy hai chiếc Russia của Putin đậu ngay ở gần chỗ xí nghiệp mặt đất. Chiếc Airforce one đậu cách đấy một đoạn.
    Không thấy mấy cái vận tải của đoàn Mỹ đâu? Nó đỗ ở đâu ấy nhỉ????
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 18/11/2006
  4. baylennao

    baylennao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Nào, mời anh Bush nhảy đê!!!!!
    [​IMG]
    Được baylennao sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 18/11/2006
  5. DTMK

    DTMK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em trở lại đề chính đây
    Em vừa mới moi thêm được một đống ở trên mạng , xin đóng góp cùng các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DTMK sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 18/11/2006
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 18/11/2006
  6. hiepga20

    hiepga20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Bác Giọc Giơ này thân thiện thật đấy . Ko hiểu đằng sau vẻ thân thiện ấy có cái gì phải '''' lo lắng '''' ko .Nhưng em thấy rất phấn khởi _ các Bác đừng cười em nhé
    Được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 18/11/2006
  7. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Hình như ko phải chú nhà ta ko mở cửa đc mà là do cánh cửa xe của bố Bush nó nặng quá ý mà, mỗi cánh cả trăm cân sắt thép đổ vào thì nàm sao mà liễu yếu đào tơ như lính nhà ta kéo nổi
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đón Bu Chin có khác, cho lính ngồi xe Hải Âu đời mới
  9. baylennao

    baylennao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thôi các đồng chí đừng cãi nhau nữa, đất nước hội nhập rồi. Kinh tế có thể thay đổi ngày 1 ngày 2 nhưng tư tưởng thì cần phải có thời gian, nhiều khi là cả một thế hệ.
    Đây là một diễn đàn tự do, có thể nói nhưng điều minh thích mà không quan tâm (hoặc không biết) đến thái độ của người nghe, điều này sẽ dẫn đến việc bàn luận thái quá!
    Nhưng các bạn nên nhớ tham dự diễn đàn này phần lớn là những người có học thức hoặc nhận biết. Những nhận xét hoặc bình luận của các bạn là những thước đo mà các thành viên khác đánh giá trình độ văn hoá của bạn. Vì vậy đừng lấy chính kiến của mình để kết tội hoặc nhạo báng người khác.
    Ngay việc trong topic này có bạn gọi Tổng thống ....là "thằng" đã thể hiện rõ văn hoá của bạn đó rồi.
    Chúng ta nên gạn lọc, khơi trong, những ý kiến hay, có văn hoá thì ta tiếp tục thảo luận. Còn những điều gàn dở thì tốt nhất là nên bỏ qua!
    Được baylennao sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 18/11/2006
  10. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0

    Ngày đầu tiên của Tổng thống Bush ở Việt Nam quả thực đã diễn ra theo cái cách vượt ngoài mong đợi khi Tổng thống Mỹ nhận được sự đón tiếp nồng hậu và mến khách của các nhà lãnh đạo và người dân Việt Nam ở một đất nước đã từng là cựu thù.
    Điều bất ngờ từ Tổng thống Bush
    Nếu như sự đón tiếp nồng hậu của các nhà lãnh đạo và sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam khiến Tổng thống Bush ngạc nhiên thì hôm qua, bản thân ông cũng mang tới một sự bất ngờ khi vị Tổng thống Mỹ dừng lại đứng nói chuyện tới 15 phút với Thủ tướng *************** sau khi đã kết thúc hội kiến.
    Trong cuộc trò chuyện ngoài dự kiến đó, ngược với phong cách lạnh lùng thường thấy, Tổng thống Bush tỏ ra khá thoải mái và thân mật với Thủ tướng Việt Nam. Ông quay sang nhắc Ngoại trưởng Rice và Đại sứ Hoa Kỳ lưu ý gia tăng trợ giúp trong lĩnh vực giáo dục cho Việt Nam. Ông cũng đề nghị hai nước có những "biện pháp sáng tạo" để tăng cường quan hệ song phương, trong đó có việc giúp người dân hai nước tăng cường giao lưu.
    Tổng thống Bush cho biết chuyến thăm này là một kinh nghiệm tuyệt vời cho ông. Không có lý do gì để Hoa Kỳ không trợ giúp các mục tiêu phát triển của Việt Nam. "Thực sự là Hoa Kỳ muốn Việt Nam thành công và thịnh vượng", Tổng thống Mỹ khẳng định.
    Vượt qua quá khứ khó khăn
    Dù là vị Tổng thống thứ hai của nước Mỹ tới Hà Nội kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ năm 1995, nhưng quá khứ đắng cay và những phức tạp trong mối quan hệ hiện tại luôn khiến bất cứ chuyến thăm cấp cao nào của lãnh đạo hai nước trở nên đặc biệt.
    Tổng thống Mỹ nói rằng, sự hiện diện của ông ở Việt Nam, 30 năm sau khi cuộc chiến tranh từng chia rẽ nước Mỹ kết thúc, chính là bằng chứng cho thấy hai quốc gia "có thể hoà giải và vượt qua được quá khứ khó khăn".
    Mười bảy năm trước, Tổng thống Bush cha là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho tiến trình bình thường hoá mối quan hệ đã bị đóng băng suốt hàng chục năm trong hận thù giữa hai đất nước. Mười bảy năm sau, Tổng thống Bush con bước chân đến Hà Nội trong sự đón chào bằng nụ cười và cái vẫy tay từ đám đông người dân đang đứng dẹp bên đường cho đoàn xe của Tổng thống Hoa Kỳ đi qua.
    Không cuốn hút một cách bùng nổ bởi phong cách của một ngôi sao ca nhạc như Tổng thống Bill Clinton năm nào, nhưng vị Tổng thống với phong cách lạnh lùng, quyết đoán vẫn thu hút được sự tò mò chú ý của người dân Hà Nội.
    "Tình hữu nghị" và "sự thân thiện" hiếm có này đã khiến vị Tổng thống Mỹ ngạc nhiên và cảm kích.
    "Tôi và Laura có ấn tượng rất tốt đẹp về người dân Việt Nam. Trên đường từ sân bay về, chúng tôi đã chứng kiến hàng ngàn người đứng chào đón chúng tôi với nụ cười tươi đẹp trên gương mặt. Chúng tôi rất cảm kích về điều đó", ông Bush kể với ************* *****************.
    Và cho dù tới Hà Nội lần này mà không có PNTR trong tay - điều áy náy mà Tổng thống Bush nhắc đi nhắc lại trong mỗi một cuộc gặp, thì ông vẫn nhận được sự đón tiếp nồng hậu của các nhà lãnh đạo Việt Nam.
    "Trong chuyến thăm lần đầu tiên đến Việt Nam này, Ngài sẽ tận mắt chứng kiến tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Ngài. Chúng tôi chúc cho Ngài và phu nhân sẽ có những ngày hạnh phúc tại đây", Chủ tịch ***************** nói.
    Người đứng đầu **********************, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng ***************, cũng đã đón ông Bush bằng những lời chúc mừng và cái bắt tay siết chặt.
    "Tình hữu nghị của người dân Việt Nam là một đức tính tuyệt vời. Có thể nói, đó là điều sống còn trong quan hệ hai nước", Tổng thống Mỹ kết luận trong cuộc trò chuyện thân mật, không nghi thức sau đó với Thủ tướng *************** tại sảnh Nhà khách Chính phủ.
    Hướng tới tương lai
    Nhưng thay vì chú ý tới quá khứ cuộc chiến, điều mà cả Tổng thống Bush và các nhà lãnh đạo Việt Nam muốn tập trung bàn thảo chính là hiện tại và tương lai của mối quan hệ song phương.
    "Đây không phải là lúc nhìn lại phía sau. Mà đây thực sự là lúc phải nhìn về phía trước những lĩnh vực hợp tác và những mối quan tâm chung của hai nước", Tổng thống Bush nói.
    "Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai" cũng là thông điệp mà các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh trong mỗi cuộc gặp với vị Tổng thống Hoa Kỳ. ************* ***************** khẳng định Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết khi gia nhập WTO. Còn vị Thủ tướng trẻ của Việt Nam đã nói thật cụ thể mong muốn: Hoa Kỳ sớm trở thành nhà đầu tư số một ở Việt Nam và kim ngạch buôn bán hai nước sẽ đạt con số 17 - 18 tỷ USD năm 2010.
    Người phát ngôn của ông Bush, Tony Snow cho biết, mối quan tâm của Tổng thống Mỹ là tương lai kinh tế tươi sáng của Việt Nam.
    Hào hứng với những dấu hiệu sống động của nền kinh tế Việt Nam, ông Bush đã ví Việt Nam như "một con hổ trẻ".
    "Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến sự sôi động và hào hứng đang diễn ra ở Việt Nam. Các bạn giống như một con hổ trẻ vậy. Và tôi mong đợi chúng ta tiếp tục làm việc để đảm bảo mối quan hệ song phương chặt chẽ", ông nói với ************* *****************.
    "Hoa Kỳ mong Việt Nam thành công và thịnh vượng", Tổng thống Bush đã khẳng định mạnh mẽ như thế trong cuộc gặp với Thủ tướng *************** sau đó.
    Từ đối thủ thành đối tác
    Nếu như người tiền nhiệm của ông Bush, Tổng thống Bill Clinton đóng vai trò bình thường hoá quan hệ hoàn toàn với Việt Nam về mặt chính trị và sau đó, bình thường hoá quan hệ thương mại thì dưới thời Tổng thống Bush, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới.
    Hồi tháng Năm, nước này đã ký kết thoả thuận song phương mở đường cho Việt Nam gia nhập WTO. Và nay, dự luật Bình thường hoá Vĩnh viễn quan hệ thương mại với Việt Nam đang chờ Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, loại bỏ rào cản cuối cùng trên con đường bình thường hoá hoàn toàn quan hệ kinh tế giữa hai bên.
    Năm năm sau BTA, trao đổi thương mại giữa hai bên đã tăng lên đến con số 7,8 tỷ USD, điều mà những người từng ký kết vào bản Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ cũng không thể ngờ tới.
    Nhưng điều quan trọng hơn, nhiều doanh nghiệp Mỹ đang nhìn về Việt Nam như một "mỏ vàng mới", nơi hứa hẹn những cơ hội làm ăn hấp dẫn. "Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam bây giờ cứ như một cái "mốt" vậy", một nhà đầu tư Hoa Kỳ nói.
    Chỉ một tuần trước, Thủ tướng Việt Nam đã tới dự lễ trao giấy phép cho tập đoàn Intel với số vốn dự án lên tới 1 tỷ USD. Cú đầu tư xây dựng nhà máy ATM lớn nhất Đông Nam Á tại một đất nước còn đứng hạng sáu về thu nhập đầu người trong 10 nước ASEAN được xem là một chiêu tiếp thị ngoạn mục của Việt Nam.
    Và hôm qua, tập đoàn AES Transpower đã ký thoả thuận đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 trị giá 1,4 tỷ USD với tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.
    Thomas O''Doore, một doanh nhân Hoa Kỳ, đại diện của Tập đoàn bảo hiểm Liberty Mutual đã ở Việt Nam gần ba năm để chờ đợi cho một giấy phép mở công ty làm ăn trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Với cam kết của Việt Nam trong WTO, ngày hôm qua Tom đã nhận được giấy phép để bắt đầu cho một cuộc kinh doanh mới ở Việt Nam.
    Với những doanh nhân như Tom, chuyến đi của Tổng thống đơn giản như một sự xác nhận về sự hiện diện và mối quan tâm kinh tế của Mỹ tại một thị trường đang nổi lên đầy hấp dẫn như Việt Nam.
    Và ngày cuối cùng ở Việt Nam, Tổng thống Bush sẽ có mặt ở thành phố phát triển năng động nhất Việt Nam: TPHCM, nơi ông đến thăm sàn giao dịch chứng khoán TPHCM và tham dự hội nghị bàn tròn với các nhà lãnh đạo kinh tế của Việt Nam và Mỹ

Chia sẻ trang này