1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ajax vs MU (1h45 ngày 25/5): Đêm của những hoài niệm

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi thangvaha, 24/05/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangvaha

    thangvaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2017
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Với những người ưa sự hoài niệm, cuộc đại chiến giữa Ajax Amsterdam và Manchester United lẽ ra phải chạm trán tại chung kết Champions League chứ không phải đấu trường hạng hai châu Âu thế này.
    Đăng ký bet188 33 lần vô địch Hà Lan, 4 lần đứng trên đỉnh châu Âu, Ajax Amsterdam từng là một thế lực đáng sợ tại lục địa già. Nhưng phán quyết về luật Bosman của Tòa án Tư pháp châu Âu vào tháng 12/1995 khiến "Lucky Ajax" trở thành "Ajax thiếu may mắn". Họ tan đàn xẻ nghé sau chức vô địch Champions League vào năm 1995.

    Đăng ký w88 Đội hình từng khiến cả châu Âu rung chuyển của Ajax lần lượt ra đi sau trận chung kết Champions League năm 1995 khi luật Bosman ra đời. Việc hướng tới sự lãng mạn trong bóng đá khiến người Hà Lan không thích ứng với những giá trị mới của túc cầu trong thời hiện đại, bao gồm cả việc đào tạo nền tảng thể chất cho các cầu thủ, chú trọng giá trị thương mại cũng như đa dạng hóa tư tưởng chiến thuật.


    Tầm ảnh hưởng của "thánh" Johan Cruyff tại Hà Lan lớn đến nỗi tư tưởng của ông trở thành kim chỉ nam cho gần như mọi cầu thủ, mọi huấn luyện viên hay những nhà làm bóng đá. Trong khi pressing phát triển mạnh trong thế kỷ 21 với một loạt lò đào tạo chú trọng phát triển nền tảng thể chất cho các cầu thủ để đáp ứng lối chơi này, Hà Lan nói chung và Ajax nói riêng vẫn thịnh hành việc chú trọng kỹ thuật cho các cầu thủ.


    Điều đó là nguyên nhân khiến ĐT Hà Lan gần đây thất thế ở đấu trường quốc tế, còn các CLB xứ hoa Tulip cũng không đủ sức cạnh tranh tại các giải đấu tầm châu lục. Ajax tiến vào chung kết Europa League khi bị loại khỏi Champions League với lối chơi tấn công hết mình.


    HLV Peter Bosz khẳng định Ajax sẽ không thay đổi lối chơi dù phải chạm trán Man Utd của Jose Mourinho, một chiến lược gia được coi là bậc thầy của bóng đá phòng ngự phản công. Dù Ajax đã có những màn trình diễn rất tốt trên con đường đến Stockholm nhưng ít người lạc quan thay cho họ, khi lối chơi của thầy trò Peter Bosz được nhận định là khá "ngây thơ".


    Những trận đấu của Ajax tại Europa League mùa này thường diễn ra theo kịch bản khá chông chênh. Họ vượt qua Kobenhavn, Schalke và Lyon với những trận đấu nhiều bàn thắng và tổng tỉ số sít sao bằng luật bàn thắng sân khách. Điều đó trái ngược với hành trình của Man Utd dưới tay Jose Mourinho khi "quỷ đỏ" thường có những trận đấu ít bàn thắng, đôi khi là nhàm chán với những toan tính.

Chia sẻ trang này