1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Albiceleste của 4 năm nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 05/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Seballa gọi 1 tiền vệ đã 33-34 tuổi như Pablo Guinazu ko biết để làm gì nữa? Những lúc thế này thì gọi cầu thủ trẻ để đá tập cùng các tuyển thủ cũ nhắm tương lai, dù ko được ra sân nhưng đá tập hay ở trong đội cũng có ích cho sự hòa nhập. Đợi đem xem các trận tới thế nào, thằng cha này vẫn đá như trước thì thua liền 2 trận rồi nghỉ là hợp lý.
  2. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển sẽ có hai trận vòng loại WC với Bolivia và Colombia.

    Di Maria và Messi đều là những cầu thủ sáng tạo, cần nhiều bóng, nên dễ hiểu vì sao Pastore ko được Sabella trọng dụng. Nếu đưa anh vào sân, dẫm chân lên Messi và Di Maria là rất nhiều. Tuy nhiên, nên linh hoạt cho Di Maria và Pastore hoán đổi cho nhau, khi anh này ko đá tốt thì cho anh kia vào, cho linh hoạt.
    Cần tiếp tục đầu tư vào tuyến giữa và hai cánh. Gaitan ở Benfica là một gợi ý tốt. Gago cũng có thể là giải pháp không tồi. Tuy nhiên tìm kiếm 1 hậu vệ cánh lên công về thủ thì không có. Zabaleta chưa đủ tầm.

    Chờ xem thế nào
  3. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Higuain lại tiếp tục ghi bàn các bác ah. Kỹ năng dứt điểm của Higuain càng ngày càng tinh tế, hy vọng thằng bé sẽ không ngừng tiến bộ để phát triển thành 1 sát thủ như Inzaghi
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ mình không thích sát thủ kiểu Inzaghi bác ạh, đội hình Arg mà có thằng đó chắc cũng khó giải quyết được vấn đề, vì căn bản là mỗi lần Arg bế tắc là cứ xà quần cả lũ trước khung thành đối phương với 1 kịch bản quen thuộc : chuyền ngang, giữ bóng, chuyền về, phạm lỗi, và hết giờ.
    Không phải cái dạng đá phản công nhanh và Inzaghi chớp thời cơ phá bẫy việt vị ghi bàn. Hơn nữa mình đánh giá Higuain toàn diện hơn Inzaghi, anh chơi tốt cả chân và đầu, đồng thời cũng hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho đồng đội hoặc thu hút đối phương.
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Để ý kĩ thì Higuan chính là mẫu hoàn chỉnh của Inzaghi với kiểu phá việt vị rồi ghi bàn. Nhưng có 1 điểm khác đó là Higuain rất ít khi việt vị và khi nhận bóng là hậu vệ đã đứng cách xa, cách di chuyển của Higoal phải nói hiếm có. Năng suất ghi bàn của Higuain cũng thuộc hạng siêu, nếu không gì trục trặc thì Higuain sẽ tranh vị trí tiền đạo với messi chứ không phải ronaldo.
    Kiểu di chuyển đó có thể thấy rất rõ trong trận đấu vừa rồi

    http://www.youtube.com/watch?v=5X-Jj_pxrsc
  6. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Có thể người ta chưa thừa nhận Higuain ở đẳng cấp là 1 siêu sao. Nhưng hãy nhớ rằng Real với bao triều đại đến rồi đi, bất cứ HLV nào tới cũng muốn đẩy Higuain đi để kiếm 1 "ông sao" cho mình. Nhưng rồi sau đó họ đều bị thuyết phục và giữ Higuain ở lại. Có thể tồn tại và tỏa sáng trong 1 tập thể sao như Real thì trình độ của Higuain đã lên đến mức "thượng thừa". Và nếu nhìn ở tuyển Arg, vị trí của Messi hay Di Maria có thể thay được bằng những Tevez, Aguerro, Pastore,...nhưng mẫu trung phong mẫu mực như Higuain thì hiện tại chưa có cái tên xứng để thay thế. Hãy quên Milito đi.
  7. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu Real mạnh dạn bỏ CR7, họ có khi còn mạnh hơn. Benzema không sát thủ bằng Higuain nhưng chơi hỗ trợ tốt hơn chú Cris nhiều. Nếu nhiệm vụ săn bàn được trao cho Higuain thì Benzema có thể đá tiền đạo lùi và CR7 ngồi ngoài. Vấn đề là co cho tiền Mou cũng chả dám làm thế :D
  8. ronaldinho2006

    ronaldinho2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ yên tâm là điều đó có thể xảy ra khi Real thay HLV khác, em cũng đánh giá là Real năm nay sẽ trắng tay khi mà Liga họ không cạnh tranh được với Barcelona, còn ở Champions Leaguage thì Mourinho không còn được cái duyên như khi huấn luyện Inter Milan, và không có gì lạ là vào cuối mùa giải này Mourinho sẽ rời Real
  9. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác nói sao chứ em thấy Real đang phát triển rất tốt đấy chứ. Hiện tại họ tuy không mạnh bằng Barca, nhưng về ổn định thì họ ăn đứt Barca. Nên nếu nói về danh hiệu vào lúc này thì quá sớm.
    Bên cạnh đó dù yêu hay ghét thì cũng không thể không thừa nhận tài năng của C.Ronaldo.Có thể anh không bằng (và cũng chả bao giờ bằng) đẳng cấp của Messi, Maradona, Cruyff hay Pele, nhưng để là 1 Platini hay 1 ngôi sao sáng chói của thời đại thì anh hoàn toàn đáp ứng được. Và có khùng mới có 1 thằng HLV không sử dụng 1 cầu thủ xuất sắc như vậy. Nói vậy chả khác nào nói Messi đá cũng hay đấy, nhưng nếu cho ngồi ngoài thì tập thể Barca mạnh hơn (dù trên thực tế có thể - đang nói có thể - điều đó là đúng không chừng).
    Tóm lại mình thấy Real đang rất mạnh và đi đúng hướng, điều này cực kỳ thú vị, vì Barca độc tôn mãi cũng chán. Nếu để thắng được Barca, có lẽ Real còn cần thêm 2 năm nữa để hoàn thiện, nhưng để có vô định Liga thì mình nghĩ năm nay hoặc năm sau là hoàn toàn có thể
  10. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Real 3 năm không vô địch La Liga, giờ đang "máu" lắm. Cái gì cũng có rồi, cầu thủ, lối chơi, lẫn HLV giỏi. Barca năm nay lại vô địch thì kể cũng .... tội Real, sau chừng ấy những nỗ lực và cố gắng.
    Mà với Barca lúc này, thêm 1 La Liga cũng ko phải là gì cả.

    Cái Real lúc này cần nhất (và khả thi nhất) là vô địch Tây Ban Nha.
    Cái Barca lúc này cần nhất là Cúp C1 để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công C1.
    Còn cái Messi cần nhất bây giờ là toả sáng để dẫn dắt Argentina định hình lối chơi.

    Barca, Real, Pep, Mou ? don't care![r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này