1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Album dưa lê quán tập 20 - Hè rồi, dưa đê ê ê ê ê ê ê ê !!!!

Chủ đề trong 'Album' bởi Washabee, 21/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0

  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nào, em yêu cứ bộp chộp. Anh ngồi suốt từ sáng đến giờ nên vừa chạy đi giải quyết một số nhu cầu riêng tư mà đã dỗi đi học bài
    Trả lời em nhé : ( chiều người yêu đến thế là cùng )
    Không thể dùng văn hoá để giải thích về thành công trong kinh tế của một dân tộc. Yếu tố văn hoá không phải là yếu tố quyết định, tất cả nằm ở ý thức hệ của dân tộc ấy. Văn hoá của một dân tộc là không thay đổi, nó chỉ thịnh hoặc suy theo thời gian . Ý thức hệ là cái có thể thay đổi ( vd : nay theo Co------ng sa--------n mai hầu Tu Ba-----n ).
    Cuộc cải cách MInh Trị cùng với sự kiện thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã thay đổi ý thức hệ của dân tộc Nhật và dẫn đến sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản ngày nay. Theo thời gian, văn hoá của người Nhật vẫn không thay đổi trong khi ý thức hệ đã thay đổi để dẫn đến thành công về kinh tế.
    Người TQ, dù đều mang bản sắc văn hoá Trung Hoa song người Hoa ở Sing, ở Hoa Kỳ, ở Nhật, ở Đài Loan........thành công về kinh tế hơn người Hoa ở TQ lục địa. Vì sao ? Vì họ khác nhau về ý thức hệ.
    Các giá trị châu Á không do người TQ tạo nên. Các dân tộc châu Á đã tạo nên những giá trị phương Đông. Dân tộc Trung Hoa đông, đất nước TQ rộng lớn nên chiếm vị trí quan trọng trong những giá trị văn hoá phương Đông ấy.
    Các đại công ty ở Nhật hầu hết là của người Nhật chứ không có liên quan đến bố con thằng TQ nào hết. Còn nếu suy từ hồi cọn khỉ ở truồng mà bảo người NHật từ người TQ mà ra rồi bảo là gia đình đồ sộ gia truyền con nối gốc TQ thì anh vái luôn cả nón.
    Bây giờ là câu hỏi của anh nhé ?
    Em nghĩ sao khi người Mỹ thì gọi là chiến tranh Việt Nam còn người Việt thì gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ ? Có người bảo chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là nội chiến, đúng hay sai ? Trịnh Công Sơn nói " 20 năm nội chiến từng ngày " thì đúng hay sai ?
    Thế đã nhé

  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nhân bàn về vấn đề văn hoá, Haru cho XNM hỏi về sự khác nhau giữa cách dùng đũa của người Việt Nam và cách dùng dao dĩa của người phương tây cái nhỉ?
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ều em quay lại nè...
    Em ứ học nữa...Mai thi thế nào thì kệ...Cứ nói đến học là đau đầu...
    Thứ 1:
    Anh định nghĩa wá thiển cận về Văn Hoá ( Culture)
    Văn hoá là:
    -ngôn ngữ, tôn giáo ..lịch sử..thói quen ...ý thức hệ và tất cả những cái khác nữa...
    Người ta ko đo được văn hoá đâu anh...
    Nó đâu có fải nhỏ nhỏ xinh xinh như cái định nghĩa của anh đâu...Chán...
    Tham khảo thêm có thể đọc Bernard hay Huntington nhá...
    Thứ 2:
    Mí anh...chán wá...Sao lại vái em cả nón..
    Nếu tính đơn giản nhá...Những tycoons gốc Trung Quốc chiến 7% GDP của cả thế giới đó anh....
    Nhật có bằng ko anh?
    Thứ 3:
    Em mà là em...Em sẽ bảo là chiến tranh của ý thức hệ...
    Là chiến nội chiến cũng đúng...
    Cuộc chiến tranh đó chỉ là đứa con hoang của lí tưởng...
    Xâm lược ư...Chỉ có những người con Việt tự chém nhau và giết nhau thôi...
    Em nghĩ thế đấy...
  5. JetLi

    JetLi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2001
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn cơm về, đã thấy lục quốc phân tranh rùi. Thấy ông anh haru làm Kinh kha cũng khủng, mừng hơn là gặp thằng em darkbaron hihì vợ con dạo này sao rùi khoẻ chứ, vợ chú học hành chăm chỉ quá quên luôn ông anh. Mà dạo này chú ra sao rùi, hôm nọ biêt thằng bạn chú lên 3 chức anh mới sửng sốt .. Thế còn chú dạo này còn máu cái gì không ?? Cho anh tí tin tức nhé. Anh ngồi xem chú diễn tuồng thấy phong độ vẫn đỉnh cao lắm chuẩn bị nâng lên tầm đẳng cấp rùi đấy...
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    em xinh làm admin roài à? sợ nhỉ
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Đâu em đã chính thức nhận chức đâu anh ass
  8. adios_ayer

    adios_ayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tớ vừa lon ton ngoài đường về , hic hic 35 độ hay sao í , tưởng đi trên sa ha ha , về lại gặp politik , sợ wúa , vì tớ chẳng hiểu mô tê zì
    tớ định pót phát nhạc ủng hộ các thí sinh tham gia nhỉ
  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Nào em, bình tĩnh nào. Anh đâu có định nghĩa gì về văn hoá mà em đã váng lên thế. Anh đang trả lời câu hỏi của em thì em lại quy cho anh là anh định nghĩa về văn hoá. Sai nhé cưng
    Câu hỏi của em là gì mà anh trả lời lại vặn anh là các cty gốc TQ chiếm 7% GDP cả thế giới đem so với Nhật. Tỉnh lại đi nhé. Em hỏi là văn hoá có làm nên thành công về kinh tế của một dân tộc rồi các giá trị của châu Á là các giá trị của người TQ . Nói đến kinh tế thì người ta nói đến chủ thể thống nhất như Nhật Bản hay Trung Quốc lục địa chứ ai lại đi so một quốc gia với một nhóm người thuộc về một dân tộc ở nhiều quốc gia khác rồi cũng vơ lấy 7% GDP thế giới. Chỉ có bọn lưu vong ********* chuyên âm mưu cõng rắn cắn gà nhà mới có suy nghĩ thiển cận như thế. Một sinh viên kinh tế như em mà trả bài thế có đáng ăn roi không ? Yêu em anh phải oánh đòn
    Nói cho thõi nhé. Người Hoa ở Sing là công dân của Sing và đóng góp DGP cho Sing. Người Hoa ở Mỹ là công dân Hoa Kỳ và đóng góp cho GDP Hoa Kỳ. Đừng vơ vào để mà so sánh với GDP của một quốc gia như nước Nhật. Hiểu chửa !
    Còn về câu trả lời của em.
    Cuộc chiến ở VN giai đoạn 1954 - 1975 đúng là cuộc chiến ý thức hệ. Còn gọi nó là nội chiến thì sai bét. Về học lại lịch sử hoặc tịt đi nghe anh giảng .
    Ý đồ xâm lược Việt Nam của Mỹ manh nha từ sau khi Pháp thất thế ở Đông Dương, đỉnh cao là chiến thắng DBP của nhân dân VN. Lấy cớ sự kiện Vinh Bắc Bộ, Mỹ xua quân vào miền nam VN và thực hiện cuộc xâm lược 20 tại đất nước hình chữ S này Sau hàng loạt thất bại trước sự mưu trí và anh dũng của quân dân VN, Mỹ chuẩn bị rút chạy bằng kế hoạch VIệt Nam hoá chiến tranh ( dùng người Việt trị người Việt ) vào những năm cuối thập kỷ 60 của thế kỷ 20 ( giai đoạn 1968 ). Tức là chỉ khoảng 5-7 năm trước khi " nguỵ nhào ". Vì vậy, TCS nói " 20 năm nội chiến " từng ngày là lệnh lạc về lịch sử ở góc độ thời gian. Tiếp nhé, bàn về hai chế độ VN cộng hoà. Ngô ĐÌnh Diệm là tay sai của Pháp cũ, tay sai của Vatican và của Mỹ sau này. Chính quyền nhà Ngô được lập nên bằng những gian lận bầu cử với sự tiếng tay của CIA và các giáo phận Vatican ở miền nam VN. Chính quyền ấy là vô nhân đạo và bất nghĩa chứ không đại diện cho ý nguyện và quyền lợi của nhân dân miền nam thời bấy giờ. Chế độ gia đình trị của NDD là chế độ của những kẻ vong nô " thà mất nước chứ không chịu mất Chúa ". Một nhóm thiểu số Công giáo La mã cầm quyền đàn áp dã man và đê hèn các tôn giáo khác và phong trào tự do dân chủ ở miền nam VN. Nói gọi lại, bản chất chính quyền của hai chế độ cộng hoà ấy là tay sai cho Vatican và Mỹ . Vì thế, cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân dân VN là " đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào ". Mặt trận giải phóng miền nam VN lớn mạnh từng ngày và ngày một thu hút đông đảo quần chúng nhân dân miền nam bởi sự chính nghĩa của nó. Trịnh Công Sơn nói " 20 năm nội chiến từng ngày " là lệch lạc về lịch sử ở góc độ con người.
    Những người trẻ tuổi VIệt ngày nay đi ra nước ngoài dễ hấp thụ những tư tưởng lệch lạc và quay lại chối bỏ cội nguồn. Trước những thông tin rộng lớn của gú gồ, họ vồ lấy và tiêu hoá mà không đủ nhạn thức cũng như bản lĩnh chính trị mà phân biệt những đúng sai của lịch sử. Họ mù quáng và ấu trĩ phủ nhận ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Những kẻ như em khi phát ngôn cuộc chiến chống Mỹ cứu nước là đứa con hoang của lý tưởng đã tự biến mình thành đứa con hoang của chính dân tộc mình. Giọng điệu của một lũ vong nô.
    " Những ngưòi con Việt tự chém giết lẫn nhau " nghe mới ấu trĩ và nực cười làm sao. Lê la ra nước ngoài, lê la lên mạng thấy dăm ba cái hô hào nọ kia tưởng hay ho khác người nên ngậm lấy ngậm để mà không hiểu mình đang ngậm cái gì.
    Bây giờ có anh dạy dỗ rồi thi ngoan mà tịt giọng vong nô đi nghe chưa cưng
  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    Hi hi chị xinh_nhat_mang nhận chức đi cho em được nhờ nào ..nói thật chị mà nhận là em cũng ...nhận đấy, chỉ sợ em lên làm admin thì trời đất đảo lộn mà thôi, với cả lúc đấy mọi người sẽ biết em là ai, mất vui chị nhỉ ....
    @JetLi : Hê nô , bắt đầu vào đây bon chen rùi à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này