1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alex Ferguson 15 năm thăng trầm cùng MU<from VNexpress>!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Umbro_vodafone, 12/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Umbro_vodafone

    Umbro_vodafone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Alex Ferguson 15 năm thăng trầm cùng MU!!

    Từ một CLB ít tên tuổi, chật vật ở nửa cuối của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, giờ đây Manchester United đã là đội bóng lừng danh thế giới. Hầu như bất kỳ ở đâu, người hâm mộ bóng đá cũng biết tới "đại gia" MU. Thành công đó có công lớn của HLV trưởng Alex Ferguson.

    Có mặt tại Old Trafford từ mùa bóng 1986-1987, đến nay, Ferguson đã gắn bó với đội bóng áo đỏ thành phố Manchester được 15 năm. Vượt qua những ngày đen tối nhất tháng 12 năm 1989, Ferguson cùng MU đã có một đêm thực sự đáng nhớ tại Nou Camp 10 năm sau. Ngài Alex Ferguson đã có một quãng thời gian đầy sóng gió và tất cả sắp đến hồi kết thúc (ông thôi giữ chức HLV MU vào mùa hè tới).

    Mùa bóng 1986-1987

    Ferguson đến với MU khi đội bóng này đang nằm trong danh sách 4 CLB đứng cuối bảng xếp hạng. Trận đấu ra mắt của ông là thất bại 0-2 tại Oxford United. Nguy cơ xuống hạng luôn rình rập, nhưng ông vẫn kiên quyết theo đuổi con đường của mình và có một cái nhìn khả quan về đội hình hiện tại. Cho dù không có sự thay đổi nào, nhưng nhà cầm quân mới đã giúp MU kết thúc mùa giải với vị trí thứ 11.


    Mùa bóng 1987-1988
    Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn trong mùa bóng này. Hợp đồng mới với Viv Anderson, Steve Bruce và Brian McClair đã giúp đội bóng áo đỏ về đích thứ hai cuối mùa bóng. Frank Stapleton rời CLB, trong khi McClair đã trở thành cầu thủ đầu tiên của MU ghi được hơn 20 bàn thắng trong một mùa giải, kể từ sau khi George Best (nhà vô địch thế giới năm 1966) ghi được 24 bàn.


    Mùa bóng 1988-1989

    Việc tái ký hợp đồng với cầu thủ được hâm mộ tại MU, Mark Hughes (từ Barcelona) đã lấy lòng được giới cổ động viên. Thủ môn của Aberdeen, Jim Leighton, cũng gia nhập đội bóng. Russell Beardsmore, Mark Robins và Lee Sharpe đều đã trưởng thành từ đội trẻ, nhưng thành tích của MU cũng không mấy sáng sủa. Họ lại trở về vị trí thứ 11.


    Mùa bóng 1989-1990
    Một khoản tiền khổng lồ đã được chi để kéo Neil Webb, Mike Phelan, Gary Pallister, Paul Ince và Danny Wallace về với sân Old Trafford. Tuy nhiên, một sự khởi đầu tồi tệ đã đẩy CLB xuống thứ 13 trong bảng xếp hạng. Vào thời điểm lễ Giáng Sinh, các fan đã thực sự cảm thấy thất vọng với Ferguson. Chiếc ghế của ông chỉ được cứu vãn nhờ chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest tại trận đấu đầu tiên cuar Cup FA, và chiến thắng chung cuộc trước Crystal Palace tại chung kết.


    Mùa bóng 1990-1991

    MU trở lại với đấu trường bóng đá châu Âu bằng trận thắng trước Barcelona tại chung kết Cup C2. Nhưng họ lại thất bại trong việc bảo vệ thành công Cup FA sau trận thua tại vòng 5 trước Norwich. Dù vậy, MU vẫn được an ủi vì đã về nhì tại Cup Rumbelows. Thứ hạng của MU ở giải Ngoại hạng dần dần được cải thiện, họ đứng ở vị trí thứ 6 khi kết thúc mùa giải.


    Mùa bóng 1991-1992
    Đội bóng nhanh chóng bị loại khỏi cả Cup FA lẫn Cup C2 châu Âu, nhưng điều quan trọng hơn cả là cho tới lễ Phục Sinh, họ đã dẫn đầu giải Ngoại hạng. Ba thất bại trong bốn trận đấu cuối cùng đã khiến chiếc chức vô địch rơi vào tay Leeds. Thành công tại Cup Rumbelows cũng không an ủi được nhiều. Mọi hy vọng của tương lai đều được đặt lên vai của Ryan Giggs, người vừa được PFA (Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề) bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm.


    Mùa bóng 1992-1993
    Đây là mùa giải chấm dứt 26 năm đợi chờ chức vô địch Ngoại hạng Anh của đội bóng áo đỏ, và mở ra một kỷ nguyên mới cho MU. Việc ký hợp đồng với Eric Cantona từ Leeds United với giá 1,2 triệu bảng, vào tháng 11/1992 đã giúp CLB đăng quang, hơn hẳn đội đứng thứ hai Aston Villa tới 10 điểm. Tuy vậy, đội bóng lại bị bật khỏi Cup UEFA ngay từ vòng 1, sau loạt đá penalty may rủi trong trận đấu với Torpedo Matxcơva. Cup FA cũng rơi khỏi tầm tay của họ bằng thất bại tại vòng 5 trước Sheffield United.


    Mùa bóng 1993-1994

    Nottingham Forest xuống hạng đã giúp MU có được tiền vệ Roy Keane với giá 3,75 triệu bảng. Sự góp mặt của anh đã giúp MU thống trị giải Ngoại hạng Anh. Họ kết thúc mùa bóng với chức vô địch giải Ngoại hạng và Cup FA. Thiếu chút nữa, họ còn giành được Cup Coca-Cola. Nhưng thành công tại Cup châu Âu chưa đến với họ.


    Mùa bóng 1994-1995

    Mike Phelan, Clayton Blackmore và Les Sealey ra đi, nhưng sân Old Trafford lại đón David May đến từ Blackburn. Eric Cantona tấn công một cổ động viên của Crystal Palace và cầu thủ người Pháp này bị treo giò tới 8 tháng. Một bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng với Andy Cole từ Newcastle cũng không đủ để MU bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng. Đối thủ Blackburn đã đăng quang trong ngày cuối cùng của mùa bóng. Không chỉ thế, tại trận chung kết Cup FA, các con quỷ đỏ của Manchester còn phải chịu thất bại 0-1 trước Everton. Một mùa bóng trắng tay của Ferguson.


    Mùa bóng 1995-1996
    Mark Hughes ra đi, còn Andrei Kanchelskis và Paul Ince đến Manchester vào mùa hè. Ngay trước mùa giải, nhiều chuyên gia cho rằng Ferguson đang quẳng danh hiệu vô địch đi. Nhưng ngay sau thất bại 1-3 ở trận mở màn, một thế hệ cầu thủ trẻ như David Beckham, Paul Scholes và Gary Neville đã giúp MU liên tiếp giành được thành công. Chiến thắng tại trận chung kết Cup FA trước Liverpool thật sự ngọt ngào.


    Mùa bóng 1996-1997

    Tiền đạo người Nauy Ole Gunnar Solskjaer và trung vệ Ronny Johnsen gia nhập MU đúng thời điểm Ferguson kỷ niệm 10 năm gắn bó với sân Old Trafford. Đó là mùa giải MU tạo được ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Âu. Họ nhấn chìm Porto 4-0 tại tứ kết Cup C1 châu Âu, nhưng rất tiếc đã thua Dortmund tại bán kết (năm đó Dortmund vô địch Cup C1).

    Mùa bóng 1997-1998
    Toàn đội bóng bị sốc bởi quyết định giã từ sự nghiệp của đội trưởng Eric Cantona. Nhưng ngay lập tức, Ferguson đã chiêu mộ Teddy Sheringham để thay thế. MU chỉ giành được 5 chiến thắng trong 10 trận cuối cùng và đành chấp nhận nhường ngôi vô địch Ngoại hạng cho Arsenal.

    Mùa bóng 1998-1999

    Nếu 1997-1998 là mùa bóng đáng thất vọng nhất thì một năm sau đó lại là quãng thời gian khó quên nhất trong sự nghiệp của vị HLV này. Ferguson mang về nước Anh Jaap Stam, Jesper Blomqvist và Dwight Yorke để bổ sung vào đội hình vốn đã rất hùng hậu. Giành được chức vô địch quốc gia và Cup FA đã là một thành công lớn, nhưng chiến thắng trong mơ trước Bayern Munich tại trận chung kết Champions League mới thực sự đem lại cho đội quân của Ferguson một mùa giải đáng nhớ.


    Mùa bóng 1999-2000
    Một mùa bóng khởi đầu với sự ra đi của thủ môn kỳ cựu Peter Schmeichel và hai bản hợp đồng mới của Quinton Fortune và Mikael Silvestre. MU tiếp tục có được thành công sau khi giành Cup Liên lục địa bằng chiến thắng trước Palmeiras tại Tokyo và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch quốc gia. Nhưng CLB đã rút lui khỏi Cup FA để bảo toàn lực lượng tham dự giải Vô địch thế giới dành cho các CLB tại Brazil. Dù vậy, họ vẫn không có được kết quả khả quan sau thất bại trước Real Madrid.


    Mùa bóng 2000-2001
    Chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ ba liên tiếp đã thuộc về MU, nhưng đối với Ferguson, đó vẫn là một mùa bóng đáng thất vọng. Thất bại tại tứ kết Cup C1 châu Âu, lần này trước Bayern Munich, đã khiến ông phải có thêm một số sự bổ sung để chuẩn bị cho mùa bóng cuối cùng của mình.
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hehe the rieng nam 2001-2002 : Mu dang tren con duong tro lai một CLB ít tên tuổi, chật vật ở nửa cuối của bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, .
    Ket thuc chu ki xoan ong cua lich su mot vong rua da cham dut ten tuoi cua Ferguson se bi ha thap den muc ki luc tham chi co le phai ra di truoc truoc khi ket thuc hop dong vi thanh tich thi dau kem coi cua MU
    [​IMG]

Chia sẻ trang này