1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_kaka87

    son_kaka87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các bác tnhs thé nào chứ em là em kay nhất thằng Anh Dức cù lần nông dân ấy.Hôm ttrước cứ lần nào thằng đấy có bóng nho nhoe dc mấy cái là mất cả nhà em đặt cho nó cái biệt danh là '' đầu đất "
    MÀ tiện đay hỏi mọi người em thấy thằng Tấn tài cung sinh năm 85 sao không cho nó vào đội olympic đá cho khoẻ nhỉ
  2. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    xem có chú châu phi nào đá tốt,nhập quốc tịch đá cho xung
  3. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    ôi nhắc đến bóng đá vnam chán sao đấy
    người ta đội tuyển quốc gia lớn đá riêng,olympic đá riêng,HLV nào làm việc người ấy,VN tiếc tiền cho Alfred nắm luôn 2 đội
    Đã vậy trình còn kém,suốt ngày tham dự đội trẻ,đội lớn chỉ dùng để đá vòng loại WC,mà loại ngay từ bảng,lâu rồi chưa thấy mặt đội tuyển lớn vnam ra sao
  4. lebangquoc

    lebangquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Nếu bây h cho ông ta nghỉ thì là chấp nhận thuê ong ta la sai lam ah ???? Ok cu cho la vay di sai lam bo bao nhieu tien cua ra ai chiu trach nhiem ?? Ko le bat ong TQT, Nguyen T hy chiu trach nhiem ?? never
    Ngam Mieng An Tien
    Co dam an xoi thoi
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    này,u nhớ đánh tiếng việt có dấu cái,đọc ko dc zi cả
  6. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Thật ra nếu VN đá hay như lúc ông Chung dẫn dắt thì thời gian tới tha hồ có nhà tài trợ, vì vậy khoản thấtt thoát của ông Đần (cũng chỉ 3 tháng lương thôi có phải cả năm đâu) có thể nhanh chóng bị bù đắp, chịu thiệt một tí bây giờ để tương lai xán lạn, Có gì là ko được. Tôi thấy VFF toàn lão đầu bò nên mới thế chứ. Thật ra nếu các lão dám nghĩ dám làm thế thì có ăn chia bẩn thỉu cỡ nào cũng chẳng ai thèm soi, nhưng đăng này... vừa mất tiếng mà cũng chẳng được miếng!
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chú Santos nhập quốc tịch VN bắt cho tuyển VN tại Asia cup tổ chức tại 4 nước ĐNA đó .Hi vọng chú Kesley cũng dzậy ...
  8. chipkiss

    chipkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ....mấy bố Việt Nam bảo thủ và phong kiến lắm , chắc gì đã được hả bác ???
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    He he, gửi bài này đến Vnexpress, ko biết có được đăng ko. Cứ post lên đây cho anh em nhận xét cái.
    ------------------------------------------------------------------------
    Thói ăn xổi của Riedl!
    Thói ăn xổi của ngài Riedl
    Với nhiều người, Alfred Riedl được biết đến như là 1 huấn luyện viên nước ngoài có nhiều đóng góp cho Bóng đá Việt Nam. Ông còn nổi tiếng hơn khi là người dám nói ra cái bệnh của bóng đá Việt Nam ?" ?oBóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc?. Và đáng buồn thay, sau gần 10 năm gắn bó với BĐVN, nhiều người thấy rằng A. Riedl chả đóng góp viên gạch nào để xây dựng ngôi nhà ấy. Sau khi đọc danh sách sơ bộ ĐTVN chuẩn bị cho Asian Cup 2007, tôi còn thấy thêm vì muốn tâng công với VFF, A. Riedl đã và đang phá luôn cái nóc của ngôi nhà mà ông chê.

    Phần lớn người hâm mộ bóng đá đều thấy, các cầu thủ trong cái danh sách sơ bộ đó hầu hết là những cầu trẻ chơi khá ấn tượng trong thời gian gần đây Công Vinh, Vũ Phong, Anh Đức, Minh Chuyên, bên cạnh họ còn có 1 số cựu binh như: Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng? Một đội tuyển QG với độ tuổi trung bình rất thấp, với những gương mặt mà Riedl biết và nắm rõ. Nhiều người tinh ý sẽ hiểu , Riedl hy sinh Asian Cup mà Việt Nam lần đầu được tham dự (là chủ nhà) để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ U23 nhằm đạt kết quả tốt nhất tại SG 24. A. Riedl đã chuẩn bị cho SG 24 từ bây giờ, sau giải này ông còn có vòng loại thứ 3 khu vực châu Á môn bóng đá nam của O. Bắc Kinh 2008 để tập dượt, và thêm vài cái giải giao hữu mà VFF đã sắp xếp nữa. Với cách chạy đà rất xa như vậy có lẽ ông sẽ đạt được mục đích là làm đẹp lòng VFF, và làm đẹp lòng nhiều người hâm mộ VN dễ tính, biết đâu 1 bản hợp đồng ngon lành nữa sẽ chờ ông đặt bút ký. Nhưng 1 kịch bản quen thuộc nữa lại đang diễn ra, sử dụng 1 lượng cầu thủ trẻ (chỉ hơn 20 người) và vắt kiệt sức của họ. Ông chỉ ưa dùng những cầu thủ mà ông biết rõ, đã từng được ông dìu dắt, huấn luyện, bất chấp phong độ họ như thế nào. Với những cầu thủ xấu, họ có tư tưởng công thần, mắc bệnh sao, ko thèm tập luyện, chơi bời trác tang, và biết đâu sẽ dính vào tiêu cực (bài học của Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Vượng? vẫn còn nóng hôi hổi). Nếu là cầu thủ tốt, thì vì phải thi đấu quá tải, bị vắt kiệt sức thế là thể lực đi xuống, phong độ cũng xuống theo luôn (Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng dù chỉ mới 26, 27 mà chơi như những ông già sắp từ giã sân cỏ đến nơi). Một lứa cầu thủ tốt nữa mà bóng đá VN khó khăn lắm mới gây dựng được có nguy cơ đi vào vết xe đổ của đàn anh đi trước do thói ăn xổi của Riedl là điều có thể dự báo trước được.
    4 năm trước, thế hệ vàng SG 2003 với những Văn Quyến, Quốc Vượng, Tài Em, Minh Phương, Hữu Thắng? đã ko thể cất cánh như người hâm mộ đã kỳ vọng. Ko thể đổ hết lỗi cho Riedl nhưng cách dùng người, kiểu tận dụng sức lực của họ để đạt được thành tích trước mắt là một nguyên nhân quan trọng. 4 năm sau, bóng đá VN lại đón nhận 1 thế hệ vàng mới, thế hệ đã đi vào lịch sử bóng đá VN với thành công tại vòng loại Olympic. Xin nói thêm rằng, tuyển Olympic hiện tại ko phải Riedl tìm ra, toàn bộ quá trình tìm kiếm và lắp ráp đội hình đều do ban huấn luyện người Việt phụ trách (mặc dù nhiệm vụ của Riedl là huấn luyện cả 3 tuyến U20, Olympic, tuyển QG). Riedl luôn mồm nói rằng bóng đá VN rất thiếu những tài năng trẻ nhưng cái bản danh sách sơ bộ chuẩn bị cho lễ hội bóng đá lớn nhất châu lục lại có đến hơn chục cầu thủ độ tuổi U23. Với cái kiểu ko tìm, ko làm và tận thu những tài năng bóng đá như vậy có lẽ vài năm nữa chúng ta lại thấy Riedl kêu ca: tài năng trẻ của bóng đá VN đi đâu hết rồi. Nếu VFF ko can thiệp (chỉ họ có mới có thẩm quyền làm điều đó) để có phương án bảo vệ các tài năng của mình, cho họ thi đấu với mật độ hợp lý hơn, có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thì cái vòng luẩn quẩn đuổi theo người Thái ko bao giờ dừng lại. VFF không nhận ra cái thói ăn xổi của Riedl hay họ chỉ giả vờ không biết.
  10. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    2 ngày sau khi ĐT Olympic VN kết thúc vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008, LĐBĐ VN và HLV Riedl đã ngồi với nhau để chốt lại danh sách ĐTQG sẽ tham dự Asian Cup 2007. Nhân dịp này, Thể thao VietNamNet đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với HLV Riedl, và nhà cầm quân người Áo đã trả lời hầu hết những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra, trừ một câu duy nhất Riedl từ chối trả lời vì "không hay".
    - Xin chào HLV Riedl, chúc mừng ông về việc Olympic VN đã giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008. Đây thật sự là một kỳ tích với bóng đá VN, ông có nghĩ như vậy không?
    HLV Riedl: Đúng thế. Chúng ta có quyền tự hào bởi VN là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mặt trong vòng loại cuối cùng. Tôi rất vui vì điều này, nhưng cá nhân tôi có lẽ không có công lao gì, vì tôi đã không chỉ đạo trong cả 3 trận thắng trước Indonesia (sân khách), Lebanon và Oman (sân nhà).
    Tuy nhiên, cần nhớ rằng chúng ta có thể đã không có niềm vui này nếu như không có chiến thắng trước Afghanistan ở vòng sơ loại thứ nhất (HLV Riedl cầm quân ở trận này - PV). Nói chung, thành công của Olympic VN có sự đóng góp của rất nhiều người, chẳng hạn như các cầu thủ, BHL... Và chắc chắn là tất cả chúng ta đều rất vui mừng vì thành công này của Olympic VN.
    - Thế nhưng, khi xem lối chơi của Olympic VN ở trận thắng Olympic Indonesia với tỷ số 2-1, chúng tôi vẫn chưa thấy điều gì đó thật sự mang tính thuyết phục...
    HLV Riedl: Bạn phải biết rằng đối với một vài cầu thủ dự trận đấu với Indonesia, đây là mùa bóng đầu tiên họ chơi trong màu áo CLB của họ, cả ở V-Leage và giải hạng nhất. Thậm chí, có một số khác cũng chỉ mới chơi một nửa mùa giải ở V-League hoặc ở giải hạng Nhất.
    Và họ chỉ mới chơi được khoảng 6, 7 trận đấu quốc tế, kể cả trận gặp Afghanistan. Do đó, họ còn thiếu kinh nghiệm và còn rất trẻ, có lẽ là chúng ta đã đòi hỏi quá nhiều ở họ chăng?
    - Khách quan mà nói, ông có nghĩ rằng việc Olympic VN vượt qua vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008 là một kết quả xứng đáng hay không?
    HLV Riedl: Tôi cho rằng việc một đội bóng chơi tốt hay không còn phụ thuộc vào bảng đấu của mình. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng chúng ta có rất ít cơ hội đi tiếp, bởi tôi thấy rằng Lebanon và Oman là hai đội mạnh hơn. Tuy nhiên xét về phong cách thi đấu thì VN nhỉnh hơn Oman và Lebanon, bởi trước đó chúng ta được thi đấu trên sân nhà và đã chơi rất tốt.
    Phải nói rằng trận đấu với Indonesia vừa qua chúng ta chơi không được tốt lắm, nhưng chúng ta muốn chiến thắng. Lối chơi mà các cầu thủ thể hiện trong trận đấu đó không phản ánh được trình độ thực sự của ĐT Olympic. Tuy nhiên chúng ta đã đạt được chỉ tiêu.
    Lối chơi không phản ánh được điều gì cả, vì nếu nói như vậy thì bất kỳ đội bóng nào có lối chơi như VN (Malaysia chẳng hạn) cũng sẽ đủ khả năng qua vòng đấu loại hay sao? Thêm vào đó, nếu bạn rơi vào một bảng đấu quá mạnh thì bạn cũng khó mà qua được vòng loại.
    "Khuyết điểm của tôi là chưa mang về HCV cho BĐVN, nhưng đấy không phải là do tôi"
    Riedl cho rằng các nhà báo thể thao VN không phải là những chuyên gia bóng đá
    HLV Riedl cho rằng các nhà báo thể thao VN không phải là những chuyên gia bóng đá
    - Trên báo chí thời gian qua cũng đã có rất nhiều ý kiến nói về ưu và nhược điểm của Olympic VN cũng như ĐTVN do ông dẫn dắt. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
    HLV Riedl: Tôi cho rằng không thể gọi các nhà báo thể thao ở VN là những chuyên gia được. Nhìn chung ĐTVN và ĐT Olympic đều có lối chơi bóng thiên về tấn công. Và nhược điểm của chúng ta nằm ở hàng hậu vệ cũng bởi lối chơi thiên về tấn công đó. Các cầu thủ khi ra sân đều muốn chơi tấn công, ghi bàn và làm cho trận đấu hấp dẫn hơn. Bạn biết đấy điều này đương nhiên là rất nguy hiểm rồi bởi có thể bạn sẽ không ghi được bàn thắng.
    Tại VCK Asian Cup sắp tới, ĐTVN sẽ gặp những đối thủ rất mạnh, do đó có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi một chút về lối chơi , ý tôi là chơi thiên về phòng thủ một chút. Và đội cũng sẽ cố gắng giành được thành công nào đó bởi vì chúng ta sẽ không có nhiều cơ hội được thi đấu tại các giả đấu lớn như thế này.
    - Với việc có tới 12 tuyển thủ Olympic góp mặt vào danh sách ĐTVN tham dự Asian Cup 2007, ông tự đặt cho mình mục tiêu như thế nào tại giải đấu này? Một kết quả tích cực, một lối chơi thuyết phục hay...?
    HLV Riedl: Điều quan trọng nhất là lối chơi hay vì chúng ta sẽ phải thi đấu với những đội mạnh hơn. Tôi không biết là đội tuyển của chúng ta có đủ giỏi để thành công, ý tôi là hoà hoặc thắng, nhưng mục tiêu là để cọ xát. Tuy nhiên các cầu thủ cũng rất háo hức được thể hiện một điều gì đó để làm hài lòng người hâm mộ. Còn tôi không thể đoán được là đội có đi tiếp vào vòng sau hay không, nhưng rõ ràng là lợi thế thuộc về các đội bóng khác chứ không phải VN.
    Riedl vẫn chưa một lần mang về chiếc HCV cho bóng đá VN tại sân chơi khu vực - Ảnh: Hải Anh
    Riedl vẫn chưa một lần mang về chiếc HCV cho bóng đá VN tại sân chơi khu vực - Ảnh: Hải Anh
    - Nhưng nếu màn trình diễn của ĐTVN lại làm thất vọng người hâm mộ thì ông nghĩ sao?
    HLV Riedl: Thế thì chúng ta sẽ phải phân tích tại sao các đội khác lại chơi hay còn chúng ta lại không có cơ hội đi tiếp. Bạn không thể nói trước được điều gì cả, phải đợi thôi. Bạn không thể nói trước kết quả do đó tôi cũng không thể câu trả lời trước được.
    - Sau gần 10 năm làm việc cùng LĐBĐ VN, ông tự thấy mình đã đem lại những gì cho bóng đá ở đất nước chúng tôi, mảnh đất mà ông vẫn luôn gọi là quê hương thứ hai?
    HLV Riedl: Chính xác là tôi mới chỉ có 6 năm làm việc tại Việt Nam mà thôi. Điều duy nhất mà tôi chưa làm được là việc chưa thể thoả mãn giấc mơ vàng của người hâm mộ VN. Đây là khuyết điểm của cá nhân tôi, nhưng tôi nghĩ đây không phải do tôi (???), bởi bản thân tôi cũng rất khát khao điều đó. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng tôi cũng đã dẫn dắt đội tuyển thi đấu thành công trong hầu hết các giải đấu.
    Và tôi cũng đã có mối quan hệ rất tốt đẹp với BHL và các cầu thủ, bởi tôi không phải là người hay gây khó cho người khác. Tôi nghĩ những kiểu người như thế thường rất vô dụng, không chịu hợp tác. Và khi lãnh đạo một đội bóng mà bạn lại ko chịu hợp tác thì sẽ không thể thành công được.
    Mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, do đó cần phải có tinh thần hợp tác. Cũng như mọi người, trong khoảng thời gian lãnh đạo có lúc tôi thành công và không thành công.
    - Như vậy thì ông có biện pháp nào để khắc phục những mặt hạn chế đó?
    HLV Riedl: Biện pháp duy nhất là cố gắng thôi.
    - Ông có nghĩ mình là 1 HLV giỏi không?
    HLV Riedl: Dĩ nhiên. Vì nếu tôi không giỏi thì các bạn đã sa thải tôi rồi.
    - Thế ông giỏi ở những mặt nào vậy?
    HLV Riedl: Những mặt nào ư? (thở dài) Nếu câu hỏi của bạn hay thì tôi sẽ trả lời, còn không thì tôi sẽ từ chối. Với câu hỏi này, tôi từ chối trả lời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này