1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Alfred Riedl trở lại lần thứ 3

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Ai là người đã có công đưa O.Việt Nam vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh? Đó là Mai Đức Chung.
    Ai là người đã có sơ đồ hợp lý để ĐTQG Việt Nam vào tứ kết Asian Cup? Đó là Mai Đức Chung.
    Ai là người đã tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển? Đó là Mai Đức Chung.
    Vậy Riedl có công gì? Đau thận xin về, làm cho các cầu thủ bị quá tải mà là chiến công hả?
    Vậy ai là người mới cần gia hạn hợp đồng? Đó phải là Mai Đức Chung.
    Nhưng VFF NGU quá, nên không nhìn ra được.
  2. theduyet

    theduyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ơ hay ,bác k0 nhớ là lúc mới về nước sau khi thay bầu dục,lão đần có nói là "Nên nhớ rằng trận đấu ở vòng sơ loại thắng đội bóng của binladen là co6ngc ủa tôi đấy nhá,mịa nếu k0 có tôi dẫn dắt làm sau đội có thể chiến thắng được đội bóng của cây thuốc phiện của nghèo đói được nhẫy,mà như thế làm ji` lão MĐC có thể ăn hôi dẫn dắt đội vào vòng loại cuối cùng được,vì thế cái này là công của tui đầu tiên và cũng là lớn nhất,người ta nói vạn sự khởi đầu nan mà"
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Quanh kế hoạch của VFF gia hạn hợp đồng với HLV Riedl:
    HLV Riedl: ?oTôi chỉ chấp nhận hợp đồng, nếu??
    (Dân trí) - Ông Riedl đón nhận thông tin ?oông chủ? VFF muốn gia hạn hợp đồng bằng một thái độ khá bình thản. Trong cuộc trao đổi với Dân trí ngày 12/10, ông thậm chí còn đặt điều kiện với chính VFF.
    PV: Trao đổi với Dân trí, một quan chức cấp cao của VFF đã khẳng định đang xúc tiến hợp đồng mới với ông. Ông đã nhận một lời đề nghị chính thức?
    HLV Riedl: Cho đến lúc này, tôi khẳng định chưa có một đề nghị chính thức nào cả. Nhưng tôi cũng đã được nghe về kế hoạch này từ một quan chức VFF và cũng là người bạn của tôi.
    Theo một nguồn tin, nếu bản hợp đồng mới được ký, mọi chuyện sẽ được giải quyết trước SEA Games 24. Tuy nhiên, khả năng gia hạn hợp đồng chỉ là 50 - 50 vì cả hai phía VFF và HLV Riedl đều chưa thực sự mặn mà với điều này. Ngoài VFF, HLV Riedl cũng có lời đề nghị từ một CLB ở Tây Á.
    Cá nhân ông có muốn kéo dài hợp đồng và gắn bó với bóng đá Việt Nam?
    Tôi đã từng nói, Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, và cho đến giờ điều đó vẫn đúng. Tôi muốn làm được điều gì đó với bóng đá Việt Nam vì tôi yêu đất nước này. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng bằng mọi giá.
    Muốn gắn bó với một HLV, VFF phải thể hiện được sự ủng hộ rõ ràng cũng như thống nhất về phương pháp, kế hoạch làm việc cụ thể. Không thể chấp nhận được nếu tôi đang ngồi ghế HLV trưởng và họ đánh tiếng về ứng viên này, ứng viên nọ.
    Hơn nữa, tôi không thể chờ đợi họ một lần nữa. Năm 2003, họ đã từng do dự và tôi đã lựa chọn Palestine. Lần này, tôi hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết một cách chuyên nghiệp hơn.
    Trong quãng thời gian làm việc ở Palestine, ông đã làm được gì cho bóng đá nước này?
    Vừa rồi tôi mới nghe tin Palestin thua Singapore 0-3 trong một trận đấu. Vào thời điểm tôi dẫn dắt, chắc chắn Palestine sẽ đánh bại Việt Nam, Singapore hay bất kỳ một độ bóng Đông Nam Á nào.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cái vàng vàng này phải nói cho rõ ràng. Khi Rít Đờ dẫn dắt Palestin thì đã gọi vào hàng loạt các cầu thủ ở Nam Mỹ có gốc Palestin. Chính nhờ thế, trong trận đấu mở màn cho Vòng loại VCK 2006, Palestin đã giã cho Đài Loan 8-0. Sau đó khi về VN, Rít Đờ có kêu ca rằng chú Do Thái đã ngăn ko cho các Palestin kiều về thi đấu cho đội bóng quê hương, đấy chính là lí do Palestin đã ko chơi thành công những trận còn lại. Ko biết tình hình tuyển Palestin thế nào, nhưng tớ nghĩ Palestin hiện giờ ko có sự phục vụ của các cầu thủ Nam Mỹ gốc Palestin. Bác nào biết thông tin phản hồi lại cái.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 16/10/2007
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đây là link bài báo tớ tìm lại, chứng minh cho những gì tớ nói. Lão Rít Đờn nổ nghe ngứa tai quá. Đã đánh dấu những gì cần chú ý. Reply trước tớ chỉ nhớ mang máng hầu hết là cầu thủ Nam Mỹ.
    http://www.baobongda.com.vn/?bbd=show&ArtCat=75&ArtID=6943
    ========================================
    Alfred Riedl: Ước mơ va? thực tế
    Một giấc mơ
    Quả thật, Barakat là một người đầy tham vọng. ?oChúng tôi có một giấc mơ, làm sao để ĐTQG Palestine có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng trong thế giới Arập và châu Á. Nghĩ tới World Cup lúc này là hơi viển vông, nhưng với một HLV tuyệt vời như Riedl và những cầu thủ ở khắp nơi trên thế giới, chắc chắn người Palestine có thể tự hào về đội tuyển của họ?.
    Mọi chuyện khởi đầu với Riedl còn đẹp hơn trong mơ, khi đội bóng của ông đè bẹp Đài Loan (8-0) và cầm chân Iraq (1-1) tại vòng loại World Cup 2006. Những thành công đến sớm tạo tiếng vang khắp nơi, nhất là trong bối cảnh, những vụ tự sát, tuyệt thực, đánh bom cảm tử, bạo động vẫn còn diễn ra hàng ngày trên mảnh đất này.
    Và thực tại
    Mọi giấc mơ rồi cũng đến lúc kết thúc. Cuộc chiến giữa Israel và Palestine vẫn diễn ra, tác động đến mọi mặt của đời sống. Và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ.
    Những sân bóng bị tàn phá. Lệnh hạn chế di chuyển trong vùng đất do Israel kiểm soát cũng khiến các cầu thủ Palestine ở Bờ Tây và dải Gaza khó tập luyện cùng nhau hơn. Rồi còn nhiều, rất nhiều khó khăn khác nữa mà Riedl không thể hình dung ra khi mới đến nhận chức. ?oTôi đã lường trước điều này từ trước khi tới đây. Với sự ủng hộ của LĐBĐ Palestine và ông Barakat, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Nhưng tôi đã không hiểu hết được những nhân tố ngoại cảnh có thể gây rắc rối cho công việc của mình đến thế?.
    Không có một giải VĐQG, không có nhiều cầu thủ, Riedl buộc phải làm một việc ?olạ đời?: quảng cáo trên các phương tiện thông tin (trong đó có cả tạp chí Kicker của Đức) kêu gọi những cầu thủ có nguồn gốc Palestine từ khắp mọi nơi trên thế giới về khoác áo tuyển quốc gia. ?oTôi không quan tâm họ từ đâu tới. Đức, Mỹ, Honduras? miễn là họ có dòng máu Palestine và chơi ở 2 hạng đấu cao nhất trong giải vô địch nước họ?.
    Kết quả thu được khá mỹ mãn, khi một số cầu thủ từ Thuỵ Điển, Hy Lạp, Syria, Colombia, Lebanon, Chile đã đầu quân dưới trướng Riedl. Được sự ủng hộ tài chính của Barakat, đội quân của HLV Riedl đóng binh tại Ismailiya, cách Cairo (Ai Cập) 120 dặm về phía Bắc, trên kênh đào Suez. Tuy nhiên, việc nhiều cầu thủ bản địa không thể tham dự tập huấn tại đây do lệnh hạn chế di chuyển của Israel vẫn làm khó Riedl.
    Và điều gì phải đến cũng đến. Những khó khăn đã giết chết giấc mơ của Riedl. Palestine của ông dễ dàng thua đậm Uzbekistan (0-3) tại Tashkent. Hy vọng ở vòng loại World Cup 2006 vậy là chấm dứt. Tệ hơn, nó còn được tiếp nối bằng thành tích thi đấu đầy thất vọng tại giải vô địch Tây Á (hoà Jordan, thua Iraq).
    Đến tháng 8/2004. Riedl bắt đầu hoài nghi về triển vọng thành công của ĐT Palestine. Trước trận lượt về gặp Uzbekistan tại Doha, chỉ có 11 cầu thủ có mặt ở trại tấp huấn. 1 tuần sau đó, do nạn chấn thương, Riedl chỉ còn trong tay 6 cầu thủ. Hàng loạt cầu thủ sống ở Bờ Tây và dải Gaza không thể gia nhập trại tập huấn do lệnh cấm của Israel. Riedl cay đắng nhận ra: ?oChiến tranh đã tàn phá bóng đá?.
    Dấu chấm hết
    Lời đề nghị hoãn trận đấu của Barakat bị làm ngơ và Palestine lại nhận thất bại nặng nề (0-3). Barakat, Riedl cùng những người cộng sự hiểu rằng hoài bão của mình mãi chỉ là giấc mơ.
    Barakat nói: ?oĐó là quãng thời gian rất buồn. Tôi rất nể trọng Riedl. Các cầu thủ cũng vậy, bởi vì ông ấy còn hơn là một HLV đơn thuần. Riedl như một người cha của các tuyển thủ, họ sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc, cũng như nỗi buồn với ông. Đó thật là một nhân cách lớn nhưng có quá nhiều trở ngại. Không một HLV nào chấp nhận điều kiện làm việc như Riedl của chúng tôi. Tôi hiểu rằng, giấc mơ của mình đã chết?.
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 16/10/2007
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bệnh ngu giờ đã được chứng minh là cũng có chứng mãn tính. Ai không tin cứ đi hỏi đám cow head Vê Ép Ép
  6. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nhà cải cách cho bóng đá vn hơn là ông hlv đương nhiệm.
    Mà cái vff còn tồn tại nhân sự như hiện nay thì vn khó mà lột xác được.Mong sao cho mấy bác ấy sớm nghỉ hưu cho con cháu được nhờ vả.
  7. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thôi ông Đần ơi.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bài trả lời phỏng vấn gây sốc của ông Lê Thụy Hải về ông Riedl !

    Ông Riedl không vì Bóng Đá Việt Nam
    Thứ Hai, 19/11/2007
    Còn đúng 13 ngày nữa là súng lệnh môn bóng đá SEA Games 24 sẽ nổ, thế nhưng ĐT U23 Việt Nam đang để lại rất nhiều nỗi lo. Chúng ta thật sự đang đi trên một con đường như thế nào, và rồi sẽ đối diện với một triển vọng nào?

    Chúng tôi trao đổi với chuyên gia Lê Thụy Hải để làm sáng tỏ những vấn đề này. Và hy vọng những ý kiến tâm huyết của một trong những HLV hàng đầu Việt Nam như ông Lê Thụy Hải sẽ không bị những người có trách nhiệm để ngoài tai.

    - Trịnh Phan Phan (TPP): Chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện bằng trận Olympic Việt Nam thua Olympic Nhật 0-4. Cá nhân ông nghĩ sao về thất bại này?

    + Lê Thụy Hải (LTH): Thật ra thua 0 - 4 trước một đội mạnh như Nhật chẳng phải là vấn đề lớn. Cái căn cốt nằm ở chỗ chúng ta đã thua như thế nào. Và ở góc độ này, tôi xin nêu ra hai vấn đề. Thứ nhất, tôi không đồng tình với quan điểm ?ochơi tấn công? của ông Riedl. Bởi vì tấn công để rồi thua nặng nề như vậy chắc chắn sẽ khiến tâm lý các cầu thủ hoang mang.
    Mà hoang mang trong bối cảnh SEA Games chỉ còn 18 ngày nữa thì vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, nếu đấy là một trận đấu ông Riedl tung ra một đội hình mới, một lối chơi mới để hướng đến mục tiêu thử nghiệm thì chẳng sao, đằng này chúng ta vẫn đá một đội hình cũ, một lối chơi cũ, cho nên vừa thua trận mà vừa chẳng có được những sự cọ xát đáng kể nào.

    - TPP: Sau khi thua trận, HLV Riedl cho rằng thể hình ?" thể lực của các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ. Mà gần như sau trận thua nào ông Riedl cũng nói như vậy. Ông có đồng tình như vậy không?

    + LTH: Sao tôi đồng tình được! Lâu nay người ta hay kêu ầm lên là thể lực yếu, nhưng xin lỗi nhé, huấn luyện thể lực là cái dễ nhất trong những cái dễ. Ông HLV nói thể lực chúng ta yếu, thế thì phải hỏi ngược lại: Ông ấy đã huấn luyện kiểu gì mà chúng ta lại yếu? Tóm lại, thể lực của các cầu thủ yếu có một phần trách nhiệm của ông Riedl.

    - TPP: Vậy trong cách nhìn của ông, HLV Riedl đã làm gì mà thể lực các cầu thủ lại yếu đến thế?

    + LTH: Cái này thì báo chí mổ xẻ nhiều rồi. Các cầu thủ Việt Nam dưới thời ông Riedl cứ phải thi đấu liên miên, hết trận này đến trận kia, hết giải này đến giải kia. Cứ thi đấu như thế mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tích lũy thì thể lực yếu là phải rồi.

    - TPP: Nhận xét đó có chủ quan quá không, thưa ông?

    + LTH: Không hề, bởi nó chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi đâu. Chính một số tuyển thủ tâm sự với tôi như thế đấy chứ, thậm chí có người còn bảo họ mệt đến mức đã xin không đá nhưng vẫn bị ép phải đá. Nhưng thôi, bây giờ chưa phải là lúc để nói những điều này.

    - TPP: Đúng là chưa phải lúc để phân tích những điều này, nhưng ít ra ông có thể lý giải vì sao ông Riedl cứ bắt các cầu thủ đá liên miên như vậy?

    + LTH: Theo tôi thì thời gian vừa qua ông Riedl muốn mượn ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam để đánh bóng thương hiệu của ông ấy. Cứ nhìn vào thành phần ĐT Olympic đi Qatar đợt này mà xem. Ở một trận đấu vô bổ như thế, có cần phải mang tất cả tinh binh, bắt các tinh binh vắt hết mình, để rồi sau đó kiệt quệ hay không?

    Rõ ràng là ĐT càng thắng thì cái tên Riedl càng trở nên sáng láng trong cách nhìn của báo chí quốc tế. Và điều ấy là một thuận lợi vô cùng lớn để ông ấy đi xin việc sau khi không làm việc ở Việt Nam nữa. Đấy là lý do căn bản khiến ông Riedl ?ovắt kiệt? các cầu thủ của chúng ta. Thế nên tôi có cảm nhận rằng ông ấy hành động vì ông ấy, chứ không vì bóng đá Việt Nam.

    - TPP: Có nghĩa là bây giờ chúng ta không thể không lo lắng cho ?ochiến dịch vàng? ở SEA Games 24?

    + LTH: Thật ra, trong thẳm sâu lòng mình tôi cũng như tất cả những người Việt Nam khác thèm nhìn thấy một chiếc HCV SEA Games lắm rồi. Chính vì thế tôi thấy mình phải có trách nhiệm nói lên những khiếm khuyết trong công tác huấn luyện của ĐT hiện nay.

    Và thật lòng, tôi nói ra những khiếm khuyết đó để hy vọng chúng ta khắc phục nó trước khi quá muộn, chứ không phải nói ra để lên án hay chỉ trích bất cứ ai. 80 triệu con tim Việt Nam đã mỏi mòn chờ đợi chiếc HCV SEA Games hàng chục năm nay. Lần này, nếu vì động cơ cá nhân của ai đó mà chiếc HCV lại một lần nữa vuột khỏi tay thì đau đớn lắm.

    - TPP: Xin cảm ơn ông!
    Theo Thể Thao & Cuộc Sống

    ************

    Các bác nghĩ sao về bài phỏng vấn này? Riêng em, em rất lên án bài này của ông Lê Thụy Hải. Chưa nói đến chuyện ông ấy nói đúng hay sai, nhưng vào thời điểm này, ngay trước thời điểm Sea Games - thời điểm rất cần sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tất cả các thành viên trong đội tuyển cũng như toàn thể người hâm mộ thì những câu phát ngôn của ông Hải quả là không hay một tý nào!
  9. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thông tin có thể đúng hoặc không, dù cho Riedl không vì bóng đá Việt Nam, ở thời điểm này rõ ràng là không phải lúc để nói ra. Ví dụ, Liên Đoàn Bóng Đá Anh chắc chắn muốn sa thải McClaren từ sau trận thua Nga, nhưng ở thời điểm đó mà hành động sẽ gây bất ổn nội bộ đội bóng.
    Ở thời điểm SeaGame chỉ còn 2 tuần nữa, danh sách cầu thủ đã xong, giờ không phải lúc bàn ai nên đi, ai nên ở. Quan trọng tất cả phải cùng mục tiêu, bài này của ông Hải rõ là không đúng lúc, có đúng là như thế cũng không nên nói ra ở thời điểm này. Đội tuyển trước ngày vào giải mà nguy kị nhau thì khó mà hợp tác tốt được.
  10. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thông tin có thể đúng hoặc không, dù cho Riedl không vì bóng đá Việt Nam, ở thời điểm này rõ ràng là không phải lúc để nói ra. Ví dụ, Liên Đoàn Bóng Đá Anh chắc chắn muốn sa thải McClaren từ sau trận thua Nga, nhưng ở thời điểm đó mà hành động sẽ gây bất ổn nội bộ đội bóng.
    Ở thời điểm SeaGame chỉ còn 2 tuần nữa, danh sách cầu thủ đã xong, giờ không phải lúc bàn ai nên đi, ai nên ở. Quan trọng tất cả phải cùng mục tiêu, bài này của ông Hải rõ là không đúng lúc, có đúng là như thế cũng không nên nói ra ở thời điểm này. Đội tuyển trước ngày vào giải mà nghi kị nhau thì khó mà hợp tác tốt được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này