Alo alo có ai thích loa không? Chào các bạn ( với hy vọng mong manh ), Mình rất thích nghe nhạc cổ điển vì vậy cũng hay quan tâm đến các loại loa, giàn phù hợp túi tiền và tai nghe. Không hiểu ở đây có bạn nào thích loa giàn không vậy ta? ------------ Khi không còn đổ lỗi cho ai được nữa, tôi đổ lỗi cho số phận.
bác này nghe nhạc cổ điển nghe qua dàn thì nhất rùi còn gì ai nghe nhạc chả thích nghe loa xịn bác lại định câu bài hả BẦU TRỜI TƯ CÁCH một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
Rõ, nghe loa giàn là nhất, nhưng không phải ai cũng biết chọn loa, không phải cứ đắt tiền là tốt, còn nhiều thứ khác nữa. Can you stand up or will you just fall down?
Cảm ơn các bạn đã trả lời. Mình được biết một số loại loa và giàn dành cho đại chúng rất nổi tiếng như Kenwood, Denon, Technics, Aiwa, Bose...Mình đã nghe thử hầu hết các serie tốt nhất và rất đắt tiền của các hãng này và khá thất vọng vì âm thanh đã được xử lý thiếu trung thực. Ngay cả qua loa Bose- âm thanh thật sự cũng bị biến đổi sao cho người nghe cảm thấy ''choáng'' chứ không thật. Mình nghĩ rằng loa Bose hay các loại giàn trên thích hợp cho các thể loại nhạc cụ điện tử như Guitar điện, organ Nhật chứ không thích hợp với mục đích "tái tạo" lại những buổi concert với các nhạc cụ gỗ như trong nhạc cổ điển, nhạc Jazz. Trong các hãng bán khá rẻ và chất lượng tốt mình thấy có hãng NAD là đầu bảng. Nhưng mình không biết ở Hà Nội có bán loại giàn này không nhỉ? ------------ Khi không còn đổ lỗi cho ai được nữa, tôi đổ lỗi cho số phận.