1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Bạn lươn của tớ lại lươn lẹo rồi. Cái gì mà bài...XXXX?
    Quan điểm của SSX trước sau như một là: của Xêda phải trả cho Xêda thế thôi.
    Đừng trát một số thứ lên người tớ nhá!
  2. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Của Xê da mà chính ủy nói tới là giề?
    - Hạ thấp số người Do Thái diệt chủng trong thế chiến II làm gì có 6 triệu Do thái bị diệt chủng vài trăm thôi.
    - Ảnh Diệt chủng Do Thái làm lay động lòng người là ảnh đểu đó là do chết đói. Chết đói là do thằng nầu gây ra chứ không phải Hit le.
    - Anh xtanh dân Do Thái là đồ ăn cắp.
    Rồi đủ các thứ khác như dân Do Thái lươn lẹo, diệt chủng vưn vưn..
    Những thứ của Xê da mà chính ủy đang tìm đó. Bọn đầu trọc bài Do Thái nó cũng làm mà.

  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    F2 tiếp nối sự nghiệp dang dở của thế hệ đi trước, nghĩa là thấy không ổn cho phía mình thì kêu gọi, vật nài mod đóng topic, vở cũ lắm rồi, quy luật hằng năm của ttvn sắp trở thành định luật chăng!
    Giới thiệu một đoạn của Kinh Cựu ước nói về người Do Thái và người Palesrine:
    Về chủng tộc trong Kinh cựu ước ghi lại như sau: "Gen 25: 20 Vả, khi Y-sác được bốn mươi tuổi, thì cưới Rê-be-ca, con gái của Bê-tu-ên và em gái của La-ban, đều là dân A-ram, ở tại xứ Pha-đan -A-ram.
    1 .Y-sác khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-be-ca thọ thai.
    2 .Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu quả thật vậy, cớ sao đều nầy xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va.
    3 .Đức Giê-hô-va phán rằng: Hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra; dân nầy mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ.
    4. Đến ngày nàng phải sanh nở, nầy hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra.
    5. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo tơi lông; đặt tên là Ê-sau.
    6. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau; nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con nầy thì Y-sác đã được sáu mươi tuổi." Lời trên nói về hai dân tộc hai nước tức nhà nước Israel và Palestine ngày nay. Gia-cốp sau được đổi tên là Israel tức nhà nước Israel ngày nay còn dân Palestine ngày nay họ thuộc chủng tộc của Ê-sau.
    Thuyết này nghe sao giống chuyện Trăm trứng của người Việt vậy! Thằng em giờ cứ muốn diệt thằng anh! Tại Israel có 5 ngôn ngữ thông dụng : Anh, Pháp, Nga, Đức,Tây Ban Nha, do các di dân gốc Do Thái (Jewish) hồi hương, hình thành một quốc gia đa chủng tộc, nhưng như trong pót trước đề cập, họ coi dân gốc Ả Rập là hạ đẳng, họ phản đối tình yêu đôi lứa giữa ngưởi Do Thái (Jewish) - người Palestine (Palestinian), vậy mặc nhiên họ coi dân tộc Do Thái là thượng đẳng, còn Palestine là hạ đẳng, một tư tưởng giống như Hiller, kẻ đã tàn sát họ.
    Như mấy pót trước đã đề cập, người Do Thái thật sự là một dân tộc yêu nước nồng nàn , và cực kỳ thông minh, Chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Zion) tồn tại hàng trăm năm nay, dù định cư bất kỳ quốc gia nào, ý chí phục quốc bao giờ cũng bùng cháy trong con tim của họ, dẫn đến Israel thành lập 1948. Nhưng chính vì ý chí phục quốc mà họ đã sai trái với quốc gia họ định cư, đây là lí do họ bị xua đuổi, bị tàn sát trong nhiều thế kỷ đặc biệt giai đoạn 1924-1945 của Stalin và Hiller.
    Họ đã từng đóng góp cho thế giới không ít các thành tựu khoa hoc, triết học, và các doanh nhân thành đạt, trờ thành các tài phiệt lừng lẫy cho Mỹ và Châu Âu, cũng như cho nước Nga trước 1917.
    Kể thêm những người Do Thái nổi tiếng, ngoài những người Mỹ gốc Do Thái đã liệt kê ở các pót trước:
    - Karl Marx (1818-1883), cha là Giáo sĩ Do thái giáo , cha đẻ của CNXH, CNCS sau này. Karl Marx hình thành CNXH dựa trên nền triết học cổ điển cùa Đế chế thần thánh Đức (962-1812) Chù nghỉa duy tâm biện chứng của triết gia Geor F.Hegel, duy vật siêu hình của triết gia Ludwig Feuerbach. Ông lên án chủ nghỉa bài Do thái. Thế giới tư bản ngày nay vẫn sử dụng những ưu điểm cũa chủ nghĩa Marx để điều chỉnh xã hội, một số nước Bắc Âu, Đức, Anh có Đại lộ Karl Marx (Marx mất tại Lon Don, là do công của ông đã tổng hợp 2 nền triết học cổ điển của Đức).

    - Albert Einstein (1879-1955) cha đẻ của học thuyết tương đối, và bom nguyên tử. Đức gốc Do Thái, Định cư tại Mỹ.
    - Lev Trosky Nga gốc Do Thái đồng lãnh đạo của Cánh Mạng Tháng 10 Nga 1917. Ông là Tổng tư lệnh Hồng Quân trong Nội chiến 1918-1922, ông này quá tàn bạo với dân Nga.Trong nội chiến Trosky đã sử dụng Hung thần Dzerzlinsky:
    - Feliks Dzerzlinsky gốc Do thái chù tịch uỷ ban Đặc biệt Trấn áp Phản Cách Mạng, tiền thân của K.G.B), tàn sát người ủng hộ Alexander Kerensky (sinh năm 1881, sau cuộc cách mạng tháng 2-1917 lật đổ Sa Hoàng Nicholai II, đảm nhận Bộ trưởng chiến tranh, thủ tướng và sau cùng Tổng thống, kiêm Tổng tư lệnh Quân lực Cộng hoà Liên bang Nga - sau Nội chiến lưu vong tại Pháp đến 1923 định cư tại Mỹ, mất 6-11-1970), vì thế dân Nga trao sứ mệnh Stalin diệt hết những Đảng viên CS gốc Do Thái sau này. Lenie mất, Tosky kế vị, bị Stalin trùm K.G.B lật đổ trốn thoát ra ngoại quốc, mai danh ẩn tích, nhưng K.G.B vẫn tìm ra tung tích hạ sát tại Mexico City năm 1940.
    Israel, từ ngày lập quốc, được Mỹ đỡ đầu,viện trợ rất hào phóng như đã pót mấy pót trước, Quân lực Israel rất thiện chiến, kỷ luật. Người Do Thái mặc nhiên bành trướng lấn đất, diệt chủng rõ ràng, thế giới tư bản không bao giờ lên án, chì vì đơn giản là, thứ nhất, trong cuộc chiến tranh lạnh Israel là tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông, nên thế giới tư bản làm ngơ trước hành động tàn ác của họ đối với Palestine. Nhưng hiện nay Chiến tranh Lạnh đã qua, Israel chẳng còn là vị trí chiến lược quan trọng, chằng có tài nguyên, thực tế đáng buồn là gánh nặng cho Mỹ với những khoản viện trợ hằng năm đã nêu ở những pót trước. Chưa kể những vụ bê bối gián điệp Mỹ - Israel.
    Năm 1928, cụ Phan Khôi có viết báo cho biết người Do Thái có khoảng 20 triệu trên khắp thế giới (xem pót ở trang trước), đến nay dân số Do Thái sống trên thế giới khoảng 30 chục triệu người (ở Mỹ chiếm một nửa). Đa số không hồi hương, ở lại làm ăn tại những quốc gia cũ, họ trở thành những thế lực mạnh tại, tác động vào đường lối ngoại giao của nước họ định cư. Lý do thứ 2 Mỹ, Châu Âu đã làm ngơ tất cả sai trái của họ.
    Đối với Iran, do Israel có vũ khí tử đe doạ Trung Đông, buộc chính phủ Iran cương quyết chế tạo vũ khí nguyên tử. Pakistan giúp đỡ với giá 12 tỉ Dollars, để cho các nhà khoa học Iran tiếp cận về bí quyết làm giàu Uranium, và bí quyết chế tạo tên lửa, đích thân cha đẻ bom nguyên tử Pakistan Abdul Qadeer Khan hướng dẫn 1993. Đây là lí do Mỹ khó lòng ngăn cản. Hiện tại Nga ủng hộ Mỵ cấm vận Iran. Dù Iran có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân, và kỷ thuật chế tạo tên lửa từng trao đổi với Bắc Triều Tiên.
    Iran đã từng nhờ Đại sứ Nga tại NATO Dimitry Rogozin chuyển đến Mỹ và Châu Âu: "Về mặt lí thuyết, khoa học tên lửa hiện tại của Iran tầm bắn chỉ chạm đến Israel, không thể chạm đến Châu Âu, đừng nói vươn tới Mỹ, Iran chỉ tự bảo vệ do Israel sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Mỹ quan ngại thì nên triển khai hệ thống phòng thủ tại phía nam bờ biển địa Trung Hải mà thôi." Điều này chứng tỏ chỉ khi nào Israel huỳ hết kho vũ khí hạt nhân, mới dẹp được ý đồ chế tạo bom nguyên tử của Iran, còn dù hiện tại có trừng phạt cấm vận, cũng không thể cản tham vọng của Iran.
    Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh vẫn tiềm tàng tại Trung Đông!
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    To F2 : vâng cảm !Tôi nghĩ đó là tên mà ĐỨc quốc xã đặt cho 1 chiến dịch(kế hoạch) thảm sát


    To Dinhphdc: Sorry khả năng đọc bị giảm đi khi trời tối dần, chỉ đọc phần đầu của Wiki với lại cũng bỏ qua nhiều khúc nên ko rõ lắm (buồn ngủ ) ! nhưng sang trang 19 thì cũng đã rõ lắm rồi . Ban Đầu F2 ko nhắc đến cái từHolocaust trên nhưng sau đó ông SSX lại bắt bẻ cái ảnh kia ko liên quan gì cả đến cái Holocaust.--> hơi rối 1 chút !Nên 1 thằng ít chữ như tôi không hiểu cũng phải ?chả biết mấy ông kia đang nói cái gì



  5. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Không sao bác thangtutai à!
    Bổ xung về viện trợ Mỹ cho Israel
    Bộ trưởng Quốc phòngIsrael lo ngại TT Obama lãnh đạo sẽ cắt giảm viện trợ cho Israel trong chương trình thành lập các vùng định cư của Israel. Vì có những dấu hiệu không thuận lợi cho Israel. Đặc phái viên Trung Đông của TT Obama là ông Mitchell là người chống lại vùng định cư này. Nên Mỹ có thể dùng viện trợ cho Israel đề gây áp lực Israel phải bãi bỏ chương trình này.
    Mỹ đã tham khảo ý kiến Bộ trưởng QP Israel. Nhưng ý kiến này không được Thủ tướng Israel và Bộ Tài chính đồng ý. Trong dự trù ngân sách viện trợ cho Israel, Mỹ hứa sẽ viện trợ 30 tỷ đô trong vòng 10 năm. Tài khoá năm 2009 sẽ viện trợ 2.5 tỉ, 2010 là 2.7 tỉ và 3.1 tỉ năm 2013. 75% số tiền viện trợ phải mua vũ khí của Mỹ.
    Theo Đại sứ Mỹ ở Israel, số tiền viện trợ mà Mỹ đã hứa, không có gì thay đổi với chính quyền Obama dù phía Palestine đang vận động ráo riết Mỹ gây áp lực đòi Israel bỏ các vùng định cư.
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 29/11/2009
  6. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Cứ cái kiểu này thì còn nhiều thằng ôm bom cảm tử đánh Mỹ.Do thái giết dân Palestin thì phản đối lấy lệ nó xây nhà chiếm đất của người ta thi im lặng bảo làm sao nước Mỹ không bị ghét
    _________________________________
    Hãy sống xứng đáng là người Việt Nam​
  7. picoodle

    picoodle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    24
    Có tin vui này các bác ơi . Cafef bình luận BOV học tập theo BOJ này
    Bài viết này đưa ra kinh nghiệm về cải cách ngân hàng trung ương của Nhật Bản và rút ra những bài học có thể hữu ích cho Việt Nam.

    Bản dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được Quốc hội khóa XII đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ 6 (12/2009).
    Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo có nhiều điểm mới nhưng chưa đạt được những thay đổi mang tính cấu trúc. Dự thảo phải tiếp tục hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.
    Trong bối cảnh đó, bài viết này đưa ra kinh nghiệm về cải cách ngân hàng trung ương của Nhật Bản và rút ra những bài học có thể hữu ích cho Việt Nam.
    Cuộc đấu tranh cho cải cách BOJ
    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (Bank of Japan - BOJ) ra đời từ năm 1882 dưới thời Hoàng đế Minh Trị. Năm 1942, văn bản luật đầu tiên về BOJ được chính thức ban hành. Các thập niên tiếp theo, văn bản luật này đã bộc lộ rất nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt trong việc ra quyết định thực thi chính sách tiền tệ của Nhật Bản.
    Do đó, đã có rất nhiều ý kiến yêu cầu cải cách BOJ. Tuy nhiên, công cuộc này đã nhiều lần bị đình hoãn do sự liên kết giữa Bộ Tài chính và Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lâu năm của Nhật Bản (Ito, 2009).
    Mãi đến tháng 11/1996, khi nền kinh tế Nhật bộc lộ những điểm yếu kém, quyết tâm cải cách ngân hàng trung ương mới được cụ thể hóa thông qua việc thành lập Hội đồng nghiên cứu hệ thống tài chính Nhật, trong đó có tiểu ban riêng để nghiên cứu, soạn thảo Luật BOJ.
    Ba tháng sau đó, một bản báo cáo chi tiết đã được hội đồng này trình chính phủ. Xem xét và quyết định nhanh chóng trong một tháng, chính phủ quyết định trình Quốc hội xem xét. Tháng 6-1997, Luật BOJ chính thức được ban hành và có hiệu lực vào năm 1998.
    Nhiều nhà kinh tế cho rằng điều quan trọng nhất đưa đến thành công của quá trình cải cách BOJ là đòi hỏi khách quan của nền kinh tế và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Nhật Bản (Ito, 2009).
    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện tại
    Hiện tại, hệ số độc lập của BOJ được đánh giá ở mức 2,5 (thấp hơn nhiều so với Thụy Sỹ, Đức (4) và Mỹ (3,5) - (Alesina & Summers 1993).
    Điều này khẳng định BOJ không phải là một ngân hàng có được sự độc lập tuyệt đối. Theo đó, về mặt cấu trúc, hạn chế lớn nhất là việc BOJ ?otrực thuộc? Bộ Tài chính Nhật Bản. Do đó, đây không phải là mô hình phù hợp để chúng ta đi theo.
    Tuy nhiên, quá trình cải cách, mà đặc biệt là việc sửa đổi Luật BOJ năm 1997 đã đưa lại cho ngân hàng này một số đặc điểm quan trọng như tính độc lập và sự minh bạch; và đây chính là điều có thể gợi cho chúng ta những ý tưởng trong quá trình sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước.
    Về tính độc lập của BOJ, xin phân tích dưới bốn khía cạnh: mục tiêu, công cụ, tài chính và nhân sự.
    Về mục tiêu: Từ bỏ mục tiêu không rõ ràng trong luật cũ là ?otối đa hóa tiềm năng của nền kinh tế?, luật mới khẳng định: ?oBOJ có quyền tự chủ về tiền tệ và kiểm soát tiền tệ? (điều 3) và mục tiêu tối cao là ổn định giá cả (price stability) (điều 2).
    Đây cũng chính là mục tiêu phổ biến nhất mà các ngân hàng trung ương trên thế giới đang theo dõi. Việc luật hóa mục tiêu một cách rõ ràng, nhất quán này nhằm hạn chế việc chính phủ can thiệp.
    Về công cụ và ra quyết định thực thi chính sách tiền tệ: Để ra các quyết định liên quan đến thực thi chính sách tiền tệ, luật cho phép BOJ thiết lập một Hội đồng chính sách với 9 thành viên bao gồm thống đốc, hai phó thống đốc, và sáu thành viên khác (không nhất thiết là người của ngân hàng trung ương và điểm quan trọng nhất ở đây là không cho phép đại diện của chính phủ trong hội đồng này).
    Các thành viên trong hội đồng sẽ bầu ra một người làm chủ tịch. Hội đồng họp khi được chủ tịch triệu tập và ra quyết định theo phương thức bỏ phiếu. Chủ tịch có trách nhiệm thông qua quyết định này để triển khai thực hiện.
    Với hội đồng này, kết hợp với mục tiêu được ấn định, BOJ không bị chi phối và đi lệch hướng trong quyết định thực thi chính sách tiền tệ. Nhìn lại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ của Việt Nam là một phó thủ tướng, các thành viên khác là thống đốc, bộ trưởng các bộ có liên quan và thành viên khác. Điều này hạn chế đáng kể tính độc lập trong quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
    Về vấn đề tài chính: BOJ vẫn chịu rất nhiều sự chi phối của chính phủ, ví như quy định về việc hỗ trợ thâm hụt ngắn hạn thông qua các khoản vay không thế chấp. Tuy nhiên, BOJ được cho cơ chế tài chính riêng trong việc thiết lập chế độ tiền lương nhằm thu hút nhân sự giỏi.
    Về nhân sự: Vị trí Thống đốc được đề xuất bởi Thủ tướng và phải được Quốc hội thông qua. Các thành viên trong Hội đồng Chính sách do Thủ tướng bổ nhiệm và phục vụ với thời hạn năm năm. Đây là một điểm yếu của Luật BOJ do nhiệm kỳ quá ngắn của Thống đốc và các thành viên khác có thể chi phối tới việc ra quyết định (trong khi đó, nhìn sang Mỹ, nhiệm kỳ của Thống đốc lên tới 14 năm).
    Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong vấn đề nhân sự BOJ là Thủ tướng không có quyền sa thải Thống đốc và các thành viên hội đồng do bất đồng quan điểm về chính sách tiền tệ, ngoại trừ các trường hợp vi phạm pháp luật khác. Nội dung này được thể hiện như một cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc duy trì tính độc lập của BOJ quy định tại điều 25 của Luật BOJ.
    Minh bạch hơn?
    Các nội dung thảo luận chính và các quyết định về chính sách tiền tệ của Hội đồng Chính sách phải được công khai cho công chúng biết. Ngoài ra, việc báo cáo định kỳ cho Bộ Tài chính, Quốc hội và trách nhiệm giải trình về điều hành chính sách tiền tệ cũng được quy định rất rõ ràng, chặt chẽ trong Luật BOJ.
    Có hay không những điểm hạn chế?
    Mặc dù BOJ có sự độc lập nhất định trong mục tiêu, công cụ, nhân sự và tài chính, Luật BOJ vẫn có một số vấn đề hạn chế như: (i) phụ thuộc tương đối với Bộ Tài chính về mặt tổ chức bộ máy; (ii) phải duy trì quan hệ thường xuyên với chính phủ nhằm ?otrao đổi? và ?ochia sẻ? quan điểm về chính sách; (iii) nhiệm kỳ thống đốc quá ngắn (5 năm); (iv) tài trợ ngân sách (thông qua tín dụng). Tất cả những điều này đã làm cho một số nhà kinh tế và nhà quan sát vẫn còn nghi ngờ về sự ?ođộc lập hoàn hảo? của BOJ.
    Ví dụ, Ito (2009) đã đặt câu hỏi: ?oThống đốc có thể đi con đường riêng trái với chính phủ hay không?? và sau đó, ông đã tự trả lời: ?oCó thể đó không phải là phong cách của Nhật Bản?.
    Thách thức nào cho Việt Nam?
    Trước hết, Chính phủ cần khẳng định quyết tâm trong việc cải tổ ngân hàng trung ương. Bản dự thảo được trình Quốc hội năm 2009 chưa thể hiện được sự quyết tâm của Chính phủ trong công cuộc này.
    Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng, về mặt tổ chức bộ máy, Ngân hàng Nhà nước được xem như một cơ quan ngang bộ, trực thuộc Chính phủ là phù hợp với đặc thù hệ thống chính trị Việt Nam, việc để cơ quan này chủ động hơn trong điều hành chính sách tiền tệ (ví dụ như việc rút vai trò của Chính phủ ra khỏi công tác điều hành chính sách tiền tệ), đảm bảo nhất quán về mục tiêu (chẳng hạn như ổn định giá cả), độc lập tương đối về mặt nhân sự (bổ nhiệm và miễn nhiệm) cũng như vấn đề tài chính (cơ chế chính sách cụ thể về tài trợ ngân sách) là điều cần thiết để hướng đến một ngân hàng trung ương hoạt động có hiệu quả theo đúng nghĩa.
    Nguồn http://cafef.vn/20100218022947416CA32/cai-cach-bo-va-bai-hoc-cho-viet-nam.chn
    Thằng này chắc là bồi bút cho ngoại bang đây , sao nó không bảo việt nam nên học hỏi kinh nghiệm ngân hàng trung ương tư hữu như Mỹ nhỉ.
  8. SSX999

    SSX999 Guest

    Con đường chết!!! Kiểu gì cũng chết. Loanh quang trong chuyện này trước mắt là giành giật quyền ấn định tỷ giá. Quyền này to chỉ sau quyền in tiền. Đại loại có 2 phe luôn mâu thuẫn: phe xuất khẩu muốn đồng VN yếu, phe nhập khẩu muốn mạnh. Các ông nghị thì ù ù cạc cạc.
    Sản xuất là cái gốc của mọi nền kinh tế. Xem sòng bạc kiếm tiền như thế nào này:
    Chiêu kiếm lợi khủng khiếp của ngân hàng ngoại tại Việt Nam
    http://vietnamnet.vn/kinhte/201003/Chieu-kiem-loi-khung-khiep-cua-ngan-hang-ngoai-tai-Viet-Nam-897403/

    Và tất nhiên: IMF muốn làm ?oNgân hàng trung ương thế giới?. Ai dám bảo không có New World Order.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Taichinhnganhang/LA73652/default.htm
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds. một dòng họ gây chiến tàn bạo
    tiếp theo: http://ttvnol.com/forum/quansu/1140784/trang-8.ttvn#14980265
    1946: Ngày 22 tháng bảy, Thủ tướng Chính phủ tương lai của Israel, Do Thái Ashkenazi, David Ben-Gurion, lệnh cho một Ttg tương lai khác, cũng là DT Ashkenazi, Menachem tiến hành tấn công khủng bố vào khách sạn King David ở Palestine, một nỗ lực để đẩy người Anh ra khỏi Palestine. Hậu quả là 91 người chết, hầu hết trong số họ là dân sự: 28 Anh, 41 Ả rập, 17 DT, và 5 người khác. Khoảng 45 người khác bị thương.
    Menachem Bắt đầu đi đến chỗ tự hào tuyên bố mình là "cha đẻ của khủng bố hiện đại." Hắn ta vừa đặt mức độ nghiêm trọng cuộc khủng bố khách sạn King David vào viễn cảnh mới. Thời điểm đó, số lượng người chết là lớn nhất gây ra từ một vụ khủng bố riêng lẻ, 40 năm sau, chỉ có vụ khủng bố máy bay Pan Am 103 Lockerbie gây ra nhiều cái chết hơn.
    1947: Người Anh trước WWII tuyên bố rằng sẽ không có thêm người DT nhập cư vào Palestine nữa để bảo vệ người Palestine khỏi hành động khủng bố của DT chống lại họ và người Anh, trao quyền kiểm soát Palestine cho Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc giải quyết tình trạng Palestine bằng cách chia mảnh đất này làm đôi, một cho zionist và một cho Arab, thành phố Jerusalem được giữ lại làm khu vực quốc tế cho tất cả các tôn giáo, tín ngưỡng.
    Cuộc chuyển giao này theo sự định sẽ tiến hành vào ngày 15 tháng 5 năm 1948. Liên Hợp Quốc không có quyền để giao tài sản của người A-rập cho người khác, vì thực tế, ngay cả khi người DT chiếm 6% sở hữu Palestine tại thời điểm đó, thì nghị quyết 181 lại trao cho DT 57% đất tước đoạt từ người Ả rập, cũng tại thời điểm đó, họ chiếm 94% nhưng lại chỉ được giao có 43%.
    Thông tin được thu thập bởi ADL trong các hoạt động do thám công dân Mỹ, được sử dụng bởi HSCUA, chủ tịch phân ban Clare Hoffman bác bỏ rằng báo cáo của ADL về nghi ngờ CS chỉ là "đồn thổi".
    1948: Vào mùa xuân năm nay, Rothschild hối lộ TT Harry S. Truman (1945 - 1953) để công nhận Israel (Rothschild sở hữu Zionist trên các lãnh thổ không DT) là một nhà nước độc lập với khoản tiền $2000000 trao cho Truman trong cuộc vận động tranh cử của ông ta.
    Sau đó chúng tuyên bố Israel là nhà nước DT độc lập trên đất Palestine và trong vòng nửa giờ đồng hồ sau, Tổng thống Truman tuyên bố Mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận Israel.
    Cờ của Israel xuất hiện, bất chấp những phản ứng dữ dội, biểu tượng trên lá cờ là phiên bản màu xanh của Rothschild, "ngôi sao đỏ 6 cạnh."
    Điều này làm rất nhiều người DT tức giận, họ tin rằng ngôi sao 6 cạnh này được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo cổ xưa bí ẩn như là biểu tượng của "Moloch" (được mô tả như là một con ma quái đòi thịt người tế thần và cũng thú vị là con chim cú bằng đá thờ cúng ở Bohemia, và là "Astaroth" (mô tả như là vị Chúa giữ kho của cải ở địa ngục).
    Sao 6 cạnh cũng được dùng làm biểu tượng cho Sao Thổ, được xác định là tên bí mật của quỉ Satan. Điều này cho thấy rằng bất cứ ai bị giết trong tên của Israel đều là để cúng tế cho quỉ Satan.
    Những người DT bất đồng tin tưởng rằng, Menorah, biểu tượng lâu đời nhất của DT phải được dùng và họ chỉ ra rằng sao 6 cạnh thậm chí không phải là một biểu tượng của người DT. Nhưng dĩ nhiên là một khi Rothschild Zionists sử dụng nó, thì đó là quyết định của Rothschild, của Zionist về cờ Israel.
    Trong những giờ đầu của ngày 19 tháng 4, 132 tên khủng bố DT từ băng nhóm Irgun, dưới sự chỉ đạo của TTg Israel sau này Menachem, và băng đảng Stern, dưới chỉ đạo của Ttg Israel sau này Yitzhak Shamir, thảm sát đầy thú tính 200 nam nữ, trẻ em A-rập khi họ đang ngủ trong làng ở Deir Yassin.
    Theo sau sự chuyển giao mảnh đất Palestine của Liên Hợp Quốc cho nhà nước độc lập DT và nhà nước A-rập độc lập vào 15-5, Israel tiến hành tấn công quân sự nhằm vào người Ả rập cũng với những cái loa lớn inh ỏi lắp trên xe thông báo rằng nếu họ không bỏ chạy ngay lập tức, họ sẽ bị tàn sát.
    800000 người Ả rập trí nhớ cuộc thảm sát Deir Yassin trong đầu đã bỏ chạy trong sự hãi. Họ cầu khẩn sự giúp đỡ từ những người A-rập láng giềng, nhưng những quốc gia láng giềng đã không can dự bởi họ không ngang sức với Israel, bọn chúng đã có trang bị vũ khí hiện đại do những DT từ Pháp quốc và chế độ Stalin cung cấp. Sau cuộc tấn công này, Israel kiểm soát 78% lãnh thổ Palestine, trong khi chỉ được Liên hiệp quốc trao 57%.
    Người Palestine, trong số họ có rất nhiều là tín đồ Kitô, đã không bao giờ được trả tiền bồi thường thiệt hại cho nhà của họ, tài sản của họ và công ăn việc làm của họ vì đã bị tước đoạt trong cuộc tấn công bất hợp pháp của người DT, và họ cuối cùng tị nạn trong các khu ổ chuột của các thành phố lều bạt. Ngoài ra ít nhất là một nửa số người chạy tỵ nạn, trong lúc vội vàng đã bỏ lại giấy chứng nhận khai sinh của mình phía sau. Nhà nước Israel sau đó thông qua một đạo luật theo đó chỉ có những người có thể chứng minh mình là công dân Palestine được phép quay trở lại Israel, vì vậy có nghĩa là 400000 người Palestine đã không thể trở về và bị mất tất cả các tài sản của họ.
    Do Thái Ashkenazi, David Ben-Gurion, một trong những người sáng lập nhà nước Israel và là Ttg Israel đầu tiên, vô tư diễn tả mục tiêu của Zionist trong cuốn nhật ký (ngày 21 tháng 5 năm 1948) như sau,
    "Gót chân Achilles của liên minh Ả Rập là Lebanon. Ưu thế Hồi giáo tại nước này là không tự nhiên và có thể dễ dàng đạp đổ. Một nhà nước Kitô giáo cần được thiết lập ở đó, với biên giới phía nam nằm trên sông Litani. Chúng ta sẽ ký một hiệp ước liên minh với quốc gia này. Như vậy, khi chúng ta bẻ gẫy sức mạnh của khối A-rập và ném bom Amman, chúng ta có thể quét sạch Trans-Jordan, sau đó Syria sẽ bị đổ. Và nếu Ai Cập vẫn dám gây chiến với chúng ta, chúng ta sẽ ném bom Port Said, Alexandria và Cairo.
    Chúng ta như vậy, kết thúc chiến tranh và đã có thể trả thù cả Ai Cập, Assyria và Chaldea thay mặt cho tổ tiên chúng ta." (Lưu ý Ben-Gurion là DT Ashkenazi ở Kavkaz).

    1949: Ngày 1 tháng 10, Mao tuyên bố thành lập Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa tại Thiên An Môn, Bắc Kinh. Mao được tài trợ từ cùng Rothschild đã tài trợ Xô Viết và từ nhân vật Solomon Adler, một quan chức ngân khố Mỹ và là gián điệp Xô Viết, từ Israel Epstein, con trai một DT Bolshevik đã bỏ tù Sa Hoàng và tiến hành CM ở đây và từ Frank Coe, một lãnh đạo Rothschild làm chủ quĩ tiền tệ quốc tế IMF.
  10. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds. một dòng họ gây chiến tàn bạo
    1950: Israel thông qua luật hồi hương, đảm bảo tất cả DT trên toàn thế giới quyền định cư tại nhà nước Israel. Người Palestine mặc dù đã sống ở đó 1300 năm, đã bị từ chối quyền sống.

    John Davitt, cựu giám đốc Sở Tư pháp an ninh nội bộ nói tình báo Israel là hoạt động tích cực nhất tại Mỹ chỉ sau Liên Xô và dĩ nhiên cả tình báo Israel và Liên Xô lúc đó đang được lãnh đạo bởi DT Ashkenazi.
    1951: Ngày 1 tháng 4, Mossad được thành lập. Đó là tổ chức sẽ tiến hành khủng bố hoá toàn thế giới sau này. Khẩu hiệu hoạt động kinh tởm nhất của tổ chức này là: ?oBằng cách dối trá, Ngươi sẽ tiến hành chiến tranh.?
    "By Way Of Deception, Thou Shalt Do War."

Chia sẻ trang này