1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    "800000 người Ả rập trí nhớ cuộc thảm sát Deir Yassin trong đầu đã bỏ chạy trong sự hãi. Họ cầu khẩn sự giúp đỡ từ những người A-rập láng giềng, nhưng những quốc gia láng giềng đã không can dự bởi họ không ngang sức với Israel, bọn chúng đã có trang bị vũ khí hiện đại do những DT từ Pháp quốc và chế độ Stalin cung cấp. Sau cuộc tấn công này, Israel kiểm soát 78% lãnh thổ Palestine, trong khi chỉ được Liên hiệp quốc trao 57%. "
    Những sự kiện lịch sử này đã được ghi chép cẩn thận. Đừng mất công xuyên tạc phục vụ bè lũ những kẻ đê tiện hận thù dân do thái. Ai cũng biết là năm 1948 nhà nước Israel bị liên minh 5+3 nước Arập láng giềng tấn công. Ai cũng biết là thời kỳ đó cực kỳ hỗn loạn. Cả 2 bên đều gây ra các vụ khủng bố lẫn nhau. Làm gì có chuyện chỉ có 1 phía Do thái đi bắn giết hay làm gì có chuyện các nước Arập láng giềng không can dự??
    Còn nếu Bới rác muốn bày tỏ lòng căm thù Do thái thì nên đi sang Palestin mà thánh chiến. Hoặc là nổ bom tự sát hặoc là bị lính Israel giết chết. Như thế sẽ giúp cho trái đất này sạch sẽ hơn.
  2. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds. một dòng họ gây chiến tàn bạo
    1953: NM Rothschild & Sons thành lập công ty British Newfoundland để phát triển 60000 dặm vuông đất ở Newfoundland, Canada, trong đó bao gồm một nhà máy điện để khai thác sức mạnh của thác Hamilton (sau này đổi tên thành Churchill). Tại thời điểm này là dự án xây dựng lớn nhất từng được thực hiện bởi một công ty tư nhân.
    1954: Vụ bê bối gián điệp Lavon. Tình báo Israel tuyển dụng công dân người DT gốc Ai Cập đánh bom khủng bố các mục tiêu phương Tây ở Ai Cập, với ý đồ đổ tội cho người Ai-Cập khủng bố, phá hoại quan hệ Mỹ-Ai Cập. Bộ trưởng quốc phòng Israel, người Do Thái Ashkenazi, Pinhas Lavon cuối cùng phải rời khỏi chức vụ, mặc dù người ta cho rằng kẻ chịu trách nhiệm thực sự phải là David Ben-Gurion.
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1190587/trang-2.ttvn#15554684
    Một máy nghe trộng Israel bị phát hiện tại văn phòng Đại sứ Mỹ tại Tel Aviv.
    1955: Edmond de Rothschild thành lập Compagnie Financiere, tại Paris.
    1956: Băng ghi âm bị phát hiện kết nối đến 2 máy điện thoại của tuỳ viên quân sự Mỹ ở Tel Aviv.
    1957: James de Rothschild chết và như được viết (bởi Rothschild sở hữu các phương tiện truyền thông) hắn ta để lại rất nhiều tiền bạc cho nhà nước Israel để trang trải cho việc xây dựng các công sở như toà nhà quốc hội Knesset. Hắn ta nói rằng Knesset là, "một biểu tượng, trong mắt của tất cả mọi người, sự vĩnh cửu của nhà nước Israel."

    Trên trang 219 cuốn sách của James de Rothschild , "Chuyện kể về quý tộc người Anh," có nói rằng người Do Thái, "đã làm cho mình gắn bó mật thiết với giới quí tộc Anh, rằng hai tầng lớp không nghĩ đến mất mát thiệt hại mà không phải là của chung. Vì vậy, mối quan hệ mật thiết là những người Do Thái và các lãnh chúa mà chống lại người Do Thái tại quốc gia này sẽ không thể thực hiện được mà không làm tổn thương tầng lớp quý tộc."

    Maurice de Rothschild chết tại Paris.
    1962: de Rothschild Frères thành lập Imétal, là cái ô che chắn cho tất cả các quyền lợi của họ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

    Frederic Morton xuất bản cuốn sách, The Rothschilds, trong đó có đoạn:
    "Mặc dù họ kiểm soát các cơ sở công nghiệp, thương mại, mỏ khoáng sản và các hãng du lịch, không cái nào mang tên Rothschild. Chúng là quan hệ cá nhân, tập đoàn gia đình không bao giờ cần đến, và không bao giờ làm, công bố dù chỉ một bản thu chi tài chính, hay một bản báo cáo nào khác về tình hình tài chính của họ."

    Thái độ này cho thấy mục đích thực sự của Rothschilds, để loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh và tạo sự độc quyền của bọn chúng trên toàn thế giới.
    1963: Ngày 4 Tháng 6, Tổng thống John F. Kennedy (1961-1963) ký sắc lệnh 11110, thu hồi quyền phát hành tiền tệ về chính phủ Mỹ từ ngân hàng tư nhân tên Cục dự trữ liên bang Mỹ-FED thuộc sở hữu của Rothschilds. Ông cũng đồng thời ký vào bản án tử hình chính mình.
    Không đến 6 tháng sau, ngày 22 tháng 11, tổng thống Kennedy bị Rothschilds ám sát, cùng một lý do chúng ám sát TT Abraham Lincoln năm 1865 khi ông in tiền Mỹ phát cho người dân Mỹ, như là một biện pháp tước lại lợi nhuận bọn tài phiệt nước ngoài kiếm được từ chiến tranh cướp đoạt.
    Sắc lệnh 11110 mà là Kennedy ký bị TT Lyndon Baines Johnson (1963-1969) huỷ bỏ trên chiếc Air Force One bay từ Dallas đến Washington, cùng ngày Kennedy bị ám sát.
    Mặt khác, và có lẽ là chủ yếu, tuy nhiên lý do của vụ ám sát Kennedy là thực tế là ông đã có thái độ khá rõ ràng đối với Ttg Israel, David Ben-Gurion, mà theo đó trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không đồng ý để Israel trở thành một quốc gia hạt nhân. Tờ báo Ha''aretz của Israel ngày 05 tháng 2 năm 1999, trong một bài mổ xẻ sách của Avner Cohen "Israel và Bom" viết như sau:
    "Vụ ám sát tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã đưa đến một kết thúc đột ngột áp lực lớn mà chính quyền Mỹ áp đặt lên chính phủ Israel nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân... Cuốn sách ngụ ý rằng, nếu Kennedy còn sống, thì không chắc Israel ngày nay đã có sự lựa chọn hạt nhân."
    Và dĩ nhiên, nếu Kennedy còn sống, thì cũng không có chuyện Mỹ can dự vào chiến tranh VN.
    Edmond de Rothschild thiết lập La Compagnie Financière Edmond de Rothschild (LCF), ở Thụy Sĩ như là một sự đầu tư mạo hiểm. Sau này nó phát triển thành ngân hàng đầu tư và công ty quản lý tài sản với nhiều chi nhánh. Ông ta cưới Nadine và có con trai là Benjamin de Rothschild.
    1965: Israel đánhcắp bất hợp pháp nguồn urani đã làm giàu từ NUMEC (công ty vật liệu và thiết bị hạt nhân). http://antg.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=71416
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 07/03/2010
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds. một dòng họ gây chiến tàn bạo
    1967: Việc ngược đãi người Palestine bởi Do Thái Zion, cuối cùng gây ra tức giận làm bùng đám cháy trong thế giới Ả Rập. Ai Cập, Jordan, Syria huy động quân đến biên giới Israel. Cả 3 nước bất ngờ bị Israel tấn công và hậu quả là bán đảo Sinai trong đó bao gồm dải Gaza đã bị đánh cắp khỏi Ai Cập, bờ Tây và sông Jordan bị đánh cắp khỏi Jordan. Cuộc chiến 6 ngày như Israel nói, hay cuộc chiến 25 phút rải chất độc LSD. Nếu có dịp sẽ đề cập đến sau.
    Sau thắng lợi ban đầu, ngày 08 tháng 6, Israel tấn công vào tàu USS Liberty bằng máy bay và tàu phóng ngư lôi trong một nỗ lực để đổ lỗi cho Ai Cập và lôi kéo Mỹ về phía mình. Dĩ nhiên điều đó được thực hiện theo đúng phương châm của Mossad: ?oBằng cách lừa dối, Ngươi sẽ tiến hành chiến tranh.?
    Hậu quả của vụ tấn công, 34 lính Mỹ chết, 174 người bị thương. Khi bị phát hiện, Israel lại nói láo như thường lệ, tuyên bố nhầm lẫn tưởng tàu này là tàu Ai Cập El Quseir treo cờ Mỹ giả.
    Israel tuyên bố tàu này ở trong vùng chiến sự trong khi thực tế nó đang ở vùng biển quốc tế, xa mọi nơi có chiến sự. Cuộc tấn công bắn phá của Israel vào tàu Mỹ kéo dài 75 phút. Trong thời gian họ bắn tan cờ Mỹ, bất chấp việc các thuỷ thủ tuyệt vọng cố treo lên lá cờ khác.
    Sau trận tấn công, các thuỷ thủ Mỹ còn sống sót được dặn dò kỹ: không nói về vụ tấn công với bất cứ ai vì lý do ?oan ninh quốc gia?. Câu chuyện này cũng không được nêu bật trên các phương tiện truyền thông chính lúc đó đã do Rothschild kiểm soát và như thường lệ Israel lại không bị cáo buộc trách nhiệm vì tội lỗi họ đã gây ra cho người Mỹ bởi sự khúm núm quị luỵ và hèn nhát của chính người Mỹ.
    [​IMG]
    Ngày hôm sau, 09 tháng 6, Israel đánh chiếm Cao nguyên Golan từ Syria. Khu vực này đã có thể cung cấp cho Israel 1/3 lượng nước ngọt của mình.
    Tướng Israel Matityahu Peled, được trích dẫn trong Ha''''''''aretz (ngày 19 tháng 3 năm 1972) tuyên bố sau đây:

    "Luận điểm cho rằng nguy cơ diệt chủng đâng treo lơ lửng trên đầu chúng ta trong tháng 6 năm 1967 và rằng Israel đã chiến đấu cho sự tồn tại tự nhiên của mình chỉ là lừa gạt, Israel được sinh ra và phát triển sau chiến tranh." Một tuyên bố bịp bợm và ghê tởm khác nhưng ít nhất nó chứa đựng khẩu hiệu nổi tiếng của Mossad, "Bằng cách dối lừa, Ngươi sẽ tiến hành chiến tranh."
    de Rothschild Frères đổi tên thành Banque Rothschild.
    1968: Noémie Halphen, vợ của Maurice de Rothschild chết.
    1970: Trong khi làm việc cho Thượng nghị sĩ Henry "Scoop" Jackson, Ashkenazi Do Thái, Richard Perle bị FBI bắt vì trao thông tin bí mật cho Israel. Không có gì bị kết tội.
    Thủ tướng Anh Edward Heath đặt quí ngài Victor Rothschild làm người đứng đầu vạch chính sách của ông ta. Victor Rothschild nắm vai trò quan trọng thúc đây Anh gia nhập Cộng đồng châu Âu.
    1973: Trong cuốn sách ?oKhông cần phải gọi đó là âm mưu?, Gary Allen viết:

    "Một trong những nguyên nhân chính che dấu lịch sử về vai trò của các nhà băng quốc tế trong lịch sử chính trị là Rothschilds Do Thái...
    .... Các thành viên DT của âm mưu Do Thái đã sử dụng một tổ chức được gọi là Hiệp hội chống phỉ báng-ADL, như một công cụ để nỗ lực thuyết phục người ta rằng bất kỳ đề cập nào đến Rothschilds và các đồng minh của họ là một cuộc tấn công trên tất cả các người Do Thái.
    Bằng cách này, họ đã chặn đứng hầu hết các học giả trung thực nghiên cứu về các nhà băng quốc tế và biến chủ đề này trở thành cấm kỵ trong các trường đại học.
    Bất cứ cá nhân hay cuốn sách nào khám phá chủ đề ngân hàng này đều trở thành đối tượng ngay lập tức bị tấn công bởi hàng trăm các cộng đồng ADL trên cả nước. ADL đã không bao giờ để cho sự thật hoặc can thiệp logic đụng chạm vào công việc chuyên nghiệp bẩn thỉu của chúng...
    ?Trên thực tế, không ai có quyền được tức giận với bè lũ Rothschild hơn đồng đạo người Do Thái của chúng?
    ....Đế chế Rothschild đã giúp đỡ tài chính cho Adolf Hitler "."
    George J. Laurer một nhân viên của Rothschilds kiểm soát IBM, người này phát minh ra mã vạch UPC. Mã vạch mà cuối cùng sẽ đính kèm hàng hoá buôn bán trên toàn thế giới và mang số 666. Sách Khải Huyền, chương 13, đoạn 17 đến 18, nói về liên hệ của con số đó:
    "Và đó không có ai có thể mua hoặc bán mà không phải bảo lưu rằng đó có nhãn hiệu, hay tên của kẻ hung bạo, hay con số của kẻ đó. Đó là sự khôn ngoan. Hãy để người ta hiểu cách đếm số của kẻ hung bạo: nó là số của một con người; và số của kẻ đó là Sáu trăm sáu mươi sáu."

    666, kẻ hung bạo là con số của quỉ Xa-tăng. Toàn bộ mục đích quỉ dữ Xa-tăng của Rothschilds bây giờ đang được triển khai ra toàn thế giới, cũng như tất cả mọi thứ đã mua hoặc bán mang nhãn hiệu của kẻ hung bạo, 666?
    [​IMG]
    NM Rothschild & Sons British Newfoundland hoàn thành dự án thác Churchill ở Newfoundland.
    NM Rothschild & Sons cũng tạo ra một phần công ty quản lý tài sản mới giao dịch trên toàn thế giới. Điều này cuối cùng trở thành công ty tư nhân quản lý Rothschild.
    Edmond de Rothschild, một cháu trai lớn của Jacob (James) Mayer Rothschild, mua bất động sản của Château Clarke ở Bordeaux.
    1976: Do Thái Ashkenazi, Harold Rosenthal, phụ tá Ashkenazi DT, Thượng nghị sĩ Jacob Javits nói:

    "Hầu hết người Do Thái không muốn thừa nhận, nhưng chúa của chúng tôi là Lucifer."
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 07/03/2010
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds. một dòng họ gây chiến tàn bạo
    1978: Do Thái Ashkenazi, Stephen Bryen, khi đó là nhân viên làm cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, bị nghe trộm trong khách sạn Washington DC việc cung cấp tài liệu bí mật Mỹ cho các quan chức quân sự hàng đầu Israel.
    Bryen thuê luật sư, Nathan Lewin, và vụ kiện được đưa ra bồi thẩm đoàn, nhưng đã bị bãi bỏ một cách bí ẩn. Bryen sau đó làm việc cho Richard Perle.
    1979: Hiệp ước hoà bình Ai Cập-Israel 1979 được Mỹ bảo lãnh và cam kết viện trợ $3 triệu hàng năm cho Israel lấy từ người đóng thuế Mỹ (thậm chí còn không bằng giọt nước trong cái đại dương tên Dự trữ Liên bang, nhưng là tiền của người đóng thuế Mỹ).
    Shin Bet (tình báo Israel) cố gắng xâm nhập Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem thông qua một cái "bẫy ngọt?, là một nhân viên văn thư có ?ovấn đề? với một gái Jerusalem.
    Baron và Baroness Phillipi de Rothschild trong một liên doanh với Robert Mondavi, bắt đầu xây dựng một kim tự tháp ở Napa Valley, California làm nơi cư ngụ cho lãnh đạo/sáng lập Giáo Hội Xa-tăng, là Do Thái Ashkenazi tên là Anton LaVey. Điều này được gọi là Opus 1 (có nghĩa là, công việc đầu tiên), và phía trước cho ngôi đền này là nó là một nhà máy rượu.
    1980: Hiện tượng tư nhân hoá toàn cầu bắt đầu. Rothschilds đứng đằng sau hiện tượng này ngay từ đầu để giành quyền kiểm soát tất cả các tài sản thuộc sở hữu công cộng trên toàn thế giới.
    1981: Banque Rothschild bị chính phủ Pháp quốc hữu hoá, đổi tên là Compagnie Europeenne de Banque. Rothschilds sau đó lập kẻ kế nhiệm khác là Rothschild & Cie Banque (RCB), sau trở thành một nhà đầu tư hàng đầu của Pháp.
    1982: Từ Ngày 16-18 tháng 9, Ttg, bộ trưởng QP tương lai Israel là DT Ashkenazi, Ariel Sharon, tiến hành tấn công xâm lược Lebanon, các vụ ném bom không kích đã làm chết 1000 đến 2000 nam nữ và trẻ em trong vụ tàn sát ở Sabra và Shatila.
    1985: Eustace Mullins xuất bản cuốn "Ai sở hữu các mạng lưới truyền hình", trong đó ông tiết lộ cho thấy Rothschilds chiếm quyền kiểm soát cả 3 mạng lưới lớn truyền hình lớn nhất của Mỹ, đó là: NBC, CBS và ABC.
    New York Times viết, dẫn lời cựu Trợ lý giám đốc FBI Raymond Wannal: FBI biết có ít nhất một tá vụ các quan chức Mỹ chuyển tài liệu mật cho Israel, nhưng không ai bị truy tố.

    Richard Smyth, chủ sở hữu MILCO, bị buộc tội buôn lậu thiết bị hạt nhân đến Israel.
    NM Rothschild & Sons tư vấn cho chính phủ Anh tư nhân hoá British Gas. Họ sau đó tư vấn cho chính phủ Anh tư nhân hoá hầu như tất cả các công ty khác thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: Thép Anh, Than Anh; tất cả các công ty quản lý lưới điện địa phương Anh; tất cả các công ty cấp thoát nước địa phương Anh.
    Một nghị sĩ Anh can dự sâu vào cuộc tư nhân hoá này là ông bộ trưởng Anh sau này, Norman Lamont, cũng là cựu giám đốc ngân hàng Rothschild.
    1986: Mordechai Vanunu một kỹ thuật viên từ 1976 đến 1985 tại Dimona, cơ sở hạt nhân của Israel, phát hiện ra rằng các nhà máy đã bí mật sản xuất vũ khí hạt nhân.
    Lương tâm của anh ta đã làm cho anh ta nói ra sự thật và năm 1986 anh ta đã cung cấp cho tờ London Sunday Times sự thật và hình ảnh mà họ sử dụng để công bố cho thế giới biết về chương trình vũ khí hạt nhân của Israel.
    Bằng chứng của Mordechai Vanunu cho thấy Israel đã dự trữ đến 200 đầu đạn hạt nhân, không có cân nhắc hay uỷ quyền từ các công dân Israel. Ngày 30 tháng 9 năm 1986, Vanunu bị nhử từ London bay đến Roma. Anh ta bị bắt cóc và đem về Israel.
    Một phiên tòa bí mật kết án Vanunu 18 năm tù tội phản bội và tội gián điệp (thứ mà Israel rất quen thuộc) mặc dù anh ta không hề được ai trả tiền vì công việc này.
    Mordechai Vanunu bị giam giữ cách ly hoàn toàn trong 11 năm, chỉ thỉnh thoảng mới được phép thăm gia đình, luật sư và một linh mục, thông qua một màn kim loại. Mặc dù anh ta đã trải qua hết thời kỳ thụ án, chính phủ Israel tiếp tục giam giữ anh ta để ngăn ngừa chống lại những gì anh ta sẽ làm khi mãn hạn tù.
  5. SSX999

    SSX999 Guest

    1987: Edmond de Rothschild lập Ngân hàng bảo tồn thế giới để chuyển các khoản nợ từ thế giới thứ 3 vào ngân hàng và để đổi lại, các quốc gia này sẽ giao đất cho ngân hàng. Nó được thiết kế để Rothschilds có thể giành quyền kiểm soát thế giới thứ 3, đại diện cho 30% bề mặt trái đất.
    Vào ngày 24 tháng 4, Wall Street Journal tiết lộ: "Vai trò của Israel trong vụ Iran-Contra sẽ không bao giờ bị ban bồi thẩm khám phá chi tiết.?
    1988: ADL bắt đầu một cuộc thi toàn quốc một dự thảo luật cho sinh viên, luật chống thù hận các nhóm thiểu số. Phần thắng trong cuộc thi thuộc về Joseph Ribakoff với luận án đề xuất rằng, không chỉ các động cơ bạo lực quá khích sẽ bị cấm, mà còn cấm luôn các từ ngữ mang tính kích thích kích động như: nghi ngờ, xích mích, căm ghét, bạo lực có thể? đó là tội phạm hoá cả những ai phát ngôn ra từ này.
    Ngày nay cái chống căm hờn này đã trở thành luật Mỹ. Các @ liệt não trước khi mở mồm phát ngôn tự do ngôn luận hãy cẩn thận không bị DT vả cho gãy răng.
    Cái luật ADL này sẽ đưa đến sự theo dõi dân chúng cấp quốc gia và hạn chế tự do ngôn luận nói chung, cũng như sẽ phải kiểm duyệt và cấm tất cả các phim ảnh thuộc dạng phạm luật. Hơn nữa, thậm chí ngay cả kẻ nào đó phát biểu để bào chữa, ví dụ như Kitô giáo trích đồng tính vì kinh thánh đặc biệt cấm điều đó, như Ribakoff khẳng định rằng sự thật là không còn cơ hội để dân Mỹ bào chữa trước toà.
    Bằng chứng duy nhất tòa án cần để đảm bảo kết tội phát biểu căm ghét là một cái gì đó đã nói ra, và một nhóm thiểu số hoặc thành viên của nhóm như vậy cảm thấy bị xúc phạm vì những lời lẽ bình phẩm như thế.. Vì vậy, theo đề xuất như thế, ADL sẽ cưỡng buộc cái căm hờn này thành luật trên tất cả các nước trên thế giới chậm nhất 15 năm sau đó, Chúa Giêsu cũng có thể bị bắt như một tội phạm vì dám phát ngôn những từ ?ocăm hận? như: nghi ngờ, xích mích, căm ghét, bạo lực?
    Luật này được thiết kế để bảo vệ các âm mưu Rothschild không bị lộ trong khi bị ai đó chỉ trích bè đảng tội phạm Rothschilds, ai hành động như thế sẽ trở thành mục tiêu anti-Semitic, và do đó có nguy cơ bị cầm tù.

    Philippe de Rothschild chết.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 07/03/2010
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    1989: Nhiều quốc gia vệ tinh Đông Âu, thông qua các ảnh hưởng của cải tổ-glasnost, trở nên công khai hơn trong yêu cầu của họ về tự do rời khỏi chế độ CS.
    Nhiều cuộc cách mạng xảy ra vào năm 1989, hầu hết trong số họ liên quan đến việc lật đổ chính quyền CS và thay thế chúng bằng Cộng hòa.
    Do đó, vai trò của CS ở Đông Âu (Bức màn sắt) trở nên rất yếu. Cuối cùng, như là kết quả của Perestroika và glasnost, CS sụp đổ, không chỉ ở Liên Xô mà còn ở Đông Âu.
    Tại Nga, Boris Yeltsin (có vợ là con gái của cuộc hôn nhân của Joseph Stalin với Rosa Kaganovich) và chính phủ Cộng tiến thêm một bước để kết thúc quyền lực của đảng CS bằng cách đình chỉ và cấm đảng hoạt động. Tịch thu tất cả tài sản của đảng CS.
    Điều này tượng trưng cho cái chết CS mà dân DT sáng lập ở Nga, khởi đầu của một cuộc di cư qui mô ít nhất 700 000 người Do Thái từ Liên Xô cũ đến Israel.

    Trong một tạp chí Israel, Hotam (24 tháng 11-1989), có một bài viết rằng, trưởng Ngoại giao Israel, Do Thái Ashkenazi, Binyamin Netanyahu phát biểu với sinh viên đại học Bar Ilan:
    "Israel nên đã khai thác lợi ích từ các cuộc đàn áp biểu tình ở Trung Quốc, khi thế giới chú ý tập trung vào quốc gia đó, để thực hiện cuộc trục xuất khổng lồ người Ả Rập ra khỏi các vùng lãnh thổ của họ."

    Rothschilds ở London và Paris thông báo sự ra mắt của một chi nhánh mới, Rothschild GmbH, tại Frankfurt, Đức.
    1991: Sau cuộc xâm lược Iraq vào Kuwait ngày 02 tháng 8-1990, ngày 16 tháng 1-1991, Mỹ và Anh bắt đầu một chiến dịch ném bom các mục tiêu bên trong Iraq. Vào ngày 24 tháng 2 chiến dịch mặt đất bắt đầu cho đến ngày 28 tháng 2 khi một sự việc kinh khủng tội ác chiến tranh xảy ra.
    Đây là tội ác thảm sát 150000 người Iraq đang rút lui bằng bom đạn. Những người Iraq này đã rút đi trên con đường cao tốc đông đúc từ Kuwait tới Basra. Tổng thống George Herbert Walker Bush đã ra lệnh cho máy bay quân sự Mỹ và các đơn vị mặt đất tiêu diệt những binh lính đầu hàng, sau đó xe ủi đã vùi xáchọ vào trong những ngôi mộ chung không tên trong xa mạc, một số bị chôn sống.
    [​IMG]
    Tổng thống Bush sau đó đã tuyên bố kết thúc chiến tranh.
    http://www.voltairenet.org/article162816.html
    Ý nghĩa của việc tàn sát và tuyên bố chiến tranh kết thúc của Bush vào ngày này là gì? Vâng nó là ngày Purim, dân DT kỷ niệm ngày giải thoát khỏi bộ lạc cổ Babylon, bây giờ nằm bên trong biên giới Iraq và ngày DT được khuyến khích để được trả thù đẫm máu chống lại kẻ thù của họ.
    Tại Hội nghị Bilderberg ngày 06-09 tháng 6, tại Baden-Baden, Đức, David Rockefeller (một Rothschild) đã tuyên bố:

    "Chúng ta rất biết ơn đến Washington Post, New York Times, Time Magazine, và các ấn phẩm tuyệt vời khác mà giám đốc đã tham dự vào các cuộc họp của chúng tôi và tôn trọng lời hứa của mình trong gần 40 năm qua. Sẽ không thể nào phát triển các kế hoạch của chúng ta trên thế giới, nếu chúng ta bị soi sáng bởi công luận trong những năm này. Nhưng giờ đây thế giới phức tạp hơn và đang chuẩn bị để hướng tới chính phủ một thế giới. Chủ quyền siêu-quốc gia của tầng lớp trí tuệ và ngân hàng thế giới chắc chắn sẽ thích đáng hơn cho quốc gia tự quyết đã có nhiều kinh nghiệm trong các thế kỷ qua. "
    1992: Trong tháng 3, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Paul A. Volker trở thành chủ tịch của ngân hàng châu Âu, mang tên J. Rothschild, Wolfensohn & Co.
    Stephen Bryen, bị bắt cung cấp tài liệu bí mật cho Israel năm 1978, lại được dùng vào Viện an ninh quốc gia pro-DT với vai trò tư vấn, cấp phép anh ninh cho những xuất khẩu công nghệ Mỹ nhạy cảm.
    Bài báo của tác giả Seymour M. Hersh trên "Option Samson":
    "Tài liệu thu thập một cách bất chính được chuyển theo nhiều tập từ LAKAM (một đơn vị tình báo bí mật của Israel, từ tắt tiếng Do Thái chỉ cục khoa học Liaison) đến tình báo Israel theo tên mã JUMBO, đóng dấu bảo mật trên các tài liệu. Có những hạn chế nghiêm ngặt, Ari Ben-Menashe nhớ lại, "Bất cứ cái gì đóng dấu JUMBO thì không được phép nói đến với các đối tác người Mỹ của chúng ta.??
    Tạp chí Phố Wall viết các điệp viên Israel dường như đã cố gắng ăn cắp hệ thống camera gián điệp hàng không tuyệt mật của hãng Recon Optical.
    Vào ngày 16 tháng 9, đồng bảng Anh sụp đổ khi các nhà đầu cơ tiền tệ do một DT Ashkenazi Rothschild nắm, tên là George Soros (sát thủ kinh tế), vay mượn đồng bảng và bán chúng số lượng lớn cho Deutsche Marks, làm mất khả năng trả nợ vay và phá giá đồng bảng.
    Điều này dẫn đến ông bộ trưởng tài chính Anh Norman Lamont phải ra thông báo tăng lãi suất 5% trong một ngày, rồi 10%, 15% và kết quả là nước Anh lâm vào một cuộc suy thoái kéo dài nhiều năm khi một số lượng lớn các doanh nghiệp thất bại và thị trường bất động sản đổ vỡ.
    http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/september/16/newsid_2519000/2519013.stm
    http://www.independent.co.uk/news/business/news/soros-cashes-in-again-on-the-collapse-of-the-pound-1519190.html
    Đứng sau sự mất giá đồng bảng là Rothschilds, sau khi tư nhân hóa sở hữu tài sản nhà nước Anh trong những năm 1980, đã có tác dụng thúc đẩy giá cổ phiếu lên, và sau đó làm thị trường sụp đổ để bọn chúng có thể mua lại với giá rẻ, một bản sao những gì Nathan Mayer Rothschild đã làm cho nền kinh tế Anh 180 năm trước, năm 1812.
    Không quá cường điệu rằng ông bộ trưởng Anh vào thời gian này, Norman Lamont, trước khi nắm ghế, là một nhân viên trong nhà băng NM Rothschild & Son, sau khi đã qua khoá Kinh tế của trường Cambridge.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 08/03/2010
  7. cavired

    cavired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Topic "Đế chế và Chiến tranh" viết cách đây hơn 1 tuần và đã có hơn 250 view. Nhưng thật tiếc không biết tại sao lại bị khoá topic. Mặc dù đã hỏi admin nhưng không được trả lời. Mình xin post sang mục này để anh em cùng bình luận.
    Đế chế
    Trước khi nói đến chiến tranh hãy bàn về Đế chế.
    Từ nền văn minh có thể coi là sớm nhất, văn minh Hy Lạp, có thể coi đây là Đế chế có ảnh hưởng đầu tiên. Cuộc chiến Troa của người Hy Lạp là cuộc chiến đầu tiên. Nguyên nhân bắt nguồn từ phụ nữ. Hai người quan trọng trong cuộc chiến của người Hy Lạp đều chết, Asin anh hùng và Aganemong thủ lĩnh.
    Một đế chế nữa là người Macedoan với Alexandro đại đế cai trị đến Batư và thám hiểm đến Ấn Độ. Alexandro cũng chết khi còn trẻ.
    Đế chế khẳng định sức mạnh thực sự là La Mã. Cai trị Châu Âu và Ai Cập, Tây Á. Cesar hoàng đế và tướng Angtoan trung thành cũng chết sớm.
    Châu Á, văn minh Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, nhưng triều đại Tần tạo nên thảm kịch cũng chịu bi kịch. Và có lẽ từ đó tạo nên một nước Trung Hoa trong suốt lịch sử nhiều biến cố, một nước China ngày nay phức tạp.
    Đế chế Mông Cổ, một đế chế hung bạo, tàn ác, từng cai trị châu Á và Đông Âu. Cuối cùng bị đánh đuổi, suy yếu, tan rã và bị cô lập.
    Đế chế Ôttoman, Thổ Nhĩ Kỳ, xâm chiếm Đông Âu, một đế chế hùng mạnh trong một giai đoạn.
    Đế chế Pháp, Anh, Nga tạo thành thế chân kiềng, thống trị tại châu Âu trong lịch sử cận đại.
    Đế chế ?otrẻ? Đức, bị đế chế ?o Tam già ?o vây quanh, nên trong hai cuộc thế chiến dù khởi đầu rất mạnh mẽ nhưng rồi thất bại. Đế chế ?otrẻ? nữa là Nhật, xâm chiếm Đông Á, Đông Nam Á, Thái Bình Dưong nhưng sau thất bại bị hai siêu cường Mỹ, Liên Xô đánh.
    Đế chế US, từ một lãnh thổ thuộc địa, sau khi đuổi tiêu diệt người da đỏ, nổi lên nhờ bất khả chiến bại trong chiến tranh tranh giành khu vực và thế chiến, phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật hàng đầu, mẫu mực về tự do, dân chủ nhưng cũng từ sau thế chiến 2, khi đã trở thành siêu cưòng đối trọng với đế chế Liên Xô thì bắt đầu mang một diện mạo xấu xí, gây chiến tranh và can thiệp khắp thế giới, với mục đích ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản.
    Đế chế Liên Xô, đế chế của chủ nghĩa cộng sản, một lý tưởng tốt đẹp nhưng để thực hiện thì phải đấu tranh, chủ quan là chủ nghĩa độc tài. Sau này là Liên Bang Nga đang củng cố lại hình ảnh thực tế hơn, dân tộc chủ nghĩa.
    Đế chế đang hình thành, China cộng sản, nổi lên khi các quốc gia cộng sản khác đã sụp đổ, bản thân có nhiều kẻ thù ngoài, bên trong thì tiềm tàng xung đột. Hình ảnh : văn hóa của ngưòi Hán, đe dọa ra bên ngoài của Nguyên Mông, cai trị bên trong của nhà Thanh.
  8. cavired

    cavired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phe, khối
    Nếu nói đế chế thì không còn là từ thích hợp. Mà là phe, khối.
    Từ một thế giới hai cực, Liên Xô ?" US trở thành đơn cực US trong một thời gian hai thập kỷ và bây giờ trở thành đa cực.
    Trước đây chia thành phe, phe Già ( Nga, Anh, Pháp ) + mới nổi ( US ) đối đầu phe Trẻ ( Đức, Nhật) + bị bỏ quên ( Ý, Tây Ban Nha, Thổ ).
    Khi US nổi lên ủng hộ phe Già và chiến thắng thế chiến, lại hình thành hai phe khác, phe Tư Bản ( NATO ) và phe XHCN ( Vacsava ). Thực chất là US đối đầu với Liên Xô.
    Khi phe XHCN thất bại, thì phe Tư Bản mất đối thủ, US trỏ thành đứng đầu, và thế giới hình thành các khối nhằm tạo thế giới đa cực.
    Bây giờ đã hình thành thế giới đa cực bao gồm các khối kinh tế EU, Mỹ và Canada, Đông Á, khối Nam Mỹ và Caribê, châu Phi, Nam Á, Ả rập, Đông Nam Á, Úc và NewZealand.
    Riêng nước Nga thì đứng một mình thì sợ bị cô lập nên tham gia các khối SNG, Đông Âu, Thượng Hải, G8, khối kinh tế mới nổi.
    Khối Đông Á gồm Nhật Bản, China, Triều Tiên, Hàn Quốc, Mông Cổ và lãnh thổ Đài Loan tiềm ẩn đe dọa xung đột.
    Từ lịch sử của các đế chế và phe, các khối ngày nay tạm gác vấn đề quá khứ tập trung vào kinh tế.
    Khi CNXH thất bại, thì CN dân tộc tại các nước đó thay thế và cố gắng tạo sự hấp dẫn, khiến cho một số nước đã từng chịu theo ảnh hưởng của Tư Bản nay ngả theo Nga,China.
  9. cavired

    cavired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh
    Chiến tranh là vũ khí. Chiến tranh hiện đại thì vũ khí phải hiện đại.
    Thế chiến chính là sự phát triển của các nước có công nghệ, khoa học, kỹ thuật phát triển vũ khí để tìm cách thống trị thế giới.
    Chiến tranh lạnh đi đôi với cuộc chạy đua vũ trang.
    Và hiện nay là cuộc trang bị vũ khí của các khối, các quốc gia. Tùy thuộc vào tiềm lực tài chính của mỗi nước.
    Sự phát triển của vũ khí
    Vũ khí thế hệ 1
    Vũ khí thế hệ 2
    Vũ khí thế hệ 3 : chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam, Apganistan I ( Liên Xô ).
    Vũ khí thế hệ 4 : chiến tranh Irắc, Nam Tư, Apganistan II ( Mỹ và NATO ).
    Bây giờ đang bắt đầu phát triển vũ khí thế hệ 5, chắc chắn sẽ có chiến tranh cho loại vũ khí này. Và chắc phải xứng tầm vói vũ khí đó.
    Những xung đột
    -Xung đột khu vực :
    Israel - Hồi giáo : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4
    Ấn Độ - Pakistan : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4
    Triều Tiên ?" Hàn Quốc : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4
    China - Việt Nam : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4
    China ?" Taiwan : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4.5
    -Xung đột châu lục
    China - Ấn Độ : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4.5
    China - Nhật Bản : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 4.5
    -Xung đột liên châu lục:
    US ?" China : nếu có chiến tranh thì sẽ là vũ khí thế hệ 5
    -Chiến tranh thế giới
    US ?" Nga : ( kéo theo các nước đồng minh, chư hầu ), vũ khí thế hệ 5
    Chưa thể đoán được cuộc chiến nào sẽ xảy ra .
    Hiện nay đang có chiến tranh Irắc và Apganistan, liên quan đến lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ và NATO
    Trước đây trong học thuyết quân sự để thống trị thế giới, có nói đến thuyết trung tâm và vành đai.
    Để thống trị thế giới thì phải chiếm được trung tâm và vành đai.
    Người Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan , Bồ Đào Nha với lợi thế về hải quân đã chiếm được nhiều thuộc địa hình thành nên vành đai.
    Sau đó US thống trị Thái Bình Dương và Đại Tây Dương dùng sức mạnh hải quân mới thấy rõ thuyết vành đai quan trọng thế nào. US tiếp tục tìm cách thực hiện thuyết trung tâm, đánh Irắc, Nam Tư. Nhưng khi đó là động chạm đến an toàn của Nga, vì chiếm được trung tâm là đe dọa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc chiến với người Hồi giáo cực đoan, điển hình là Apganistan cho thấy phương Tây không có cách chiến thắng nếu chỉ dùng quân sự. Cho đến giờ mặc dù Đông Âu, Thổ Nhì Kỳ đã chịu ảnh hưởng kinh tế của NATO, Irắc, Apganistan bị chiếm đóng nhưng kết quả của sự thống trị không có, US bị mất mục tiêu ( Liên Xô,CN cộng sản ), gặp những mục tiêu khó nhằn, mất vai trò thống trị đơn cực do khủng hoảng kinh tế.
    Nói chung kiểm soát được vành đai đem lại lợi ích dễ dàng, vì kiểm soát đường biển, lưu thông. Còn kiểm soát trung tâm không đem lại kết quả như mong đợi và không dễ dàng như kiểm soát vành đai.
  10. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Mở Topic mới thì sợ mọi người ở đây chửi cho thối đầu. Nhưng tìm 6 trang chỉ có cái này là có thể thảo luận.
    -----------------
    Nhận định trước đây : Hoặc là chiến tranh sẽ nổ ra trong thời gian Worldcup ở bán đảo Triều Tiên, hoặc là không bao giờ .
    Mỹ đã bắt đầu dồn quân, giờ Nga cũng dồn quân, chỉ đơn giản là tập trận hay là ...
    Nga vừa khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm qua của các lực lượng vũ trang ở khu vực đồn trú của các quân khu Sibiri và Viễn Đông, cũng như khu vực trú quân của các hạm đội Thái Bình Dương, Biển Bắc và Biển Đen
    Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng gần 20.000 quân nhân trên 2.500 đơn vị vũ khí, thiết bị kĩ thuật quân sự, thiết bị chuyên dụng, 70 máy bay các loại và gần 30 tàu chiến đã được huy động tham gia diễn tập.
    ....
    Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin, Trung Quốc sẽ bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật, kéo dài 6 ngày ở bờ biển phía đông cuối tuần này. Trong khi đó, Mỹ - Hàn Quốc cũng có kế hoạch tập trận chung ở biển Hoàng Hải gần đó.
    -------
    Đạn đã lên nòng, các nước lớn đều đã sẵn sàng,.. vấn đề là bắn vào bia giả hay sẽ là bia thật

Chia sẻ trang này