1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds
    1993: Norman Lamont rời nhiệm trở về NM Rothschild & Son làm giám đốc, sau khi nhiệm vụ làm sụp đổ kinh tế Anh hoàn thành, đem về một khoản lợi nhuận lớn cho Rothschilds.
    Cựu nghị sĩ, Paul Findley xuất bản cuốn sách: Sự lừa đảo cố ý: Đối mặt với thực tế mối quan hệ Mỹ-Israel.
    Trong cuốn sách này ông đã liệt kê 65 nghị quyết Liên Hợp Quốc nghị quyết chống Israel từ thời kỳ 1955-1992, và 30 nghị quyết Mỹ bỏ phiếu chống vì Israel. Nếu không có điều đó, có thể thấy Israel sẽ có 95 nghị quyết chống lại họ vào thời điểm này.
    Không có vấn đề, ngay cả khi con rối của Israel là Mỹ giúp chúng khủng bố các quốc gia khác, thì việc thông qua 65 nghị quyết chống Israel (trong hầu hết các trường hợp thông qua, Mỹ bỏ phiếu trắng) là nhiều hơn tất cả các nghị quyết đã được thông qua đối với tất cả các nước khác cộng lại.
    Rằng Israel không thèm quan tâm nhiều đến quan điểm của Liên hợp quốc khi mà chưa đến 2 tuần sau khi Israel tấn công tàu Mỹ USS Liberty (một cuộc tấn công được thiết kế để đánh chìm Liberty và đổ lỗi cho Ai Cập để thúc đẩy Mỹ vào một cuộc chiến với Ai Cập dựa trên nguyên cớ giả tạo, hãy nhớ khẩu hiệu Mossad, "Bằng cách bịa đặt, Ngươi sẽ tiến hành chiến tranh", Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Aba Eban, tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc:
    New York Times-ngày 19 tháng 6 năm 1967: "Nếu LHQ bỏ phiếu bằng 121/1 thuận, buộc Israel quay lại giới tuyến đình chiến (trước tháng 6 năm 1967), Israel sẽ từ chối tuân thủ quyết định này".

    ADL bị lộ hoạt động gián điệp qui mô lớn do thám các tổ chức phản đối Israel: Hiệp hội Ả rập-Mỹ, Hội đồng lao động San Francisco, ILWU 10, Hiệp hội giáo dục Oakland, NAACP, Tổ chức hỗ trợ Bắc Ailen, Hội đồng Hiệp ước quốc tế Ấn Độ, Asian Law Caucus và cảnh sát San Francisco.
    Dữ liệu thu thập được gửi đến Israel và trong một số trường hợp là đến Nam Phi. Áp lực từ các tổ chức Do Thái buộc thành phố giảm nhẹ các vụ án, nhưng ADL dàn xếp giải quyết vụ việc dân sự bằng một khoản không tiết lộ tiền mặt.
    1995: Cựu nhà khoa học nguyên tử, tiến sĩ Kitty Little nói Rothschilds kiểm soát 80% nguồn cung cấp uranium thế giới.

    Cơ quan điều tra ngăn chặn Mỹ lưu hành bản nghi nhớ cảnh báo các nhà thầu quân sự Mỹ: "Israel đang tích cực thu thập công nghệ quân sự và công nghiệp Mỹ.?
    Bản báo cáo nói rằng Israel thu thập thông tin bằng cách sử dụng "các đối tượng vô thần, các đồn thổi tài chính, phát hiện và khai thác các cám dỗ, nhu nhước cá nhân," của công dân Mỹ.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 16/08/2010
  2. SSX999

    SSX999 Guest


    Rothschilds
    1996: Văn phòng General Accounting báo cáo, "Anh ninh công nghiệp quốc phòng: điểm yếu trong sự chuẩn bị an ninh Mỹ trước các nhà thầu quốc phòng nước ngoài,? cho thấy, theo nguồn tình báo, ?oQuốc gia A?, định danh theo nguồn tình báo là Israel, Washington Times, ngày 22-2-1996, ?otiến hành hầu hết các hoạt động gián điệp dữ dội chống nước Mỹ và các đồng minh.?
    Một tập tin pdf của báo cáo là ở đây: www.gao.gov/archive/1996/ns96064.pdf ; văn bản không formated là ở đây: http://fas.org/man/gao/gao9664.htm ;

    Jerusalem Post (30 Tháng 8 năm 1996) trích dẫn các báo cáo viết: Thông tin bí mật quân sự và công nghệ quân sự nhạy cảm là mục tiêu ưu tiên cao của các cơ quan tình báo của nước này. " Bài viết mô tả: "Hoạt động gián điệp do tổ chức tình báo thực hiện chịu trách nhiệm thu thập thông tin khoa học và công nghệ cho (Israel), tiền đã được trả cho các nhân viên chính phủ Mỹ để đoạt được các tài liệu tình báo quân sự bí mật." Báo cáo Washington về các vấn đề Trung Đông. Shawn L. Twing tháng 4 năm 1996 viết:
    "Liên quan đến việc bắt giữ Jonathan Pollard năm 1995, nhân viên phân tích tình báo hải quân dân sự Mỹ đã cung cấp cho cơ quan giáp điệp Israel LAKAM ước tính 800.000 trang tài liệu chứa thông tin tình báo bí mật Mỹ.?
    www.washington-report.org/backissues/0496/9604014.htm
    Báo cáo của GAO cũng ghi nhận rằng, "Một số công dân (Israel) đã bị bắt tại Mỹ vì ăn cắp công nghệ nhạy cảm được sử dụng trong sản xuất nòng pháo."

    Một tài liệu của Văn phòng tình báo hải quân, "Thách thức toàn cầu đổi với hải chiến? viết rằng: "Công nghệ Mỹ đã bị Trung Quốc mua được thông qua Israel ở máy bay chiến đấu Lavi và có thể là công nghệ tên lửa SAM.?
    Jane''s Defense Weekly (28 tháng 2 năm 1996) cho rằng, "Cho đến nay, cộng đồng tình báo không công khai khẳng định việc chuyển giao công nghệ Mỹ (thông qua Israel) cho Trung Quốc." Bài viết lưu ý đó là "tiêu biểu cho một bước tiến đáng kể của hàng không quân sự của Trung Quốc."

    Amschel Rothschild, 41 tuổi treo cổ bằng dây tết từ khăn tắm trong phòng ở một khách sạn. Ttg Pháp ra lệnh kín đáo điều tra và Rupert Murdoch, con của 1 bà mẹ Do thái và do đó, là một Do Thái theo tiêu chuẩn Ashkenazi, chỉ đạo các cây viêt của mình và quản lý tin tức trên khắp thế giới để hướng nó thành một cơn đau tim, nếu cần để báo cáo về nó.
    Ngày 12 tháng 5, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và là Do Thái Ashkenazi, Madeleine Albright, xuất hiện trong phỏng vấn 60 phút, phóng viên Lesley Stahl, đã hỏi về nhưng năm LHQ cấm vận kinh tế chống Iraq: "Chúng tôi nghe nói rằng một nửa triệu trẻ em đã chết, có nghĩa là, có nhiều trẻ em bị chết còn hơn cả bom nguyên tử Hiroshima. Và, bà biết, điều đó là đáng giá?"
    Albright trả lời: "Tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn rất khó, nhưng cái giá, tôi nghĩ rằng, cái giá đó là đáng giá."
    Ý kiến của bà ta, một cách ngạc nhiên lại không hề gây ra sự phản đối ở công luận. Trong thực tế, cuộc holocaust diệt chủng nửa triệu trẻ em Iraq lại được ca ngợi một cách nhiệt thành từ chính phủ Mỹ và chưa đầy 8 tháng sau đó, Tổng thống Clinton bổ nhiệm Albright là ngoại trưởng Mỹ. Trong khi xuất hiện trước Ủy ban Thượng viện, những người xem xét bổ nhiệm mình, Albright lại gây om sòm theo đúng nghĩa đen về máu của trẻ em Iraq:

    "Chúng ta sẽ khẳng định việc duy trì Liên Hợp Quốc trừng phạt cứng rắn chống Iraq, trừ khi và cho đến khi chế độ này tuân thủ các nghị quyết Hội đồng bảo an."
    1997: Một đội kỹ sư cơ khí quân sự, Do Thái Ashkenazi, David A. Tenenbaum, "vô tình", gửi tài liệu quân sự mật về các hệ thống tên lửa và xe bọc thép đến các quan chức Israel (New York Times, 20 tháng 2 năm 1997).
    The Washington Post viết: tình báo Mỹ đã chặn một cuộc hội thoại trong đó hai quan chức Israel thảo luận về khả năng nhận được một lá thư bảo mật, mà ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher đã viết cho lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.
    Một trong trong 2 người Israel, đã có bí danh là ?oDov? nhận xét rằng họ có thể có được lá thư từ "Mega" tên mã một gián điệp hàng đầu Israel trong nước Mỹ.
    Đại sứ Mỹ tại Israel, Martin Indyk, than phiền tư cách cá nhân đến chính phủ Israel về sự mạnh tay của các gián điệp Israel.
    Các gián điệp Israel đặt một đường dây liên lạc điện thoại ngầm đến 1 DT Ashkenazi và là con gái một giáo sĩ DT, cô thực tập sinh Monica Lewinsky, họ đã ghi âm các cuộc điện thoại *** giữa cô Lewinsky và Tổng thống Bill Clinton. Các báo cáo của Ken Starr xác nhận rằng Clinton đã cảnh báo Lewinsky cuộc hội thoại của họ đã bị ghi âm và vấn đề Clinton đi đến kết thúc. Điều thú vị, cùng lúc đó FBI đang săn lùng tên gián điệp Israel "Mega".
    Ngày 29 tháng 10 Edmond de Rothschild chết tại Geneva. Điều thú vị là cùng ngày, Anton Szandor LaVey, kẻ sáng lập của Giáo Hội SATAN cũng chết. Trong sách của hắn ta, cuốn "Sa-tan nói" ông ta nói về cái gọi là Nghị định thư tiền bối Zion.

    "Lần đầu tiên tôi đọc Nghị định thư các trưởng lão của Zion, phản ứng bản năng của tôi là, vậy có gì sai với ĐIỀU ĐÓ? Mà không phải là cách bất cứ kế hoạch tổng thể nào sẽ nên tiến hành? Không phải dân chúng xứng đáng ?" còn hơn thế, mà còn là nhu cầu - một chế độ chuyên quyền như thế?"

    Kofi Annan trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Ông kết hôn với Nane Lagergren, một Rothschild, năm 1984.
    1998: Ngân hàng Trung ương châu Âu được thiết lập tại Frankfurt, thành phố từ đó bắt nguồn Rothschilds.
    2000: George W. Bush được bầu làm TT Mỹ (để cho họ biết). Bush và gia đình ông ta tuyên bố là dòng dõi của nhà Plantagenet, truyền đời của hậu duệ Judah.
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 16/08/2010
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds
    2001: Ngày 11 tháng 9 cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới WTC do Israel và đồng loã Anh, Mỹ sắp đặt theo lệnh của Rothschilds như là một lý do để loại bỏ sự tự do của người dân trên toàn thế giới để đổi lấy an toàn, lấy cớ phát động chiến tranh thế giới (WW III đã thực sự xảy ra từ ngày 11-9-2001 rồi). Cũng giống như đã xảy ra với toà quốc hội Đức Reichstag bốc cháy, nơi các công dân Đức đã bị dối lừa để tự từ bỏ quyền tự do để đổi lấy an toàn.
    Nguyên cớ khủng bố đã được sử dụng để tấn công một số quốc gia, các quốc gia này không cho phép Rothschild kiểm soát ngân hàng trung ương của họ. Chưa đầy một tháng sau WTC (thuộc sở hữu của các Zion), quân đội Mỹ tấn công Afghanistan, một trong 7 quốc gia trên thế giới không do Rothschild kiểm soát.
    Chưa đầy một tuần trước cuộc tấn công 9-11, ngày 5 tháng 9, cái gọi là không tặc Mohamed Atta và một số không tặc khác đã có cuộc gặp gỡ mà cho đến nay, không giải thích được với một nhà vận động hành lang Israel, DT Ashkenazi, Jack Abramoff trên du thuyền sòng bạc.
    Không có đuộc điều tra nào được tiến hành để xem xét bọn chúng đã làm gì ở đó. Người ta phát hiện ra rằng điệp viên đường dây ma túy Mỹ đã bị thâm nhập. Nghi ngờ rơi vào hai công ty, Amdocs và Comverse Infosys, cả hai đều thuộc sở hữu của Israel. Amdocs phát dữ liệu hoá đơn thanh toán cho hầu hết các công ty điện thoại Mỹ và có thể cung cấp chi tiết các bản ghi của các cuộc điện đàm của bất kỳ một ai.
    Comverse Infosys chế tạo các thiết bị ghi âm sử dụng cho các cơ quan thi hành luật pháp Mỹ để nghe trộm tất cả các cuộc điện thoại khả nghi của người Mỹ, nhưng tình trạng khả nghi là ở chỗ, Comverse Infosys, công ty nhận một nửa ngân sách nghiên cứu phát triển từ chính phủ Israel, đã lập một cửa hậu nối vào hệ thống và đang được tình báo Israel khai thác và rằng những thông tin thu được về những nỗ lực ngăn chặn ma túy của Mỹ là dùng để tìm cách tổ chức cho những kẻ buôn lậu ma túy.
    Điều tra của FBI dẫn đến làm lộ dạng một đường dây gián điệp nước ngoài lớn nhất chưa từng bị phát hiện bên trong nước Mỹ, do Israel điều hành. Một nửa các gián điệp khả nghi trong đường dây này đã bị bắt khi 9-11 xảy ra.
    Ngày 9-11, 5 tên người Israel bị bắt khi đang nhảy múa cổ vũ toà tháp Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ. 5 gã này được cho làm việc cho công ty DT Urban Moving Systems, khi bị bắt, chúng có nhiều hộ chiếu và rất nhiều tiền mặt.
    Hai trong số 5 tên sau này được tiết lộ là Mossad. Theo báo cáo của nhân chứng theo dõi các hoạt động của Israel, hiện ra một điều là bọn chúng đã bị người ta nhìn thấy có mặt ở Liberty Park tại thời chiếc máy bay đầu tiên đâm WTC, chúng thừa nhận biết trước cái gì sẽ xảy ra. Bọn chúng thẩm vấn, nhưng cuối cùng được trả lại cho Israel.
    Chủ sở hữu của công ty di chuyển Urban Moving Systems là vỏ bọc của các điệp viên Mossad đã bỏ kinh doanh và chạy trốn sang Israel. Chính phủ Mỹ sau đó mật hoá tất cả các bằng chứng liên quan đến các gián điệp Israel và các liên hệ của chúng đến 9-11.
    Tất cả điều này được nói đến qua câu chuyện gồm 4 phần trên Fox News của Carl Cameron. Áp lực từ các nhóm các người Do Thái, chủ yếu là AIPAC, đã buộc Fox News loại bỏ câu chuyện khỏi web của họ. Hai giờ trước cuộc tấn công 9-11, Odigo, một công ty của Israel có các văn phòngổtng vài khối nhà WTC đã nhận được một cảnh báo tấn công qua internet.
    Người quản lý New York Office cung cấp cho FBI địa chỉ IP của kẻ gửi tin nhắn, nhưng FBI đã không làm gì theo điều này. FBI đang điều tra 5 công ty di chuyển của Israel có thể đã làm bình phong cho các gián điệp DT.
    Có tiết lộ là, ngay trước cuộc tấn công hàng triệu đô la của 2 hãng hàng không American Airlines và United Airlines, đã được giao dịch. FBI hứa hẹn lần theo dấu vết, nhưng chưa bao giờ tiết lộ những phát hiện của họ. Đó là bởi vì điều này sẽ dẫn trực tiếp đến Israel, quốc gia đứng đằng sau cuộc tấn công 911.
    Sau cuộc tấn công WTC, thư nặc danh chứa bệnh than được gửi đến các chính trị gia và các giám đốc điều hành truyền thông khác nhau. Cũng giống như cuộc tấn công 9-11, nó ngay lập tức được dùng để đổ tội cho Al-Qaeda, cho đến khi người ta phát hiện ra rằng chủng bệnh than chứa trong những bức thư là một loại cụ thể của bệnh than đã được vũ khí hoá trong các phòng thí nghiệm quân sự cực kỳ tối mật Mỹ.
    FBI sau đó phát hiện ra kẻ tình nghi chính của các lá thư chứa khuẩn bệnh than là một Do Thái Ashkenazi, Tiến sĩ Philip Zack, kẻ nhiều lần bị các nhân viên của mình phản đối vì những phát biểu công kích người Ả Rập.
    Tiến sĩ Philip Zack, đã bị gặp trên camera đi vào khu vực lưu trữ, nơi ông làm việc tại Fort Detrick và là nơi cất trữ vi khuẩn than. Nhưng tại thời điểm này, cả FBI và các phương tiện truyền thông đã ngừng nói bất kỳ ý kiến nào về trường hợp này.
    Chủ tịch JDL từ năm 1985, Người Do Thái Ashkenazi, Irv Rubin bị bỏ tù vì cáo buộc âm mưu đánh bom một nhà thờ Hồi giáo và các văn phòng của một nghị sĩ người Mỹ gốc Ả Rập. Ông ta chết ngay sau khi rạch cổ họng của mình trong một cố gắng tự tử, trước khi ông có thể bị đưa ra xét xử.
    Một tuần trước cuộc tấn công WTC, công ty Zim Shipping đã chuyển văn phòng của mình ra khỏi WTC, phá hợp đồng thuê $50000. Không có lý do nào được đưa ra. Zim Shipping có một nửa thuộc sở hữu của Israel (Rothschilds).
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 16/08/2010
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Rothschilds
    Ngày 03-10, Thủ tướng Israel, Ariel Sharon, có tuyên bố sau đây với DT Ashkenazi Shimon Peres, theo như được nói trên đài phát thanh Kol Yisrael.
    "Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó anh nói với tôi Mỹ sẽ làm điều này điều kia... tôi muốn nói với anh một thứ rất rõ ràng, đừng lo lắng người Mỹ gây áp lực Israel. Người Do Thái, kiểm soát Mỹ, và người Mỹ biết điều đó."
    2002: Từ điển web quốc tế được tái bản, trong đó đưa ra định nghĩa mới về chống Semitism mà điều này chưa được cập nhật kể từ năm 1956. Theo đó viết:

    "Anti-Semitism: (1) thù địch đối với người Do Thái như là một nhóm thiểu số tôn giáo hay chủng tộc, thường đi kèm với sự kỳ thị chính trị xã hội hoặc kinh tế, (2) đối lập với Zionism (3) có sự đồng cảm với đối thủ của Israel."

    Định nghĩa (2) và (3) mà đã được thêm vào trong ấn bản năm 2002, ngay trước khi Mỹ quyết định xâm lược Iraq theo lệnh của Rothschild, nghĩa là của Israel. Cũng trong năm này, Thủ tướng Israel, tội phạm chiến tranh, Ariel Sharon, ra lệnh thảm sát trại tị nạn Jenin ở Bờ Tây. Thật là một cập nhật không thể tốt hơn để bảo vệ những tội ác này.
    Công bố của DEA cho biết là các gián điệp Israel, đóng giả sinh viên nghệ thuật, đã nỗ lực để xâm nhập vào các cơ quan Chính phủ Mỹ. Cảnh sát gần căn cứ không-hải quân Whidbey Island miền nam bang Washington, dừng một chiếc xe khả nghi và bắt giữ hai người Israel, trong đó một là bất hợp pháp tại Mỹ. Hai gã đàn ông đã lái xe ở tốc độ cao chiếc xe tải thuê Ryder, mà như nói là sử dụng để, "cung cấp đồ nội thất."
    Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra dấu vết của TNT và RDX, chất nổ dẻo dùng trong quân sự trong trong cabin và trên tay lái của chiếc xe tải. FBI sau đó thông báo rằng các xét nghiệm cho thấy chất nổ là "âm tính", nhầm bởi khói thuốc lá, một tuyên bố mà các chuyên gia thử nghiệm nói là lố bịch.
    Dựa trên một bằng chứng do một phụ nữ cung cấp, vạ án bị khép lại, 2 gã Israel được bàn giao cho INS để gửi trả lại sang Israel. Một tuần sau đó, người phụ nữ cung cấp bằng chứng tự nhiên biến mất.
    2003: ngày 19 tháng 3 Mỹ xâm lược Iraq. Năm này là năm thánh "Ngày của Purim" theo lịch Do Thái. Ngày của Purim là ngày Do Thái kỷ niệm chiến thắng của họ trên đất Babylon cổ đại, hiện nay nằm bên trong biên giới của Iraq, thật là hết sức thú vị.
    Điều cũng quan trọng để dẫn Mỹ đến chỗ xâm lược Iraq và kết thúc chiến tranh vào ?oNgày của Purim? 10 năm trước đó với việc giết hại 150.000 người Iraq tháo lui dưới triều đại Bush cha. Purim cũng là thời gian người Do Thái được khuyến khích để trả thù đẫm máu chống lại kẻ thù của họ.
    Babylon cổ đại, nghĩa là Iraq ngày nay, là một trong sáu quốc gia còn lại trong thế giới người không bị ngân hàng Rothschild kiểm soát. Cuộc chiến tranh đã được dùng để ăn cắp dầu mỏ, nước ngọt bằng máu của quân đội Mỹ cho nhà nước Israel và cũng là nhà nước Rothschild.
    Israel đã luôn luôn phải đấu tranh vì nước, họ đã phải đánh cắp Cao nguyên Golan từ Syria mà vì thế, Israel được cung cấp đến 1/3 lượng nước ngọt của họ 36 năm trước, nhưng Israel vẫn còn phải bòn rút nước ngọt vì đã vượt quá nhu cầu 2,5 tỷ m3 trong 25 năm qua. Điều này có nghĩa các nước là quý giá hơn nhiều đối với họ hơn so với dầu mỏ.

    Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed trong một bài phát biểu quốc gia nói: "Người Do Thái cai trị thế giới bằng cách giấu mặt. Họ có những kẻ khác để chiến đấu và chết cho họ."

    Một cảnh sát trưởng ở Cloudcroft chặn một chiếc xe hơi khi nó lao vào khu vực trường học. Kẻ lái xe hoá ra là dân Israel mang hộ chiếu hết hạn. Hắn ta tự xưng là người vận chuyển, chiếc xe tải chứa rác đồ đạc nội thất và một số cái hộp. Gã Israel bị bàn giao để trục xuất, còn những gì chứa trong hộp thì không bao giờ được tiết lộ ra công chúng.
    Israel tung biệt đội thần chết ám sát vào nhiều nước, trong đó có Mỹ. Chính phủ Mỹ không phản đối.
    Năm 2004: Hai năm sau cuộc điều tra AIPAC (Hội đồng vấn đề công chúng người Mỹ Do thái-tổ chức vận động hành lanh có ảnh hưởng lớn nhất Mỹ với hơn 65.000 thành viên và chỉ có mục đích sử dụng USA cho các mục tiêu của Israel) đóng vai trò có thể làm bình phong cho các gián điệp Israel, Do Thái Ashkenazi, Larry Franklin, một phân tích viên bậc trung của Lầu Năm Góc bị FBI theo dõi, đã trao thông tin mật cho 2 quan chức AIPAC bị tình nghi là gián điệp Israel.
    AIPAC thuê luật sư Nathan Lewin để xử lý bảo vệ, cùng là luật sư đã bảo vệ kẻ bị tình nghi gián điệp Israel Stephen Bryen năm 1978. Larry Franklin làm việc tại Văn phòng Lầu Năm Góc về các kế hoạch đặc biệt, do Richard Perle điều hành, tại thời điểm này Perle (kẻ bị bắt đã đưa thông tin mật cho Israel vào năm 1970) cứ khăng khăng rằng Iraq đã theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt-WMD và đề nghị Mỹ xâm lược Iraq.
    Không có WMD, tất nhiên là thế và Perle đã đổ vấy trách nhiệm cho, "tin tình báo tệ hại? lên đầu George Tenet. Nhưng những gì người ta biết đó là Văn phòng Kế hoạch đặc biệt của Lầu Năm Góc đã phối hợp với một nhóm tương tự như thế ở Israel, trong văn phòng của Ariel Sharon. George Tenet về sau buộc phải từ chức.
    Với hai gián điệp tình nghi Israel, ít nhất là từ bên trong văn phòng mà từ đó phát ra những dối trá nhằm phát động chiến tranh Iraq, có vẻ như dân Mỹ đã trở thành nạn nhân của một trò chơi khăm chết người, một trò chơi lớn, thậm chí là rất lớn mà bắt đầu bởi một cuộc chiến tranh bằng cách sử dụng máu và tiền bạc của dân Mỹ cho mục đích đàn áp của Israel.
    Việc rò rỉ vụ điều tra AIPAC ra các phương tiện thông ngày 28 tháng 8 năm 2004 đã báo động trước cho các gián điệp khác làm việc với Franklin. Thiệt hại đến FBI là trọn vẹn khi mà trưởng công tố Mỹ John Ashcroft ra lệnh cho FBI để dừng tất cả các vụ bắt giữ trong vụ án.
    Giống như vụ án Stephen Bryen và cuộc săn lùng tên gián điệp "Mega", vụ bê bối gián điệp mới nhất này dường như đã chạm đến các quan chức Mỹ, những kẻ nắm giữ bí mật của riêng mình và phải bảo vệ, ngăn chặn một sự phản đối công chúng lớn nào đó có thể xảy ra.
    Cảnh sát gần nhà máy nhiên liệu hạt nhân Tennessee dừng một chiếc xe tải sau khi đã đuổi theo ba dặm, trong lúc đó, gã lái xe đã ném một chai có chứa một chất lỏng lạ khỏi cabin. Gã lái xe hoá ra lại là dân Israel sử dụng thẻ giả mạo. FBI lại từ chối điều tra và gã Israel lại được phóng thích.
    Hai gã Israel khác cố gắng xâm nhập căn cứ tàu ngầm Kings Bay, nơi có 8 tàu ngầm mang tên lửa. Các xét nghiệm phát hiện dấu vết chất nổ trên xe tải.
    Giám đốc quốc gia ADL, Abraham H. Foxman, xuất bản một cuốn sách có tên: "Không bao giờ một lần nữa? Mối đe dọa chống Semitism mới". Trong đó ông ta viết rằng kinh thánh Tân Ước ?odối trá?, ông ta nói láo rằng những người Pharisees cổ xưa phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Chúa Kitô, phải chịu trách nhiệm vì chống Semitism suốt cả thiên niên kỷ và do đó Kinh Tân Ước là, "bài phát biểu căm hận" và cần phải bị kiểm duyệt hoặc bị cấm.
    [​IMG]
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 16/08/2010
  5. SSX999

    SSX999 Guest


    Rothschilds
    2005: Ngày 20 tháng 1, Tổng thống Bush ra tuyên bố sau như một phần của diễn văn đầu nhiệm kỳ 2: "Khi các tiền bối sáng lập của chúng ta tuyên bố một trật tự mới của thời đại."
    Điều này không những không đúng mà còn sai lè. Những tiền bối sáng lập nước Mỹ đã không hề tuyên bố một "trật tự mới của thời đại" nào cả, chỉ TT Roosevelt đã làm điều tương tự vào tận năm 1933, khi ông cho in bản chữ latin, "Novus ordo Seclorum-Trật tự thế giới mới" trên tờ đô la.
    Ngày 07 tháng 7, mạng xe điện ngần London bị đánh bom. Bộ trưởng Tài chính Israel, Binyamin Netanyahu lúc đó đang ở London vào buổi sáng để tham dự một hội nghị kinh tế tại một khách sạn nằm trên đường xe điện ngầm, nơi có một trong các vụ nổ xảy ra, nhưng ông ta đã ở lại trong phòng khách sạn thay vì là dự hội nghị sau khi được thông báo từ tình báo Israel về vụ tấn công.
    Hiện nay chỉ còn lại 5 quốc gia trên khắp thế giới không có ngân hàng trung ương bị Rothschild kiểm soát: Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan, Cuba và Libya.
    Giáo sư Vật lý, Stephen E. Jones của Đại học Brigham Young xuất bản một bài báo trong đó ông chứng minh tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới WTC chỉ có thể bị hạ gục theo một cách là dùng thuốc nổ. Bài của ông đã không được các hãng truyền thông đưa tin, vì những chứng minh khoa học đầy thuyết phục.
    2006: Edmond de Rothschild Banque, chi nhánh châu Âu của Edmond de Rothschild nhóm ngân hàng gia đình ở Pháp, trở thành ngân hàng gia đình đầu tiên của nước ngoài đạt được sự chấp thuận của Uỷ ban điều hành các Ngân hàng Trung Quốc và tiến vào thị trường tài chính Trung Quốc.
    ADL dựa dẫm một cách nhẫn tâm vào các chính phủ trên khắp thế giới để thông qua luật tội phạm căm hận. Họ sợ rằng các băng đảng tội ác Israel - Rothschilds đang bị phơi bày ngày càng nhiều mỗi ngày, với ưu thế mạng internet. Việc của họ là phải bảo vệ mạng lưới tội phạm này và tốt hơn là thực hiện điều đó bằng luật lệ, theo đó bất cứ ai phơi bày tội ác Do Thái là phạm tội.
    David Irving, người từng viết sách tố cáo diệt chủng DT Holocaust là giả mạo, phủ nhận holocaust, bị kết án 3 năm tù giam ở Áo. Điều quan trọng cần lưu ý là sự kiện lịch sử duy nhất mà qua đó người ta có thể bị bắt (ở một số quốc gia) là lò thiêu Holocaust. Đó là bởi thứ vũ khí ghê ghớm nhất của Rothschilds tẩy não BẠN, GÃ GOY NGU NGỐC!! rằng thì là người Do Thái quá nghèo khổ và bị hành hạ ngược đãi trong khi thực tế thực tế họ kiểm soát phần lớn tài chính quốc tế và các tập đoàn quốc tế trên toàn thế giới đã từ lâu.
    Câu chuyện Rothschilds đến đây tạm dừng, tin hay không tuỳ mỗi người. Nhưng trước khi phát biểu gì, hãy tự đi tìm lý lẽ và dữ liệu củng cố cho nhận định của mình. Bất cứ hồ đồ nào cũng đều có thể bị SSX bẻ gãy với cả triệu trang tài liệu trong tay.
    *****************************************************************************
    Phần tiếp theo (nếu có thời gian) sẽ cũng không kém phần hấp dẫn. Tài liệu của Alexandr Solzhenitsyn nhan đề: 200 năm cùng nhau-200 Years Together.
    Hiện tại sách của ông nói về vai trò của Do Thái Ashkenazi ở Nga đang là hàng nóng, được dịch và công bố một phần, một phần nhỏ được đưa vào trường học phổ thông.
    Con người ông và ?o200 năm cùng nhau? hy vọng sẽ được biết đến rộng rãi.

    Hiện Solzhenitsyn đã mất, để lại một số công trình dang dở. Thật tiếc cho ông và nước Nga.
    Ảnh: Putin nói chuyện với Solzhenitsyn dịp trao phần thưởng nhà nước Nga cho ông năm 2007
    [​IMG]
    Phần tham khảo về Rothschilds, có một số ở đây:
    Here is a link to 6 pages of autographs from the 1929 Zionist congress with some very interesting names on it.
    Main page: www.historyforsale.com
    http://www.historyforsale.com/html/prodetails.asp?documentid=91569&start=1
    Holy Bible - King James Version
    Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies - John Robison - 1798
    The Life of Napolean - Sir Walter Scott - 1827
    Coningsby - Benjamin Disraeli - 1844
    The Communist Manifesto - Karl Marx, Friedrich Engels, Martin Malia - 1848
    Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry - Albert Pike - 1872
    The Rothschilds, Financial Rulers Of Nations - John Reeves - 1887
    The Jews and Modern Capitalism - Werner Sombart - 1911
    Great Britain, The Jews, and Palestine - Samuel Landman - 1936
    Pawns In The Game - William Guy Carr - 1937
    Inside The Gestapo - Hansjurgen Koehler - 1940
    Barriers Down - Kent Cooper - 1942
    The Mind Of Adolf Hitler - Walter Langer - 1943
    The Empire Of The City - E. C. Knuth - 1946
    The Jewish State - Theodor Herzl - 1946
    The Curious History of the Six-Pointed Star - G. Scholem - 1949
    Secrets Of The Federal Reserve - Eustace Mullins - 1952
    Tales Of The British Aristocracy - L. G. Pine - 1957
    Red Fog Over America - William Guy Carr - 1958
    A Jewish Defector Warns America (Spoken Word Recording) - Benjamin H. Freedman - 1961
    The Rothschilds - Frederic Morton - 1962
    The Illuminati and the Council on Foreign Relations (Spoken Word Recording) - Myron Fagan - 1967
    Ben-Gurion: The Armed Prophet - Michael Bar-Zohar - 1967
    The Hidden Tyranny - Benjamin Freedman - 1971
    None Dare Call It Conspiracy - Gary Allen - 1972
    The Gulag Archipelago, Vol. 2, Parts 3 and 4 - Aleksandr Solzhenitsyn - First English translation published 1975.
    Wall Street And The Rise Of Hitler - Anthony C. Sutton - 1976
    The Rosenthal Document - Walter White, Jr. - 1978
    Two Rothschilds And The Land Of Israel - Simon Schama - 1978
    The Six Pointed Star - Dr O. J. Graham - 1984
    The Last Days In America - Bob Fraley - 1984
    Who Owns The TV Networks - Eustace Mullins - 1985
    The Samson Option: Israel''''''''s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy - Seymour M. Hersh - 1991
    A History of the Jews in America - Howard M. Sachar - 1992
    Deliberate Deceptions: Facing the Facts About the U.S. Israeli Relationship - Paul Findley - 1993
    Descent Into Slavery - Des Griffin - 1994
    Bloodlines Of The Illuminati - Fritz Springmeier - 1995
    Jewish History, Jewish Religion - Israel Shahak - 1994
    Satan Speaks - Anton Szandor LaVey - 1998
    The Elite Serial Killers of Lincoln, J**, R** & MLK - Robert Gaylon Ross - 2001
    Never Again? The Threat Of The New Anti-Semitism - Abraham H. Foxman - 2004
    The Elite Don?Tt Dare Let Us Tell The People - Robert Gaylon Ross - 2004
    Codex Magica - Texe Marrs - 2005
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 16/08/2010
  6. diuongcaferoi

    diuongcaferoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/4/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký giấy phép số 80/GP-NHNN cho phép Ngân hàng N M Rothschild & Sons (Singapore) Limited được mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. N M Rothschild & Sons đã vào VN và theo như các bác thấy tình hình thị trường vàng VN năm 2009 nó như thế nào? Ngẫu nhiên chăng
  7. SSX999

    SSX999 Guest

    Thư ngỏ: Kính gửi anh Med


    [​IMG]

    Được biết anh vừa thề: phá hủy đầu não bọn đánh bom Kavkaz!

    Đành rằng có thể anh hơi quá chén lúc thề thốt như thế. Nhưng em thì tuyệt đối chẳng dám nói anh thề cho qua chuyện rồi không làm như ở một số xứ. Chỉ e, anh không biết, hay biết nhưng giấu em cái gì là đầu não.

    Vậy nên mới mạo muội viết ít dòng này. Kể ra cũng thật đau lòng phải nhắc anh nhớ rằng, cái Kavkaz này ác liệt, kinh hoàng, đẫm máu còn hơn Iraq thời ác liệt nhất rồi đấy.

    Vậy em nhắc để anh nhớ rằng, một số thôi chứ nhiều lắm em nhớ cũng chẳng xuể:

    Xử tên Do thái Khodorkovsky .... Bùm!
    Truy nã tên Do thái Berezovsky .... Bùm!
    Lật cờ Kyrgyzstan .... Bùm!
    Bán S-300 cho Iran .... Bùm!
    Bán BTR cho Palestine .... Bùm!
    Bán Moskit cho Syria .... Bùm!

    Bùm!... Bùm!... Bùm!... Bùm!...

    Có phải Nga đang có chiến tranh không anh Med?

    [​IMG]




    Specnaz đã diệt nhiều trùm, đã mở nhiều chiến dịch, nhưng khủngbố ngày càng nhiều. Vậy cái gì là đầu não.

    Từ xa xưa, thí dụ như khủngbố Olympic Munich 1972 toàn người Hồi cả, cũng như luôn luôn các vụ ở Kavkaz cũng toàn người Hồi. Nhưng bọn chúng không phải đầu não. Rõ nhất như vụ Olympic Munich là bọn Black September hay còn gọi là Red Army làm. Nhưng đầu não thì ở Mossad Israel, cái này phương Tây không ai nói đâu. Bị khóa mõm rồi.

    Vụ đánh bom Vladikavkaz này, cùng một chiến thuật man rợ như từng xảy ra khắp thế giới, cùng kiểu với vụ
    khủngbố hiện đại đầu tiên trên thế giới-khách sạn King David 1946 ấy anh Med thân mến.

    Vụ này, cũng như nhiều vụ khác, bọn chúng không sử dụng thuốc nổ TNT hay RDX. Bọn chúng dùng Aluminium nitrate. Thứ bột nano công nghệ cao này bọn nào có thể làm, đã từng sử dụng trong các vụ
    khủngbố nào FSB chắc chắn phải biết. Dĩ nhiên không thể là đám đầu quấn khăn quanh năm sống trên núi cao chế ra được bột nổ nano công nghệ cao. Em biết chắc một số vụ dùng thứ bột nano nổ rất mạnh này. Khách sạn Marriot Pakistan 2008 đấy. Vụ 911 hay Marriot Jakarta-Indo 2003 cũng thế.

    À, hỏi anh Putin biết liền, ở Apghan, chẳng có bọn nào tên Taliban cả, còn cái bọn đánh ISAF vẫn xưng là Mujahitdin như hồi xưa. Al Qaeda thì là mạng máy tính Hội nghị hồi giáo. Không có Taliban, không có Al-Qaeda, không có Hamas Hồi giáo
    khủngbố, nhưng có bọn tên gọi như thế như thế mà Đầu não của bọn chúng ở đất Israel với đất Mỹ ấy. khủngbố cấp nhà nước luôn. Thế giới này chỉ có một đầu não khủngbố thôi. Còn cái bọn khủngbố bằng xương bằng thịt là người Hồi kia, những kẻ mà Specnaz vẫn diệt là tay sai thực hiện. Đồng tiền xui khiến, có thể tuyển mộ từ khắp nơi trong những xứ nghèo đói, trong nhà tù ở dải Gaza nhiều vô kể. Diệt bọn chúng là làm cỏ cắt ngọn bao giờ mới hết. Anh biết điều đó nên anh mới thề diệt đầu não-đạo diễn. Zionist đấy, chúng đang lãnh đạo, đang đạo diễn cả đám có tên Al qaeda, Bin Laden với Taliban cùng hàng trăm tổ chức khủngbố Hồi giáo khác mà bọn chúng dựng lên và nuôi nấng. Zionist đấy anh diệt đi!


    Kỳ cục,
    khủngbố Hồi giáo tuyên thánh chiến với Mỹ với Israel mà chưa hề bao giờ tấn công vào quyền lợi 2 nước này. Toàn diệt người Hồi với dân thường thế này thì quyên tiền làm sao. Đây, Thủ lĩnh của Al-Qaeda từng sống 15 năm tại Mỹ đây.

    Nhưng thiết nghĩ, luật sư thì nên đọc sách. Còn việc xử đám đầu não thì anh Putin làm tốt hơn. Em thất vọng lắm. Vừa ký hợp tác với nó xong nhỉ. Có quyển sách hay cho anh đọc đây, hay anh đã đọc rồi: 200 năm cùng nhau http://www.jewniverse.ru/RED/Solzhenitsin/

    Sau tất cả là gì, trước thì có mục tiêu to là CS để mà chiến đấu, sau là
    khủngbố để mà đánh nhau. khủngbố bây giờ đã hết vai trò nghị sự thì có Hồi giáo. Giờ là kích động căm thù Hồi giáo để WWIII và NWO. Hay thật!

    Nếu tất cả những gì nói ở trên là bịa đặt, hay cái ông Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН viết cuốn 200 năm cùng nhau là bịa đặt. Thì sao vụ 08-08-08 mấy cái nhà Do Thái cổ ở Nam Ossetia anh vội vội vàng vàng chi tiền dựng lại thế? Thằng Sà cạc nó câu pháo nát bét cơ mà có phải các anh đâu! làm sao giấu được em.

    Nếu bịa thì tại sao đám NKVD
    khủngbố khét tiếng một thời, gây bao nhiêu tội ác kinh hoàng toàn Do Thái thế hả anh Med?
    Nếu bịa thì tại sao Sa Hoàng Romanov lại bị giết bởi đám Do Thái?
    Các mác, Lê Nin, Stalin khét tiếng cũng DT nốt phải không anh Med?
    Hay để em phải kể vô số vụ đẫm máu các tiền bối nhà anh?

    À, đó là nói người DT Ashkenazi nguồn gốc ở Kavkaz, bọn chúng đang đòi, đang bắt Nga trả giá đấy.

    Cơ mà tập tục ướp xác, thì chỉ có ở thổ dân bắc Phi, Ai cập, chứ ông bà tổ tiên em cũng như tổ tiên người Nga không có tập tục ấy và họ cũng không muốn.

    Để lù lù cái l ăng ở quảng trường Đỏ thế rất chướng anh Med nhỉ.

    Rồi, một đám HR, NGO hoạt động như chốn vô chính phủ, lôi kéo cả các bà mẹ quân nhân chống chính phủ. Anh sợ đám phương Tây to mồm có phải không? Năm 2008, giữa lúc Sà cạc nã pháo giết người mang hộ chiếu Nga thì cái đài Echo Moscow ông ổng ca ngợi Sà cạc với Israel. Thằng chủ cái đài này, có cái mặt DT đặc sệt chẳng nhẽ anh không biết? Dân chủ quá anh Med nhỉ.

    Tất cả các hội HE, NGO, FEMEN, tình đồng giới... đều do đám DT lãnh đạo. Đấy! đầu não đấy chứ đâu. Chúng lái cái đáng lẽ người ta được hưởng thành ra sự chống đối, méo mó quái thai dị dạng hết cả. Đây, Soros vừa cúng $100 triệu cho HR làm cách mạng màu đây.

    Bọn chúng vừa làm được cái nghị quết đóng chiện UN hẳn hoi: quyền người tỵ nạn trở về nhà, tức về Abkhazia với Ossetia ấy. Thế mấy triệu người Gruzia tứ tán khắp nơi không có quyền về nhà? Tại sao người Serbia không có quyền trở về Kosovo? 7 triệu người Iraq đang tứ tán trong loạn lạc, 4 triệu người Palestine bị chiếm đất bị xua đuổi cũng thế. Bọn chúng có quên con nhà người ta thì anh phải nhắc chứ. Rõ ràng, anh Med của em biết nhưng Hèn!

    Nếu anh ngại nói thì để em nói hộ còn anh cứ ba phải quá thế này có lẽ em gia nhập đám đầu trọc!
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Một bài hiếm hoi: http://bee.net.vn/channel/1984/201101/Hoang-de-Nikolai-ii-chet-oan-1787027/
    Hoàng đế Nikolai II chết oan?

    Năm 1917, phong trào Cách mạng Tháng 2 thắng lợi, Nikolai II phải thoái vị. Đầu tiên, ông và gia đình bị giam lỏng tại Cung điện Aleksandr ở Hoàng Thôn, rồi được chuyển tới Dinh Tổng đốc tại Tobolsk, sau đó lại chuyển tới ngôi nhà Ipatiev tại Yekaterinburg. Đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17/7/1918, Nikolai II, Hoàng hậu, các công chúa và hoàng tử, quan Thái y, đầy tớ của Nga hoàng, nữ tỳ của Hoàng hậu cùng với đầu bếp của Hoàng gia cùng bị những người Bolshevik xử bắn trong một căn phòng.

    Giá mà bài đăng báo chính thống này nói được chính Lê-nin ra lệnh thủ tiêu cả gia đình Sa Hoàng!!! http://ttvnol.com/quansu/1140784/page-3#post8404188

    [​IMG]
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Hội những gã chơi bẩn

    Trích đơn gia nhập hội của một gã: Kính thưa ông chủ tịch Hội, tôi viết đơn này với nguyện vọng thiết tha được làm hội viên của hiệp hội. Để chứng tỏ tôi đủ tư cách bẩn, tôi nói cho ngài rõ, tôi viết cái đơn này bằng giấy chùi toilet.

    Trích thư trả lời của hội trưởng: Tôi rất cảm kích... nhưng quí vị chưa đủ tư cách để gia nhập hội chúng tôi, bởi các hội viên chúng tôi không ai chùi cả. Hy vọng cứ thế phấn đầu, quí vị sẽ được gia nhập một ngày gần đây.

    Châu Âu là cái nôi văn minh nhân loại. Hãy hình dung giới quí tộc châu Âu giờ đây lại phải ngồi chung mâm bát với đám bẩn thỉu này! Đó là một vấn nạn chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt.

    Mỹ hỗ trợ đám chính trị gia đầy tai tiếng để điều khiển các nước hậu Xô viết. Nhìn kỹ vào lý lịch của một vài gã lãnh đạo EU thấy thật ngạc nhiên, sao những gã mang đầy tai tiếng lại có thể leo cao như vậy. Viktor Yushchenko, Mikhail Saakashvili, Nicolas Sarkozy, ttg Czec Miroslav Topolanek và ttg Kosovo Hashim Thaci - tất cả đều cùng một giuộc. Nhưng điều quan trọng đó là các đồng minh vàng của Mỹ. Có vẻ như Mỹ rất khoái thu hút những kẻ như vậy. Khi đọc tiểu sử những gã này làm ta nhớ về câu cửa miệng của một kẻ cướp hoàn lương: "Chẳng phải do chúng tôi, đó là thời cuộc." Những gã này nhận hỗ trợ từ Mỹ làm dấy lên câu hỏi tiêu chuẩn để chống lưng những kẻ như vậy trong quá khứ và không bao giờ được phép tồn tại trong xã hội văn minh ngày nay.

    Một hiện tượng trong thời kỳ gần đây. Bất cứ ai trước bầu cử 'đi thăm Mỹ' là trúng cử: Blair, Brown, Merkel, Sarkozy,Yushchenko, Saakashvili... Tuy nhiên, châu Âu già nua cũng có bộ xương khô của mình, TT Pháp Nicolas Sarkozy, bạn của gã chích choè hoa Blair, lừa đảo cả quố chội và dân chúng Anh với những bằng chứng đểu giả để lấy cớ tấn công Iraq. Đời sống cá nhân Sarkozy che phủ cả vấn đề đại sự nước Pháp. Người Pháp hẳn nhớ Charles de Gaulle, người đã chẳng bao giờ liều mạng cả hàm răng như Sarkozy phóng túng, kể cả trong chính trị: trong những năm trên cương vị TT, Sarkozy "con người của thế giới" đã cướp đi sự độc lập của Paris trước đế quốc Mỹ.

    BBC viết: Vẻ quyến rũ chết người- Vào năm 2001, khi còn chung sống với nhà văn Pháp Jean-Paul Enthoven, Carla Bruni (đương kim phu phân Sarkozy) bắt đầu cặp bồ với con trai của chính ông này là Raphael Enthoven - một triết gia kém cô ta 10 tuổi. Raphael do vậy dừng cuộc hôn nhân với nhà văn Justine Levy, con gái triết học gia Bernard-Henri Levy. Cô Levy trả thù bằng cách cho ra một cuốn truyện tựa đề ''Không có gì nghiêm trọng'' năm 2004, trong đó cô mô tả một phụ nữ có người chồng bị một ả đàn bà trâng tráo có "nụ cười hủy diệt" quyến rũ. Năm 2001, Bruni sinh con trai với Raphael Enthoven. Hai người sau đó đã chia tay. Vào cuối những năm 1990, Carla Bruni từ bỏ thế giới thời trang. Lợi dụng các quan hệ và dòng dõi gia đình, cô ta chuyển sang nghiệp ca sỹ rồi sau đó gặp và cặp Sarkozy.

    Nhưng Sarkozy được bầu làm TT Pháp theo đúng tinh thần hiến pháp và dân chủ. Phải gọi Sarkozy là ông. Ông ta là đại diện cho dân chúng Pháp. Ông ta có thể kéo lùi nước Pháp, nhưng không một ai, kể cả Mỹ có quyền xem thường ý chí dân Pháp. Dù sao Sarkozy cũng đã được chọn.

    Cho là những gã hội viên này dễ dàng bị điều khiển bởi những thoả hiệp vật chất, Càng bê bối thì sợi dây xích tròng vào cổ những gã kia càng ngắn. Những con buôn chính trị đáng ngờ có thể dùng chúng để thi hành những kế hoạch, những âm mưu. Thật không may, những gã hội viên đông đúc đã được dùng để chống Nga.

    Ví dụ, Viktor Yushchenko trở thành TT Ukraine với nghi vấn về lý lịch và vụ đầu độc dioxin giả tạo. Vẫn còn chưa rõ ràng cái gì đã xảy ra với bà vợ đầu của gã và cha gã đã hợp tác với mật vụ Phát-xít khi nào. Nhưng việc khó ưa xảy ra với đứa con của vợ đầu thì ai cũng biết. Cho dù vẫn còn mù mờ tại sao cậu ấm lại có cái xe hơi sang trọng BMW biển số Czech. Không còn là bí mật rằng, bà vợ thứ 2 của gã là cựu nhân viên nhà trắng Mỹ. Còn vụ gã bị ám sát suýt chết bằng 'dioxin' thì quá nổi tiếng, chỉ những ai biết dioxin là thế nào mới cười ruồi.

    Gã hội viên này thực sự muốn đuổi hạm đội biển Đen Nga ra khỏi Sevastopol và thậm chí muốn phá huỷ nó để làm hài lòng ông chủ gã. Hay gã còn muốn chia Ukraina ra làm 3 mảnh càng tốt bởi những chính sách mà gã thi hành. Giống như các thủ lĩnh bù nhìn Iraq đã không thể làm được gì trong 5 năm mà không có hướng dẫn của bà ngoại trưởng Rice. Những cựu sĩ quan SS-Ukraina khét tiếng thì được gã bỏ tiền dựng dậy, gắn mề day lên ngực với công trạng "giành độc lập" cho Ukraina. Giờ đây chúng đang khuya chiêng trống ầm ỹ trên đường phố. Gã có chân trong nhóm tài phiệt làm giàu bằng cách mua rẻ dầu mỏ, khí đốt của Nga rồi bán lại cho dân chúng Ukraina đói nghèo với giá châu Âu.

    Mikhail Saakashvili là một ví dụ khác, gã là cháu một cựu quan chức KGB tên là Timur Alasania đang sống ở phương Tây. Có quá nhiều huyền thoại về đời sống tình ái của gã Saakashvili này. Bà vợ người Đức Sandra Roulovs đã từng muốn ly dị bởi sự không chung thuỷ của gã. Tuy nhiên bà ta đã từ bỏ ý định vì thông tin về việc lăn g nhăng của gã không thể nào được xác nhận.

    Gã này là điển hình của loại ngu tối. Là bằng chứng của chính sách suỵt chó bụi rậm phương Tây. Vậy mà không hiểu sao, chỉ có mấy năm bên Mỹ, gã kiếm liền lúc mấy cái bằng, kể cả bằng danh giá Harvard. Mùa hè năm 2008, tự nhiên gã cả gan đội đá vá giời, xua quân thịt mấy vùng ly khai nên bị Nga nện cho suýt chết. Thế nhưng vẫn chưa chừa. vừa hôm rồi đây gã nhai cà vạt này lại thề sống thề chết chiếm bằng được mấy vùng ly khai. Chưa rõ gã chiếm bằng cái gì ngoài đội quân bạc nhược chỉ biết đếm đô la và tháo chạy là nhanh.

    Đó là vấn đề quan trọng nhưng khó nói mà Washington lại không thể bỏ qua ở một kẻ như gã. Gã dùng tiền của người đóng thuế Mỹ để làm cách mạng hoa hồng, đem "dân chủ" đến xứ sở nghèo đói và tăm tối ở chân núi Kavkaz. Một khi đã nắm quyền lực, gã sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ nó. Kể cả những món mà đám dân chủ phương Tây cũng cảm thấy kinh tởm. Bắt nhốt, tra tấn tàn bạo vô số phe đối lập. Đám bạn cách mạng hoa hồng của gã khi không còn dùng được nữa bỗng thấy lăn đùng ra chết hết sức bí hiểm. Kẻ còn lại chạy bán sống ra nước ngoài mong toàn mạng. Khoản gian lận phiếu bầu thì thôi rồi. Gã là số 1.

    [​IMG]

    Còn việc đầu tiên mà ông Ttg Czech Miroslav Topolanek làm khi nắm quyền là đá đít ngay cái đản g đã đưa hắn lên ghế Ttg. Việc này ví như một vụ đảo chính. Nhưng gã du côn này có lý lịch đầy tỳ vết, nên chẳng ai ngạc nhiên. Việc thứ 2 mà gã làm là rước một tên cướp vào giữ nhà hộ. Missile Shield, gã là một trong những kẻ hăng hái. Cũng chẳng ngạc nhiên, đã là hảo hán găng tơ cứ có tiền là làm tất. Kể cả đăng ký cho dân Czech làm nạn nhân đầu tiên của WW3. Chết sớm chết đẹp vì bom hạt nhân Nga có lẽ cũng đỡ đau khổ. Tiếc rằng chẳng biết đã thu được đồng cắc nào chưa nhưng Missile Shield thì đã sớm đổ bể.

    Tuy nhiên những điều đó chẳng thể nào sánh được với gương mặt hắc ám, Ttg Kosovo Hashim Thaci. Uỷ viên công tố toà án quốc tế Carla Del Ponte, người chẳng có mối liên hệ gì với Serbia, đã buộc tội Thaci buôn bán nội tạng người. Tất nhiên là nội tạng của người Serb bị y và tay chân thảm sát. Thậm chí báo phương Tây còn nói thẳng thắn, gã có mối liên hệ với bọn mafia ma tuý. Gã và băng đản g từ lâu đã có tiếng là làm giàu nhờ buôn lậu thuốc lá, ô tô ăn cắp và buôn người. Rất nhiều gái từ các vùng đói nghèo Đông Âu được băng đản g này đưa vào các ổ chứa ở Tây Âu.

    Kosovo là hang ổ ma tuý chuyển từ Afghan về châu Âu bằng máy bay quân sự, là quả bom nổ chậm là ung nhọt đang chực vỡ ra ở châu Âu. Việc Mỹ dàn dựng, cài cắm, nuôi dưỡng, ủng hộ, che chở các độc tài khét tiếng từ lâu đã không còn làm ai ngạc nhiên. Nhưng cũng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi giữa thời đại văn minh, giữa lòng cái nôi văn hoá châu Âu lại tồn tại một hang ổ hắc ám như vậy.

    Mỗi quốc gia châu Âu có nền văn hoá, truyền thống và khí phách riêng. Nhưng dường như trong chính trị, nhiều nước châu Âu lại hợp nhau ở một điểm: đang thối rữa. Dân chúng chẳng thể làm gì nổi , cứu vãn gì nổi việc này. Đó là sự suy đồi dưới ảnh hưởng của Washington . Những chính trị gia đẹp mã nhưng là những con rối chính trị. Chúng chẳng thể làm được gì khác cho dântộc chúng, đất nước chúng ngoài mỗi việc: chia rẽ.

    Những nhân vật ám muội nhất kêu gọi Mỹ hỗ trợ và tin tưởng rằng chúng sẽ phục vụ Mỹ và để đổi lại chính quyền Mỹ sẽ chống lưng chúng. Thời kỳ chiến tranh lạnh, người Mỹ đã hành xử theo một nguyên tắc biết rõ. Theo đó trước kia họ nói rằng: "Somoza (độc tài) là tên vô lại, nhưng hắn ta là tên vô lại của chúng ta." Còn ngày nay đó là: "Chúng ta biết Hashim Thaci là đồ cặn bã, nhưng hắn là đồ cặn bã của chúng ta." Đầu tiên, có nỗi lo sợ rằng nếu Mỹ không chống lưng cho các đầu sỏ, chúng sẽ cầu khẩn đối thủ của Mỹ. Nhưng hoàn cảnh như vậy không tồn tại trong hiện tại - chúng sẽ chẳng chạy đi đâu cả. Người Mỹ tin điều đó và cố gắng hiện thực nó. Chẳng có đầu sỏ nào khác trên thế giới và Mỹ phải cộng tác với các đầu sỏ có tai tiếng xấu.

    Dường như có gì sai trái ở đây. Một quốc gia tự xưng là hình mẫu tự do dân chủ nhân quyền và tìm mọi cách phổ biến chúng ra toàn thế giới không có lý do gì để ủng hộ đám thối rữa này. Chính sách đối ngoại Mỹ không phải là vườn trẻ cũng chẳng phải là hội ngựa chứng. Người Mỹ có bao giờ tôn trọng tính lập pháp của họ và có đạo đức xã hội lành mạnh cũng như những nguyên tắc tín ngưỡng?
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Chiến dịch Sarkozy: CIA cài gián điệp vào nhiệm kỳ tổng thống CH Pháp như thế nào

    Bài của tác giả Thierry Meyssan

    Note: Dữ liệu trong bài này do Thierry Meyssan công bố tại Eurasian Media Forum (Kazakhstan, 25 tháng 4 2008). Bài phát biểu nhận được sự chú ý lớn đã làm cho ông viết lại bài và đăng trên Profile, một tạp chí Nga lớn.

    [​IMG]

    Phải phán xử Nicolas Sarkozy theo hành động của ông ta, chứ không theo tính. Ngay cả khi những việc làm của ông ta ngạc nhiên cho ngay cả các cử tri của mình, có lý do chính đáng để xem xét kỹ tiểu sử của ông ta và vấn đề các cam kết đã đưa ông ta lên nắm quyền. Thierry Meyssan đã quyết định viết lên sự thật về tiểu sử vị TT Cộng hòa Pháp này. Tất cả các thông tin có trong bài viết này là có thể chứng minh được, ngoại trừ hai khẳng định đáng chú ý của tác giả một mình chịu trách nhiệm hoàn toàn.


    Mệt mỏibởi nhiệm kỳ quá dài của cáctổng thốngFrançoisMitterrandJacques Chirac, người Pháp đã chọnNicolasSarkozykhi tính đếm đến sự hăng hái năng nổcủa ông ta đểhồi sinhđất nước. Họ hy vọng vào sự đột phá sau nhiều nămhệ tư tưởngcủa quá khứ chẳng có gì thay đổi. Những gìhọđã nhận được thay vì là đột phá nhữngnguyên tắc cơ tạo thành nền móng của quốc giaPháp, lại là cú sốccủa vị"tổng thống Hyper" (tên của media Pháp dành cho Sarkozy), thâu tóm mỗi ngày thu một mức độ mới, hấp dẫn cả phe tả lẫn phe hữu, tan thành tững mảnh tất cả các quan điểm tham chiếuđến chỗ tạo ramộtsự hỗn độn hoàn toàn.

    Cũng giống như đứa trẻ vừa mới biết bi bô, người Pháp quá bận rộn để cố gắng tìm lời bào chữa cho bản thân mình khi phải thừa nhận mức độ to lớn của sự thiệt hại và của sự ngây thơ của họ, và họ từ chối không cần xem Nicolas Sarkozy thực sự là ai thêm nữa, rằng họ nhận ra họ phải biết từ lâu ông ta là ai.

    Cũng phải nói ông ta có tài. Giống như một ảo thuật gia, ông ta lừa họ. Bằng cách dâng cho họ màn trình diễn đời sống tư của mình và đăng đầy trên các tạp chí quần chúng, ông ta đã làm cho họ quên đi lịch sử chính trị của ông ta.

    Cần phải hiểu rõ mục đích của bài viết này. Nó không phải là để sỉ nhục Sarkozy và gia đình ông ta, bạn bè ông ta hay trói buộc đời tư ông ta, mà là thực tế bị che dấu của một ông TT Pháp mà dân chúng Pháp đã tin tưởng, đã sai lầm và đã bầu một cách tự do.

    Để hiểu được tại sao một kẻ, như là gián điệp Mỹ và Israel lại có thể trở thành lãnh đạo của Gaullist và TT Pháp, cần phải quay lại trước kia, rất xa. Phải ra ngoài lề để xem những kẻ thủ vai chính, những kẻ này ngày nay đang báo thù.
    Bí mật gia đình

    Vào giai đoạn cuối WW-II, tình báo bí mật Mỹ đã dựa vào bố già mafia Mỹ gốc Ý Lucky Luciano, để kiểm soát an ninh các bến cảng Mỹ và chuẩn bị đổ bộ lên Sicily. Các tiếp xúc chính với Luciano, vào lúc này đang bị giam giữ trong một nhà tù xa hoa ở New York, của tình báo Mỹ đáng chú ý là đều qua tay Frank Wisner, Sr. Later, sau đó bố già được thả và trục xuất về Ý, rồi các hoạt động thông qua đại diện người Corse là Étienne Léandri.

    Năm 1958, lo ngại FLN giành chiến thắng tại Algeria, tạo ra cánh cửa để Liên Xô gây ảnh hưởng ở Bắc Phi, Mỹ quyết định kích động đảo chính quân sự- coup d’Etat ở Pháp.

    Chiến dịch này được tổ chức phối hợp bởi chỉ huy kế hoạch CIA, nhà lý thuyết Frank Wisner và NATO. Nhưng Wisner lúc đó đã già, nên việc này được Allan Dulles kế nhiệm, Duller đã giám sát cuộc đảo chính ở Algeria, các tướng lĩnh Pháp đã tổ chức Hội đồng bảo vệ công chúng, gây áp lực lên CQ dân sự Paris để bỏ phiếu cho tướng De Gaulle mà không phải dùng vũ lực.

    Tướng Charles de Gaulle rõ ràng không phải là con tốt của Anglo-Saxons mà bọn chúng nghĩ là có thể thao túng. Ông ta trong giai đoạn đầu đã cố gắng giải quyết vấn đề trỗi dậy của các thuộc địa bằng cách trao quyền tự trị rộng lớn bên trong Liên hiệp Pháp cho các vùng lãnh thổ ngoài Pháp. Nhưng đã quá muộn để cứu vớt đế chế Pháp; các dân tộc thuộc địa không còn tin tưởng vào lời hứa hẹn từ Paris và đòi độc lập. Sau khi giành thắng lợi bằng đàn áp đẫm máu chống lại phong trào giải phóng, tướng Gaulle quyết định phải đối mặt với hiện thực, trong một động thái chính trị khôn ngoan hiếm thấy, ông ta trao quyền độc lập cho các thuộc địa.

    Điều này rõ ràng được những kẻ giúp de Gaulle nắm quyền coi là sự phản bội. CIA và NATO đã giúp đỡ bọn chúng tất cả mọi dạng mưu đồ để loại bỏ tướng Gaulle, trong số đó là cuộc đảo chính bất thành và khoảng 40 vụ ám sát. Tuy nhiên, một số đồng sự của tướng Gaulle chấp nhận cuộc cách mạng chính trị của ông ta. Xung quanh Charles Pasqua, chúng lập ra SAC, một lực lượng dân quân để bảo vệ.

    Pasqua vừa là một tên kẻ cướp gốc Corse vừa là một cựu kháng chiến. Ông ta cưới con gái một người bán rượu lậu Canada, ông bố vợ Canada tạo dựng cơ đồ nhờ vào việc ngăn cấp rượu và Pasqua cai quản công ty Ricard, công ty này buôn bán rượu apxin, một loại rượu cồn bị cấm, nên chuyển sang buôn bán loại rượu anit khác, công ty này còn là một bình phong cho mọi loại buôn bán khác có liên quan đến gia đình Mỹ gốc Ý Genovese và cũng là của bố già Lucky Luciano. Chính vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi Pasqua lại gọi Étienne Léandri (đại diện của Luciano) để tuyển mộ tay chân thành lập dân phòng Gaullist. Kẻ thứ 3 đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành SAC là cựu vệ sĩ của de Gaulle, tên là Achille Peretti và cũng là người Corse.

    Được bảo vệ, de Gaulle thiết kế ra những chính sách quốc gia, độc lập rất táo bạo. Mặc dù vẫn khẳng định mình thuộc về khối Đại tây dương, nhưng ông ngờ vực khả năng lãnh đạo của Anglo-Saxon. Ông phản đối Anh tham gia vào thị trường chung châu Âu (1961 và 1967); từ chối triển khai quân vào Công dưới trướng UN (1961); cổ vũ các quốc gia Mỹ la tinh giành độc lập khỏi đế quốc Mỹ (Mexico 1964); đuổi NATO ra khỏi Pháp và rút khỏi Bộ chỉ huy NATO (1966); kết án Israel bành trướng lãnh thổ (1967); ủng hộ độc lập cho Quebec (Montreal 1967), v, v.

    Đồng thời, de Gaulle củng cố sức mạnh cho nước Pháp bằng cách phát triển các tổ hợp quốc phòng kể cả hạt nhân và bảo đảm viễn cảnh năng lượng của hạt nhân. Ông ta tạo điều kiện để những người Corse trong đội tùy tùng bằng cách giao phó những công việc ngoại giao. Do đó, Étienne Léandri trở thành lãnh đạo của Tổ hợp ELF (giờ là Total), trong khi Charles Pasqua được tin tưởng giao phó lãnh đạo Liên hiệp Pháp châu Phi – Francophone.

    Lo ngại không thể thách thức Anglo-Saxons trên tất cả các mặt trận, de Gaulle tự tìm đến liên minh với nhà Rothschild, ông ta chọn Georges Pompidou, một kẻ từng làm đại diện cho nhà băng Rothschild làm Ttg. Cả 2 hợp thành bộ đôi ăn ý, chính sách của người đầu được hiện thực hóa bằng kinh tế của người thứ hai.

    Khi de Gaulle từ nhiệm năm 1969, Georges Pompidou trở thành kẻ kế nhiệm cho đến khi bị ung thư. Lịch sử Gaullist không thừa nhận mối quan hệ này, tuy nhiên lại lo ngại về khuynh hướng thân Anh. Họ tru tréo làm phản khi Pompidou được Edouard Balladur, tổng thư ký điện Elysee ủng hộ, đã đồng ý để “kẻ bội phản Anh-perfidious Albion” gia nhập thị trường chung châu Âu.


    Tạo dựng Nicolas Sarkozy

    Trở lại với Nicolas Sarkozy. Sinh năm 1955 và là con một quí tộc Hung theo thiên chúa, tên là Pal Sarkösy vùng Nagy-Bosca, ông này đã ẩn náu ở Pháp sau khi chạy trốn khỏi Hồng Quân, còn mẹ là Andree Mallah, một Do Thái bình dân đến từ Thessalonica.

    Sau khi có 3 đứa con (Guillaume, Nicolas và François) họ ly dỵ. Pal Sarkösy tái hôn với một thành viên quí tộc là Christine de Ganay, họ có thêm 2 đứa con nữa (Pierre Olivier và Caroline). Nicolas không chỉ được nuôi dưỡng bởi cha mẹ đẻ, mà còn cả gia đình sau nữa. Mẹ kế của Sarkozy trở thành thư ký cho vệ sĩ của de Gaulle là Achille Peretti. Sau khi thành lập SAC, Peretti theo đuổi nghiệp chính trị lớn lao, được bầu làm phó và quận trưởng vùng Neuilly sur Seine, khu vực giàu có nhất ở ngoại ô thủ đô và sau cùng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia.

    Thật không may, năm 1972 Peretti dính vào vụ bê bối chết người. Time Magazine tiết lộ tổ chức tội phạm “Liên minh người Corse” đang tồn tại. Tổ chức này kiểm soát phần lớn buôn bán ma túy xuyên Đại tây dương qua EU-Mỹ, bộ phim Hollywood nổi tiếng “Mối liên hệ Pháp” truyền bá về điều này, dựa trên những nghe ngóng nghị trường và điều tra riêng. Tờ Times kể tên ông chủ mafia Jean Venturi bị bắt vài năm trước ở Canada, gã này không ai khác là đại diện thương mại của công ty rượu Ricard của Charles Pasqua. Times cũng trích dẫn tên của một số gia đình “Liên minh người Corse” trong đó có tên Peretti. Mặc dù Achille Peretti từ chối, nhưng cũng bị buộc phải từ chức Chủ tịch và vừa đủ để thoát khỏi tội “chết”…

    Năm 1977, Pal Sarkösy ly hôn bà vợ thứ 2 Christine de Ganay, bà này khi đó theo nhân vật số 2 trong bộ máy ngoại giao Mỹ. Bà ta lấy ông này và định cư ở Mỹ. Có một chút lo ngại là, chồng bà ta, không ai khác là Frank Wisner, tên này có trách nhiệm gì ở CIA thì không rõ nhưng rõ ràng là hắn ta có vai trò quan trọng. Nicolas vẫn gần gũi với mẹ kế cùng các em cùng cha khác mẹ khác, và bắt đầu hướng Mỹ khi tìm thấy “các lợi ích” từ các chương trình đào tạo của Bộ ngoại giao Mỹ.

Chia sẻ trang này