1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX

    SSX Guest

    Sao lại nặng lời thế lão chọc tớ thôi, Voi thỉnh thoảng cũng moi được tin hay.
    Cơ mà topic này đang là cơ hội nhớn để lão Voi và lão Trần bới móc Gấu mẹ vĩ đại.
    Đố 2 lão kiếm được tin hay đấy, không đố mariacallasm tay này khôn vật.
    Những chuyện như thế này là bình thường, ngày nay dân mạng bàn tán tranh luận đầy.
    Khi mà chính thống giáo quay lại Nga phải hiểu ngay là điều gì xảy ra chứ.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    bác SSX lại bị Mod bên TL treo nữa
    đang chờ bài tiếp của bác
  3. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    DT trc 195x thì số phận mỏng manh , bầy đàn phiêu dạt lấy đâu ra khả năng , quyền lực j mờ bác SXX kết tội " âm mưu với War "
    Em sẽ đi theo bác nha , bác cung cấp t.tin mặt trái về DT thì em vinh danh ca ngợi thành tựu của họ thế nó mới có đối trọng .
    Hiện giờ bác đang nói về Rosthlít em cũng nói Rothlít , bao giờ bác tiếp sang war em lại theo sau . .
    Khi bác kết thúc xong xuôi em xin bác giải thích 1 số thông tin khó hỉu nha
    Dân DT ngày nay và đặc biệt là Ixael tuy ở vùng vịnh tuy nhin lại rất ít dính líu đến oil , gần như là tuyệt đối k0 . Nhưng ít người biết rằng nghành CN này pt đc như ngày nay có công rất lớn của người DT , công lao tuyệt đối 1 cách ngạc nhin
    Khai sáng công nghiệp oil ở US và lập lên 1 đế chế số 1 TG trong ngành này là 1 người DT ai ai cũng biết vì quá nổi tiếng
    Đại gia Oil số 2 là Nga cũng đc khai sáng và độc quyền bởi 2 gia tộc DT là Nobel và Rôtsslíth
    Khai quốc công thần cho đại gia số 3 Anh là 1 người DT bán đồ lưu niệm lang thang ở bến cảng ( M Samuel ) . Bạn này lập lên đế chế Shell hùng mạnh ngày nay , lấy logô là con sò biển để nhớ lại lúc thủa hàn vi đi bán vỏ ốc vỏ sò .
    Tất cả các TSản của 2 gia tộc DT ở 3 Ku ( Nga ) đều bị tịch thu quốc hữu hoá hết khi CM thang 10 thành công . Nhưng người Nga suýt chết vì hành động này do họ thiếu hiểu biết về dầu mỏ . Trong ngành CN này và thực tế ls đã chứng minh thì quốc hữu hoá gần như là hành động tự sát ( rất ít quốc gia thành công , ngoài Mexico ) .
    Standard oil của DT Rockeffelơ lại có công kíu ngân khố nc Nga non trẻ khi bất chấp dư luận TG và vòng phong toả của Shell xông vào mua oil của LXô , dù lúc đó oil của US cực kì thừa mứa bán k0 kịp
    K0 thấy Rôsslíth có âm mưu war gì với TG nhưng chắc chắn ông ta đã phát minh ra phương thức thanh toán quốc tế hiện đại ngày nay với 1 hệ thống ngân hàng liên quốc gia . Hạt nhân của phong trào phục quốc DT tạo dựng nc Ixael yêu chuộng ... hoà bình hôm nay


  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Cứ tự nhiên, nhưng cái câu yêu chuộng kia hơi bị hài hước đấy.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Tất cả 28 kẻ tội đồ phải chịu các mức trách nhiệm khác nhau về cuộc thảm sát gia đình Sa hoàng Nicholas II. Nhưng chúng và cộng đồng của chúng chưa bao giờ nhận trách nhiệm.
    Lập luận của Trotsky để bảo vệ việc giết hại Hoàng tộc Romanov là rất cần thiết và có lợi, ông ta viết:
    "Quyết định (giết chết gia đình Sa hoàng) không chỉ là thiết thực mà còn cần thiết. Tính khốc liệt của sự trừng phạt nghiêm khắc này chứng tỏ cho mọi người thấy chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu dựa trên sự nhân tâm, chẳng dừng lại ở mức độ nào cả (hết ý!!!). Hành quyết gia đình Sa hoàng là cần thiết không chỉ để làm quân thù khiếp đảm, sợ hãi và lan tràn cảm giác vô vọng, mà còn sốc lại đội ngũ của chúng ta, để chứng tỏ chẳng có đường (Sa hoàng) quay lại, rằng phía trước là tất cả thắng lợi hay sự diệt vong mà Lenin đã tiên đoán trước."
    Người Do thái tất nhiên chẳng bao giờ thừa nhận dính líu vào âm mưu giết Hoàng tộc Christian ngoan đạo. Các đại diện của người Do thái cũng như Hội Do thái-Anh công bố cuộc phỏng vấn Starynkevich, một luật sư Do thái, trước kia ông ta là Bộ trưởng tư pháp vùng Ural. Starynkevich bổ nhiệm Sergeiev, một Do thái khác để điều tra vụ thảm sát và sau đó là Sokolov do đô đốc Kolchak bổ nhiệm.

    Ông cựu bộ tưởng nói đội ngũ điều tra của ông ta chẳng tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng tỏ người Do thái dính líu vào cuộc thảm sát này. Việc cho rằng người Do thái phải chịu trách nhiệm về cuộc thảm sát là bịa đặt trắng trợn, và rõ ràng là có chủ ý nhưng chẳng chứng tỏ được điều gì ngoài sự khó hiểu mù mờ của toàn bộ sự việc, là để nhằm vào các tổ chức Do thái nước ngoài.
    Nhưng không thể chối Ipatiev house là nhà của các lái buôn Do thái, những kiểu nhà thế này có ở khắp thế giới. Ngẫu nhiên chăng.
    Các trùm nhà băng New York Do thái cung cấp tiền bạc cho Lenin và Trotsky làm cách mạng: Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto H. Kahn, Isaac Seligman, Max Breitung, Mortimer Schiff, và các ông trùm khác.
    Tháng 3/1917, Trotsky (Bronstein) rời New York, hắn ta mang theo 300 chiến binh Do thái được tuyển chọn từ vùng thấp Manhatan New York và huấn luyện kỹ, bọn chúng là lũ đầu trộm đuôi cướp. Chúng lên con tàu của Na-uy mang tên Kristianiafjord đến Thuỵ điển và định lên tàu hoả qua Phần lan vào St. Petersburg.
    Schiff đưa cho nhóm Trotsky này mang theo 20 triệu đô la bằng vàng.
    Khi đến Anh, bọn Trotsky bị bắt theo yêu cầu của Nga hoàng nhưng TT Mỹ Woodrow Wilson đã can thiệp để thả chúng ra và tiếp tục hành trình đến Nga với lý do chúng là công dân Mỹ.
    Thật trớ trêu trung tâm chống + khét tiếng thế giới lại cung cấp tiền bạc và ủng hộ cách mạng + sản. Cuộc cách mạng đã bị đánh cắp kể từ khi Lenin lật đổ Kerensky tháng 10/1917.
    Các trùm sò cấp tiền làm cách mạng
    [​IMG]
    Còn các đồ châu báu của Hoàng tộc thì bị đồn đại nằm trong các bộ sưu tập ở New York.
    [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 03/03/2009
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    Bên trên đã nói về Công ước Viên và chính phủ toàn cầu cuồng tín. Điều thú vị là người Do thái Ashkenazi Cáo già Henry Kissinger lại làm luận án tiến sĩ của mình về Công ước Viena.
    1816: QH Mỹ chấp thuận cho Rothschilds thêm quyền kiểm soát ngân hàng trung tâm, tạo cơ hội cho Rothschilds kiểm soát việc cung ứng tiền tệ của Mỹ thêm một lần nữa. Giờ nó được gọi là Ngân hàng thứ 2 của HCQ Hoa kỳ với đặc quyền 20 năm. Chiến tranh Anh Mỹ đã kết thúc với cái chết của hàng ngàn binh sĩ mỗi bên còn Rothschilds thì nhận được chiến lợi phẩm ngân hàng.
    1818: Sau khi Pháp được bảo đảm 1 khoản vay khổng lồ năm 1817 tái thiết đất nước sau chiến tranh và thất bại Waterloo, các chi nhánh của Rothschilds đã mua một loạt các trái phiếu chính phủ Pháp làm giá của chúng tăng. Ngày 5/10 chúng bán tháo ồ ạt ra thị trường làm giá rơi tự do. Nước Pháp rơi vào cuộc hỗn loạn tài chính. Rothschilds sau đó dấn thêm 1 bước để chiếm quyền kiểm soát tiền tệ nước Pháp. Cũng năm này, Rothschilds đã có thể cho Phổ vay tiền đến 5000000 bảng Anh.
    1821: Kalmann (Carl) Mayer Rothschild đã được gửi đến Naples Ý. Ông ta sẽ kết thúc nhiều phi vụ làm ăn với Vatican và giáo hoàng Pope Gregory XVI và sau đó ông ta được ban thưởng huân chương thánh St George.
    Khi mà Kalmann đến gặp giáo hoàng, ông ta được giáo hoàng bắt tay chứ không phải tuân theo nghi lễ hôn chân người. Một ngoại lệ quá đỗi ngạc nhiên cho thấy uy quyền của Kalmann như thế nào.
    1822: Hoàng Đế Áo phong 5 anh em Rothschild hiệu nam tước. Nathan Mayer Rothschild chẳng màng cái tước hiệu này.
    1823: Rothschilds hoàn toàn kiểm soát hoạt động tài chính của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới.
    Người Do thái đã chiếm cả nước Mỹ, Hollywood chỉ là chuyện nhỏ. Có ai thắc mắc tại sao kinh đô điện ảnh Mỹ lại có cái tên Hollywood? Holly là cái gì nhỉ?
    Thế nên mới có chuyện phim Bố già nói về Mafia Italia!!!. Còn Mafia Zionist thì không. Và báng bổ cả Vantican nữa.
    Ai đã từng xem phim thì thấy Vantican được mô tả cũng như mafia với những việc làm ám muội.
    Với quyền lực của mình, Vantican có thể cấm bộ phim. Có ai thắc mắc tại sao Vantican im lặng khi có kẻ dám báng bổ toà thánh?
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 05/03/2009
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1827: Walter Scott người Scotland xuất bản một bộ 9 quyển sách nói về cuộc đời sự nghiệp Napoleon, cuốn thứ 2 ông nói rằng cuộc các mạng Pháp 1789 đã được hội Khai sáng lập kế hoạch (Adam Weishaupt) và Rothschilds cung cấp tiền.
    1832: TT Mỹ Andrew Jackson (1829 đến 1837), thực hiện chiên dịch tranh cử với khẩu hiệu, "Jackson và không có Ngân hàng!" Với mục tiêu chiếm lại quyền kiểm soát hệ thống tiền tệ để đem lại lợi ích cho dân Mỹ và xoá bỏ đặc quyền của Rothschilds. Ông đã thắng cử 1 nhiệm kỳ nữa.
    1833: TT Andrew Jackson bắt đầu loại bỏ Rothschilds ra khỏi các tài sản của chính phủ gửi các tài sản chính phủ vào hệ thống các ngân hàng dân chủ không Rothschilds.
    Điều này làm Rothschilds hoang mang và họ đã làm những gì họ cho là tốt nhất, chúng rút tiền tệ lưu thông về gây tình trạng suy thoái. TT Jackson biết rõ chúng làm gì, ông nói: "Ngươi là sào huyệt của lũ rắn độc trộm cắp, và ta muốn đánh cho các ngươi tháo chạy tan tác, và với Chúa vĩnh hằng, ta sẽ đánh cho các ngươi tháo chạy tan tác."
    [​IMG]

    1834: Lãnh đạo cách mạng Ý, Giuseppe Mazzini, được hội Khai sáng lựa chọn để làm cách mạng cho cả thế giới. Ông ta ngồi vào vị trí quyền lực cho đến khi chết năm 1872.
    1835: Ngày 30/1, một kẻ ám sát cố gắng bắn TT Jackson, nhưng thật may mắn, cả hai khẩu súng của kẻ ám sát đều không nổ. TT Jackson sau đó tuyên bố ông biết Rothschilds phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát này. Kẻ thực hiện vụ ám sát tên là Richard Lawrence, hắn được tha vì lý do mắc bênh ?otâm thần?. Về sau, hắn khoe rằng hắn được một ông chủ đầy uy quyền ở châu Âu thuê và hứa hẹn sẽ bảo vệ hắn ta nếu bị bắt.
    Rothschilds giành được quyền khai thác mỏ thuỷ ngân Almadén ở Tây Ban Nha. Mỏ thuỷ ngân lớn nhất thế giới tại thời điểm đó và là một thành phần không thể thiếu trong qui trình tinh lọc vàng bạc. Điều này tạo cơ hội cho Rothschilds độc chiếm thế giới vàng bạc.
    1836: Sau những năm tháng chiến đấu chống Rothschilds và ngân hàng trung tâm Mỹ của chúng, TT Andrew Jackson cuối cùng đã thành công trong việc nén ngân hàng trung tâm của Rothschilds ra khỏi nước Mỹ, khi các đặc quyền của chúng không được gia hạn. Nước Mỹ được độc lập tự do cho đến tận năm 1913 khi Rothschilds nỗ lực thiết lập ngân hàng trung tâm thứ 3 mà về sau thành Cục dự trữ liên bang (Federal Reserve), và để đảm bảo không có sai sót nào xảy ra, bọn chúng chọn một trong những ông trùm khát máu nhất của chúng, Jacob Schiff chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch.
    Nathan Mayer Rothschild chết và quyền kiểm soát ngân hàng NM Rothschild & Sons được chuyển giao cho em trai của ông ta, James Mayer Rothschild.
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 05/03/2009
  8. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trời , bác đi sang cả Hollywood luôn ,dế mèn fiêu lưu kí ghê à
    Hollywóod điện ảnh làm sp để mọi người giải trí . Có Mafia Ý nó làm Mafia Ý . Thấy có Mafia Zionis thì nó cũng làm ngay chớ khách sáo kiêng nể j mấy chú DT rậm râu chân vòng kiềng mà bác phải tị nạnh hờn dỗi . Bác làm em thấy thương cho mấy cha Vatican bị áp bức quá à
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1837: Rothschilds cử 1 trong những tay chân của chúng, 1 Ashkenazi Do Thái, đến Mỹ để cứu vãn lợi tức trong các ngân hàng bị TT Andrew Jackson vứt vào sọt rác.
    1840: Rothschilds trở thành ngân hàng môi giới vàng bạc Anh. Họ thiết lập các chi nhánh ở California và Úc.
    1841: TT John Tyler (1841 đến 1845) phủ quyết việc nối lại đặc quyền của ngân hàng trung tâm Mỹ. Ông nhận được hàng trăm lá thư đe doạ ám sát.
    1844: Salomon Mayer Rothschild mua Liên hiệp than Vítkovice và công ty Áo-HungBlast Furnace để sau này thành 1 trong những hãng công nghiệp đứng thứ 10 thế giới.
    Benjamin Disraeli, một Ashkenazi Do Thái (người sau này 2 lần làm thủ tướng Anh - người Ashkenazi Do Thái duy nhất làm được việc làm như thế) xuất bản sách Coningsby, trong đó ông ta mô tả Nathan Mayer Rothschild như thế này:

    "Chúa và ông Chủ của các thị trường tiền tệ trên thế giới, và dĩ nhiên là Chúa và ông Chủ thực sự của tất cả mọi thứ khác. Người Ông thực sự nắm chắc lợi tức của Nam Italia trong tay, và Các ông vua và các bộ trưởng tất cả các nước đón nhận những lời khuyên và được dẫn dắt bởi những ý kiến của ông."
    1845: Một người Mỹ chân chính vĩ đại, tổng thống Andrew Jackson qua đời. Trước khi ông chết, được hỏi ông đã giành được gì là to lớn nhất. Ông trả lời không hề do dự: "Tôi giết Ngân Hàng."

    Đó là việc ông đã trục xuất ngân hàng trung tâm Rothschilds thứ 2 năm 1836.
    Jacob (James) Mayer Rothschild (người giờ đã lấy cháu gái của ông ta, Betty, con gái của Salomon Mayer Rothschild), bây giờ được gọi là James Baron de Rothschild, thắng hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt lớn đầu tiên xuyên nước Pháp.
    Tuyến đường này còn gọi là Chemin De Fer Du Nord xuất phát từ Paris đến Valenciennes và nhập vào mạng đường sắt Áo do người anh em Salomon Mayer Rothschild xây dựng (và là bố vợ của James Baron de Rothschild ?" nghe bẩn thỉu nhớp nhúa không rõ).
    1847: Lionel Rothschild giờ lấy con gái của bác ông ta Kalmann (Carl) Mayer Rothschild, và được bầu làm nghị viên của thành phố London.
    Một yêu cầu để được làm nghị sĩ là phải tuyên thệ tin tưởng trung thực vào Ki tô giáo. Lionel Tư Rothschild từ chối làm điều này với lý do ông ta là Do thái và ghế của ông ta trong nghị viện đã bị bỏ trống 11 năm cho đến khi lời tuyên thệ khác được thực hiện. Ông ta phải làm một nghị sĩ vô giá đại diện cho cử tri của ông ta, nên nhớ rằng sẽ không bao giờ được bỏ phiếu bất cứ điều gì nếu không là nghị sĩ. Đáng ngạc nhiên tại sao ông ta có thể từ chối chiếc ghế nghị sĩ trong những 11 năm!
    1848: Karl Marx, một Ashkenazi Do Thái, xuất bản cuốn "Tuyên ngôn CS". Điều thú vị là cùng lúc ông Marx viết cuốn đó thì ông Karl Ritter của trường đại học Frankfurt cũng viết một cuốn đối nghịch mà sau này làm cơ sở cho cuốn triết "Nietzscheanism" của Freidrich Wilhelm Nietzsche và được dùng để phê phán Hegel. Nietzscheanism sau này phát triển thành Fascism và Nazism gây ra WWI và WWII.
    Marx, Ritter, và Nietzsche cả 3 người được Rothschilds cung cấp tiền bạc và chỉ dẫn. Tư tưởng là kẻ điều khiển toàn bộ âm mưu sẽ lợi dụng sự khác biệt trong 2 hệ tư tưởng để làm cho nó có khả năng chia rẽ ngày các lớn những tư tưởng bè phái chủng tộc thành những phe phái đối lập rồi họ sẽ được trang bị và tẩy não để lao vào chiến tranh và huỷ hoại lẫn nhau, và phá huỷ tất cả các thể chế tôn giáo chính trị. Cùng một âm mưu như thế được Weishaupt, một sáng lập viên hội Khai sáng thực hiện năm 1776.

    Eva Hanau, vợ Amschel Mayer Rothschild chết.
    1849: Gutle Schnaper, vợ của Mayer Amschel Rothschild chết. Trước khi chết, bà ta lơ đễnh nói:
    "Nếu con trai tôi đã không muốn chiến tranh, thì sẽ không có chiến tranh." Con trai bà ta là Amschel Mayer Rothschild.
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bác SSX đưa ra vấn đề này cũng hay đấy. Chuyện về gia tộc Rothschild e được đọc trong cuốn "Chiến tranh tiền tệ" của Song HongBin. Trong đó viết về giới tài phiệt ngân hàng và việc họ kiểm soát cả thế giới, kể cả việc gây ra chiến tranh.

Chia sẻ trang này