1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1850: Thời kỳ xây dựng bắt đầu trong thập kỷ này ở Mentmore Anh và Ferrières Pháp, nhiều các trang ấp (manor) Rothschilds bắt đầu trải rộng khắp nơi, tất cả đều là những tác phẩm nghệ thuật. Người ta nói Jacob (James) Rothschild ở Pháp có tài sản đến 600 triệu Franc, trong khi đó tất cả các ngân hàng khác gộp lại cũng chỉ có 150 triệu Franc.
    1852: Ngân hàng N.M. Rothschild&Sons bắt đầu tinh lọc vàng thô và bạc cho ngân khố và ngân hàng Anh cũng như các khách hàng quốc tế.
    1853: Nathaniel de Rothschild, con rể của Jacob (James) Mayer Rothschild, mua Château Brane Mouton, trang trại no ở Mouton, và đổi tên thành Château Mouton Rothschild.
    1854: Caroline Stern, vợ Salomon Mayer Rothschild chết.
    1855: Mayer Amschel Rothschild chết.
    Salomon Mayer Rothschild chết.
    Kalmann (Carl) Mayer Rothschild chết.
    1858: Lionel Rothschild cuối cùng lấy được ghế nghị sĩ khi yêu cầu tuyên thệ Ki tô được nới lỏng để bao gồm cả tuyên thệ khác. Ông ta trở thành người Do thái đầu tiên trong nghị viện Anh.
    1861: Tổng thống Abraham Lincoln (1860 đến khi bị ám sát 1865) tìm cách tiếp cận các ngân hàng lớn ở New York để tìm kiếm các khoản vay lớn cho cuộc nội chiến đang đến. Các ngân hàng lớn này lại nằm trong vòng ảnh hưởng của Rothschilds, họ ra một cái giá mà Lincoln không thể chấp nhận nổi, lãi xuất một năm 24% đến 36% cho tất cả các khoản vay.
    Lincoln rất giận dữ vì lãi xuất quá cao, ông tự in tiền riêng của mình và công bố rộng rãi tiền đó là hợp pháp đẻ chi dùng công cộng và thanh toán nợ nần tư nhân.
    1862: Tháng 4/1862 449,338,902 đô la đã được in và phân phát. Lincoln nói:

    "Chúng tôi gửi tặng cho dân chúng của đất nước niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà họ có từ trước đến nay, họ có tiền để trả các khoản nợ của mình.?
    Lúc đó tờ Times ở London viết một bài báo có đoạn như sau:
    "Nếu rằng chính sách tài chính tinh ranh, có nguồn gốc ở cộng hoà bắc Mỹ, trở thành chai cứng đến lì lợm, khi đó chính phủ sẽ trang bị đồng tiền riêng của mình mà không phải trả giá. Họ sẽ trả hết nợ nần và không còn vướng bận. Họ sẽ có tất cả số tiền cần thiết để tiến hành giao dịch thương mại.
    Họ sẽ trở nên thịnh vượng chưa hề có tiền lệ trong lịch sử chính phủ dân sự trên thế giới. Trí tuệ và sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia sẽ đổ về bắc Mỹ. Chính phủ như vậy phải bị tiêu diệt nếu không nó sẽ tiêu diệt mọi nền quân chủ trên toàn thế giới."

    1863: Tổng thống Abraham Lincoln biết Sa hoàng Nga, Alexander II (1855 - 1881), cũng có các vấn đề với Rothschilds cũng như ông vì đã từ chối mọi mưu toan liên tục của Rothschilds thành lập ngân hàng trung tâm ở Nga. Sa hoàng Alexander II khi đó đã tặng cho TT Lincoln sự giúp đỡ mà ông không hề mong đợi.
    Alexander II tuyên bố nếu bất cứ Anh hay Pháp có hành động can thiệp vào cuộc nội chiến nước Mỹ và giúp đỡ phe miền Nam, nước Nga sẽ tuyên bố chiến tranh, và đứng về phe TT Lincoln miền Bắc. Để chứng tỏ rằng Nga không đùa, Sa hoàng phái 1 phần hạm tàu Thái bình dương đến cảng San Francisco và một phần khác đến New York.
    Ngân hàng nhà Rothschilds tại Naples Ý, C.M. de Rothschild e figli đóng cửa sau khi thống nhất đất nước Ý. Rothschilds sử dụng một trong những chi nhánh ở Mỹ mà họ sở hữu là John D. Rockefeller, để tạo thành một doanh nghiệp nghành dầu mỏ gọi là Standard Oil mà cuối cùng nuốt tất cả các đối thủ cạnh tranh.
    1864: Rothschilds cùng August Belmont, chủ tịch đảng Dân tộc dân chủ, ủng hộ tướng George McClellan làm ứng cử viên phe Dân chủ chạy đua ứng cứ chống lại TT Abraham Lincoln trong cuộc bầu cử năm này. Trong sự giận dữ tột độ của Belmont, TT Lincoln lại tái đắc cử.
    1865: Trong một tuyên bố trước Quốc hội, TT Abraham Lincoln nói:
    "Tôi có hai kẻ thù lớn, quân đội miền Nam ở trước mặt tôi và các tổ chức tài chính ở đằng sau. Trong hai kẻ đó, kẻ ở phía sau là kẻ thù lớn nhất của tôi."

    Sau đó, vào ngày 14/4/1865, ông bị ám sát và chết, 2 tháng trước khi cuộc nội chiến Mỹ kết thúc.
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    Sau một thời gian đào tạo trong ngân hàng Rothschilds London, Jacob Schiff, một Rothschild, sinh Frankfurt, đến Mỹ ở tuổi 18, với các hướng dẫn và hỗ trợ tài chính cần thiết để mua các ngân hàng ở đó. Mục đích của việc này là để thực hiện các nhiệm vụ sau.

    1. Giành được sự kiểm soát của hệ thống tiền tệ Mỹ thông qua việc thành lập ngân hàng trung tâm.
    2. Tìm thấy những người mong muốn, những người vì tiền, sẵn sàng phục tùng như bù nhìn chi hội Khai sáng và nâng đỡ họ vào vị trí cao trong chính phủ liên bang, quốc hội, tòa án tối cao, và tất cả các cơ quan liên bang.
    3. Tạo các nhóm thiểu số xung khắc trên khắp các dân tộc, đặc biệt nhằm vào da đen và da trắng.
    4. Tạo ra phong trào để tiêu diệt tôn giáo tại Mỹ, với Đạo Cơ đốc là mục tiêu chính.

    Nathaniel Rothschild trở thành nghị sĩ vùng Aylesbury Buckinghamshire.
    1868: Jacob (James) Mayer Rothschild chết, ngay sau khi mua Château Lafite, một trong bốn hãng bất động sản lớn của Pháp. Ông ta là con trai cuối cùng của Mayer Amschel Rothschild chết.
    1870: Nathaniel Rothschild chết.
    1871: Một tướng Mỹ có tên, Albert Pike, kẻ bị Guissepe Mazzini dụ dỗ vào hội Khai sáng, hoàn thành bản thiết kế quân sự cho 3 cuộc chiến tranh thế giới và vô số các cuộc cách mạng trên thế giới, và tột cũng thúc đẩy âm mưu vĩ đại đi vào giai đoạn cuối cùng.
    http://www.threeworldwars.com/albert-pike.htm
    ảnh: đài tưởng niệm hội Tam điểm ở Eilat Israel
    [​IMG]
    Cuộc CTTG 1 là để tiêu diệt Sa hoàng Nga, thực hiện lời nguyền của Nathan Mayer Rothschild năm 1815. Sa hoàng sẽ bị CS thay thế và dùng nó để phá hoại tôn giáo. Sự khác biệt giữa Anh và Đức cũng sẽ được dùng để gây chiến tranh.
    Cuộc CTTG 2 dùng để tạo xung đột facism và zionism với sự thảm sát người Do thái ở Đức làm nguyên cớ đem đến lòng căm thù chống nhân dân Đức. Điều này được thiết kế để tiêu diệt fascism (mà Rothschilds tạo ra) và tăng cường sức mạnh chính trị zionism. Chiến tranh cũng được thiết kế để tăng cường sức mạnh của cộng sản đến mức độ mà nó cân bằng với liên minh Cơ đốc.
    Cuộc CTTG 3, sẽ được tiến hành để kích động lòng căm thù thế giới Hồi giáo với mục tiêu kết liễu cả Hồi giáo và Zionist. Khi mà nó diễn ra, các dân tộc còn lại sẽ bị bắt buộc phải tranh đấu lẫn nhau trong tình trạng tinh thần, thể chất, tôn giáo, kinh tế kiệt quệ.
    Ngày 15/8/1871, Albert Pike viết một lá thư (nay đã ghi vào trương mục bảo tàng Anh) cho Giuseppe Mazzini (Ý) trong đó ông ta viết như sau:

    "Chúng tôi sẽ gây ra chủ nghĩa vô chính phủ và sẽ kích động cơn đại hồng thuỷ xã hội khổng lồ mà nó với tất cả sự ghê rợn sẽ cho tất cả các dân tộc thấy 1 cách rõ ràng tác dụng vô thần tuyệt đối các nguồn gốc của sự man dại và rối loạn đẫm máu nhất.

    Sau đó ở khắp mọi nơi, dân chúng sẽ bắt buộc phải tự bảo vệ mình chống lại thế giới thiểu số của các nhà cách mạng thế giới và sẽ huỷ diệt những kẻ huỷ diệt nền văn minh và đám đông vỡ mộng giáo lý Cơ đốc giáo mà linh hồn của nó từ thời khắc đó không còn định hướng và khả năng lãnh đạo và lo âu về lý tưởng, nhưng thiếu tri thức thì có thể gửi gắm sự tôn kính về nó đi đâu, sẽ nhận ra chân lý xác thực qua sự hiện hình vạn năng của học thuyết tinh khiết của Sao Mai cuối cùng đem đến quang cảnh chung.
    Sự hiện hình sẽ là kết quả từ phong trào ********* toàn thể, nó cho phép phá huỷ giáo lý Cơ đốc và thuyết vô thần, cả 2 bị khuất phục và tiêu diệt cùng 1 lúc."

    ảnh: biểu tượng đá trên nhà hội Tam điểm chụp tại Roswell Mỹ
    [​IMG]
    Pike, kẻ đã được bầu là chỉ huy tối cao theo nghi thức của hội Tam điểm năm 1859, và là hội viên Tam điểm quyền lực nhất nước Mỹ. Ông ta giữ vai trò trụ cột 32 năm cho đén tận khi chết vào năm 1891. Ông cũng xuất bản một cuốn sách năm 1872 có nội dung được đặt tên: "Những lời răn và giáo lý của người La mã và nhập hội Tam điểm," trong đó ông ta thẳng thắn viết như sau:

    "MA VƯƠNG(*)người mang ánh sáng! tiếng tăm xa lạ và huyền bí để hiến dâng cho thần linh của Bóng tối! Ma vương, Con của Buổi bình minh! Có phải người đem lại Ánh sáng và với sự rực rỡ của nó bức màn che đậy sự yếu đuối không thể chịu đựng nổi, sự khoái lạc hay những linh hồn ích kỷ? Hoài nghi nó không!?
    Ghi chú: (*) MA VƯƠNG: nguyên gốc LUCIFER có nhiều nghĩa.
    1. Xa tăng cũng có tên là Ma vương, chủ nhân đại ngục, được người Do thái giáo và cả đạo Hồi tôn sùng.
    2. Sao Mai (sao Kim).
    3. Que diêm.
    Xem thêm về Lucifer ở đây: http://www.cuttingedge.org/free11.html
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Chân dung gã Albert Pike
    Theo Arthur Cottrell, Rixon Stewart giới thiệu ?" 15/7/ 2005
    [​IMG]
    http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1086
    Hơn 100 năm trước, người ta đã biết kẻ thờ cúng Xa-tăng và Tam điểm có lẽ đã can dự vào các sự kiện gần đây ở London. Kế hoạch Albert Pike là để kích động 3 cuộc chiến tranh thế giới với cuộc chiến tranh thứ 3 và là cuối cùng mở đường cho chúng đem đến đức tin toàn cầu mới, một tôn giáo mà có Ma vương làm vật tôn sùng.
    Bị ma quỉ xúi giục một cách tệ hại, ảo tưởng của Pike là cái bẫy làm cho người Hồi giáo chống người Do thái và Ki tô trên khắp hành tinh, với sự cưỡng hiếp London và bức chân dung truyền thông mô tả các phần tử Hồi giáo như kẻ ?cực đoan?, ai cũng thấy lạ lùng nó có xảy ra hay không.
    Sau tất cả, việc nghiên cứu về tính hung bạo đã được một số quan chức cảnh sát Anh thực hiện, rất nhiều trong số họ đã từng là hội viên Tam điểm. Quả thực, là hội viên và sự tham gia vào hội Tam điểm được lưu tâm nhất trong sự đề bạt trong lực lượng cảnh sát Anh. Liệu họ có noi theo cái âm mưu được nhà sáng lập Tam điểm cận đại, Albert Pike phác thảo hay không?
    Albert Pike là ai?
    Rất ít người ngoài biết về những âm mưu thông đồng của các kiến trúc sư Trật tự thế giới mới. Một trong những kẻ như vậy là Albert Pike, trong TK XIX, hắn ta đã đã phác thảo ra bộ khung ban đầu của Trật tự một thế giới. Dựa trên sự ảo tưởng hắn có, Albert Pike vẽ ra bản thiết kế cho các sự kiện mà nó tự diễn ra trong thế kỷ XX, thậm chí nhiều sự kiện trong phác thảo của hắn ta đã xảy ra. Và đó là âm mưu mà nhiều người trong chúng ta tin những trùm sò vô hình đang theo đuổi ngày nay để để sắp đặt dự định cho một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 và là cuối cùng.
    Các hoạt động của gã Albert Pike
    Pike sinh ra vào 29/12/1809, tại Boston, học tại Harvard, sau đó làm thiếu tướng QĐ liên minh Mỹ. Sau nội chiến, hắn ta bị phát hiện mưu phản và bị tù, chỉ được xá tội sau khi xin từ chức. Hôi Tam điểm sau đó phong cho Pike cấp bậc 4/32, ông đã đến Boston dự khánh thành 1 ngôi đền của hội. Một đài tưởng niệm duy nhất đã được dựng lên ở Washington DC để vinh danh Pike, có thể tìm thấy nó giữa toà nhà trụ sở của đảng Lao động và toà nhà trụ sở CQ thành phố, giữa phố số 3 và 4 đường D, NW.
    Pike là một gã có tài, có khả năng đọc viết 16 ngôn ngữ khác nhau. Với cấp bậc 33 ở hội Tam điểm,hắn ta là một trong những cha sáng lập và lãnh đạo của hội. Sau đó là chỉ huy trưởng hội Tam điểm bắc Mỹ từ 1859-1891. Năm 1869, hắn ta là lãnh đạo hàng đầu của Ku Klux Klan,một tổ chức phân biệt chủng tộc và bạo hành khét tiếng. Năm 1871, hắn viết quyển cẩm nang Tam điểm dày 861 trang, gọi những lời răn dạy và giáo lý La mã và tham gia hội Tam điểm, đã nói ở trên.
    Người ta nói Pike là một kẻ thờ cúng quỉ Xa tăng, kẻ theo đuổi những điều huyền bí, và hắn ta rõ ràng bị ám ảnh bởi vòng xoáy mà trong đó hắn bị Ma vương thu hút, hắn kiên trì giao thiệp với ma quỉ. Hắn là ông chủ cao quí của hội thờ Ma vương mà người ta biết đến như là Trật tự của thần hộ mệnh, cũng là (hội giao du với quỉ Xa tăng) hoặc (Hội đồng tối cao các nhà thông thái), được thành lập ở Paris năm 1737. Thần hộ mệnh du nhập vào Hy lạp từ Ai cập thế kỷ V và là văn hoá thờ cúng Xa tăng được đưa vào phạm vi nội bộ của hang ổ hội Tam điểm. Năm 1801, Issac Long, một người Do Thái, đem tượng Baphomet (Xa tăng) đến Charleston, Nam Carolina, nơi ông ta tổ chức thành lập nên hội Tam điểm. Long rõ ràng chọn Charleston bởi đó là vị trí vĩ độ 33, tình cờ ngang trùng với Baghdad. Và hội đó sau này là Hội đồng tối cao của tất cả các hội chi nhánh Tam điểm trên toàn thế giới.
    Pike là kẻ kế nhiệm Long, và hắn đổi tên Trật tự thành Mới và cải tổ hội Thần hộ mệnh. Ngữ nghĩa trật tự chứa đựng 2 cấp độ: 1) Adelph (anh em) và 2) Bầu bạn của Ulysses, một vị thần La mã (bầu bạn chung thuỷ). Cánh tay phải của Pike là Phileas Walder đến từ Thụy Sĩ, cựu Bộ trưởng Lutheran (một dòng theo phái phúc âm), lãnh đạo hội Tam điểm, nhà huyền bí học, và thuyết duy linh học. Pike cũng làm việc chặt chẽ với Giusseppe Mazzini Ý (1805-1872). Mazzini là hội viên cấp 33 hội Tam điểm và trở thành lãnh đạo hội Khai sáng năm 1834, thành lập mafia năm 1860. Cùng với Mazzini, chúa công Henry Palmerston Anh (1784-1865, cấp 33. Tam điểm), và Otto von Bismarck từ Đức (1815-1898, cấp 33 Tam điểm), Albert Pike có ý định dùng hội Thần hộ mệnh để tạo ra nhóm Cái ô quỉ Xa tăng để trói buộc tất cả các nhóm Tam điểm với nhau.
    Bởi vì Mazzini là nhà hoạt động cách mạng ở châu Âu, hội Khai sáng phải bí mật. Hơn nữa, Hội đồng tối cao ở Charleston Nam Carolina, Pike phải thành lập Hội đồng tối cao tại Rome Ý (do Mazzini cầm đầu), ở Luân Đôn Anh (do Palmerston) và Berlin Đức (do Bismarck). Hắn cũng thành lập 23 hội đồng cấp dưới ở các vị trí chiến lược khắp thế giới, gồm cả 5 Ban chỉ đạo quan trọng ở Washington DC (Bắc Mỹ), Montevideo (Nam Mỹ), Naples (Châu Âu), Calcutta (Châu Á), và Mauritius (châu Phi), dùng để thu thập thông tin. Tất cả các chi nhánh đều có trụ sở bí mật cho các hoạt động của hội Khai sáng trước đó.
    Sau khi Mazzini chết vào ngày 11/3/1872, Pike bổ nhiệm Adriano Lemmi (1822-1896, cấp độ 33 Tam điểm), một ngân hàng từ Florence Ý, để thực hiện các hoạt động lật đổ của chúng ở châu Âu. Lemmi là một kẻ ủng hộ nhà yêu nước và cách mạng Giuseppe Garibaldi và có thể đã hoạt động trong tổ chức Ma vương do Pike sáng lập.
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 06/03/2009
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    bác SXX ko nói rõ hội Tam Điểm này có dính dáng gì tới Hội Khai Sáng của Do Thái ở bài đầu tiên ???
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Chân dung bệnh hoạn của gã Albert Pike
    Lời răn dạy và giáo lý
    Một trong những tuyển tập của học thuyết Tam điểm là ?oLời răn dạy và giáo lý của người La mã và chấp thuận nghi lễ Xcốt? do Pike viết năm 1871, nó được coi là ?oChỉ đạo của Tam điểm trong đời sống hàng ngày? trong đó Tam điểm tìm tòi sau Ánh sáng??
    Trong đó Pike đã viết:
    "Mỗi 1 chi nhánh Tam điểm là một ngôi đền tôn giáo, và các bài học hướng về tôn giáo? Tam điểm, giống như tất cả tôn giáo, tất cả những bí ẩn, thuật luyện đan và giả kim, che đậy các bí mật của nó khỏi tất cả ngoại trừ những nhà giả kim lão luyện và các hiền nhân, hay những người được Chúa chọn, dùng những giải thích sai lầm và hiểu sai những biểu tượng của chúng để làm mê muội? để giấu giếm chân lý, mà được gọi là Ánh sáng, từ chúng, và để lôi cuốn chúng khỏi nó? Chân lý phải được giữ trong bí mật, và số đông cần được học hành tương xứng để lý lẽ dở dang của chúng? mỗi nhận thức của con người về Chúa phải được làm cho cân xứng với sự dạy bảo trí tuệ của người, và những năng lực trí tuệ, và những tinh tú tinh thần. Chúa là, như con người hiểu Chúa, hình ảnh phản chiếu của chính con người.?
    Còn theo sự trình bày một cách giản lược thành các định đề thì Pike viết thế này:
    "Tên thật của Xa tăng, các nhà thần bí nói, đó là ngược lại với Chúa; vì Xa tăng không phải là vị chúa tể Bóng tối? Ma vương, Mgười mang ánh sáng! Cái tên lạ lùng và bí hiểm để hiến dâng cho Linh hồn của Bóng tối! Ma vương, Con của Bình minh! Có phải là người mang Ánh Sáng? Không nghi ngờ!"
    Cái đoạn trích trên rất mơ hồ, tối nghĩa, lộn xộn, khó hiểu. Giản lược cũng tối tăm ngữ nghĩa, chẳng ai hiểu nổi! Đúng là nhà huyền bí.
    Albert Pike giải thích trong ?oLời răn dạy và giáo lý? tại sao nhu cầu tự nhiên của hội Tam điểm lại là giữ bí mật với hội viên cấp thấp:
    "Hội viên cấp bậc màu xanh (hạng bét) phải ở ngoài cùng trên phố hay ngoài cổng của thánh đền. Một phần của những biểu tượng được hiển thị ở đó cho người mới kết nạp, nhưng anh ta bị cố ý làm cho lầm lạc bởi những giải thích sai. Chẳng quan tâm là anh ta có hiểu chúng không; nhưng quan tâm là anh ta sẽ nghĩ là anh ta hiểu chúng. Sự giải thích đúng đắn là dành cho Chúa, các Hoàng tử của Tam điểm? Thế cũng là đủ cho số đông gọi là hội viên, để hình dung là tất cả nămg trong cấp màu xanh; và những ai nỗ lực để giác ngộ họ sẽ là sự gắn công vô ích.?
    Trật tự một thế giới
    Trong năm 1859, Albert Pike đã bị ý tưởng chính phủ 1 thế giới mê hoặc và muốn phối hợp với các hoạt động của Khai sáng ở Mỹ. Hắn nói họ cần tạo ra phe cánh chính trị để giữ cho thế giới đánh nhau cho đến khi bọn chúng mang hoà bình đến. Pike nói hắn sẽ làm được điều đó ?obằng lưỡi và bút, với tất cả các ảnh hưởng công khai và bí mật, bằng tiền vốn, và nếu cần thiết,bằng lưỡi gươm??
    Trong một bức thư ngày22/1/1870, Mazzini đã viết cho Pike, ám chỉ việc Pike đổi mới và cải cách Tam điểm:
    "Chúng ta phải cho phép tất các hiệp hội tiếp tục việc họ đang làm, với hệ thống của họ, với uy quyền trung tâm của họ và cách thức khác nhau tương xứng giữa tổ chức cao cấp và cùng cấp, thành tổ chức như họ đang có, nhưng chúng ta phải tạo ra siêu tổ chức, mà vẫn còn chưa được biết đến, chúng ta sẽ gọi các hội viên Tam điểm cấp cao mà chúng ta lựa chọn vào siêu tổ chức này. Với lòng yêu mến những người anh em chúng ta trong Tam điểm, họ phải cam kết nghiêm chỉnh giữ bí mật. Qua siêu tổ chức này, chúng ta sẽ lãnh đạo tất cả hội Tam điểm và trở thành trung tâm quốc tế hùng mạnh bởi kẻ chỉ huy nó sẽ không ai được biết.?
    Ba cuộc chiến tranh thế giới
    Cũng làm như hầu hết các nhà huyền bí khác, Albert Pike có sự "Dẫn dắt tâm linh", hắn ta không cần đến "thông thái siêu phàm" và được khai sáng cho hắn biết làm thế nào để giành được Trật tự thế giới mới. "Dẫn dắt tâm linh" là ?ođấng tiên tri? người gặp gỡ ai đó để gửi gắm mình vào nghề huyền bí, tuy nhiên những người đang hành nghề trong thời đại sùng bái mới không thấy điều đó như là một thứ xấu. Trên thực tế, họ tranh cãi kịch liệt rằng họ được bổ nhiệm bằng sự may mắn và vui mừng được giao tiếp với ?oDẫn dắt tâm linh? của họ.
    Một thông điệp mà Pike nhận được từ ?oDẫn dắt tâm linh? và trên thực tế chúng ta biết đó là ảo ảnh xuất quỉ nhập thần, hắn mô tả điều này trong lá thư viết cho Mazzini, ngày 15/8/1871. Trong một thời gian ngắn, lá thư này được trưng bày trong Thư viện Bảo tàng London Anh, Cựu sĩ quan tình báo Hải quân hoàng gia Canada cũng đã copy 1 bản.
    Bình loạn: Đọc xong cái đoạn hổ lốn này của nhà hướng thần chắc thành ngẩn ngơ!!! Dẫn dắt tâm linh là cái quái gì chứ, là Khai sáng.
    3 cuộc chiến tranh đã nói ở bài trên. Thật khó tin khi nhiều sự kiện trong quá khứ đã xảy ra và những hiện tượng đang diễn ra lại trùng hợp với học thuyết chính phủ 1 thế giới, trật tự thế giới mới, cùng mưu đồ 3 cuộc chiến tranh TG của hội Khai sáng. Liệu những lập luận kiểu ?oÂm mưu? có phải được ?osáng tác? sau khi đã có sự kiện? Không chắc! bởi những sự kiện nêu ra là có thật và logic mặc dù tình tiết có thể có khác.
    Ví dụ: trong bài trên có đoạn nói Rothschilds cung cấp tiền cho Marx viết Tuyên ngôn CS? Không rõ lắm và cũng khó phủ nhận một thực tế là Marx sống nghèo khổ đến lúc chết (có phải là sự hy sinh?). Đương thời ông cũng bị số đông ghẻ lạnh, chỉ có 6 người đến dự đám tang ông. Trong 6 người con của Marx,5 đứa chết trẻ vì đói,chỉ 1 đứa sống được đến tuổi trưởng thành. Nhưng việc Marx căm ghét Ki tô và người Slavic là có thật, căn cứ vào những gì ông đã viết.
  6. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    SSX nổi tiếng lục lọi ở tất cả các sọt rác trên mạng ra các bài viết có nội dung bài Do Thái, miệt thị người Do Thái, đa số đều chẳng dính dáng gì đến KTQS cả. Đề nghị các Mod nên lock cái chủ đề nhảm nhí, không đúng nội dung của KTQS này lại là vừa.
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Khi hội Khai sáng bị CQ vùng Bavaria đặt ra ngoài vòng pháp luật, chúng phải rút lui vào hoạt động bí mật, và mượn cái vỏ Tam điểm. Chúng chọn Tam điểm vì cả 2 đều do người DT sáng lập và đều hướng thần huyền bí như nhau. Tam điểm đầu tiên hoạt động ở Anh, Scotland và Iceland, về sau nó được biết tới như là nơi tụ tập các "tinh tú" Âu Mỹ.
    Rất nhiều chính khách, tướng lĩnh Mỹ tham gia vào Tam điểm. Albert Pike là một kẻ như vậy. Thomas Jefferson và Alexander Hamilton thậm chí còn là học trò của Weishaupt và Jefferson còn có công đưa Khai sáng thâm nhập vào Tam điểm.
    Năm 1789, John Robison đưa ra cảnh báo với tất cả lãnh đạo Tam điểm ở Mỹ rằng Khai sáng đã thâm nhập vào Tam điểm, David Papen, chủ tịch Harvard University cũng cảnh báo tương tự, John Quincy Adams, người tổ chức Tam điểm Anh cũng thế...
    Năm 1826, tướng William Morgan quyết định ông ta phải có trách nhiệm công bố các bằng chứng cho hội viên Tam điểm và công khai các bằng chứng về Khai sáng có các âm mưu bí mật, Khai sáng tố Morgan làm phản, chúng lệnh cho Richard Howard, hội viên Khai sáng Anh xử tử ông ta như một kẻ phản bội. Chúng bắt được ông khi ông vượt biên bỏ trốn và xử ngay tại chỗ, gần Niagara Gorge.
    Việc Khai sáng thâm nhập đã làm cho Tam điểm thay đổi cả tổ chức và cơ cấu. Trong Tam điểm, cấp bậc hội viên rất chặt chẽ, số 1 là mới nhập hội, hạng bét, số 33 là cao nhất. Con số 33 là số thiêng của Tam điểm, tình cờ nó cũng là vĩ độ Baghdad và Hiroshima.
    Trong 33 cấp bậc của Tam điểm, có 11 là nguyên thuỷ của Khai sáng, thí dụ cấp 17: Hiệp sĩ Đông Tây, cấp 16 Hoàng tử Jersusalem...


  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Cậu cần đọc lại trang 1 và chứng minh SSX miệt thị Do thái không tớ phải báo cáo Mod cậu tội vu khống.
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1872: Trước khi chết trong năm này, Giuseppe Mazzini đã tạo dựng một nhà cách mạng khác tên là Adrian Lemmy làm kẻ kế nghiệp. Lemmy sau đó được Lenin và Trotsky kế nghiệp, sau nữa là Stalin. Các hoạt động cách mạng của tất cả những người này được Rothschilds cung cấp tài chính.
    1873: Rio Tinto, mỏ đồng ở Tây Ban Nha, được một nhóm các tài phán nước ngoài mua, trong đó có cả Rothschilds. Đó là mỏ đồng thuộc loại lớn nhất châu Âu.
    1875: Ngày 1/1 Jacob Schiff, bây giờ là con rể của Solomon Loeb sau khi lấy con gái của ông ta, Teresa, chiếm quyền kiểm soát ngân hàng Kuhn, Loeb&Co. Ông ta tiến tới hùn vốn vào công ty John D. Rockefeller''s Standard Oil, vào đế chế đường sắt Edward R. Harriman''s, và vào đế chế sắt thép Andrew Carnegie?Ts Steel. Tất cả được thực hiện bằng tiền của Rothschilds.
    Ông ta khi đó còn gắn bó với các ngân hàng rất lớn khác tại Mỹ. Đó là JP Morgan Wall Street, nó kiểm soát phố Wall và Drexels&Biddles của Philadelphia. Tất cả các ngân hàng khác, dù lớn hay nhỏ, đều nhảy múa theo điệu nhạc của 3 ngân hàng này. Schiff nắm European Rothschilds để thiết lập các chi nhánh Châu Âu cho 3 ngân hàng lớn này.
    Châu Âu để thiết lập các chi nhánh của ba ngân hàng lớn này theo ý của ông ta và vì thế Rothschilds thực sự là ông chủ ngân hàng lớn ở New York và cả nước Mỹ.
    Ngân hàng NM Rothschild&Sons cam kết vấn đề hùn vốn để tăng vốn cho dự án đường hầm đầu tiên nối Pháp đến Anh với 1 nửa vốn đầu tư đến từ Compagnie du Chemin de Fer du Nord do Rothschilds sở hữu.

    Năm này, Lionel Rothschild cũng cho Ttg Benjamin Disraeli vay để mua cổ phần kênh Suez, từ chi nhánh Khedive Said của Ai Cập. Điều đó được thực hiện để Rothschilds có thể xâm nhập và kiểm soát CP Anh, để họ có thể sử dụng quân đội của CP để bảo vệ lợi ích của những phi vụ khổng lồ ở Trung đông.
    1876: Otto von Bismarck phát biểu:
    "Việc chia nước Mỹ thành 2 bang (Nam Bắc) có lực lượng cân bằng đã được các thế lực tài chính châu Âu quyết định từ lâu trước nội chiến. Các nhà băng châu Âu lo sợ rằng Mỹ nếu thống nhất 1 khối như một quốc gia sẽ giành được độc lập tài chính và kinh tế, và nó sẽ đánh đổ sự thống trị của họ trên thế giới.
    Tiếng nói của Rothschilds chiếm ưu thế, họ biết trước phần thưởng to lớn nếu họ có thể thay mặt 2 nền dân chủ yếu đuối, mắc ơn những kẻ bỏ vốn, làm nền cộng hoà lớn mạnh, vững chắc và tự chủ. Bởi vậy họ bắt đầu khai thác vấn đề nô lệ và đào một vực thẳm giữa 2 nền cộng hoà.?
    1879: Lionel de Rothschild chết.
    1880: Các tay chân của Rothschilds bắt đầu kích động một loạt các vụ tàn sát lớn người DT ở Nga, Balan,Bungaria, Romania. Các vụ này làm hàng ngàn người DT vô tội thiệt mạng, 2 triệu người DT khác tháo chạy,chủ yếu đến New York, Chicago, Philadelphia, Boston và Los Angeles.
    Lý do những cuộc tàn sát này được phát động, là tạo ra các cơ sở DT lớn ở Mỹ, khi đến Mỹ, họ sẽ được đào tạo và đầu quân làm cử tri đảng Dân chủ. Khoảng 20 năm sau phe Dân chủ lớn mạnh tại Mỹ và Rothschilds dùng nó đưa những người như của Rothschilds như Woodrow Wilson ra ứng cử TT, để sau này thi hành mệnh lệnh của Rothschilds.
    1881: TT James A. Garfield (nhiệm kỳ kéo dài 100 ngày) nói trước khi bị ám sát 2 tuần:

    "Bất cứ ai kiểm soát lượng tiền của đất nước chúng ta là ông chủ tuyệt đối của tất cả công nghiệp và thương mại? và khi bạn nhận ra rằng toàn bộ hệ thống là rất dễ bị kiểm soát,cách này hay cách khác, bằng một số kẻ quyền lực hàng đầu, bạn sẽ không phải nói tại sao thời đại lạm phát và suy thoái lại bắt đậu.?
    Edmond James de Rothschild co con trai là Maurice de Rothschild.
    1883: Sau khi đào được 6000 feet của đường hầm thì CP Anh ngừng dự án và dẫn thực tế rằng nó đe doạ an ninh nước Anh.
    1885: Nathaniel Rothschild, con của Lionel de Rothschild, trở thành huân tước DT đầu tiên và lấy hiệu Ngài (đức ông) Rothschild.
    1886: Ngân hàng Rothschild Pháp, de Rothschild Frères giành được một số lượng đáng kể mỏ dầu Nga và thành lập công ty dầu mỏ biển Đen và Caspian, rất nhanh chóng nó trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới.
    1887: Edward Albert Sassoon buôn bán thuốc phiện tại Trung quốc, cưới Aline Caroline de Rothschild, cháu gái của Jacob (James) Mayer Rothschild. Bố của Aline Caroline là Gustave, cùng với người anh em, Alphonse, nắm chi nhánh Rothschilds Pháp sau khi ông bố Jacob chết.
    Rothschilds đầu tư vào mỏ kim cương Kimberley ở Nam Phi. Họ sau đó trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này, tên là De Beers, và các mỏ đá quý ở châu Phi và Ấn Độ.
    1888: Noémie Halphen, vợ tương lai của Maurice de Rothschild ra đời.
    1891: Lãnh đạo đảng Lao động Anh có phát biểu như sau về chủ đề Rothschilds:
    "Nhóm hút máu đã là mối nguy hại và cảnh khổ cực không kể xiết ở châu Âu trong thế kỷ này, chúng đã phất lên một cách phi thường chủ yếu qua việc kích động chiến tranh giữa các quốc gia mà lẽ ra không bao giờ có bất hoà. Bất cứ khi nào có lộn xộn ở châu Âu, bất cứ lời đồn đại nào về lan tràn chiến tranh và đầu óc quẫn trí của mọi người với nỗi lo sợ xáo trộn và tai ương người ta có thể chắc chắn rằng cái mũi khoằm Rothschilds đang chơi trò của nó đâu đó gần vùng rối loạn.?
    Những bình luận như thế làm Rothschilds lo lắng và cuối thế kỷ XIX họ mua hãng tin Reuters, do đó họ đoạt được một số kiểm soát giới ruyền thông.
    1895: James Edmond de Rothschild đứa con út của Jacob (James) Mayer Rothschild thăm Palestine và sau đó cung cấp tiền để lập khu định cư Do thái đầu tiên ở đây với mục tiêu lâu dài thành lập quốc gia của Rothschild.
    1897: Rothschilds thành lập QH Zionist để thúc đẩy chủ nghĩa phục quốc Do thái (một phong trào chính trị, với mục đích duy nhất đưa tất cả người DT vào một quốc gia dân tộc) và tổ chức hội nghị Zionist đầu tiên tại Munich. Tuy nhiên do vấp phải sự chống đối dữ dội từ những người Do thái địa phương, họ hoàn toàn hạnh phúc nơi sở tại và chẳng muốn đi đâu cả, cuộc hội nghị được chuyển đến Basle, Thụy sĩ và đã diễn ra ngày 29/8. Chủ toạ hội nghị là người Do thái Ashkenazi Theodor Herzl, ông này đã viết trong nhật ký:
    "Đó là cốt lõi làm người Do thái sự hãi? trở nên tồi tệ hơn? nó sẽ giúp hiện thực hoá kế hoạch của chúng ta? Tôi có một ý tưởng tuyệt vời? Tôi sẽ khiến giới chống Xê mít (chống Do thái, ngôn từ này là của Zionist) thanh toán sự thịnh vượng của người Do thái? chống Xê mít sẽ giúp chúng ta bằng cách họ sẽ tăng cường sự đàn áp và ngược đãi người DT. Chống Xê mít sẽ là những người bạn tốt nhất của chúng ta.?
    Herzl sau đó được bầu là Chủ tịch tổ chức Zionist có biểu tượng là ngôi sao Rothschild 6 cạnh màu đỏ, giống ngôi sao trên lá cờ Israel 51 năm sau được cắm trên mảnh đất Palestine.
    Edward Henry Harriman trở thành giám đốc của Liên đoàn đường sắt Thái bình dương Railroad và tiếp tục nắm quyền kiểm soát hãng đường sắt Nam Thái bình dương.
    1898: Ferdinand de Rothschild chết.
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    [​IMG]
    1901: Người Do thái từ các khu định cư do Edmond James de Rothschild lập ở Palestine cử đại diện đến gặp ông ta và nói:
    "Nếu ông muốn giữ Yishuv (tiếng Hebrew chỉ khu định cư), đầu tiên bỏ tay ông ra khỏi đó, và? một lần cho phép các khu định cư tự họ làm những việc mà họ cho là cần thiết.?
    Edmond James de Rothschild rất tức giận vì những lời này:
    "Tôi tạo ra Yishuv, một mình tôi. Do đó không ai, dân định cư hay các tổ chức co quyền can thiệp vào công việc của tôi.?
    Nhà băng Rothschilds ở Frankfurt,MA von Rothschild und Söhne, đóng cửa vì không có nam thừa kế.
    1902: Philippe de Rothschild ra đời.
    1905: Một nhóm Zionist được Rothschilds hỗ trợ do Georgi Apollonovich Gapon cầm đầu cố gắng lật đổ Sa hoàng Nga bằng 1 cuộc đảo chính CS. Chúng thất bại chạy trốn khỏi Nga sang ẩn náu ở Đức. Bách khoa toàn thư Do thái (quyển 2 trang 497) viết:
    "Đây là một chút tiếp tục nỗ lực tạo dựng đối thủ Công giáo của Rothschilds mà hiện tại và sau đó là những kẻ giám hộ của cải của giáo hoàng."
    1906: Rothschilds tuyên bố rằng sự bất ổn gia tăng trong vùng và đối thủ cạnh tranh Rockefeller chủ sở hữu hãng dầu mỏ Sandard Oil lớn mạnh làm họ phải bán hãng dầu biển Đen và Caspien cho Royal Dutch và shell. Điều này là một ví dụ về việc Rothschilds cố gằng che dấu tài sản thật của họ. Gia đình Rockefeller là con cháu bên nữ của Rothschilds.

    1907: Rothschild, Jacob Schiff, lãnh đạo Kuhn, Loeb&Co. phát biểu trước phòng thương mại New York cảnh báo rằng:

    "Trừ khi chúng tôi có Ngân hàng trung tâm với đầy đủ quyền kiểm soát nguồn tín dụng, đất nước này đang đi đến chỗ phải chịu cơn chấn động tiền tệ rộng lớn và dữ dội nhất trong lịch sử.?
    Mỹ đột nhiên thấy chính mình đang ở giữa hành trình của cỗ máy nghiền khủng hoảng tài chính có động cơ Rothschilds, nó theo lẽ thường sẽ tàn phá cuộc sống của hàng triệu người dân vô tội khắp nước Mỹ và đem lại hàng tỉ đô la cho Rothschilds.
    1909: Jacob Schiff thành lập tổ chức tiến bộ dân tộc cho hiệp hội người da màu (NAACP). Nó được lập để khuyến khích người da đen nổi loạn, cướp bóc và gây rối, để làm rạn nứt cộng đồng da trắng và da đen. Nhà sử học Do thái, Howard Sachar, viết trong cuốn sách ?oLịh sử người Do thái ở Mỹ?:
    "Năm 1914, giáo sư Emeritus Joel Spingarn trường Đại học Columbia đã trở thành chủ tịch của NAACP và nhận vào ban lãnh đạo của ông ta các lãnh đạo Do thái như Jacob Schiff, Jacob Billikopf, và Rabbi Stephen Wise."
    Các đồng sáng lập Do Thái Ashkenazi khác gồm: ****** Rosenthal, Lillian Wald và giáo sĩ Emil G. Hirsch.
    Cho đến tận 1920 NAACP mới có chủ tịch người da đen đầu tiên, James Weldon Johnson.
    Maurice de Rothschild cưới một Ashkenazi khác là Noémie Halphen.
    1911: Werner Sombart, trong cuốn sách có tên: "Người Do thái và CNTB hiện đại? viết rằng từ 1820 đã là ?oThời đại của Rothschild", và kết luận rằng, "Chỉ có một quyền lực ở châu Âu, và đó là Rothschild."

    1912: Ấn bản tháng 12 tạp chí "Truth", George R. Conroy viết về ông chủ ngân hàng Jacob Schiff:

    "Ông Schiff là lãnh đạo của ngân hàng tư nhân lớn nhất Kuhn, Loeb&Co., nó đại diện cho lợi ích của Rothschilds bên bờ bên này Đại tây dương. Ông được mô tả như là một chiến lược gia tài chính của đế chế hùng mạnh Standard Oil.
    Ông ta ăn cánh với là Harrimans, Goulds và Rockefellers trong tất cả các tổ chức đường sắt và đã trở thành quyền lực thống trị trong nghành đường sắt và tài chính Mỹ.?
    1913: Ngày 4/3, Woodrow Wilson được bầu là TT Mỹ. Không lâu sau lễ tấn phong, một số Ashkenazi thăm viếng Nhà trắng, Guggenheim, Untermyer, và Marshall tống tiền Wilson $40000 vì một vụ làm ăn khi ông còn làm giáo sư tại đại học Princeton với vợ 1 đồng nghiệp.
    TT Wilson không có tiền, Untermyer tự nguyện trả hộ $40000 cho người phụ nữ kia với điều kiện, Wilson hứa bổ nhiệm 1 người do Untermyer giới thiệu vào vị trí cao nhất của toà án tối cao liên bang. Wilson đồng ý.
    Jacob Schiff thành lập liên minh chống phỉ báng (ADL) ở Mỹ. Tổ chức này được dựng lên để vu khống bất cứ ai đặt vấn đề hay nói về thuyết âm mưu toàn cầu Rothschilds là chống ?oXê mít?.
    Quá lạ lùng, cùng một năm chúng lập ADL thì cuối cùng chúng cũng lập được ngân hàng trung tâm Mỹ cuối cùng và đang tồn tại, ngân hàng Dự trữ liên bang-Federal Reserve.
    Nghị sĩ Charles Lindbergh nói sau khi đã thông qua đạo luật Federal Reserve ngày 23/12:
    "Đạo luật thiết lập một sự phó thác khổng lồ trên trái đất. Khi TT ký luật này, chính phủ vô hình của quyền lực đồng tiền sẽ được hợp pháp hoá?? Tên tội phạm to lớn nhất của thời đại đã được tạo ra bởi điều luật tài chính và ngân hàng này.?
    Cần phải nói rõ rằng ngân hàng Federal Reserve là công ty tư nhân, nó chẳng phải là liên bang cũng chẳng có cái gì dự trữ. Ước tính một cách khiêm tốn thì lợi nhuận khổng lồ của nó vượt quá 150 tỉ/năm và ngân hàng Dự trữ liên bang chưa bao giờ công bố báo cáo tài chính của nó trong lịch sử tồn tại.
    [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 10/03/2009

Chia sẻ trang này