1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1914: WWI bắt đầu, Rothschild Đức cho Đức vay tiền, Rothschild Anh cho Anh vay tiền còn Rothschild Pháp cho Pháp vay tiền. 2 bên cứ thế nện nhau chí tử.
    Hơn nữa, Rothschilds cũng đã kiểm soát 3 hãng tin lớn Châu Âu: Wolff (thành lập 1849) ở Đức, Reuters (1851) tại Anh, và Havas (1835) tại Pháp.
    Rothschilds sử dụng Wolff để lèo lái người Đức vào nhiệt tình chiến tranh. Thời gian này, cái tên Rothschilds hiếm khi xuất hiện trên báo bởi họ sở hữu truyền thông.
    1916: Ngày 4/6, 1 Ashkenazi, Louis Dembitz Brandeis được bổ nhiệm vào Tòa án tối cao của Mỹ 3 năm sau vụ tống tiền. . Brandeis cũng được bầu làm lãnh đạo hội đồng quản trị Zionist, vị trí mà ông ta đã nắm từ 1914.
    Giữa WWI Đức thắng, sau đó, một sự kiện đã xảy ra. Đức, mặc dù đã thắng và chẳng có một tên lính nước ngoài nào đặt chân được lên đất của họ. Đức đề nghị Anh ngừng bắn và không đòi bồi thường. Rothschilds lo lắng, và để đảm bảo điều đó không khi chúng muốn kiếm nhiều tiền hơn từ cuộc chiến tranh này, chúng bắt đầu chơi quân bài khác mà chúng giấu kỹ trong ống tay.
    Trong khi Anh đang xem xét đề nghị của Đức, Rothschild cử đại diện Zionist Louis Brandeis từ Mỹ đến Anh hứa hẹn thúc đẩy Mỹ tham chiến với Anh, đổi lại Anh đồng ý trao mảnh đất Palestine cho Rothschilds.
    Một trong những lý do Rothschilds muốn Palestine là vì Họ có những lợi ích to lớn ở đông và mong muốn có quốc gia của riêng mình trong vùng với quân đội của họ dùng để chống bất cứ quốc gia nào đe doạ lợi ích của họ.
    Anh sau đó đồng ý trao đổi Palestine và Zionists ở London liên hệ với đối tác của họ ở Mỹ. Đột nhiên tất cả các tờ báo lớn tại Mỹ cho đến thời điểm này đều ủng hộ Đức bỗng nhiên đăng bài kiểu: binh lính Đức giết người của Hội chữ thập Đỏ; lính Đức cắt xẻo trẻ sơ sinh bằng tay, v.v, để lèo lái dư luận công chúng chống lại Đức.
    Cũng năm này, TT Woodrow Wilson, tiến hành chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu: "Hãy bầu lại cho người giữ con em của bạn đứng ngoài chiến tranh.?
    Ngày 12/12 Đức chính thức đề nghị hoà bình kết thúc chiến tranh.
    1917: Vì Đức đề nghị hoà bình, cỗ máy chiến tranh Rothschilds chạy quá tải trên đất Mỹ, căng sức tuyên truyền nhằm buộc TT Wilson nghe theo chỉ đạo của Zionist và chánh tòa tối cao Louis Dembitz Brandeis, từ bỏ lời hứa với cử tri đem nước Mỹ can dự vào WWI ngày 6/4/1917.
    Chiểu theo hứa hẹn của Rothschild Zionist với Anh đem Mỹ vào chiến tranh, họ quyết định họ muốn có cái gì đó bằng văn bản từ Anh để chứng minh rằng Anh sẽ giữ kèo. Bộ trưởng ngoại giao Anh, Arthur James Balfour khi đó thảo 1 văn kiện mà ngày nay được biết là "Tuyên bố Balfour" có một số nội dung như dưới đây, .một thắng lợi lớn của Rothschild Zionist:
    Văn phòng ngoại giao ngày 2/11/1917
    Thưa Ngài Rothschild,
    Tôi rất hài lòng được truyền đạt đến ngài, thay mặt Chính phủ Hoàng gia, chiểu theo đề nghị cảm thông với nguyện vọng của Do thái Zionist mà đã được đệ trình lên, được phê chuẩn bởi nội các.
    Quan điểm của chính phủ Hoàng gia đồng thuận thiết lập quê hương dân tộc cho người Do thái ở Palestine, và sẽ nỗ lực nhiều nhất để làm cho mục tiêu này thành công, điều đó được hiểu rõ ràng rằng không có gì sẽ được làm có thể gây tổn hại đến quyền lợi tôn giáo và dân sự của cộng đồng người không Do thái đang tồn tại ở Palestine, hay quyền và địa vị chính trị người Do thái được hưởng ở bất cứ quốc gia nào khác.
    Tôi sẽ rất biết ơn nếu Ngài mang tuyên bố này phổ biến cho hội đoàn Zionist.
    Trân trọng,
    Balfour Arthur James
  2. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1918: Rothschilds ra lệnh hành cho Bolsheviks mà họ nắm hành quyết Nga Hoàng Nicholas II và toàn bộ gia đình của ông, mặc dù Sa hoàng đã thoái vị từ 2/3. Điều này đạt được hai mục đích kiểm soát nước Nga và trả thù Sa Hoàng Alexander vì đã phá hỏng âm mưu lập chính phủ 1 thế giới của Rothschilds qua Công ước Viên 1815 và Alexander II đã ủng hộ TT Abraham Lincoln năm 1864.
    Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng là phải tàn sát cả gia đình Sa hoàng kể cả phụ nữ và trẻ em mới trọn vẹn lời nguyền của Nathan Mayer Rothschild năm 1815. Nó được tiến hành cũng để cho cả thế giới thấy cái gì sẽ xảy ra nếu cả gan ngăn cản Rothschilds.
    Nghị sĩ quốc hội Mỹ, Oscar Callaway thông báo với Quốc hội rằng ngân hàng JP Morgan là vỏ bọc của Rothschilds và chúng đã chiếm quyền kiểm soát nghành công nghiệp truyền thông. Ông nói:
    "Tháng 3/1915, các lợi ích của JP Morgan, thép, đóng tàu, và thuốc súng, và các công ty con, có 12 đại gia làng báo thế giới và tay chân của họ chiếm hầu hết các tờ báo có uy tín nhất của Mỹ và một số lượng người có tiềm năng của chúng nói chung kiểm soát chính sách báo chí ra hàng ngày?
    Chúng thấy rằng chỉ cần mua quyền kiểm soát 25 tờ báo lớn nhất? các thoả thuận đã đạt được. Chính sách xuất bản của các tờ báo đã bị mua, được trả hàng tháng, chủ bút được cung cấp công cụ cần thiết cho mỗi tờ báo để giám sát một cách thích hợp và biên soạn thông tin về các vấn đề thời sự, chính sách tiền tệ, quân phiệt và những vấn đề khác của quốc tế và trong nước được cho là quan trọng đối với lợi ích của kẻ mua.?
    1919: Trong tháng 1, 2 người Do thái bị giết khi họ chuẩn bị tài trợ cho 1 cuộc đảo chính CS ở Berlin Đức, đó là Karl Liebknecht và Rosa Luxemburg.
    Hội nghị hòa bình Versailles được tổ chức để quyết định việc bồi thường chiến tranh mà trong đó Đức phải chi trả chiến tranh phí cho những kẻ chiến thắng sau WWI. 117 Zionist do 1 Ashkenazi Bernard Baruch lãnh đạo đặt vấn đề trao Palestine cho chúng. Tại thời điểm này người Đức đã hiểu rõ tại sao nước Mỹ lại sao lại quay lưng với họ. Tất cả là do ảnh hưởng của Rothschilds.
    Một trong những thủ đoạn bẩn thỉu của Rothschilds và Zionist là lợi dụng báo chí do chúng kiểm soát đăng một loạt bài vở rằng người Do thái bị diệt chủng 6000000 người năm 1919???!!! rồi rên rỉ kêu gào khóc lóc rằng dân Do thái thật đáng thương hàng ngàn năm tha hương. Cộng đồng quốc tế hãy cho họ về với mảnh đất quê hương Palestine!!!???
    Ảnh ?obằng chứng diệt chủng 6 triệu? người Do thái năm 1919, trong đó có chụp 1 bài trên báo American Hebrew đăng ngày 31/10/1919 lấy nhan đề: Hành hình người Do thái phải chấm dứt! Câu do chính cựu thống đốc bang New York tuyên bố. Trong đó tố cáo 6000000 người Do thái đàn ông,phụ nữ, trẻ em bị bỏ cho chết đói. Nhưng tuyên bố này chẳng hề gây được sự chú ý.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 12/03/2009
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Phả hệ nhà Rothschild
    [​IMG]
  4. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Câu chuyện về gia tộc kinh doanh tiền khổng lồ
    Có một dòng họ người Do Thái danh giá và nổi tiếng giàu có trên thế giới. Cứ mỗi khi nói đến tên dòng họ này là người ta nghĩ ngay đến quyền lực và tiền.
    Đó là gia đình Rothschild vĩ đại. Chính gia đình này đã xây dựng cả một hệ thống ngân hàng tư nhân và chi phối đáng kể thị trường tiền tệ, tín dụng châu Âu cả một thời kỳ rất dài. Cái tên ngân hàng Rothschild cho đến nay vẫn luôn ấn tượng với mọi người quan tâm. Đó cũng là một biểu tượng về tài kinh doanh tiền và đầu tư tài chính của người Do Thái.
    Và một trong những nhà kinh doanh ngân hàng lớn nhất chính là Guy de Rothschild, ông chủ đời thứ tư của nhà băng và tập đoàn tài chính Rothschild.
    [​IMG]
    Guy de Rothschil
    Cuối thế kỷ thứ 18, cụ 4 đời của Guy de Rothschild là Mayer Amschel Rothschild xuất thân từ buôn bán nhỏ tại khu người Do Thái ở thành phố Frankfurt đã dần chuyển sang kinh doanh tiền.
    [​IMG]
    Mayer Amschel Rothschild
    Lúc đầu chỉ là buôn bán những đồng tiền cổ cho giới quý tộc, thượng lưu. Những giao dịch nhận tiền hay cho vay cũng bắt đầu từ đó. Khi thì ông Rothschild nhận tiền đặt cọc trước, có hàng thì gửi qua bưu điện. Khi thì ông bán chịu và tính lãi suất với ngươì mua.
    Dần dà ông tích luỹ được khá nhiều tiền và quan hệ rất nhiều với các hoàng thân quí tộc, những người có vị trí xã hội cao. Và rồi khi những người này cần tiền, Rothschild đã sẵn sàng cho vay với lãi suất cao.
    Đặc biệt vào thời kỳ chiến tranh giữa các lãnh chúa địa phương, nhu cầu cần vay tiền để tích trữ lương thực, thuốc men, vũ khí rất lớn. Là người rất coi trọng và nhạy cảm với tiền bạc, Mayer Amschel Rothschild đã không bỏ lỡ cơ hội đến từ thời thế đó. Ông đã quyết định thành lập ngân hàng để chuyên kinh doanh tiền và làm giàu rất nhanh từ đó.
    Cả 5 người con trai của Mayer Amschel Rothschild đều có gen kinh doanh tiền giống cha và đều trở thành những nhà kinh doanh tiền xuất chúng. Gần như đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn, 5 anh em người Do Thái thành lập 5 nhà băng Rothschild tại 5 trung tâm tài chính tiền tệ lớn nhất châu Âu lúc đó là Frankfurt (Đức), London (Anh), Paris (Pháp), Vienne (Áo) và Napoli (Italia).
    5 ngân hàng này hoàn toàn độc lập với nhau nhưng lại hoạt động liên kết rất chặt chẽ tạo thành một hệ thống tài chính ngân hàng đặc biệt, có thể chi phối thị trường tài chính và ảnh hưởng lớn đến kinh tế châu Âu thời đó.
    Tiếng tăm về gia tộc Rothschild giỏi kinh doanh tiền và đầy thế lực bắt đầu nổi danh từ đó.
    Xứng danh dòng họ Rothschild
    Rất nhiều doanh nhân tài ba, trong kinh doanh nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng đã xuất thân từ gia tộc họ Rothschild.
    Một trong những nhà kinh doanh xuất sắc nhất, xứng danh dòng họ danh giá này là Guy de Rothschild. Ông sinh ngày 21 tháng 5 năm 1909 tại Paris. Ông nội của Guy de Rothschild là người đã lập nên nhà băng Rothschild nổi tiếng tại Paris. Bố của Guy de Rothschild đã tiếp tục xây dựng rất thành công ngân hàng.
    Bên cạnh kinh doanh tiền, nhà Rothschild còn tham gia đầu tư vào ngành đường sắt và một công ty công nghiệp khác. Đến đời của Guy de Rothschild, ông đã không chỉ là nhà kinh doanh ngân hàng lọc lõi nối tiếp truyền thống gia đình, mà còn trở thành một nhà đầu tư lớn, một nhà công nghiệp có nhiều ảnh hưởng đến nền kinh tế.
    Gia đình Guy de Rothschild sinh sống tại một địa chỉ rất nổi tiếng ở thủ đô Paris của nước Pháp. Đó là toà lâu đài Ferrières rất cổ và tráng lệ. Sau này, vào năm 1973, Guy de Rothschild đã hiến tặng lâu đài cho trường Đại học Tổng hợp Paris.
    [​IMG]
    toà lâu đài Ferrières
    Ngay từ nhỏ, Guy de Rothschild được cha mẹ giáo dục rất cẩn thận để sau này tiếp quản cơ ngơi của gia đình. Guy de Rothschild được nuôi dưỡng trong một dòng họ danh giá và giàu có bậc nhất nước Pháp, thế nhưng ngay từ bé ông đã được rèn luyện tính cách lao động cần mẫn chăm chỉ.
    Như phần lớn những người Do Thái và dòng tộc Rothschild, ông rất quí trọng đồng tiền. Do vậy, cuộc sống của Guy de Rothschild vẫn có cái gì đó mang tính giản dị, gần gũi với đời thường. Sau khi tốt nghiệp đại học tổng hợp văn và ngôn ngữ học, Guy de Rothschild gia nhập quân đội.
    Ông chỉ bắt đầu sự nghiệp ngân hàng, với việc quản lý tiền sau khi rời quân ngũ năm 1931. Khi đó Guy de Rothschild phải học việc từ đầu, kể cả việc đếm tiền. Với cái gen thông minh kỳ lạ của dòng họ Guy de Rothschild cùng với sự chăm chỉ hiếm có, Guy de Rothschild đã học các nghiệp vụ ngân hàng rất nhanh. Ông nhanh chóng trở thành trợ lý của cha, ông chủ ngân hàng Rothschild tại Paris.
    Lúc này ngân hàng Rothschild còn là cổ đông chính nhiều công ty khai khoáng, công ty đường sắt. Để tiếp tục rèn luyện người con trai tài năng, bố của Guy de Rothschild quyết định cử ông đến làm giám đốc điều hành một công ty đường sắt. Thế là Guy de Rothschild bắt đầu có thêm những kinh nghiệm điều hành quản lý tại một công ty công nghiệp.
    Điều này rất quan trọng cho ông về sau khi làm ngân hàng, giúp ông không những quản lý ngân hàng tốt hơn mà còn hiểu rõ khách hàng là các công ty hơn.
    Được macay3 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 13/03/2009
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    Xây dựng lại ngân hàng Rothschild
    Trong thời gian chiến tranh thế giới thư 2, Guy de Rothschild lại đi lính và sau đó có vài năm di tản sang Mỹ. Còn ngân hàng tại Paris gần như không hoạt động gì trong thời gian bom đạn của chiến tranh.
    Cuối năm 1944, Guy de Rothschild quay về Paris với quyết tâm và tham vọng xây dựng lại cơ đồ của cha ông. Trước kia, ngoài ngân hàng, cha ông còn tham gia kinh doanh ở một số lĩnh vực khác. Nhưng sau chiến tranh các lĩnh vực kinh doanh như bảo hiểm, kinh doanh điện của nhà Rothschild đã thuộc về nhà nước. Guy de Rothschild chỉ còn cách bắt đầu từ nghiệp ngân hàng đã làm nổi danh và rạng rỡ dòng họ Rothschild ở khắp nơi.
    Cha của ông lúc này đã già yếu nên mọi việc Guy de Rothschild phải gánh vác cả. Ông tìm được gần chục nhân viên ngân hàng cũ về làm việc lại cho mình. Đồng thời Guy de Rothschild cũng tập hợp lại tài sản của gia đình được phân tán khi chiến tranh xảy ra, chủ yếu dưới dạng cổ phiếu của các công ty.
    Để có tiền kinh doanh ngân hàng, Guy de Rothschild đã rất vất vả đến từng doanh nghiệp, công ty vận động họ gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng sống lại. Nhiều khi, chính những cổ phiếu, chứng khoán của gia đình được sử dụng để làm tin khi các công ty xí nghiệp mang tiền mặt đến gửi tại nhà băng Rothschild. Tất cả những người họ hàng và cả những người gốc Do Thái khá giả khác cũng được đích thân Guy de Rothschild đi vận động vì sự sinh tồn của hoạt động ngân hàng.
    Từ năm 1949, Guy de Rothschild chính thức làm Chủ tịch của ngân hàng Rothschild thay cha. Nhiều dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán được Guy de Rothschild mạnh dạn mở ra đáp ứng nhu cầu của khách. Guy de Rothschild nổi tiếng là người giỏi kinh doanh ngân hàng khi vận dụng rất linh hoạt các hình thức đặt cọc hay thế chấp bằng chứng khoán. Ông còn chủ động làm dịch vụ mua bán, môi giới chứng khoán để tăng thu nhập.
    Một trong những nguyên nhân quan trọng mang lại thành công cho Guy de Rothschild là ông đã mạnh dạn thay đổi chế độ kế toán lạc hậu. Chính nhờ vậy mà Guy de Rothschild có thể quản lý được ngân hàng một cách rõ ràng và hiệu quả.
    Cũng nhờ sự quản lý hợp lí, số liệu chính xác mà Guy de Rothschild đã được sự tin tưởng của cổ đông. Do đó ngân hàng có được uy tín hình ảnh rất tốt. Đồng thời ông rất chú trọng đầu tư vào thiết bị, nên dịch vụ ngân hàng của Rothschild được coi là nhanh chóng và chính xác.
    Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, xây dựng lại ngân hàng, Guy de Rothschild đã tái dựng lại được uy tín của ngân hàng Rothschild trước kia, cả trước cổ đông lẫn khách hàng.
    Sau khi ngân hàng đi vào ổn định, Guy de Rothschild bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh hơn tới thị trường tiền tệ thông qua việc hình thành các công ty tài chính của Rothschild. Hoạt động của ngân hàng và công ty tài chính đã bổ trợ cho nhau rất tốt, vừa tăng thêm uy tín, tăng hiệu quả kinh doanh, vừa tạo thêm các cơ hội kinh doanh mới.
    Năm 1957, tổng số tiền huy động của Guy de Rothschild lên tới 800 triệu Francs. Không chỉ đầu tư tài chính, Guy de Rothschild ngày càng chú ý hơn đến kinh doanh tín dụng. Vì vậy ông đã đặc biệt chú trọng tới hoạt động huy động tiền tiết kiệm để đảm bảo nguồn vốn ổn định và dài hạn.
    Là một ngân hàng tư nhân, nhưng Guy de Rothschild có tham vọng xây dựng cả một hệ thống chi nhánh ngân hàng tại Pháp. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, ngân hàng của ông chủ Guy de Rothschild đã có hàng chục chi nhánh ở Paris và nhiều tỉnh nước Pháp.
    Mạng lưới và uy tín của ngân hàng tăng nhanh đã giúp Rothschild huy động được tới trên 3400 triệu Francs vào năm 1980. Guy de Rothschild đã đưa ngân hàng tư Rothschild trở thành một trong mười ngân hàng lớn nhất của Pháp.
    Nhà đầu tư đa năng
    Không chỉ là chủ ngân hàng với hàng nghìn nhân viên, Guy de Rothschild còn được biết đến là một nhà đầu tư, một nhà công nghiệp lớn. Ảnh hưởng của ông đối với nền kinh tế vì thế rất đáng kể. Guy de Rothschild đồng thời là Chủ tịch của công ty tài chính Rothschild với tổng tài sản lên đến hàng chục nghìn Franc.
    Guy de Rothschild cũng nổi tiếng là nhà quản trị nhân sự giỏi. Chính ông đã tuyển mộ được rất nhiều nhà quản lý xuất sắc làm việc cho mình. Nhiều nhà quản lý kinh tế hàng đầu như Rene Mayer hay Georges Pompidou đã từng tích luỹ kinh nghiệm tại các vị trí khác nhau trong tập đoàn tài chính hoặc các tập đoàn công nghiệp của ông chủ tài ba Guy de Rothschild.
    Thông qua quĩ đầu tư riêng mang tên ?oNord-Fonds?, Guy de Rothschild đã tham gia hùn vốn vào rất nhiều tập đoàn kinh tế và công nghiệp quốc tế lớn như tập đoàn dầu khí Royal Dutch/Shell, tập đoàn khai khoáng Le Nickel, tập đoàn khai thác và chế biến kim cương De Beers, hay tập đoàn Penarroya.
    Chỉ trong vòng khoảng 10 năm, quĩ đầu tư ?oNord-Fonds? của Guy de Rothschild đã tham gia góp vốn vào 116 công ty khác nhau ở tất cả mọi lĩnh vực với tổng giá trị lên đến 19,6 tỉ Francs.
    Ảnh hưởng của ngân hàng Rothschild và cá nhân ông chủ Guy de Rothschild rất lớn đến nền kinh tế Pháp khi mà ngân hàng này chiếm tới 20% vốn của tập đoàn khai khoáng và luyện kim Imetal, 35% vốn của tập đoàn dầu khí Franca-Oil, 63% vốn của tập đoàn SAGA chuyên về vận tải biển và xuất nhập khẩu. Ngoài ra Guy de Rothschild còn tham gia kinh doanh khách sạn, nhà hàng với việc tham gia 37% vào tập đoàn PLM.
    link : http://www.saga.vn/view.aspx?id=1188
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Lusitania
    Cụ thể Rothschild Zionist và cả Churchill đã đem Mỹ vào WWI bằng cái gì?
    Cái Lusitania!

    Lusitania là cái gì nhỉ? Nếu hỏi 1 người Mỹ về Lusitania bạn sẽ bị hỏi lại như vậy. Bang Louisiana chứ làm gì có Lusitania! Có khi bạn còn bị mắng bởi kém hiểu biết lịch sử. Cái gì, tàu đắm 1 ngàn người chết à! Đấy là Titanic!
    Như thế đấy, không phải vì con tàu Lusitania đắm đã quá lâu, nó còn sau Titanic mà bởi truyền thông phương Tây không nói những gì bất lợi cho họ. Hollywood cũng thế, họ làm phim về Titanic và mối tình lãng mạn của nàng Râu sờ chứ không làm phim về Lusitania.
    [​IMG]
    Ngày 1/5 là ngày đặc biệt trong lịch của giáo phái Khai sáng (Illuminati), ngày Baal/Beltane;
    1/5/1915, con tàu Lusitania rời New York trong chuyến đi cuối cùng định mệnh. Lịch sử ghi nhận rằng thuyền trưởng tàu ngầm Đức Kapt Walter Schwieger, đã bắn chìm tàu Lusitania trên bờ biển Irish, nhưng như Voltaire nói: ?oLỊCH SỬ LÀ SỰ DỐI TRÁ ĐƯỢC SỐ ĐÔNG ĐỒNG THUẬN? và Lusitania không gì khác hơn là một minh hoạ hoàn hảo cho câu nói của ông.
    Đã từng có câu chuyện nhiều năm trước từ 1 hội viên Tam điểm cao cấp ở London trong giáo hội nghề biển Hackney. Bố của ông này đã dự lễ kết nạp Churchill vào hội Tam điểm khi ông ta 26 tuổi. Cùng nhiều thông tin khác cho phép tác giải bài viết này đeo đuổi nghiên cứu tìm ra sự thật vụ việc này.
    Con tàu chìm là mối nhục công khai rộng lớn đối với Mỹ và là yếu tố quyết định đưa Mỹ vào tham chiến WWI cùng Anh. Tuy nhiên câu chuyện thực đã bị che dấu. Cũng như vụ Trân châu cảng911 là những mảnh tuồng diễn vụng trên sân khấu. Lusitania chìm cùng 1 kết quả trên quan điểm: mở rộng xung đột mà từ đó Khai sáng gặt hái lợi ích tài chính, địa chính trị và chủ yếu là mức độ bí mật mà nó che dấu.
    Thuyền trưởng tàu Lusitania, William Turner đã cho thấy ông là 1 ?ongười quả cảm?, cứu những người bị nạn trên tàu và cũng tuân lệnh thư tín. Đúng, ông ta không phải là 1 người bình thường trong hãng tàu Cunard Shipping Line. Người ta cảm thấy thuyền trưởng cần ?okỹ năng quần chúng? để chiêu đãi hành khách trên hành trình biển nhưng ông ta không có mặt ở đó. Thay vào đó ông ta cảm thấy không được thoải mái và im lặng với đám hành khách mà ông ta thường tìm cách tránh mặt.
    Kém giáo dục khi dời nhà trường lúc mới 8 tuổi, ông ta cũng là người rất mê tín và trước mỗi hải trình ông ta lại mua 1 chồng mũ quả dưa mới để chuyến đi an toàn. Điều đó giải thich tại sao đám thuỷ thủ lại gọi ông ta là ?oThuyền trưởng mũ quả dưa?.
    7 ngày sau khi rời cảng New York, Lusitania đã bị chìm trên bờ biển Irish (Ireland) ngày 7/5/1915. Cuộc điều tra sau đó cho thấy TT Turner đáng bị chê trách khi đã không thiết lập các biện pháp đề phòng để tránh tàu ngầm Đức đã lảng vảng ở vùng nước nông ngoài bờ biển Irish. Trên thực tế, theo điều tra TT Turner hầu như đã cho tàu lao vào tàu ngầm Đức bất chấp đã biết trước nó nằm ở đâu.
    Điều tra cho cho thấy mặc dù Lusitania có thể chạy thoát tàu ngầm, nó có tốc độ rất chậm và đã không chạy zíc-zắc như mệnh lệnh của Bộ hải quân Anh ban hành. Kiểu chạy như thế là tất cả những gì cần thiết phải làm cũng như các tàu hộ tống cho Lusitania thì đã bị chỉ đạo rời bỏ nhiệm vụ chỉ ngay trước đó.
    thời gian này, Winston Churchill là BT Bộ hải quân Anh và thông tin tình báo ông ta nhận được và chia sẻ cùng Ngài Rothschild, cố vấn và ân nhân của ông ta. 2 kẻ này cho rằng rất nhiều người Đức di cư ở Mỹ chịu trách nhiệm giữ cho Mỹ đứng ngoài cuộc chiến Anh-Đức. Tệ hơn là giữ cho Mỹ trung lập, tệ hơn nữa là Mỹ ủng hộ Đức.
    Thế cho nên Churchill, cấp bậc Tam điểm cao nhất 33 ngấm ngầm bày mưu tại hội Tam điểm hải quân với Đô đốc H.Q., ông chủ của hãng Cunard và Bộ chiến tranh, lấy thuyền trưởng William Turner, con tàu Lusitania, thuỷ thủ đoàn và hành khách làm vật tế thần để bảo đảm Mỹ sẽ sát cánh cùng Anh trong WWI.
    Lusitania là tàu hành khách dân sự, trong các tình huống thông thường bị cấm chở vũ khí đạn dược, đã bị chất đầy vũ khí đạn dược lớn bé ngay dưới mũi những nhân công bốc dỡ gốc Đức trên cảng New York.
    Theo đúng kế hoạch, con tàu chất đầy đạn dược bị báo ngược về Sứ quán Đức ở Mỹ, sau đó là CP Đức, họ đăng quảng cáo khắp báo Mỹ cảnh cáo rằng bất cứ con tàu nào mang vũ khí sẽ bị coi là tàu chiến.
    Đáp lại cả Anh và Mỹ bác bỏ những báo cáo này như là âm mưu kinh hoàng. Nhưng cả bọn đã dàn dựng rất hiệu quả Lusitania cũng như đã dàn dựng World Trade Center gần 90 năm sau này.
    Trên thực tế, Churchill lập âm mưu đánh chìm vài cái tàu, trong số chúng có H.M.S Hampshire và the Lusitania để cố gắng đốt đít Mỹ chống lại Đức. Cũng khi đó, CQ Mỹ đã cảnh giác với kế hoạch này của hắn ta nhưng cũng như Trân châu cảng911 sau này, đành bất lực giương mắt mù nhìn âm mưu của chúng.
    [​IMG]
    Còn con vật tế thần tên thuyền trưởng Turner được ra lệnh tiếp tục hành trình mặc dù tàu chiến hộ ống đã bị gọi về. Ông ta được ra lệnh chạy chậm, còn hải trình thì được Bộ hải quân vẽ ra để đặt con tàu vào ?omối nguy hiểm trực tiếp?, trích dẫn chính xác từ được dùng trong tài liệu của Bộ hải quân Anh.

    Hải quân thì biện hộ rằng thuyền trưởng có thể không biết có vũ khí trên tàu,nhưng thuyền phó thì không chỉ biết mà còn công bố kích cỡ vũ khí. Ông phó biết chẳng lẽ ông trưởng không biết?
    Những tuyên bố rõ ràng của người nổi tiếng New York, Mrs. E. Jacobs cho thấy rằng cộng đồng Do thái đã biết rõ Lusitania đã chở vũ khí và sẽ trở thành mục tiêu bị đánh chìm.
    Trước khi lên đường, TT Turner ký vào bản kê khai hàng hoá chỉ có 1 tờ, nhưng bản kê 24 trang dài khác đã lòi ra chỉ sau khi Lusitania đã khởi hành, làm om sòm cả trưởng cảng New York.
    Bản kê 24 trang là chứng cứ chiến tranh này đã bị huỷ (ai chứ Mỹ thì cũng hay hủy lắm) thành những mảnh vụn năm 1960 do nhiều nguồn khui ra việc hủy này. Thêm nhiều tài liệu khác bị huỷ 2 năm trước (2006) theo lệnh của Tony Poodle Blair. Chắc chắn trong đó có danh sách vũ khí súng đạn Lusitania đem theo.
    Theo Đức, 1 quả ngư lôi là đủ thời gian để thuỷ thủ và hành khách rời tàu sang thuyền cứu hộ. Đúng thế, Lusitania chìm trong vòng ít hơn 18ph đem theo phần lớn hành khách cùng nó. Theo những nhân chứng sống sót kể lại, một vụ nổ cực lớn xảy ra ngay sau quả ngư lôi nổ.
    Nếu đó là ý định của vây cánh Churchill/Rothschild biến Lusitania thành vật tế thần để lôi Mỹ vào WWI cùng Anh chống Đức thì chúng đã làm việc này quá tuyệt vời.
    [​IMG]
    Thám hiểm và điều tra dưới nước, nhà thám hiểm danh tiếng Robert Ballard nói với các phóng viên thông tin có cơ sở rằng ông tìm thấy một lỗ ngư lôi nhỏ khi điều tra con tàu đắm, nhưng thiệt hại của vụ nổ lớn (khác) và không có liên quan là nguyên nhân thực sự làm chìm Lusitania.
    Kết luận từ đó và các thông tin khác, vụ nổ có điều khiển trên tàu đã được sắp đặt để bảo đảm Lusitania, hành khách của nó và thuỷ thủ đoàn bị chôn vùi dưới nấm mồ nước.
    Trong WWI, nhà băng Rothschild cho CP Anh vay tiền cho CT với lãi suất khổng lồ và là 1 bộ phận của nghiệp đoàn J.P Morgan, kẻ đã đe doạ mua hãng tàu Bắc Đại tây dương, kể cả hãng Ngôi sao trắng Anh quốc.

    Ông chủ của Cunard, Ngài Inverclyde đã đe doạ và vận động hành lang thành công mọt khoản vay của CP 2,6 triệu bảng để đóng con tàu Lusitania và Mauritania. CP Anh cũng đồng ý cho vay thêm 1 khoản 150000 bảng để giữ con tàu sẵn sàng phục vụ WWI.
    Một lần nữa Rothschilds đã vận động hành lang cực mạnh. Khi vụ đắm xảy ra, Đức bị buộc tội ngay sau đó rằng vô cớ tấn công tàu dân sự không vũ trang làm nhiều công dân Mỹ thiệt mạng. Nhưng bây giờ Lusitania chứa đầy đạn dược vũ khí, ít nhất thì người Đức đã đúng.
    Qua kế hoạch chiến tranh, mà trong đó chúng thường hỗ trợ cả hai bên, Rothschilds đã từ lâu theo tuân thủ quy tắc "kiếm lời từ tất cả", cùng 1 kiểu như từ gốc Hebrew sau thuật ngữ vì cả Chúa lẫn Tiền: "shekels and Shekinah". Điều này lý giải sự sùng kính tiền bạc của Rothschilds và tại sao Churchill và nghiệp đoàn của ông ta kiếm được lợi ích từ con tàu chìm Lusitania.
    Lusitania đắm Mỹ nhảy vào........................WWI
    Trân châu cảng đắm Mỹ nhảy vào.............. WWII
    WTC đắm Mỹ nhảy vào............................. WWIII
    http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=5726
    http://www.unexplained-mysteries.com/viewnews.php?id=77847
    http://www.canadawatch.org/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=46
    http://www.911blogger.com/node/19421
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 17/03/2009
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Bí mật con tàu đắm Lusitania: đạn dược tìm thấy thách thức tuyên bố của đồng minh nó thuần tuý là tàu chở khách
    Sam Greenhill ?" Daily Mail 24/12/2008
    [​IMG]
    Lusitania chìm cùng gần 1200 người năm 1915. Mãi cho đến gần đây các thợ lặn mới vén bức màn bí mật che phủ sự kiện này.
    Tàu Lusitania của hãng tàu hơi nước chạy tuyến hàng hải New York Liverpool, đã bị chìm ngoài khơi cách bờ biển Ireland 15km. Đạn dược mà họ tìm thấy trong khoang tàu thừa nhận Đức đã đúng khi đã tuyên bố tàu thuyền mang vật liệu chiến tranh là mục tiêu quân sự chính đáng.
    Nói cứng rằng Lusitania chỉ duy nhất chở khách, Anh quốc nhanh chóng đổ tội Đức là ?oLũ hải tặc dã man? thảm sát thường dân.
    Thảm hoạ chìm tàu được dùng để khơi lên sự giận dữ chống Đức, đặc biệt ở Mỹ, 128 trong số 1198 người thiệt mạng là công dân Mỹ. Hàng trăm trẻ em trên tàu, rất nhiều trẻ còn chưa đến 2 tuổi.
    Robert Lansing, ngoại trưởng Mỹ sau đó viết rằng vụ chìn tàu cho ông ta một ?olý do thuyết phục để trở thành đồng minh Anh quốc.? Người Mỹ thậm chí còn giả dối rằng trẻ em Đức được nghỉ học để mừng kỷ niệm sự kiện chìm tàu Lusitania.
    Thảm hoạ nhanh chóng được đưa lên những áp phích ở Mỹ kêu gọi trả thù cho các nạn nhân. Kể cả những áp phích cổ động tòng quân. Một trong những tranh cổ động ấn tượng vẽ cảnh bà mẹ trẻ chìm dưới làn nước khi đang bế đứa trẻ trên tay, với khẩu hiệu kẻ ở dưới: ?oTòng quân?
    2 năm sau, Mỹ tham gia cùng Anh làm thành sức mạnh đồng minh chống Đức. Anh, Pháp, Nga đang từ chỗ thua trận giờ thắng thế. Một quyết định thay đổi hoàn toàn cục diện WWI lúc ấy và cuối cùng Đức bị đánh bại.
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Nhóm thợ lặn ước lượng có khoảng 4 triệu viên đạn .303 Remington Mỹ sản xuất trên con tàu chìm ở độ sâu chưa đến 100m.
    Đức nhấn mạnh rằng Lusitania, con tàu chở khách nhanh nhất trên bắc Đại Tây Dương đã được sử dụng làm tàu chở vũ khí để phá vỡ sự phong toả của Đức quang nước Anh kể từ khi bùng nổ chiến tranh tháng 8/1914.
    Winston Churchill đã viết những lá thư riêng ngay trước thảm hoạ chìm tàu, trong đó nói ông ta hoan nghênh tàu ngầm Đức tấn công
    ?oĐiều đó là quan trọng nhất để thu hút tàu thuyền trung lập đến bờ biển của chúng ta, trong hy vọng nhất là lôi kéo Mỹ cùng với Đức.?
    ?oPhần của chúng ta chúng ta muốn giao thông ?" càng nhiều càng tốt và nếu một số rơi vào bất ổn, tốt hơn yên bình.?
    Hampton Sides, cây viết cho tạp chí ?oNgười đương thời? tại Mỹ, chứng kiến cuộc thám hiểm xác tàu đắm của các thợ lặn: Chúng là đạn được để giết người Đức trong WWI - đạn mà quan chức Anh ở Whitehall và Mỹ ở Washington đã từ lâu chối bỏ là chúng có mặ trên tàu Lusitania.?
    Cuộc thám hiểm có lẽ sẽ giúp có câu trả lời tại sao con tàu lớn, dài gần 250m lại chìm trong có 18ph vì một quả ngư lôi nhỏ của Đức bắn thủng.

    Một số người trong số 764 nạn nhân sống sót nói vụ nổ thứ 2 có thể là nổ đạn dược.
    Gregg Bemis, một thương gia Mỹ sở hữu xác tàu đắm Lusitania và là người tài trợ cuộc thám hiểm nói:
    ?o4 triệu viên đạn .303 chẳng phải là sự cất giấu đạn đi săn của một số cá nhân.
    Bây giờ chúng ta đã thấy điều đó, Anh quốc không thể từ chối thêm nữa việc có đạn trên tàu. Điều đó cũng làm dấy lên câu hỏi liệu còn cái gì khác trên tàu không.
    Có hàng tấn và hàng tấn theo đúng nghĩa đen đạn dược trên khoang tàu không làm lạnh được dán nhãn đáng ngờ là pho mát, bơ và lườn gà.
    Tôi luôn cảm thấy có một số chất rất dễ nổ đáng chú ý được chất trong khoang - đạn, thuốc nổ đen, thuốc nổ bông - có thể đã bị kích nổ bởi ngư lôi và làm nước chảy vào. Điều đó đã làm chìm tàu.?
    Ông Bemis đang có dự định tiếp tục thám hiểm xác con tàu vào năm nay trong khuân khổ đầy đủ pháp lý của CQ vùng County Cork nơi con tàu đắm.
    www.dailymail.co.uk/news/article-1098904/Secret-Lusitania-Arms-challenges-Allied-claims-solely-passenger-ship.html?ITO=1490#
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 18/03/2009
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1919: Người Đức, theo 1 lẽ tự nhiên cảm thấy họ bị Zionist phản bội. Bởi vì tại thời điểm Rothschilds đang đàm phán với Anh về mảnh đất Palestine để đổi lấy Mỹ vào cuộc WWI, Đức là đất nước thân thiên nhất trên thế giới đối với người Do thái. Thực vậy, Sắc lệnh giải phóng năm 1822 bảo đảm cho người Do thái ở Đức tất cả các quyền lợi công dân mà người Đức được hưởng.
    Ngoài ra, Đức là quốc gia duy nhất ở châu Âu không hạn chế nơi cư trú đối với người Do thái, thậm chí cung cấp nơi cư trú cho họ khi họ tháo chạy khỏi nước Nga sau khi nỗ lực đảo chính CS thất bại năm 1905.
    Tuy nhiên, Rothschilds đã chặn đứng sự ủng hộ từ người Đức và không bỏ qua cơ hội tốt gây ra thaảm hoạ hàng triệu nạn nhân vô tôi phải đổ máu. Kết quả: Palestine được công nhận như là mảnh đất quê hương của người Do thái, và trong khi giao nó cho Rothschilds thì nó vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Anh quốc cũng như Anh quốc nằm dưới sự kiểm soát của Rothschilds. Tại thời điểm đó chỉ có không đến 1% dân số Palestine là người Do thái. Đáng chú ý, ông chủ của Hội nghị hoà bình Versailles lại là Baron Edmond de Rothschild.
    Hội nghị hòa bình Versailles cũng được sử dụng như là một nỗ lực của Rothschilds để thành lập chính phủ thế giới dưới cái cớ chấm dứt mọi cuộc chiến tranh (mà chính chúng gây ra). Cái chính phủ này được gọi là "Liên minh các Quốc gia" "Cũng may là chẳng có nhiều nước chấp nhận nó và do đó nó sớm chết yểu.
    Ngày 29/3,tờ Times ở London viết bài về Bolsheviks Nga:

    "Một trong những điều lạ lùng của phong trào Bolshevist là tỷ lệ thành phần không Nga cao trong số các lãnh đạo của phong trào đó. Trong số 20 hay 30 đại diện, hay lãnh đạo, là bộ máy trung tâm của phong trào Bolshevist, không dưới 75% là Do thái."

    Người ta cũng nói Rothschilds tức giận vì người Nga bởi vì họ chẳng sẵn sàng cho chúng lập ngân hàng trung tâm trên đất Nga. Do đó chúng tập hợp các nhóm gián điệp Do thái gửi đến Nga để khuya chiêng trống quảng cáo về 1 cuộc cách mạng đem lại lợi ích cho số đông mà thực chất là để nhóm cá nhân Quỉ xứ Sa tăng kiểm soát nước Nga. Những tên gián điệp Do thái, theo truyền thống lừa bịp Khazar ngàn năm, có cái tên Nga, ví dụ Trotsky là một thành viên của nhóm gián điệp đầu tiên có cái tên Do thái là Bronstein. Những nhóm này đã được cử đến các khu vực trên toàn Nga để kích động phá rối và nổi loạn.
    Ấn bản thông cáo quốc tế Do thái cuối tuần ngày 24/1/1991, thừa nhận Vladimir Lenin là người Do thái. Lenin trong băng ghi âm cũng nói rằng:
    "Việc thành lập ngân hàng trung tâm là CS hoá 90% dân tộc."
    Dân Do thái Bolsheviks, những kẻ được Rothschild tài trợ tiếp tục tiến trình lịch sử tàn sát 60 triệu người Ki-tô và không Do thái trên toàn lãnh thổ Xô viết mà chúng kiểm soát. Quả thực, tác giả Aleksandr Solzhenitsyn trong quyển sách của ông: "Quần đảo Gulag" tập 2, khẳng định rằng Do thái Zionist đã dựng và cai quản hệ thống các trại tập trung Xô viết mà trong đó có những hàng chục triệu người Ki-tô và không Do thái đã chết.
    Tất nhiên ông trích dẫn lại nguồn số liệu của người khác. Những thông tin về việc này có đầy rẫy trên mạng. Đây là 1 nguồn ví dụ, tuy nhiên hơi khó vào vì đã bị blocked nhưng vẫn có thể tìm ở nguồn khác:
    http://gidusko.webs.com/morris/
    http://tinyurl.com/cceerr
    Trang 79 của cuốn sách ông Solzhenitsyn còn nêu tên những hung thần của cỗ máy giết chóc vĩ đại trong lịch sử thế giới này. Bọn chúng là: Aron Solts, Yakov Rappoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Genrikh Yagoda, và Naftaly Frenkel. Tất cả 6 tên đồ tể đều là người Do thái Zionist. Năm 1970, Solzhenitsyn được trao giải Nobel văn học.
    NM Rothschild&Sons được trao vai trò lâu dài ấn định giá vàng thế giới giao dịch hàng ngày. Điều này diễn ra tại trung tâm (sở) giao dịch London lúc 11:00 giờ, và tồn tại ở đó cho đến năm 2004.
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds

    1920: Mẹ của Churchill là Jenny (Jacobson) Jerome là người DT theo luật DT Ashkenazi, nhưng bà ta thường lảng tránh khi nói về điều này và bảo bà ta có gốc Ấn độ? Winston Churchill viết một bài báo trên tờ tạp chí Người đưa tin Chủ nhật (Illustrated Sunday Herald), ngày 8/2:

    "Từ những ngày đầu của nhà lãnh đạo Khai sáng cho đến Karl Marx, đến Trotsky, Hội rộng lớn này không ngừng lớn mạnh. Và bây giờ Hội đoàn của những con người đặc biệt từ những thành phố lớn trần gian Châu Âu và Châu Mỹ đã lây nhiễm vào dân chúng Nga bằng những mái đầu của họ và trở thành những chủ nhân không thể phủ nhận của đế chế to lớn này.?
    1921: Theo lệnh của Jacob Schiff, Ashkenazi Bernard Baruch và đại tá Edward Mandell House thành lập Hội đồng quan hệ đối ngoại (CFR). Schiff chỉ thôi chỉ đạo tổ chức này khi ông ta chết năm 1920, ông ta biết tổ chức ở Mỹ cần được thiết lập để các chính khách được chọn lọc sẽ thực hiện âm mưu của Rothschilds, và sự hình thành CFR thực sự đã được nhất trí tại Hội nghị ngày 30/5/1919 tại khách sạn Majestic ở Paris.
    Thành viên ban đầu của CFR có khoảng 1000 người Mỹ. Bao gồm các lãnh đạo của mọi đế chế công nghiệp Mỹ, tất cả các ngân hàng quốc tế tại Mỹ và tất cả các tổ chức miễn thuế (phi lợi nhuận). Trong thực tế tất cả những kẻ này sẽ cấp vốn cần thiết cho những ai muốn chạy vào Quốc hội, thượng nghị sĩ hay ứng cử tổng thống.
    Việc đầu tiên của CFR là giành quyền kiểm soát báo chí. Nhiệm vụ này được giao cho John D. Rockefeller. Ông ta lập một số các tạp chí tin tức như tạp chí Life, và Times. Ông ta cũng tài trợ Samuel Newhouse để mua toàn bộ thiết lập một chuỗi các tờ báo trên khắp nước Mỹ. Eugene Meyer cũng đồng thời mua đứt rất nhiều nhà xuất bản như Washington Post, Newsweek, và tạp chí Weekly.
    CFR cũng phải giành kiểm soát các đài phát thanh, truyền hình và công nghiệp điện ảnh. Việc này được chia cho các nhà băng quốc tế như Kuhn Loeb, Goldman Sachs, Warburgs và Lehmanns.
    1925: Bách khoa toàn thư Do thái năm này viết về cộng đồng người Do thái Khazars, họ chiếm khoảng 90% những người tự nhận mình thuộc về cái gọi là thế giới dân Do thái, với sự thú nhận giật mình rằng kẻ thù của người Do thái là Esau (còn gọi là Edom, 1 tộc Jordan cổ, con cháu của vua Edom kẻ thù của Judea, xem Genesis 36:1), bây giờ thực sự đại diện cho chủng tộc Do thái, trang 42 của quyển V viết rằng: "Edom là người Do thái hiện đại."
    Vì vậy, những gì họ nói về cơ bản là người Do thái Ashkenazi (Khazar Kavkaz , Caucase ), chiếm 90% dân số Do thái tự nó thực sự là không phải Do thái (gentiles hay goyim).
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Rothschilds
    1926: NM Rothschild&Sons tái cấp vốn cho công ty Xe điện ngầm London, công ty này kiểm soát toàn bộ lợi nhuận hệ thống giao thông ngầm London.
    Maurice de Rothschild có con trai, Edmond de Rothschild.
    1929: Rothschilds làm sụp đổ kinh tế Mỹ bằng cách rút tiền khỏi lưu thông.

    1930: Ngân hàng thế giới Rothschild đầu tiên có tên ?oNgân hàng thanh toán thế giới-BIS" được ở Basle, Thụy Sĩ. Cùng một chỗ 33 năm Hội nghị thế giới Zionist họp lần đầu tiên.
    1933: Ngày 30/1, Adolf Hitler trở thành thủ tướng Đức (Chancellor). Ông ta dồn người DT, trong đó có rất nhiều là CS ra khỏi các vị trí trong CP Đức. Kết quả là tháng 7, người DT tổ chức Hội nghị thế giới tại Amsterdam trong đó họ yêu cầu Hitler trả lại các vị trí trong trước đây trong CP cho người DT.
    Hitler từ chối và làm cho Samuel Untermyer, một Khazar tống tiền TT Wilson, lúc đó là trưởng đoàn Mỹ tham dự Hội nghị trở về Mỹ và phát biểu trên đài phát thanh và được tờ New York Times đăng, thứ hai, ngày 7/8/1933. Trong đó có đoạn:

    "? Người Do thái là các quí tộc trên thế giới? chiến dịch của chúng ta là? tẩy chay kinh tế tất cả hàng hoá, tàu bè và dịch vụ của Đức?
    Những gì chúng ta đang đề xuất? là biện pháp thuần tuý tự vệ tẩy chay kinh tế, mà nó sẽ làm sói mòn chế độ Hitler và đem người Đức đến cảm giác xuất khẩu hàng hoá mà họ phụ thuộc vào đó rất nhiều bị phá hoại?
    ? Mỗi người, DT và không DT đều như nhau? hãy từ chối làm ăn với các nhà buôn và chủ hiệu bán bất cứ hàng hoá Đức nào hay những kẻ bảo trợ tàu thuyền hay hàng hoá Đức.?
    Khi 2/3 lương thực của Đức được nhập khẩu, để cân bằng họ phải xuất khẩu hàng hoá, nếu Đức không thể xuất khẩu, 2/3 dân số Đức sẽ bị đói vì thiếu lương thực.
    Hậu quả của tuyên bố tẩy chay trên, dân DT tại Mỹ phản đối và phá hoại bất cứ kho hàng nào mà họ biết có hàng hoá ghi ?oChế tạo tại Đức? trên đó làm cho hàng hoá Đức chỉ còn cách bị vứt bỏ và dẫn đến nguy cơ phá sản.
    Người Đức bắt đầu cảm nhận hậu quả của cuộc tẩy chay, họ chưa từng có hành động bạo lực nào chống người DT cho đến lúc này và đơn giản là cũng làm như vậy đối với các kho hàng hoá, cùng 1 cách người DT đã làm với các kho hàng Đức ở Mỹ.
    Rothschild tài trợ cho IBM, cung cấp máy móc cho Đức làm thẻ dập số để tổ chức và quản lý thẻ căn cước và trục xuất hàng loạt người DT, tài sản của họ bị tịch thu và thủ tiêu.
    Ngày 16/11, TT Roosevelt công nhận chế độ Zionist Stalin ở Nga mà không tham khảo ý kiến Quốc hội ngay cả khi có 8000 người Ukraine tập trung biểu tình ở New York.
    Cũng trong năm này, Tổng thống Roosevelt, có mẹ là người DT tương tự Churchill ra sắc lệnh đặt biểu tượng con mắt nhìn thấu trên tất cả các đồng đô la mới cùng với khẩu hiệu tiếng La tinh "Novus Ordo Seclorum." Nghĩa là ?oTrật tự kỷ nguyên mới.? hay ?oTrật tự thế giới mới.? cũng vậy.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này