1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm mưu và thảm hoạ chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi SSX, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX100

    SSX100 Guest


    6 công ty Do Thái chiếm 96% thế giới truyền thông Mỹ
    Ba tờ báo DT
    Tiêu diệt cạnh tranh và thiết lập độc quyền cục bộ phổ biến trong lĩnh vực tin tức và dư luận là biểu hiện của việc tăng cường kiểm soát báo chí toàn nước Mỹ của DT. Dẫn đến hậu hoạ DT có tiềm năng sử dụng báo chí như một công cụ phục vụ cho chính sách DT mà không có gì để chống lại, minh hoạ rõ ràng nhất là 3 tờ báo có uy thế và ảnh hưởng lớn nhất: New York Times, Wall Street Journal, và Washington Post. 3 tờ này thống trị thủ đô chính trị và tài chính Mỹ, là những tờ báo đặt ra xu hướng và nguyên tắc chỉ đạo cho gần như tất cả các tờ báo khác. Chúng là những kẻ quyết định những gì là tin tức được đăng và những gì thì không, từ cấp độ quốc gia đến cấp độ quốc tế. Chúng tạo ra tin tức, những kẻ khác chỉ đơn thuần là sao chép nó, và tất cả 3 tờ báo này đều nằm trong tay DT. New York Times thành lập 1851 bởi 2 người không DT Henry Raymond và George Jones. Sau khi họ chết, nó đã bị một trùm xuất bản DT mạnh là Adolph Ochs mua từ tài sản gia đình Jones năm 1896. cháu trai cả của Adolph Ochs là Arthur Ochs Sulzberger Jr, hiện là chủ báo và CEO. Điều hành biên tập là Max Frankel, và quản lý biên tập là Joseph Lelyveld. Cả hai đều là DT. Gia đình Sulzberger cũng sở hữu, thông qua hãng New York Times, 33 tờ báo khác, kể cả Boston Globe; 12 tờ tạp chí, kể cả tạp chí McCall?Ts and Family Circle có số phát hành hơn 5 triệu bản mỗi số; 7 đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền hình cáp; 3 công ty xuất bản sách. Dịch vụ New York Times News truyền tải nội dung,hình ảnh, tin tức theo đường dây từ New York Times đến 506 tờ báo khác, các hãng tin tức, và các tạp chí.
    Tương tự như tầm quan trọng quốc gia là Washington Post, mà cách thành lập của nó "để lọt ra" từ đầu đến cuối tin tức các tổ chức chính phủ ở Washington, có chân bên những tin tức liên quan đến chính quyền liên bang. Washington Post, cũng như New York Times, có nguồn gốc không DT.
    Nó được Stilson Hutchins thành lập năm 1877, John McLean mua lại của Hutchins từ 1905, sau này là John McLean thừa kế. Trong tháng sáu 1933, tuy nhiên, vào lúc đỉnh điểm của sự mất giá, tờ báo buộc phải phá sản. Nó đã được Eugene Meyer mua tại cuộc đấu giá phá sản, Meyer là một DT nghành tài chính. Washington Post bây giờ do Katherine Meyer Graham, cháu gái của Eugene Meyer nắm. Bà ta cũng là cổ đông chính và chủ tịch hội đồng quản trị của hãng cùng tên Washington Post. Năm 1979, bà bổ nhiệm bà con trai Donald làm chủ tờ báo. Donald bây giờ cũng nắm trụ cột chủ tịch và CEO hãng Washington Post. Hãng Washington Post có một số công ty truyền thông khác nắm các tờ báo, truyền hình, tạp chí,đánh kể nhất là tạp chí 2 tuần 1 kỳ Newsweek. Tờ báo Wall Street Journal bán 1,8 triệu bản mỗi ngày trong tuần, là tờ báo ra hàng ngày lớn nhất nước Mỹ. Nó cũng là sở hữu của Dow Jones&Company một công ty New York xuất bản 24 tờ báo ngày khác và tờ báo tài chính hàng tuần khổ nhỏ Barron cũng như những tờ báo khác. Chủ tịch và CEO của Dow Jones là Peter Kann, một DT.
    Kann cũng giữ ghế chủ tịch và chủ tờ Wall Street Journal. Hầu hết các tờ báo lớn khác ở New York đều không nằm trong tay ai khác ngoài New York Times và Wall Street Journal. New York Daily News là của nhà bất động sản DT Mortimer B. Zuckerman. Village Voice là tài sản riêng của Leonard Stern, tỉ phú DT, chủ nhân hãng cung cấp phim Hartz Mountain.
    Các hãng truyền thông khác
    Câu chuyện về các hãng truyền thông khác thì cũng tương tự như lĩnh vực truyền hình, phát thanh và báo chí. Để ý là, ví dụ như tạp chí tin tức. Chỉ có 3 tờ có tiếng tăm ở Mỹ: Time, Newsweek, U.S. News và World Report, với lượng phát hành hàng tuần 4,1 triệu bản và do các chi nhánh của Time Warner Communications xuất bản. CEO Time Warner Communications là DT Gerald Levin. Newsweek, như đã nói ở trên, do Washington Post xuất bản, dưới quyền nữ DT Katherine Graham Meyer. Lượng phát hành hàng tuần 3,2 triệu bản. U.S. News & World Report lượng phát hành 2,3 triệu bản/tuần, là của DT Mortimer Zuckerman, kiêm xuất bản. Zuckerman cũng sở hữu Atlantic Monthly, tờ New York khổ nhỏ và tờ Daily News lớn thứ 6 nước Mỹ. Trong số các nhà xuất bản sách lớn, DT cũng chiếm lĩnh tương tự. 3 trong số 6 nhà xuất bản lớn nhất ở Mỹ, theo nhà xuất bản Weekly là của DT hay do DT kiểm soát. Lớn nhất trong số 3 nhà này là Random House (với rất nhiều chi nhánh, bao gồm Crown Publishing), thứ 3 là Simon&Schuster, và số 6 là Time Warner Trade (bao gồm cả Warner Books and Little, Brown). Một nhà xuất bản đặc biệt quan trọng là Western Publishing. Mặc dù nó chỉ đứng hàng 12 về ui mô trong số các nhà xuất bản Mỹ, nhưng nó đứng đầu trong lĩnh vực sách trẻ em, với hơn 50% thị phần. Chủ tịch và giám đốc điều hành của nó là Richard Snyder, một DT vừa thay thế Richard Bernstein, cũng là DT.
    Hậu quả của việc DT kiểm soát truyền thông
    Có những sự thật là DT đã kiểm soát truyền thông đại chúng Mỹ. Bất cứ ai bỏ ra vài giờ trong thư viện lớn đều có thể kiểm tra tính xác thực của việc này. Hy vọng rằng cái sự thực đó ít nhất cũng không làm phiền ai cả. Có nhóm thiểu số nào như DT chiếm 2% dân số Mỹ được phép nắm quyền lực to lớn như vậy? Chắc chắn, là không và dân chúng mà niềm tin như được diễn tả trong Talmud, lại có quyền quyết định chúng ta sẽ đọc cái gì hay xem cái gì, ảnh hưởng của nhóm thiểu số quyền lực này định hình tư duy chúng ta cho phù hợp với lợi ích riêng Talmudic của chúng, lợi ích mà như chúng ta đã chứng tỏ là đi ngược lại lợi ích của đa số chúng ta. Bằng cách cho phép DT kiểm soát truyền thông giải trí và tin tức của chúng ta, chúng ta đang làm nhiều hơn là chỉ đơn thuần là trao cho họ uy lực quyết định lên hệ thống chính sách của chúng ta và kiểm soát toàn bộ chính phủ chúng ta; chúng ta cũng đang cho họ kiểm soát tâm hồn và trí tuệ con em của chúng ta, những người mà thái độ và ý tưởng bị khuôn hình theo truyền hình và phim DT nhiều hơn là cha mẹ của họ, trường học của họ, hay bất cứ ảnh hưởng nào khác của họ.
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bổ sung 1 ý:
    không có 1 dân tộc là "người mỹ" mà đấy là " hợp chúng quốc" và người do thái là 1 phần trong "hợp chúng quốc" ấy.
  3. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử nhân loại đã chứng kiến vô số thảm hoạ xuất phát từ sự cực đoan dân tộc và tôn giáo. Ngày nay vẫn có nhiều kẻ rác rưởi cố tình muốn lập lại những điều đó. Thứ rác thải của xã hội đó sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gian xảo nào để gieo rắc nọc độc của nó.
    Chúc mọi người sức khoẻ và thành công.
    TextText
  4. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy nên góp vài dòng.
    Thứ nhất tối không chỉ trích gì cái chuyện đăng chủ đề này, cũng như càng không có ý chỉ trích cá nhân tác giả.
    Tôi chỉ thấy nên góp vài ý:
    1- Đã có rất nhiều "truyền thuyết" kiểu truyền miệng tam sao thất bản rằng: "người Do Thái thông minh nhất thế giới", hay "Hitler giết nhiều người DT vì họ thông minh quá, sợ lấn át người Đức", vân vân, đại loịa như thế. Và hiện nay thì đến truyền thuyết kiểu này, không láy gì làm lạ.
    2- Chẳng có cái gì gọi là "phi chính trị" trong một thế giới còn tồn tại nhànước, tồn tại các mâu thuẫn. Vì vậy các kết luận kiểu như "Đảng Bolsevik khát máu"...có thẻ hiểu được người đứng đằng sau nó là ai.
    Xin có bình loạn chút theo chỉ 2 ý trên:
    1-Khó có thể dánh giá dân tộc nào chi phối thế giwói được nếu xét về toàn cục. Mỗi dân tộc có đóng góp nhất định, cả tiến bộ lẫn phản tiến bộ. Kiểu kết luận này nếu đúng thì hoá ra văn minh và sự tài giỏ của các dân tộc khác đều dưới người DT hay sao?hehe, khó tin quá. TQ, India, người Anh , Pháp...hoá ra do người DT điều khiển cả!!!
    2-Kiểu nói về một đảng đã thực sự bị tiếu diệt rồi kiểu đó, chưa nói đúng hay sai), thì hèn hạ quá. Tôi mà đứng vào cương vị của Lenin và những người đã làm CMT10, ai khác cũng vậy thôi, về cơ bản vẫn là thủ tiêu chế độ Sa Hoàng (tôi nói thủ tiêu chế độ, chứ không nói thủ tiêu cá nhân).
    3-Nếu đây là một cố gắng dịch thuật để thêm thông tin, ta nên tôn trọng. Nhưng quả thật, nó không đủ mùi binh đao mà cũng không đủ mùi phấn sáp.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Cám ơn đã post bài nhưng bạn nên đọc kỹ trang một. Ở đây đang nói đến Âm mưu và một nhóm tài phiệt thống trị hoặc âm mưu thống trị. Đừng lái topic của tớ chệch hướng sang vấn đề DT.
    Còn nếu muốn nghiên cứu về Dân tộc mà họ cho là thượng đẳng, được chúa chọn có IQ trung bình 130-140 thì tớ giới thiệu với cậu 2 quyển có bán trên Amazon:
    Abraham''s Children: Race, Identity and the DNA of the Chosen People
    The Bell Curve
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Có thể các bác cho em là huyễn hoặc, nhưng:
    Đọc loạt bài của bác SSX làm em sợ, và đặc biệt tự nhiên em liên tưởng đến một điều rằng : trong vài năm gần đây, giới điện ảnh Hollywood rất ưa làm phim quỷ nhập tràng, đặc biệt là các con quỷ đó đều xuất thân từ... Do Thái. Chúng nói tiếng Do thái cổ, đi từ cơ thể sống này sang cơ thể sống khác, reo rắc những ý nghĩ đen tối, reo rắc tội ác, và.... âm mưu đó dường như được tổ chức rất công phu, chúng là hiện thân của cái ác không thể tiêu diệt. Phim gần đây nhất là Unborn, các bác cứ tìm mà xem, phim chẳng có gì đặc sắc, nhưng được giới phê bình điện ảnh và công chúng Mỹ đánh giá cao...., vậy tại sao? các nhà tư tưởng ở Hollywood ngửi thấy mùi gì chăng? sao năm nào cũng có một vài con quỷ Do thái xuất hiện trên phim, hơn nữa, phim đâu có hay, tốn tiền, nhưng họ vẫn làm!
    Sợ thật! em huyễn hoặc chăng, khi nghĩ răng cháu chắt, chút chít của mình sẽ làm nô lệ cho một giống người thượng đẳng với âm mưu ấp ủ từ ngàn đời. Eo ơi, kinh!
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    Rothschilds
    1940: Hansjurgen Koehler trong cuốn sách của mình, "Bên trong Gestapo," nói về Maria Anna Schicklgruber, bà của Adolf Hitler như sau:
    "Người hầu gái nhỏ? Đến từ Viên và trở thành người hầu? tại lâu đài Rothschild? và Hitler không biết người ông của ông ta có lẽ hẳn phải tìm kiếm trong cái nhà tuyệt đẹp này."
    giả thiết đó được Walter Langer củng cố trong cuốn sách, "The Mind of Hitler", trong đó có nói:

    "Bố của Adolf, Alois Hitler, là con ngoài giá thú của Maria Anna Schicklgruber? Schicklgruber đã sống ở Viên vào thời điểm bà ta thai nghén. Lúc đó bà ta đang làm đầy tớ trong nhà Baron Rothschild. Ngay khi phát hiện mang thai, bà ta bị đuổi? và sau đó Alois đã được sinh ra."

    Bề ngoài, có vẻ như Hitler không giống như thuộc về Rothschild, nhưng sau đó một lần nữa, khi khám phá những lợi ích mà Rothschilds kiếm được từ cuộc chiến tranh này, cả về tài chính và chính trị, có một mối liên hệ không có gì lạ lùng như nó có thể ngay ban đầu. Có lẽ không có nhân vật nào bí hiểm như Hitler, bí hiểm đến tận cái chết. Vô số đồn đại Hitler không phải chết vì tự sát và thiêu cháy bằng xăng như được công nhận chính thức mà đó là kẻ đóng thế của ông ta, kẻ này giống hệt Hitler và đã từng nhiều lần thay ông ta xuất hiện trước công chúng. Còn Hitler thật thì chết già ở Achentina hay thậm chí ở Nam Cực. Có cả 1 quyển sách bán rất chạy viết về việc này với các chứng cứ rất thuyết phục về việc Hitler ở Achentina. Một câu chuyện khác là lời kể của người họ hàng Hitler ở London nói về chuyến đi đến London của Hitler thời gian trước khi ông ta lên nắm quyền lực nước Đức. Thời gian ở London, Hitler tá túc ở nhà người bà con này. Chuyện kể rằng sau khi đi gặp một nhân vật bí hiểm về, Hitler mặt mày trắng bệch như bị trúng gió, thấy ông ta có một quyển sách nhỏ như quyển kinh thánh bỏ túi, thỉnh thoảng lại thấy lấy ra đọc lầm rầm như tụng kinh, và đóng chặt cửa phòng không ăn không uống trong nhiều ngày liền. Còn nhân vật ông ta gặp là Hội Illuminati.
    1941: Tổng thống Roosevelt đưa Mỹ vào WWII bằng cách từ chối không bán cho Nhật Bản sắt thép vụn và dầu mỏ nữa. Nhật Bản đang trong giữa cuộc chiến tranh với Trung Quốc và không có thép với dầu, Nhật không thể tiếp tục chiến tranh. Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ về cả thép lẫn dầu mỏ.
    Roosevelt biết hành động này sẽ kích động Nhật tấn công Mỹ, mà sau đó nó đã xảy ra ở Pearl Harbor.
    1942: Prescott Bush, bố của George Herbert Walker và George W. Bush bị tịch thu công ty theo đạo luật "Thương Mại với kẻ thù". Ông ta đầu tư cho Hitler từ Mỹ, trong khi binh lính Mỹ bị chết bởi quân Đức.
    Người DT cũng bị sát hại bởi cùng đội quân ấy. Điều thú vị là các hiệp hội DT không bao giờ chỉ trích việc này.
    1943: 18-2, Zionist Izaak Greenbaum, lãnh đạo Uỷ ban cứu trợ Do Thái, trước Hội đồng điều hành Zionist phát biểu:
    "Nếu hỏi tôi, tôi có thể lấy tiền từ UJA (United Jewish Appeal) để cứu người DT, tôi nói: không và tôi nói không một lần nữa!"
    Ông ta tiếp tục: "Một con bò ở Palestine có giá trị hơn tất cả người DT ở Ba Lan!"
    Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, toàn bộ ý tưởng của Zionist là ngầm hỗ trợ cho việc tàn sát người DT vô tội để những người sống hoảng sợ và phải tin rằng chỉ có một nơi duy nhất an toàn cho họ là Israel. Zionist làm thế nào khác để có thể đảm bảo người DT rời bỏ những thành phố châu Âu xinh đẹp mà họ đang sống, đến định cư trong sa mạc!
    1944: Ngày 6-10 Ngài Moyne, Bộ trưởng Anh ở Trung Đông bị 2 thành viên nhóm khủng bố Zionist ám sát ở Cairo, nhóm khủng bố này tên là Stern Gang, kẻ cầm đâu nhóm này là thủ tướng tương lai Israel, Yitzhak Shamir. Hắn ta cũng tổ chức ám sát không thành Harold MacMichael, Cao Ủy viên Anh tại Palestine trong cùng một năm.
    Đáng chú ý, hắn ta cũng đã vạch kế hoạch ám sát thành công một vụ khác trong năm này, người bị hại là ông Count Folke Bernadotte, đại diện của Liên Hiệp Quốc (League of Nations) tại Trung Đông, mặc dù ông Bernadotte là người có công cứu cứu và phóng thích 21000 tù nhân từ các trại tập trung Đức trong WWII, nhưng ông bị Yitzak Shamir và các đồng sự khủng bố coi là người anti-Zionist. (Tất nhiên nhờ DT thống trị media, chẳng ai biết ông Bernadotte là ai mà người ta biết đến một đống Oscar của ?oBản danh sách Schindler? , người có công cứu hơn 1.000 người DT).
    Rothschild thành lập thêm 2 ngân hàng khác ở Bretton Woods, New Hampshire, là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank).
    1945: WWII kết thúc. Người ta đã đưa tin rằng các nhà máy của I.G. Farben là mục tiêu đặc biệt trong các cuộc ném bom nước Đức. Nhưng thật kinh ngạc, đến khi kết thúc chiến tranh, chúng chỉ bị hư hại có 15% và gần như duy nhất chỉ có chúng bị hư hại ở mức ấy, trong khi các nhà máy, các thành phố khác hầu như bị phá hủy hoàn toàn.
    Các phiên toà được tổ chức tại cuối WWII để điều tra và xét cử tội ác Đức Nazi, các tài liệu là chứng cớ phương Tây giúp đỡ Hitler bị cắt bỏ toàn bộ.

    Rothschilds tiến một bước cực lớn sau WWII, để tiến đến mục tiêu thống trị thế giới khi tổ chức "League of Nations," giờ được gọi là "Liên Hiệp Quốc-United Nations," được các nước phê chuẩn thành lập trong năm này.
    Được SSX101 sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 23/04/2009
  8. picoodle

    picoodle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    24
    mai rỗi post ủng hộ bác ssx vài chương chiến tranh và tiền tệ
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Rác rưởi có thể tồn tại vì có loại treo dê bán chó yêu thương nó. Rác rưởi có thể phát triển vì nó nuôi sống kẻ yêu nó. Rác rưởi đang âm mưu thiết lập sự kỳ thị chùng tộc, tôn giáo lên TTVNOL và lập tiền đồn cho tương lai khủng bố chống mỹ khi cần thiết.
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Anh AT nầy. Hôm trước tôi có nghe người thân nói chuyện về vấn đề hình như có nhóm người âm hưu kích động du học sinh vịt để làm tiền đề cho chống Mỹ sau nầy. Không biết chuyện Eo cây mận anh nói có liên quan gì chuyện nầy không? Em nhìn hình thức thì thấy giống lối địch vận gây bất mãn với nhà cầm quyền ấy mà. Họ mạo danh là ủng hộ nhân dân Mỹ để Chống Mỹ.

Chia sẻ trang này