1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc ngày nay

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi cachep300, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachep300

    cachep300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc ngày nay

    chào tất cả các bạn. các bạn có công nhạn rằng : ngày nay , âm nhạc là môt lĩnh vực ko thể thiếu trong đời sống con người ? có chứ gì. vậy tôi xin hỏi rằng các bạn đã làm gì thiết thực để góp phân lam cho nền âm nhạc nươc nhà ngày càng phong phú đa dạng và đầy chất nhạc theo đúng nghĩa của nó chưa?


    [red]
    dương
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn hỏi hơi nhầm chỗ. Biết là âm nhạc là thế nhưng đâu phải chúng ta ai cũng có thể làm được đâu. Đa phần chúng ta chỉ là nghe chứ đâu phải ai cũng có thể viết các ca khúc được đúng không. Công việc đó là của các nhạc sĩ, còn chúng ta chỉ có thể nêu ý kiến còn ai nghe lại là chuyện của họ thôi
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu
  3. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Phu Quân ơi! Em thích nhạc Trịnh nhất! Có đĩa nhạc Trịnh thì cho em mượn với!
    # CON GÁI THUYỀN TRƯỞNG KHÔNG BAO GIỜ LÙI BƯỚC#
  4. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    lắm chuyện quá, định câu bài à. Chỗ này đâu phải chỗ nhắn tin
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ bây giờ , mà là trong mọi lúc , mọi nơi , âm nhạc luôn luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi chúng ta . Để góp phần làm phong phú và đa dạng nền âm nhạc nước nhà thì không phải chỉ đơn giản là viết ra 1 ca khúc hay là gì gì đó là đủ đâu . Tuy nhiên , với cá nhân mỗi con người như mình thì thiết nghĩ chỉ cần biết cách thưởng thức , biết cách cảm thụ âm nhạc cũng đã là một cách thiết thực để thúc đẩy nền nhạc phát triển rồi.
    Praying For The Day That You'll Be Mine
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    tui không có khả năng cảm thụ âm nhạc,tui chi thấy bài nào hay là tui khoái à,hihi..thế là tui mua vè nhà tui nghe,không biết như thế có giúp gì không nhỉ?
  7. cachep300

    cachep300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ladyrst noi rất đúng. chúng ta những người cảm thụ âm nhạc va thương thưc âm nhạc là rất quan trọng , chúng ta , chinh chúng ta chứ không ai khác co thể làm cho nền âm nhạc nước nhà ngày càng phong phú và sông động . nhưng những người yêu nhạc chúng ta - đa số là những người biêt cách cảm thụ âm nhạc - lại đi nghe va ủng hộ cho những ca khúc ko đáng để nghe những ca khúc có thể coi là của giới âm nhạc rẻ tiền của những ngưòi ko biết thế nào là âm nhạc theo đúng nghĩa của nó . vậy thì bao giờ nền âm nhạc nươc nhà mới đươc nâng cao lên về chât lượng cũng như sồ lượng ,.
    [red]
    dương
  8. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nhạc Văn Cao, thích những bài tiền chiến do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện. Còn những bài hát thịnh hành bấy giờ hầu hết nghe cũng hay hay, nhưng không hợp với tôi, có lẽ chỉ nghe để giải khuây thôi chứ không thể đặt dấu ấn trong lòng mình được.
    Ngoài ra tôi cũng khoái nhạc Country, ai có ablbum của Ánh Tuyết hoặc nhạc Country (nhất là của Anna Muray) thì báo cho tôi một tiếng với. Thanks!
    Not easy to die in this life ! ​
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đồng chí nào thích nhạc Văn Cao mà Ánh Tuyết hát thì thật là sáng suốt.Vote cho đồng chí 5 sao luôn.Thế mới gọi là người nghe nhạc chứ.Em thấy nhạc trẻ bi giờ nuốt không trôi được.Ai có nhu cầu thì sang box NQ có một bài tự do ngôn luận về âm nhạc hơi bị tuyển nhá.
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  10. cachep300

    cachep300 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    âm nhạc ngày nay chuối ko chụi nổi. nhạc trẻ thịnh hành lai toàn la những bài rất chi la sầu não. liệu như vậy thì nền âm nhạc có còn lá những một nền âm nhạc thực thụ nữa ko?
    [red]
    dương

Chia sẻ trang này