1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

âm nhạc Trịnh Công Sơn, có còn hợp thời ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi songbird21, 13/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có thể nào tổng quát thế được không ạ?

    lys
  3. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn nói thêm về các con số trong các bài hát của Trịnh, bác hnhan30 nói cũng có lý nhưng có thể là chưa đủ. Nhạc Trịnh không chỉ có con số 20 < Tuy nhiều > mà còn có các con số khác như 16 <Tuổi 16,môi hôn lần đầu>,các con số đếm,hay các từ như " trăm,nghìn " thì vô biên :
    Bỏ trăm năm sau, nghìn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là,tôi là ai ?
    Một ngàn năm nô lệ giặc tàu
    Một trăm năm nô lệ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
    Tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Cho trăm năm vào chết một ngày
    Người đi quanh thân thế của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài
    Trăm năm ở đậu ngàn năm
    Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
    .......
    Từng chiếc bóng trăm năm đã về
    Vây người giữa nến não nùng
    < Từng ngày qua >
    Người còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
    Người còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
    Từng đêm về từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
    < Phúc âm buồn >
    Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước
    Mây qua mây qua môi em hồng nhạt
    ..................
    Còn nhiều quá nhưng Type mỏi tay quá rùi,chủ đề các con số trong các bài hát của Trịnh cũng rất thú vị đấy chứ ???

    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    tasti oi. ong cung la dan toan tin a.hay nhi. minh hoc chuyen toan truong thpt chuyen lam son. o thanh hoa.toi va ong cung co nhieu cai giong nhau day chu nhi. toi cung ho tran. ten la son. ca 2 ta deu co ten son. nhung cai ten cua nhung dieu tuyet dieu
    minh rta al dong y voi tat ca cac ban la nhac trinh khong bao gio la loi thoi ca!!!!nhac trinh luon o trong tim chung ta. va se di cung nam thang
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  6. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hợp thời không hả? Theo tôi nhạc Trịnh Công Sơn bây giờ vẫn là một tiêu chí để đánh giá bạn có "sành điệu" hay không. Đôi khi, không, rất nhiều khi người ta nghe nhạc theo tai của người khác. Những băng đĩa nhạc của ông vẫn thuộc danh sách best-sellers, những Lô Thuỷ, Hồng Nhung hay Thùy Dung một thời vẫn nổi tiếng được qua những bài hát của ông. Tôi nghe nhạc ông qua tiếng hát Khánh Ly khi còn rất nhỏ, hồi đó tôi gần như thần thánh hoá ông, và những gì tôi biết được về ông và Nữ hoàng chân đất vẫn còn rất mơ hồ qua rào cản văn hoá. Lớn lên, tôi vẫn yêu những bài hát của ông, nhưng hoàn toàn ko thích nếu người ta quá ư thần tượng ông một cách tuyệt đối

    HOPE
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên thần thánh hoá bất cứ một cái gì, vì Trịnh Công Sơn có tài hoa đến mấy cũng chỉ là một con người thôi, một người rất bình thường như bao người khác. Người ta sẽ chỉ đặc biệt khi người ta sống trong cõi sâu thẳm của tâm hồn mình. Còn câu hỏi " Liệu nhạc Trịnh có còn hợp thời " , hỏi ra đây có vẻ như hơi... vô duyên ( xin lỗi tác giả ). Điều ấy là bây giờ và mãi mãi, chỉ cẫn nhìn vào tiêu chí của các ca sĩ thực sự có tài.
    Tôi đã được nghe chính một ca sĩ nổi tiếng tâm sự " chị rất muốn hát nhạc Trịnh, nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì hát không hay . Trong giới nghệ sĩ bọn chị, nhạc của chú Sơn là tiêu chí thẩm định chất lượng của những ca sĩ có tài đấy. Ca sĩ nào hát được nhạc Trịnh mới đưọc coi là giỏi thực sự .." Những fan nhạc Trịnh ơi, điều ấy quả là đáng mừng phải không nào ????
    tu khi trang la nguyet, den thap sang trong toi...

Chia sẻ trang này