1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc trong khiêu vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Zizi_de_Zozo, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quả là như vậy, cũng chỉ có một vài CLB như thế ở Hà Nội này thôi. Còn thì nhảy ở sàn thì cho vui thế thôi, nhạc thì nghe đi nghe lại mãi vẫn chỉ có mấy bản chán chết, còn những điệu như Quickstep và Foxtrot thì chẳng thấy đâu cả.
    DMC
  2. tuthanh

    tuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng nhưng mà chưa đủ. Còn thêm gì nữa không?
    [/QUOTE]
    Em được dạy nữa là luôn giữ tư thế đầu gối trùng trong tất cả các bước đi, cả trong dáng đứng nữa. Trong các bước đóng thì hai chân chụm vào so le nhau, chân phải trước một chút, đầu gối vẫn trùng. Em chỉ mới học về điệu này một buổi thôi, anh Sơn chỉ giáo cho em với.
    TuThanh
  3. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    To tuthanh,
    Đánh máy nhầm?
    Tango Close: cả Nam và Nữ khi đóng chân đều lệch nhau chứ không "mũi bằng mũi, gót bằng gót" như Waltz. Tuy nhiên, đó là: bàn chân phải lệch xuống dưới khoảng 1/3 so với bàn chân trái. Điều này cũng không phải tự nhiên người ta nghĩ ra và bắt ta học, mà là do bản chất kỹ thuật của điệu nhảy, cũng khá dài dòng, chắc phải nói mất cả buổi :(
    Về Tango, bạn có thể tham khảo thêm một số chủ đề cũ trong diễn đàn này.
    Thân mến,
    PantherSon
  4. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tư thế đóng Closed Position là một trong những tư thế cơ bản của các điệu ballroom.
    Vị trí : Nam và nữ đứng lệch nhau một chút sao cho chân trái nam và chân trái nữ ở phía ngoài của nhau, chân phải nam và nữ ở trong chân của nhau, sao cho hai người có thể tiến hay lùi được. Cái này PantherSon đã nói rồi.
    Các điểm tiếp xúc : Có bốn điểm tiếp xúc như vậy:
    Một:: Nửa bên phải phía trước của nam tiếp xúc với nửa bên phải nữ từ phần bụng cho tới phần đùi trên (Chứ không phải là thẳng trực diện hay cách xa nhau)
    Hai: Tay trái nam đặt sau xương vai nữ, lòng bàn tay khum lại (cả ngón tay cái và các ngón khác). Cổ tay tiếp xúc với phía dưới cánh tay, gần vai của nữ.
    Ba: Tay trái nam cầm tay phải nữ, lòng bàn tay úp vào nhau, các ngón tay gập lại ôm lấy bàn tay nữ.
    Bốn: Bàn tay và cẳng tay trái nữ đặt trên cánh tay phải nam.
    DMC
    Được sửa chữa bởi - manhcuong vào 05/06/2002 08:27
  5. levy

    levy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ieo ơi sướng ghê, nghe các bác tả sướng ghê. Học tango càng lâu càng thấy thích, nhưng mà sao cái điệu này khó giao lưu thế không biết, nhày với người lạ năng như đeo đá mà nhảy với partner của mình thì gay, partner nghỉ hoặc cưới chồng thì ... hết
  6. muaha

    muaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải tìm cho mình một "đối tác" và sau đó rủ người ta học nhảy. Như thế thì chẳng lo partner của mình cưới chồng, phải vậy không levy?

Chia sẻ trang này