1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Âm nhạc Việtnam đã đến cuối đường?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc Việtnam đã đến cuối đường?

    "Vâng... xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bài hát thật dễ thương, thật đáng yêu do ca sĩ đang được nhiều người hâm mộ. Ca sĩ X!!!!!! Bài hát nhạc Hoa, lời Việt do (ca) nhạc sĩ Y viết lời".... đây luôn là những phần giới thiệu của hầu hết các chương trình. Thật đáng tiếc!

    Đã bao nhiêu lần khi ngồi nghe nhạc mà thật hiếm hoi khi nghe thấy một ca sĩ Việt Nam hát những tác phẩm cho của các nhạc sĩ Việtnam. Hầu hết toàn nhạc Hoa, nhạc Nhật và thậm chí cả nhạc Thái! Tại sao vậy? Chẳng nhẽ do các nhạc sĩ ko sáng tác được nữa? <- điều này ko bao giờ là sự thật! Vì các nhạc sĩ Việt Nam có rất nhiều nhạc sĩ tài ba, quá cố có Trịnh Công Sơn, Văn Cao. Hiện tại có Bảo Chấn, Dương Thụ, Thanh Tùng... vậy nhưng tại sao các ca sĩ chỉ thích hát những bài nhạc nước ngoài?
    Trong một quyển sách nhạc 20 bài hát được bày bán rất phổ biến tại các hiệu sách thì trong đó ít nhất cũng gồm 6 bài "Nhạc Nước Ngoài". Còn lại hơn 10 bài là của những nhạc sĩ ko tên tuổi, sáng tác một cách dở tệ!
    Dẫn chứng "Tóc nâu môi trầm" -> Quốc Bảo. Lời lẽ vô nghĩa một cách trơ trẽn! "Gọi phone cho bé" -> Quốc Hùng. "Điện thoại di động" -> Bảo Lan...
    Liệu các ca sĩ khi cất tiếng hát của mình mà hát một thể loại nhạc đi ăn cắp về để phổ lời thì nghĩ gì????? Có giao lưu âm nhạc, đương nhiên rồi, nhưng hiện nay các ca khúc được hát thì nhạc nước ngoài lời Việt có nhiều hơn nhạc Việt lời Việt. Buồn quá!

    Em muốn trở thành Rocker...

Chia sẻ trang này